🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Truyền Nhân Đạo Thống

Ch.7: Phòng 302

~10 phút đọc · 1915 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng chói chang của buổi sáng cuối tuần hắt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng 302.
Trương Hạo mở mắt, vươn vai một cái. Ở giường bên kia, Vương Khải đang nằm bấm điện thoại, lông mày nhíu chặt lại thành một cục. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, thi thoảng lại thở dài, lầm bầm:
"Bay mất một phần ba tháng sinh hoạt phí… Cái tên Trương Hạo này rốt cuộc dạ dày làm bằng gì không biết? Xiên cừu, xiên bò, hàu nướng… Cậu ta gọi món như kiểu mukbang vậy."
Trương Hạo ngồi dậy, thản nhiên vắt chiếc khăn mặt lên vai: "Là cậu chủ động vỗ ngực mời tôi mà. Là anh em, tôi chỉ đơn giản là ăn thật nhiệt tình để không phụ lòng tốt của cậu thôi. Trách tôi sao được?"
"Tôi mời một bữa ăn bình thường!" Vương Khải bật dậy, gân cổ cãi. "Chứ tôi có bảo cậu mở tiệc chiêu đãi cả đội bóng đâu! Hôm nay mới mùng sáu, hai mươi bốn ngày còn lại của tháng này tôi phải gặm bánh mì chay rồi."
"Ăn chay tốt cho tiêu hóa, thanh lọc cơ thể." Trương Hạo cười nhạt, bước đến bồn rửa mặt.
Ngay lúc hai người đang đấu khẩu, từ góc bàn học kê sát cửa sổ, một giọng nói đều đều, điềm tĩnh vang lên:
"Vương Khải, nếu tính số tiền tối qua quy ra số lượng xiên thịt và đơn giá của quán lão Tôn, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của cậu đã vượt quá ba mươi lăm phần trăm. Tôi khuyên cậu nên lập một bảng thống kê Excel để quản lý dòng tiền, tránh lặp lại sai lầm ở các tháng sau."
Người vừa lên tiếng là Lâm Tử Kiện. Cậu ta đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, bàn học được sắp xếp ngăn nắp đến mức mép gáy của mấy cuốn sách giáo trình cũng nằm trên một đường thẳng. Khác với vẻ ồn ào của Vương Khải, Lâm Tử Kiện có lối sống rất kỷ luật, suy nghĩ lý trí và luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Trương Hạo vừa đánh răng xong, nghe thế liền gật gù tán thành: "Phân tích rất chuẩn xác. Lần sau đi ăn, nhờ Tử Kiện lập giúp tôi cái bảng tính thực đơn luôn nhé, xem ăn món gì trước món gì sau cho tối ưu."
Vương Khải trố mắt, nhìn hai người bọn họ rồi gào lên: "Cái gì mà lần sau? Còn bắt lớp trưởng lập bảng thực đơn á? Hai người hùa nhau bắt nạt tôi đấy à!"
Lâm Tử Kiện đẩy gọng kính, nhún vai tiếp tục đọc sách.
Lúc này, từ chiếc giường tầng phía trên của Tử Kiện, một cái đầu bù xù thò ra. Triệu Bằng vươn vai ngáp một cái thật lớn, vừa nghe thấy chữ đi ăn, hai mắt cậu ta đã sáng lên.
"Gì thế? Hôm qua mấy cậu đi ăn thịt nướng lão Tôn à?" Triệu Bằng là người hoạt bát, hào sảng nhất phòng, nước da ngăm đen vì quanh năm phơi nắng chơi thể thao. Cậu ta nhảy xuống giường, vỗ đùi tiếc nuối: "Trời ơi, biết Khải hào phóng bao chầu lớn thế này thì tối qua tôi đã cúp buổi tập gym để chạy ra Phố Hậu rồi!"
"Đừng có mơ! Từ nay tôi khóa ví, không tùy tiện mời ai đi ăn nữa đâu!" Vương Khải lập tức ôm lấy ngực, bộ dạng như sợ bị cướp.
Trương Hạo lau mặt xong, quay ra cười nói: "Hay tối nay phòng mình tổ chức một bữa chào sân cho đủ bộ nhỉ? Tối qua mới có tôi với Khải, nay có cả Tử Kiện với Triệu Bằng, không đi ăn thì phí."
"Phản đối!" Vương Khải hét lên. Triệu Bằng thì phá ra cười sằng sặc, vỗ vai Khải an ủi.
Cười đùa một lúc, Triệu Bằng xoay người làm vài động tác giãn cơ rồi quay sang hỏi Trương Hạo: "Nhìn cậu rắn rỏi phết đấy Hạo. Có chơi môn gì không? Chiều nay ra sân trường làm trận bóng đá kiếm tí mồ hôi không?"
"Bóng đá à? Cũng biết một chút." Trương Hạo đáp. Thật ra thể lực của Trương Hạo kết hợp với thân pháp Đạo môn thừa sức khiến hắn chạy 90 phút không tốn giọt mồ hôi nào, nhưng hắn chẳng dại gì mà mang ra khoe. "Còn đá giỏi đến đâu thì phải ra sân thử mới biết."
"Khiêm tốn đấy. Được, hôm nào rảnh anh em mình làm trận giao hữu, để tôi xem cậu 'biết một chút' là như thế nào." Triệu Bằng vui vẻ nhận lời.
Bốn chàng trai trong phòng 302 tuy mới quen biết nhưng đã nhanh chóng bộc lộ cá tính rõ rệt. Lâm Tử Kiện luôn quan tâm đến kế hoạch học tập và sự hợp lý. Triệu Bằng thì lúc nào cũng thừa năng lượng, rủ rê mọi người vận động. Vương Khải thẳng tính, nhiệt tình, tuy hay càm ràm chuyện tiền bạc nhưng lại rất trọng bạn bè. Còn Trương Hạo thì lanh miệng, tự tin, mang dáng vẻ tùy hứng, chẳng buồn câu nệ điều gì.
"Cuối tuần rồi, cậu định ở lỳ trong phòng đọc sách mãi à Tử Kiện?" Triệu Bằng vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
Lâm Tử Kiện lật sang trang mới: "Tôi đang xem trước tài liệu tuần sau. Ra ngoài lúc này chỉ tổ đông đúc, lãng phí thời gian."
"Thế thì chán chết." Triệu Bằng tặc lưỡi, ném người xuống giường mở điện thoại lướt mạng. "Để xem Giang Thành cuối tuần này có gì hot không."
Cậu ta lướt vài cái trên nhóm cộng đồng địa phương rồi bỗng nhiên ồ lên một tiếng: "Ê mấy ông, trên này đang bàn tán ầm ĩ về một cái khu nhà cổ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố này."
Triệu Bằng xoay màn hình ra cho mọi người xem. Đó là một bức ảnh chụp từ bên ngoài: một mảng tường loang lổ rêu phong, cổng sắt hoen gỉ, cỏ dại mọc um tùm. Phía sau cánh cổng là một khoảng sân tối tăm và phần mái ngói của một dinh thự thời Dân Quốc đã xuống cấp trầm trọng. Bài đăng ghi rằng khu đất này sắp bị giải tỏa để xây trung tâm thương mại.
"Nhà cũ thôi mà, có gì hot?" Vương Khải ngó vào.
"Hot là ở phần bình luận kìa." Triệu Bằng hứng thú đọc to. "Có người tự xưng là dân địa phương kể là đi ngang qua đêm khuya hay nghe tiếng phụ nữ khóc. Có người thì thề độc là nghe thấy tiếng trẻ con the thé vọng ra từ giếng cổ bên trong, dù chỗ đó bỏ hoang mấy chục năm nay rồi. Bọn họ bảo nhà này ngày xưa có người chết oan nên vong không siêu thoát được."
Vương Khải nghe xong thì cười khẩy: "Thôi đi, mấy cái bài bốc phét câu view của bọn mỏ nhọn trên mạng. Đồn kiểu đó thì trường đại học hay bệnh viện nào mà chả có. Cậu bớt đọc mấy thứ nhảm nhí đó lại."
Lâm Tử Kiện đang ghi chép, cũng bình thản góp lời: "Chuyện truyền miệng qua nhiều năm thường bị tam sao thất bản, tính xác thực gần như bằng không. Không đáng để lưu tâm."
Trương Hạo đang tựa lưng vào thành giường, tay bấm bấm điện thoại xem tin tức, căn bản không bận tâm đến bức ảnh. Hắn chưa từng đến nơi đó, cũng không nhìn ra được chút âm khí nào qua tấm hình mờ căm trên mạng, bèn thuận miệng buông một câu đùa:
"Nếu khu đó thực sự có ma, cậu bảo cái người đăng bài vác máy quay đến hỏi thử xem chúng có chịu trả lời phỏng vấn không. Cứ ngồi nhà gõ phím thì nói giếng cổ có rồng tôi cũng nói được."
Cả phòng bật cười rần rần. Triệu Bằng lắc đầu, tắt bài đăng đi, lập tức ném câu chuyện ma quỷ vô thưởng vô phạt đó ra sau đầu để tiếp tục lướt xem tin tức bóng đá.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Hạo rung lên. Là tin nhắn từ nhóm chat mà Trần Bân lập tối hôm qua.
Trần Bân: "Mọi người ơi, chiều nay ra khu phố cũ Bắc Nhai chơi không? Chỗ đó mới mở mấy quán ăn vặt, dạo phố chụp ảnh cũng xịn lắm."
Tin nhắn vừa nổi lên, Vương Khải đã lập tức hỏi vặn lại: "Chi phí dự kiến bao nhiêu? Nói trước là ví tôi đang kêu cứu rồi đấy nhé."
Triệu Bằng thì hào hứng nhắn lên nhóm: "Tôi đi! Ra ngoài hít thở không khí tí cho giãn gân cốt."
Lâm Tử Kiện đẩy gọng kính, chậm rãi gõ phím: "Để tôi xem lại tiến độ bài tập nhóm môn Triết. Nếu xong kịp tôi sẽ tham gia."
Riêng Trương Hạo ban đầu chẳng mặn mà gì với mấy trò dạo phố chụp ảnh. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, định nhắm mắt ngủ nướng thêm một lát. Nhưng vừa lúc đó, Trần Bân gửi thêm một tin: "Phố Bắc Nhai có hàng vịt quay với sườn nướng giấy bạc nổi tiếng lắm, nghe bảo phải xếp hàng mới mua được."
Ánh mắt Trương Hạo lập tức mở ra. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay gõ thoăn thoắt: "Gửi định vị đi. Mấy giờ tập hợp?"
Vương Khải nằm giường đối diện thấy vậy liền phụt cười, châm chọc: "Tôi biết ngay mà! Lúc đầu thì im re, cứ nghe thấy chữ 'nướng' với chữ 'quay' là cậu thay đổi quyết định nhanh hơn chớp mắt. Cậu đúng là không sống thiếu đồ ăn ngon được."
"Cậu thì biết cái gì." Trương Hạo bình thản cất điện thoại. "Ăn đồ ngon, ngắm phố phường cùng anh em cũng là một phần cực kỳ quan trọng của trải nghiệm đại học. Có thực mới vực được đạo, hiểu không?"
Vương Khải chỉ biết cạn lời lắc đầu.
Cuối buổi sáng hôm đó, lịch hẹn buổi chiều của nhóm đã được chốt.
"Nhắc lại lần nữa, chiều nay đi chơi là Campuchia, chia đều mọi khoản nhé! Đừng hòng úp sọt tôi trả tiền nữa." Vương Khải ngồi vắt vẻo trên ghế, nghiêm túc rào trước.
Triệu Bằng vừa cười vừa xua tay: "Yên tâm, chia đều, chia đều! Không bắt cậu cắm thẻ sinh viên lại quán đâu."
Lâm Tử Kiện đóng quyển sách lại, nhắc nhở: "Ba giờ chiều nay tập trung ở cổng trường. Các cậu vui lòng quản lý thời gian cá nhân, đừng ai dây thun."
Trương Hạo đang thong thả nhai nốt quả táo, chẳng quan tâm đến chuyện chia tiền hay mấy giờ đi. Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, thầm đánh giá: "Vịt quay à… hy vọng là ngon như lời đồn."
Bầu không khí trong phòng 302 tràn ngập sự rôm rả, vô tư của những chàng trai mười tám đôi mươi. Còn khu nhà cổ loang lổ rêu phong trong bức ảnh trên mạng xã hội sớm đã trôi dạt vào quên lãng, nhường chỗ cho những kế hoạch ăn chơi cuối tuần đầy sôi động của tuổi trẻ.

💬 Bình luận (0)