🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Truyền Nhân Đạo Thống

Ch.39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm

~8 phút đọc · 1481 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thất Tinh Long Tuyền Kiếm vừa rời khỏi vỏ vải, một tiếng ngân trong vắt lập tức vang lên. Âm thanh ấy tựa tiếng long ngâm, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách.
Từ thân kiếm tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén. Ánh tử sắc nhàn nhạt lướt qua lưỡi kiếm, khiến người ta có cảm giác ngay cả quỷ thần cũng phải kiêng dè.
Lệ quỷ lao tới như một cơn lốc bùn đen. Mười móng tay nhọn hoắt của nó chộp thẳng vào ngực Trương Hạo, nơi giấu mảnh mộc bài.
Oán khí tích tụ hàng chục năm dưới đáy nước cuồn cuộn tràn ra, khiến cả căn phòng như chìm xuống đáy hồ.
Trương Hạo không lùi. Hắn bước lên một bước, cổ tay xoay chuyển. Lưỡi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm vẽ thành một đường bán nguyệt, chém thẳng vào đôi tay quỷ.
Keng!
Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Lệ quỷ rú thảm. Dưới uy lực của pháp khí Mao Sơn, mười chiếc móng đen ngòm lập tức bị chém cụt. Khói đen xì ra từ những đầu ngón tay, mang theo mùi tanh hôi của bùn nước tù đọng.
Nhưng con quỷ đã hoàn toàn mất trí. Chấp niệm muốn đoạt lại đứa trẻ khiến nó chẳng còn biết đau là gì. Nó há to miệng, phun ra một mảng bùn nhão hôi thối về phía Trương Hạo. Cùng lúc đó, mái tóc ướt sũng sau lưng nó đột nhiên vươn dài, tua tủa như hàng ngàn con rắn, quấn lấy cổ chân và cánh tay hắn.
Trương Hạo nín thở, nghiêng người tránh mảng bùn. Hắn chống ngược chuôi kiếm xuống sàn, mượn lực xoay người, thuận thế chém đứt đám tóc đang quấn quanh chân.
Một lớp vừa đứt, lớp khác đã trườn tới.
Tóc quỷ mọc ra từ mọi góc tối trong phòng khách, bò lổm ngổm trên nền nhà. Không gian chật hẹp khiến thanh kiếm dài khó lòng phát huy hết uy lực.
“Ranh con, còn muốn đoạt hồn à?”
Trương Hạo lạnh giọng. Hắn hạ thấp thanh kiếm trong tay phải, tay trái đưa lên miệng, cắn rách đầu ngón trỏ.
Máu Thiên Sư mang theo dương khí, vốn là thứ tà vật khó chống lại. Một giọt máu đỏ sẫm rỉ ra, tựa màu chu sa.
Trương Hạo quệt ngón tay dọc theo chuôi kiếm và sống kiếm.
Thất Tinh Long Tuyền Kiếm khẽ rung lên. Ánh tử sắc trên thân kiếm lập tức sáng rực, kiếm khí sắc bén theo đó lan ra bốn phía.
Tay trái hắn kết kiếm quyết, chân đạp bộ pháp. Giọng nói vang lên từng chữ, trầm thấp mà rõ ràng:
“Càn Khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, tà yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành khinh trần! Thất tinh quy vị, Long Tuyền sát địch! Tru tà!”
Kiếm phong hạ xuống.
Một đạo kiếm khí tử sắc quét ngang phòng khách. Đám tóc đen ướt sũng vừa chạm vào kiếm khí đã đồng loạt đứt lìa, bốc cháy rồi hóa thành tro bụi.
Lệ quỷ trúng đòn, lảo đảo lùi lại. Toàn thân nó bốc khói, khuôn mặt vốn đã méo mó càng trở nên dữ tợn.
Trương Hạo vừa định tiến lên kết liễu thì biến cố bất ngờ xảy ra.
Lệ quỷ đột nhiên quỳ sụp xuống nền nhà. Thân hình nó phình lên, oán khí đặc quánh từ cơ thể bùng ra, lan khắp phòng khách và hóa thành một lớp kết giới bùn đen.
Không khí lập tức bị ép chặt.
Con thủy quỷ đang thiêu đốt phần âm khí cuối cùng trong bản thể. Nó muốn biến cả căn phòng thành một vùng nước chết, kéo Trương Hạo cùng rơi xuống vực sâu của oán niệm.
Giữa lớp kết giới đặc quánh, thân hình lệ quỷ nhòe đi, chỉ còn lại một cái bóng đen vặn vẹo. Nó bất chấp uy áp của Long Tuyền Kiếm, há miệng lao thẳng về phía mảnh mộc bài trước ngực Trương Hạo.
Oán khí khổng lồ ép hắn khựng lại nửa nhịp.
Đúng lúc cái miệng đen ngòm kia sắp cắn thủng lớp áo khoác, mảnh mộc bài trong ngực Trương Hạo bỗng phát ra một tiếng rắc rất khẽ.
Không phải mộc bài vỡ.
Khí tức bị phong ấn bên trong nó vừa bùng nổ.
Một bóng hình nhỏ bé mặc yếm đỏ đột ngột bay ra khỏi ngực Trương Hạo. Đó là một đứa trẻ. Khuôn mặt nó còn non nớt, đôi mắt trong veo, gần như chưa bị thế gian làm cho vẩn đục.
Nó không khóc, cũng không bỏ chạy.
Đứa trẻ dang hai tay, chắn giữa Trương Hạo và lệ quỷ.
Bùm!
Một luồng linh lực tinh thuần bùng nổ từ cơ thể nhỏ bé, đánh thẳng vào mặt lệ quỷ.
Con quỷ không ngờ con mồi mà nó khao khát nuốt chửng lại có thể phản kháng. Luồng linh lực ấy không mang sát khí, nhưng lại tinh khiết đến đáng sợ. Nó xuyên qua oán khí, khiến sự điên loạn trong tâm trí lệ quỷ xuất hiện một khe hở.
Lệ quỷ khựng lại giữa không trung, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng rít đau đớn.
Chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ.
Trương Hạo chuyển kiếm quyết. Cổ tay hắn xoay mạnh, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm mang theo kiếm khí tử sắc đâm xuyên lớp oán khí, cắm ngập vào giữa ngực lệ quỷ.
“Tru tà!”
Tay trái Trương Hạo vỗ một đạo Phá Sát Phù lên chuôi kiếm. Ánh sáng vàng hòa cùng tử sắc, men theo thân kiếm truyền vào cơ thể lệ quỷ, ép phần quỷ khí còn sót lại tan rã từng chút một.
Lệ quỷ ngửa đầu, phát ra tiếng thét cuối cùng.
Trong tiếng thét ấy có tuyệt vọng, cũng có một chút nhẹ nhõm như kẻ đã chịu đựng quá lâu cuối cùng cũng được giải thoát.
Thân thể ướt sũng của nó bắt đầu rạn nứt. Những vết nứt lan khắp cơ thể, rồi toàn bộ lệ quỷ nổ tung thành vô số đốm sáng đen xen lẫn khói xám, tan biến vào hư không.
Kết giới bùn đen lập tức sụp đổ.
Gió đêm tràn vào phòng khách, cuốn sạch mùi tanh hôi còn sót lại.
Bóng hình đứa trẻ vẫn lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng quanh người nó dần yếu đi. Nó có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn quay đầu nhìn Trương Hạo.
Ánh mắt ấy còn chút dè dặt, song phần lớn là tin cậy.
Sau đó, cơ thể nhỏ bé hóa thành một tia sáng nhạt, chui trở lại mảnh mộc bài trước ngực hắn.
Trương Hạo thu kiếm, đứng yên thở ra một hơi dài. Hắn cúi đầu nhìn mảnh mộc bài, vẻ mặt thoáng hiện sự kinh ngạc.
Hắn không ngờ linh thể này lại sở hữu sức mạnh như vậy. Càng không ngờ, vào thời khắc nguy hiểm nhất, nó lại đứng ra bảo vệ hắn trước một lệ quỷ vốn mang hơi thở mẫu tử với nó.
“Xem ra giữ mày lại cũng không phải quyết định tồi.”
Khóe môi Trương Hạo hơi nhếch lên.
Đợi hồn phách đứa trẻ ổn định, hắn sẽ tìm cách lập Huyết Khế, thu nó làm Quỷ phó. Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy quyết định ban đầu của mình sáng suốt hơn hẳn.
Phía sau, Tống Thanh Nghi từ từ hạ khẩu súng lục xuống. Hai tay cô vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo thường ngày. Cô từng cùng Trương Hạo xử lý không ít vụ án linh dị, vậy mà uy lực vừa rồi của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm vẫn khiến cô không khỏi chấn động.
“Thanh kiếm đó… mạnh hơn những gì anh từng nói.”
Cô nhìn vệt khói xám còn chưa tan hết trong phòng khách, trong đầu thoáng hiện kế hoạch thành lập tổ điều tra linh dị vẫn còn dang dở. Có lẽ sau hôm nay, cô càng có lý do để thúc đẩy chuyện ấy nhanh hơn.
Trên nền nhà, Thẩm Vạn Đình đã tỉnh lại sau cơn ngạt nước. Thẩm Nguyệt đỡ ông ngồi dậy. Lão doanh nhân ho sặc sụa, sắc mặt trắng bệch, nhìn Trương Hạo tra thanh cổ kiếm vào vỏ.
“Trương… Trương đại sư…”
Giọng ông khàn đặc vì sợ hãi.
“Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Trương Hạo không quay đầu. Hắn vừa cài lại cúc áo khoác vừa thản nhiên nói:
“Không có gì đáng nói. Kẻ đứng sau giật dây chuyện nhà ông đã bị chém cho hồn phi phách tán rồi.”
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Lần này ông thật sự an toàn.”

💬 Bình luận (0)