🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Khu Rừng Xa Lạ (2)

~11 phút đọc · 2099 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai chân vừa chạm đất, Minh Hiếu đã nhận ra tốc độ còn dư quá lớn. Chân phải trượt mạnh trên lớp lá ẩm khiến cả người mất thăng bằng, cậu vội xoay người rồi dùng chân trái đạp xuống giữ lại cơ thể, nhưng quán tính vẫn kéo cậu lao thêm vài bước về phía trước. Một thân cây lớn bất ngờ chắn ngay trước mặt, khoảng cách quá gần khiến Minh Hiếu không kịp tránh mà chỉ có thể theo phản xạ giơ tay phải lên.

“Bốp!” Bàn tay phải của cậu đập thẳng vào thân cây, một âm thanh khô khốc vang lên giữa khu rừng yên tĩnh, cùng với đó là phần thân cây trước mặt rung lên dữ dội khiến vô số chiếc lá trên cao rơi xuống lả tả. Minh Hiếu đứng khựng lại vài giây, bởi lòng bàn tay của cậu chỉ hơi âm ỉ nhưng lớp vỏ cây nơi vừa va vào lại xuất hiện một vết lõm khá sâu.

Cậu nhìn lòng bàn tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn vết lõm trên thân cây.

“Cái này mà va vào người bình thường...”

Minh Hiếu không nói hết câu.

Đến lúc này, sự kinh ngạc ban đầu đã bắt đầu lẫn thêm một chút dè chừng.

Cơ thể mạnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ một cú chống tay hay một lần nhảy vô thức cũng tạo ra lực lớn như vậy thì trước khi học được cách kiểm soát, ngay cả những hành động bình thường cũng có thể gây ra phiền phức.

Cậu không muốn đến lúc gặp được người đầu tiên ở thế giới này, chỉ vì tiện tay vỗ vai đối phương một cái mà khiến người ta phải nằm đất.

Nghĩ đến sức mạnh, trong đầu Minh Hiếu lập tức hiện lên những chỉ số từng nhìn vô số lần trong game.

Sức mạnh.

Sức đánh.

Ki.

Phòng thủ.

Tiềm năng.

Cậu vô thức nhìn về phía trước, nhưng ngoại trừ thân cây cùng những chiếc lá đang chậm rãi rơi xuống thì chẳng có bất kỳ giao diện nào xuất hiện.

“Hệ thống.”

Không có phản ứng.

“Trạng thái.”

Khu rừng vẫn im lặng như cũ.

“Túi đồ.”

Minh Hiếu chờ thêm vài giây.

Vẫn chẳng có gì.

Nếu thật sự đã biến thành Rin thì thứ khiến cậu quan tâm nhất đương nhiên không phải gương mặt hiện tại, mà là toàn bộ tài khoản đã mất mười ba năm mới tích lũy được.

Trang bị.

Vật phẩm.

Kỹ năng.

Vàng.

Và không biết bao nhiêu món đồ quý hiếm vẫn còn nằm đầy trong kho trước lúc server đóng cửa.

Cậu thử thêm vài lệnh quen thuộc trong game, thậm chí còn đưa tay ra trước theo thói quen như thể có thể chạm vào một giao diện vô hình, nhưng sau gần một phút vẫn chẳng có bất kỳ thứ gì xuất hiện.

“Ít nhất cũng nên cho mở kho đồ chứ.”

Minh Hiếu lẩm bẩm rồi hơi nhíu mày.

Nếu toàn bộ tài khoản đều biến mất mà chỉ để lại một cơ thể mạnh hơn người bình thường cùng cái mặt đẹp này thì không thể nói là cậu không tiếc.

Dù sao đó cũng là thứ cậu đã tích lũy suốt mười ba năm.

Nhưng nghĩ tiếp lúc này cũng chẳng có ích.

Ít nhất cơ thể hiện tại rõ ràng không phải người bình thường, như vậy cũng chứng minh không phải toàn bộ mọi thứ đều mất sạch.

Ánh mắt Minh Hiếu dừng lại trên một tảng đá cao gần ngang hông nằm cách đó vài bước. Cậu vốn định ngừng thử nghiệm, nhưng sau một lúc suy nghĩ vẫn đi tới, bởi trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, không biết bản thân mạnh đến đâu đôi khi còn nguy hiểm hơn việc biết rõ giới hạn của mình.

Minh Hiếu đứng trước tảng đá rồi đưa tay phải lên, bàn tay chậm rãi siết lại trước khi tung ra một cú đấm thẳng khá nhẹ.

“Cốp!”

Nắm đấm vừa va vào bề mặt đá, phần khớp ngón tay đã truyền tới một cảm giác đau âm ỉ khiến cậu hơi nhíu mày, thế nhưng gần như cùng lúc đó, vài tiếng “rắc” nhỏ cũng vang lên trước mặt.

Minh Hiếu rút tay về.

Trên bề mặt tảng đá đã xuất hiện vài đường nứt mảnh kéo ra từ vị trí vừa bị đánh trúng.

Cậu xoa khớp ngón tay đang hơi đỏ rồi bật cười.

“Được rồi, vẫn biết đau.” Đây ít nhất cũng là một tin tốt.

Cơ thể mạnh hơn rất nhiều nhưng không phải kim cương, càng không phải kiểu bất tử muốn làm gì cũng được.

Sau khi thử thêm vài động tác đơn giản, Minh Hiếu không tiếp tục nữa mà ngồi xuống một tảng đá gần đó, hai tay chống lên đầu gối rồi bắt đầu sắp xếp lại những gì mình vừa phát hiện.

Hiện tại có thể xác định cậu đã biến thành Rin, ít nhất là về ngoại hình, trong khi thể chất cũng vượt xa người bình thường. Nhưng tài khoản game vẫn chưa thể sử dụng, kỹ năng không gọi ra được, kho đồ cũng không xuất hiện.

Có thể chúng không theo sang.

Cũng có thể vẫn còn nhưng đang bị khóa vì một nguyên nhân nào đó.

Minh Hiếu đưa tay chạm lên mái tóc bạc, trong đầu bất giác nhớ tới món cải trang đã tạo nên gương mặt hiện tại.

Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ (+1).

“Không phải thật sự do cái này đấy chứ?”

Cậu tự hỏi rồi nhanh chóng lắc đầu.

Không đủ thông tin.

Đoán lúc này cũng chỉ là đoán mò.

Minh Hiếu vừa định đứng dậy thì tầm nhìn trước mắt đột nhiên tối đi một chút, cảm giác choáng váng bất ngờ khiến cậu phải đưa tay chống xuống mặt đá.

“Ừm?”

Cậu nhắm mắt vài giây, lúc đầu còn tưởng mình bị đói hoặc mất nước, nhưng rất nhanh đã nhận ra cảm giác này không giống cơ thể mệt mỏi. Cơ bắp vẫn còn khỏe, hơi thở cũng bình thường, chỉ có phần thái dương bắt đầu đau âm ỉ, đầu óc nặng nề giống như vừa tập trung làm việc suốt nhiều giờ không nghỉ.

Minh Hiếu ngồi yên thêm một lúc, đến khi cơn choáng giảm xuống đôi chút mới chậm rãi mở mắt.

“Là do cơ thể này sao?”

Khả năng lớn nhất có lẽ không phải cơ thể yếu mà là bản thân cậu còn chưa quen với nó.

Suốt hai mươi sáu năm, Minh Hiếu đã quen điều khiển một cơ thể bình thường. Bây giờ chỉ qua một giấc ngủ, sức mạnh đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần, ngay cả một bước chân hay động tác bật nhảy cũng khác hẳn trước đây, nếu đầu óc phải liên tục điều chỉnh lại thì mệt cũng chẳng có gì quá khó hiểu.

Cậu ngồi thêm vài phút rồi mới đứng dậy, lần này không còn ý định thử sức nữa.

“Phải tìm người trước đã.”

Ở lại đây suy nghĩ hay kiểm tra cơ thể thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời xuyên qua các tán cây rồi chọn một hướng tương đối dễ đi, sau đó bắt đầu rời khỏi con suối. Lần này cậu chủ động giảm tốc độ, mỗi bước đều cố tình dùng ít sức hơn, mấy phút đầu vẫn còn hơi khó chịu nhưng cơ thể này dường như thích nghi khá nhanh, chỉ đi thêm một đoạn Minh Hiếu đã bắt đầu quen với cảm giác đặt chân xuống đất mà không vô tình giẫm thành một dấu sâu.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là thể lực.

Đường rừng vốn rất khó đi, dưới đất đầy rễ cây, đá vụn cùng những đoạn dốc nhỏ, thế nhưng Minh Hiếu đã di chuyển gần một giờ mà hơi thở gần như không thay đổi. Nếu là cơ thể cũ, chỉ riêng việc đi liên tục qua địa hình như vậy cũng đủ khiến chân bắt đầu mỏi, còn hiện tại cậu lại gần như chẳng cảm thấy gì ngoài cơn đau đầu thỉnh thoảng xuất hiện.

Tuy nhiên khu rừng cũng rộng hơn cậu tưởng.

Đi rất lâu vẫn không thấy đường.

Không có dấu chân người.

Không có khói.

Cũng chẳng có bất kỳ thứ gì chứng minh gần đây có khu dân cư.

Thỉnh thoảng từ xa chỉ vọng tới những âm thanh lạ, có lúc giống tiếng gầm của thú, có lúc lại giống thứ gì đó rất nặng đang đạp gãy cành cây. Mỗi lần nghe thấy, Minh Hiếu đều lập tức đổi hướng mà không hề có ý định đi kiểm tra.

Trong game gặp quái vật còn có thanh máu để biết mạnh yếu, ở đây nếu thứ đang phát ra âm thanh kia là một con vật to bằng căn nhà thì cậu cũng chẳng biết mình có đánh nổi hay không.

Mạng chỉ có một cái.

Ít nhất hiện tại Minh Hiếu vẫn nghĩ như vậy.

Đến gần trưa, ánh nắng trên cao bắt đầu mạnh hơn nhưng dưới những tán cây lại không quá nóng. Minh Hiếu vừa bước qua một thân cây đổ ngang thì cơn đau đầu lúc trước lại xuất hiện, lần này mạnh hơn khá nhiều khiến bước chân của cậu bất giác chậm lại.

“Lại nữa?”

Cậu đưa tay xoa thái dương, đúng lúc ấy trước mắt bỗng lóe lên một thứ gì đó màu xanh khiến Minh Hiếu lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.

Không có gì.

Phía trước vẫn chỉ là cây cối.

Thế nhưng trong đầu cậu vừa xuất hiện vài hình ảnh rất mờ, giống như một giao diện quen thuộc đang bị phủ kín bởi một lớp sương, bên trong có những con số không thể đọc rõ cùng một điểm sáng màu xanh ngọc đang nhấp nháy giữa khoảng tối.

Tất cả chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất nhanh đến mức Minh Hiếu thậm chí còn không kịp nhìn kỹ.

Cơn đau đầu ngay sau đó lại mạnh thêm.

“Không ổn.”

Cậu bước tới tựa lưng vào một thân cây lớn, định ngồi xuống nghỉ cho cơn choáng qua đi, nhưng hai chân vừa thả lỏng thì cơ thể đã mất đi khá nhiều sức lực khiến Minh Hiếu phải chậm rãi trượt xuống theo thân cây.

Điều này rất kỳ lạ.

Cơ thể rõ ràng vẫn còn khỏe.

Cơ bắp không mỏi.

Ngay cả nhịp thở cũng vẫn đều đặn.

Nhưng đầu óc lại giống như sắp tắt máy.

Minh Hiếu ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây rồi nhắm mắt vài giây. Cậu vốn chỉ định nghỉ một chút, thế nhưng mí mắt lại ngày càng nặng, ngay cả tiếng gió cùng tiếng chim trong rừng cũng bắt đầu trở nên xa dần.

“Chỉ ngủ một lát...”

Câu nói còn chưa hết, cơ thể đã chậm rãi nghiêng sang một bên khiến vai cậu chạm xuống lớp cỏ mềm, vài chiếc lá khô lập tức phát ra tiếng xào xạc ngay sát tai. Minh Hiếu muốn chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay lại chẳng còn bao nhiêu sức lực, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ cơ thể nằm xuống.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vọng tới từ phía xa.

Không giống tiếng thú.

Cũng không phải tiếng gió.

Âm thanh ấy đều hơn, nặng hơn và đang nhanh chóng tiến lại gần, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cành cây bị vật gì đó va gãy.

Minh Hiếu cố mở mắt nhưng mí mắt đã nặng tới mức không thể nhấc lên.

Vài giây sau, cậu hoàn toàn mất ý thức.

Giữa khu rừng rộng lớn, người thanh niên có mái tóc bạc nằm bất động dưới bóng cây, hơi thở vẫn đều đặn như chỉ đang ngủ say.

Còn ở cách đó không quá xa, tiếng động cơ đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Phía sau âm thanh ấy còn xen lẫn một tiếng gầm lớn liên tục vọng qua những tầng cây.

Có vẻ người đang điều khiển chiếc xe kia cũng chẳng có một buổi sáng yên bình hơn Minh Hiếu là bao.

💬 Bình luận (0)