🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Truyền Nhân Đạo Thống

Ch.38: Nước đọng

~7 phút đọc · 1243 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trương Hạo sải bước dài ra đầu hẻm, Tống Thanh Nghi theo sát phía sau. Vừa thấy bóng hai người, Chu Phú Quý đang ngồi chồm hổm cạnh cột điện vội vàng đứng bật dậy, hai chân run rẩy suýt ngã nhào.
"Trương lão đệ! Sao rồi? Thằng chả Mã Tam..."
"Chết rồi." Trương Hạo cắt ngang, ánh mắt lướt nhanh qua người lão béo. "Lúc ông vận chuyển bức tượng, có chạm tay trực tiếp vào nó không?"
Chu Phú Quý giật thót, xua tay lia lịa: "Không có! Tôi biết hàng tà môn nên toàn bắt đàn em đeo găng tay dày cộp bê vác, bản thân tuyệt đối không đụng vào dù chỉ một ngón!"
"Vậy thì mạng ông lớn đấy." Trương Hạo nhạt giọng. Hắn quay sang Tống Thanh Nghi. "Lấy xe của cô đi. Đến nhà họ Thẩm ngay bây giờ."
Tống Thanh Nghi không chần chừ, lập tức rút chìa khóa bấm mở cửa chiếc SUV đỗ gần đó. Chu Phú Quý dù sợ hãi tột độ nhưng thấy đi theo Trương Hạo là an toàn nhất, liền lạch bạch chui tọt vào ghế sau.
Chiếc xe gầm lên, xé toạc màn đêm lao về hướng khu biệt thự Vịnh Loan.
Trên xe, Tống Thanh Nghi đạp chân ga sát ván, mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi nhanh: "Cậu nói mục tiêu tiếp theo là nhà họ Thẩm? Lệ quỷ có thể định vị mục tiêu sao?"
"Nó không định vị bằng GPS như con người." Trương Hạo ngồi ghế phụ, thản nhiên kiểm tra lại hộp chu sa và xấp bùa vàng trong ba lô. "Nó lần theo hơi hám âm khí mà bức tượng để lại. Nhà họ Thẩm giữ bức tượng đó lâu nhất, tiếp xúc gần nhất, mùi vị trên người họ lúc này đối với con Lệ quỷ kia chẳng khác nào ngọn hải đăng giữa đêm tối."
Hai mươi phút sau, chiếc xe phanh cháy lốp trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm.
Cổng sắt mở toang. Bốt bảo vệ tối om, viên bảo vệ nằm gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Trương Hạo đẩy cửa xe bước xuống. Hắn khẽ nhíu mày. Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng lớn đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, tản ra thứ mùi bùn tanh tưởi và mục nát hệt như căn phòng trọ của Mã Tam.
"Rút súng ra, nhưng đừng bắn lung tung, đạn của cô không giết được nó đâu." Trương Hạo dặn dò Tống Thanh Nghi một câu, rồi sải bước tiến thẳng vào cửa chính.
Cửa gỗ lim dày cộp bị khép hờ. Trương Hạo vung chân đạp văng cánh cửa.
Bên trong phòng khách, đèn chùm pha lê chớp tắt liên hồi, phát ra những tiếng lạch tạch gai người. Trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng loang lổ những vũng nước đen ngòm.
Ở giữa phòng, Thẩm Vạn Đình đang nằm lăn lộn trên sàn. Hai tay ông ta cào cấu điên cuồng vào cổ họng mình y hệt tư thế của Mã Tam, khuôn mặt tím tái, miệng há hốc cố đớp lấy không khí nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khè ục ục.
Cách đó không xa, Thẩm Nguyệt tóc tai rũ rượi, đang tuyệt vọng ôm lấy cánh tay của cha mình, cố sức lôi kéo vào khoảng không vô hình phía trên người ông ta, miệng gào khóc: "Buông ra! Ba tôi không thở được! Buông ông ấy ra!"
Người bình thường không nhìn thấy, nhưng nhãn quan của Trương Hạo lập tức bắt gọn cảnh tượng kinh hoàng.
Một người đàn bà mặc bộ đồ liệm ướt sũng, xõa mái tóc dài đen ngòm đang rủ lơ lửng ngay trên đầu Thẩm Vạn Đình. Những lọn tóc của ả dài như những con rắn sống, siết chặt lấy cổ lão doanh nhân, mang theo lượng bùn lầy đặc quánh ép thẳng vào đường hô hấp của ông ta.
"Yêu nghiệt to gan!"
Trương Hạo quát lạnh. Hắn không nói thừa nửa lời, tay phải vung lên. Ba viên đồng tiền Ngũ Đế kẹp sẵn trong kẽ tay được truyền Tiên Thiên dương khí, xé gió bay vút đi như ba viên đạn.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba viên đồng tiền bắn chuẩn xác vào phần lưng của Lệ quỷ, bùng lên ba đốm lửa vàng rực. Lệ quỷ rít lên một tiếng thê lương chói tai, thứ âm thanh như ma sát vào màng nhĩ khiến Thẩm Nguyệt và Tống Thanh Nghi đau đớn phải bưng tai lại.
Bị dương khí đả thương, những sợi tóc quấn trên cổ Thẩm Vạn Đình lập tức nới lỏng, rụt lại như điện giật. Thẩm Vạn Đình nằm rạp xuống sàn, ho sặc sụa, hộc ra một bãi nước bùn đen đặc.
Con Lệ quỷ quay ngoắt đầu lại. Khuôn mặt ả sưng vù, trắng bệch, không có tròng đen, chỉ là một hốc mắt trắng dã chứa đầy oán độc. Bị người phá đám ngay lúc sắp đoạt mạng con mồi, sát khí trên người ả bùng nổ, làm nhiệt độ phòng khách giảm xuống mức đóng băng.
Nó nhe hàm răng lởm chởm, gầm lên rồi lao thẳng về phía Trương Hạo, kéo theo một luồng nước bùn hôi thối.
Trương Hạo đứng im như núi, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn rút nhanh một đạo hoàng phù từ trong tay áo, ngón tay kết ấn, dõng dạc niệm:
"Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp. Thái Thượng Lão Quân giáo ngã sát quỷ, dữ ngã thần phương. Ngô hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường... Sát!"
Đạo Sát Quỷ Phù bùng cháy. Trương Hạo vỗ thẳng lá bùa đang rực lửa vào giữa luồng oán khí lao tới.
Oành!
Hai luồng sức mạnh va chạm tạo ra một vụ nổ khí tràng, hất văng mấy chiếc bình hoa cổ trên kệ xuống đất vỡ tan tành. Lệ quỷ bị Sát Quỷ Phù đánh trúng, cả cơ thể ướt sũng văng ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường rồi trượt xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc đó, mảnh mộc bài bằng gỗ hòe giấu trước ngực áo Trương Hạo đột nhiên sáng lên. Một tiếng khóc trẻ con nghẹn ngào, mỏng manh vô thức vang vọng ra từ đó.
Con Lệ quỷ vừa bị đánh bật ngã, nghe thấy tiếng khóc liền khựng lại. Cái đầu ả ngoặt sang một bên với biên độ kỳ dị, đôi mắt trắng dã ghim chặt vào vạt áo trước ngực Trương Hạo.
Sự oán độc vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một sự cuồng loạn điên dại. Nó không thèm quan tâm đến Thẩm Vạn Đình nữa. Mọi chấp niệm, mọi sự tàn bạo giờ đây dồn hết về phía Trương Hạo.
Nó rít lên một tiếng xé lòng, mười ngón tay mọc ra những bộ móng đen dài cả tấc, bò bằng cả tứ chi trên mặt sàn với tốc độ kinh hồn, nhắm thẳng cổ họng Trương Hạo mà lao tới.
"Mẹ kiếp, đến để cướp con à?"
Trương Hạo chửi thề một câu. Hắn lùi lại một bước đạp Thiên Cương bộ, tay phải vòng ra sau lưng, dứt khoát rút thanh Thất Tinh Long Tuyền Kiếm vẫn luôn bọc trong túi vải nãy giờ. Trương Hạo quyết định dùng đến pháp khí sát phạt mạnh nhất của mình.

💬 Bình luận (0)