Ánh đèn pha của chiếc SUV rọi thẳng vào khoảng sân rộng trước biệt thự Vịnh Loan.
Thẩm Vạn Đình đứng cúi gập người, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Hai tay ông ta run rẩy nâng một chiếc hộp gấm bằng gỗ hoàng hoa lê đưa ra trước mặt Trương Hạo.
“Trương đại sư… Ơn cứu mạng của ngài, nhà họ Thẩm không biết lấy gì đền đáp. Đây là một chút tâm ý, xin ngài nhận cho.”
Trương Hạo hơi liếc mắt.
Khe hộp hé mở. Bên trong là một khối chu sa huyết ngọc đỏ sẫm to bằng nắm tay, kèm theo cặp nhân sâm ngàn năm còn nguyên vẹn rễ. Toàn là nguyên liệu thượng hạng. Đối với người tu đạo, những thứ này thiết thực hơn nhiều so với một xấp chi phiếu.
Hắn không khách khí, vươn tay nhận lấy cất thẳng vào ba lô.
“Đồ tôi nhận. Từ nay về sau, biệt thự đã sạch sẽ. Cứ sinh hoạt bình thường.”
Hắn xoay người bước ra xe, bỏ lại một câu nhạt nhẽo:
“Nhớ kỹ. Bớt rước mấy thứ đồ lai lịch bất minh về nhà.”
Tống Thanh Nghi gạt cần số. Chiếc SUV êm ái lăn bánh khỏi khu biệt thự.
Ngồi ở ghế sau, Chu Phú Quý đến lúc này mới dám thở phào. Lão béo lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn Trương Hạo như nhìn thần tiên.
“Trương lão đệ, cậu đúng là cao nhân! Vừa rồi rút kiếm chém quỷ, uy phong lẫm liệt, tôi xem mà rớt cả hàm!”
Trương Hạo nhắm hờ mắt, không buồn đáp.
Xe đỗ trước cửa tiệm đồ cổ. Lão Chu xuống xe, chạy tót vào trong. Một lát sau, lão hớt hải mang ra một chiếc lư hương đồng thau thời Minh chạm trổ vân mây, dúi qua cửa sổ xe.
“Lão đệ, cái này là đồ gia truyền, cậu cầm lấy dùng luyện khí. Tôi đi ngủ trước, mệt đứt hơi rồi!”
Trương Hạo nhận lấy chiếc lư hương, gật đầu.
Chiếc xe lại di chuyển. Trong không gian kín mít lúc này chỉ còn lại hai người. Bầu không khí trở nên nghiêm túc. Tống Thanh Nghi hai tay vần vô lăng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước.
“Trương Hạo, tôi đang làm đề xuất lên cấp trên.”
Cô ngập ngừng một giây.
“Tôi muốn thành lập một Tổ điều tra đặc biệt. Chuyên xử lý những vụ án… giống như tối nay. Và tôi muốn mời cậu làm Cố vấn đặc biệt.”
Trương Hạo từ từ mở mắt: “Cảnh sát các cô trả lương nổi cho Thiên Sư sao?”
“Không chỉ là tiền.” Tống Thanh Nghi nhếch mép. Cô một tay cầm lái, tay kia rút từ hộc để đồ ra một tệp hồ sơ màu vàng ố, ném sang đùi Trương Hạo. “Cậu xem cái này đi.”
Trương Hạo lật tệp hồ sơ.
Bên trong là những bức ảnh chụp một rạp hát bỏ hoang. Cảnh tượng máu me văng tung tóe. Điều kỳ lạ là các tử thi đều bị xé rách cổ, vết thương không giống dao cắt mà như dã thú cào cấu.
“Rạp hát Thanh Bình.” Tống Thanh Nghi trầm giọng. “Năm năm trước xảy ra hỏa hoạn, chết mười bốn người. Từ đó đến nay, có sáu người lén đột nhập vào đó và đều chết thảm. Pháp y bó tay. Cấp trên xếp vụ này vào hồ sơ tuyệt mật.”
Cô liếc nhìn Trương Hạo: “Nhưng điều kỳ lạ nhất là, cả sáu nạn nhân… đều là những kẻ mang trọng tội chưa bị pháp luật trừng trị. Có kẻ c-ưỡng hiếp, có kẻ g-iết người cướp của trốn nã. Thứ bên trong rạp hát đó rất mạnh, nhưng hình như… nó chỉ giết ác nhân.”
Ánh mắt Trương Hạo hơi híp lại.
Oán linh có nguyên tắc? Một con quỷ mang chấp niệm thực thi công lý?
“Cứ để hồ sơ đó cho tôi.” Trương Hạo lạnh nhạt gấp kẹp tài liệu lại.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước khu trọ.
Về đến phòng 302, Trương Hạo trút đồ trong ba lô lên bàn. Khối chu sa, lư hương đồng, và mảnh mộc bài.
Mộc bài bằng gỗ hòe non không còn lấy một tia oán khí. Bề mặt nó chỉ tỏa ra ánh sáng nhạt. Bên trong, linh thể đứa trẻ đang ngủ say sưa.
Trương Hạo là truyền nhân Đạo thống, mang Tiên thiên linh thể. Máu huyết trong người hắn là Dương huyết chí cương, vốn là khắc tinh tàn độc nhất của mọi quỷ hồn.
Còn đứa trẻ này lại mang Thuần Âm chi hồn. Nó bẩm sinh thuần âm, không vướng bụi trần, không bị lệ khí ăn mòn. Đây là hạt giống tuyệt vời nhất để bồi dưỡng thành Âm thần, hay còn gọi là Quỷ phó.
Nhưng để lập Huyết Khế Mao Sơn, mọi thứ lại cực kỳ đơn giản. Không cần trận pháp rườm rà, cũng chẳng cần vật phẩm trung hòa nào cả.
Thứ duy nhất cần thiết, là sự tự nguyện.
Đứa trẻ mang Thuần Âm chi hồn này phải tự nguyện mở rộng thần thức, dâng lên Bản Mệnh Hồn Ấn của chính nó. Một khi Trương Hạo thu nhận Hồn Ấn vào trong tâm trí, hắn sẽ nắm quyền sinh sát tuyệt đối. Hắn sống, nó sống. Hắn động niệm, Hồn Ấn vỡ, nó lập tức hồn phi phách tán.
Khi đã có Hồn Ấn, giọt dương huyết của hắn điểm lên Ấn Đường của đứa trẻ sẽ không thiêu rụi nó. Trái lại, giọt máu đó sẽ hóa thành Đạo ấn, kết nối sinh tử, đồng thời là lệnh bài bảo vệ nó trước pháp khí của giới Đạo môn.
Chỉ là hiện tại, linh thể đứa trẻ quá mệt mỏi sau cú bạo phát ở biệt thự. Trương Hạo không vội. Hắn vuốt nhẹ mặt gỗ hòe non, quyết định để nó tự điều tức thêm vài ngày.
Ánh mắt hắn chậm rãi dời sang tệp hồ sơ tuyệt mật trên bàn.
Rạp hát Thanh Bình. Có oán linh g-iết người tàn bạo, nhưng lại có khả năng nhận diện ác nhân.
Thiên Sư hành đạo, ngoài việc trừ ma vệ đạo, còn phải tích lũy Âm Đức. Siêu độ hoặc tiêu diệt một con quỷ mạnh mẽ, lại giải quyết được một cái hồ sơ tuyệt mật của cảnh sát, chắc chắn Âm Đức nhận được không hề nhỏ. Hơn nữa, Tống Thanh Nghi đã có nhã ý, mượn nguồn lực của cảnh sát để làm việc sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.
Khóe môi Trương Hạo khẽ nhếch lên.
“Tổ điều tra linh dị sao? Nghe cũng không tồi.”
Hắn lẩm bẩm. Vụ án Lệ quỷ nhà họ Thẩm xong rồi, nhưng bóng tối ở Giang Thành bây giờ mới thực sự mở màn.