“Có những ước mơ được viết bằng mực. Có những ước mơ chỉ được viết bằng tim. Dù là gì đi nữa, khi đã dám viết ra, có nghĩa là mình đang sống thật với trái tim mình rồi.” - Trích Nhật ký của An Như
Mấy tuần sau Tết, trường bắt đầu tăng tốc. Cả khối mười hai bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
Không còn nhiều tiếng cười đùa như trước nữa. Giờ ra chơi, ai cũng tranh thủ ôn bài, ngáp ngắn ngáp dài với một đống đề thi và sách vở trên bàn. Lịch học kín cả tuần, từ sáng đến chiều, có khi cả tối. Mọi người đều cố gắng, bằng cách này hay cách khác.
Trong lớp, bảng tin cuối lớp chi chít lịch thi thử, lịch kiểm tra định kỳ, rồi cả danh sách các môn học lại bị dời tiết vì thời khóa biểu mới. Có hôm nhìn lên đó thôi cũng thấy choáng ngợp.
Tôi cũng như mọi người, lặng lẽ cuốn theo guồng quay. Sáng đến trường, chiều về trung tâm học thêm, tối ôn lại bài cũ. Mỗi ngày trôi qua nhanh như chớp mắt.
*
Một chiều nọ, lớp trưởng mang đến một túi giấy màu lớn. Bạn ấy cười rất tươi, giọng hồ hởi lắm.
“Mọi người ơi, hôm nay tụi mình sẽ viết ước mơ và nguyện vọng đại học lên những tờ giấy màu này nha. Viết xong thì dán ở bảng thông tin cuối lớp, để khi nào mệt quá mà nhìn lại, tụi mình còn nhớ lý do mình cố gắng là vì điều gì.”
Cả lớp bắt đầu rộn ràng. Có tiếng cười, tiếng trêu nhau, tiếng vò giấy vì viết sai rồi viết lại. Mỗi người được phát một mẩu giấy nhỏ xíu, màu sắc tùy chọn.
Tôi nhận một tờ màu xanh dương. Nhìn nó một lúc lâu, không viết gì cả. Bỗng nhiên thấy hồi hộp kỳ lạ. Không phải vì tôi không có ước mơ, mà là… không biết viết xuống rồi thì có dám tin vào nó không.
Thanh Tuấn ngồi cạnh tôi. Cậu ấy đang viết gì đó trông nghiêm túc lắm. Tay trái giữ giấy, tay phải cầm bút. Có lúc ngừng lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục viết. Tôi liếc qua, nhưng cậu ấy nhanh tay che lại.
Bất ngờ, cậu quay sang hỏi: “Như, cậu muốn trở thành người như thế nào?”
Tôi giật mình nhẹ. Một phần vì cậu gọi tên tôi, một phần vì… tôi chưa quen với việc được cậu chủ động hỏi chuyện như thế.
“Mình à?” Tôi ngừng lại một lúc, nói tiếp: “Chắc là làm phóng viên”
Thanh Tuấn gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn tôi chăm chú hơn bình thường, rồi cậu cười.
“Vậy nếu sau này mình nổi tiếng, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên được phỏng vấn mình nhé!”
Tôi khựng lại. Ngẩn người mất vài giây. Không rõ vì câu nói đó nghe đáng yêu quá, hay vì nụ cười của cậu khiến tim tôi đập nhanh.
“Cậu muốn làm diễn viên à?” Tôi hỏi lại.
Thanh Tuấn bật cười, cậu nói: “No, no, no. Tớ muốn trở thành nhà ngoại giao. Mình muốn đại diện cho đất nước, đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Nghe hơi mơ mộng ha.”
Tôi lắc đầu. Không hề. Tôi thấy đó là một ước mơ rất đẹp.
Rồi tôi cúi xuống viết lên tờ giấy của mình: Phóng viên – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Lát sau, khi mọi người dán giấy lên bảng, tôi thấy tờ giấy của cậu, nền trắng ngà, nét chữ ngay ngắn: Nhà ngoại giao – Học viện Ngoại giao
Cả bảng tin phía sau lớp giờ đã dán kín đầy những ước mơ bé nhỏ, đầy màu sắc. Có bạn còn vẽ thêm hình ngôi sao, trái tim, có bạn thì vội vàng chỉ ghi tên trường.
Tôi đứng nhìn những tờ giấy đó thật lâu.
Có chút gì đó ấm áp. Có chút gì đó nhẹ nhàng len vào trong lồng ngực.
Dù có thành hiện thực hay không, ít nhất vào buổi chiều hôm nay, ai cũng đã dám tin vào giấc mơ của mình một lần.
Còn tôi thì vẫn giữ một giấc mơ khác, không thể viết lên giấy.
Giấc mơ được ở cạnh cậu, lâu hơn một chút.