CHƯƠNG 28: CUỘC GỌI LÚC ĐÊM KHUYA
Ký túc xá nam sinh vào buổi tối luôn ồn ào với đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nhưng phòng 302 hôm nay lại có vẻ tĩnh lặng hơn thường lệ.
Trương Hạo ngồi vắt chéo chân trên ghế, gõ lạch cạch vài phím trên laptop để hoàn thành bài tập nhóm môn Kinh tế học. Với hắn, việc tiện tay siêu độ một cái Địa Phược Linh ở khu giảng đường cũ tối qua chẳng qua cũng giống như quét dọn một đống rác nằm nhầm chỗ, xong việc là thôi, không có gì đáng để bận tâm hay đem ra khoe khoang.
Nhưng Vương Khải thì khác.
Từ lúc đi học về, cậu ta cứ bồn chồn không yên. Chốc chốc, Vương Khải lại ngẩng lên nhìn bóng lưng Trương Hạo, miệng hé ra định nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu ta kéo chiếc ghế tựa của mình lết lại gần bàn của Trương Hạo, ho vài tiếng để gây sự chú ý.
"Trương Hạo này..." Vương Khải xoa xoa tay, cười hì hì một cách gượng gạo. "Bài tập khó không? Có cần anh em tra Google phụ một tay không?"
Trương Hạo không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán vào màn hình: "Có rắm cứ phóng. Cậu lượn qua lượn lại sau lưng tôi nãy giờ làm hỏng hết phong thủy của cái phòng này rồi đấy."
Bị chọc trúng tim đen, Vương Khải gãi đầu, tằng hắng một cái rồi hạ giọng xuống mức thì thào: "Chuyện là... tôi cứ thắc mắc mãi. Các cậu đi học đạo, mở miệng ra là trừ ma diệt quỷ, thế... các cậu có bao giờ biết sợ không? Với lại, làm sao cậu biết con ma nào muốn vặn cổ mình, con ma nào chỉ đứng khóc cho vui?"
Trương Hạo gập laptop lại, xoay ghế đối diện với Vương Khải. Nhìn khuôn mặt nửa tò mò nửa sợ sệt của thằng bạn cùng phòng, hắn bật cười.
"Người tu đạo cũng bằng xương bằng thịt, thấy thứ kinh tởm hay sát khí đằng đằng thì đương nhiên cũng lạnh gáy chứ, thần tiên đâu mà không biết sợ." Trương Hạo vươn tay rót một ngụm nước, ung dung nói. "Còn chuyện phân biệt... thực ra không phải vong linh nào cũng chủ động hại người. Có những thứ bị kẹt lại vì một chấp niệm, cứ lặp đi lặp lại một việc vô nghĩa như cuốn băng xước, giống như cái bóng ở phòng 404 đêm qua. Lại có những thứ bị oán khí nuốt chửng, mất đi bản ngã, gặp sinh khí của người sống là lao vào cắn xé như dã thú."
Vương Khải nghe đến đoạn lao vào cắn xé thì rụt cổ lại, sắc mặt hơi nhợt đi: "Thế lỡ sau này tôi xui xẻo đi đêm về hôm mà đụng trúng cái thứ mất bản ngã đó thì phải làm sao?"
"Dễ thôi." Trương Hạo nhếch mép. "Người bình thường gặp chuyện bất thường, việc đầu tiên là cắm đầu mà chạy, tuyệt đối đừng quay lại nhìn hay tò mò vọc vạch. Nếu xui xẻo bị nó dồn vào góc tường không chạy được, thì cứ cắn nát chót lưỡi, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu tươi vào mặt nó, kết hợp chửi thề thật to vào. Máu lưỡi là nơi dương khí thịnh nhất, đủ sức làm nó choáng váng vài giây để cậu tìm đường chuồn."
"Chỉ... chỉ cần chửi thề và nhổ nước bọt thôi á?" Vương Khải trợn mắt, dường như cảm thấy phương pháp này hơi thiếu đi sự cao siêu của huyền môn.
"Chứ cậu muốn sao? Muốn tôi dạy cậu niệm chú bóp ấn đánh nhau với nó chắc?" Trương Hạo tặc lưỡi. "Chưa niệm xong câu đầu nó đã nhai xương cậu rồi."
Vương Khải gật gù, ghi lòng tạc dạ bí kíp sinh tồn sặc mùi giang hồ này. Cậu định hỏi thêm về chuyện mấy lá bùa hôm qua thì điện thoại trên bàn Trương Hạo bỗng đổ chuông.
Tiếng chuông điện thoại réo vang trong không gian yên tĩnh làm Vương Khải giật nảy mình. Trương Hạo cầm máy lên, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình — Chu Phú Quý.
Hắn vuốt màn hình nghe máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lanh lảnh, mang đậm chất thực dụng đặc trưng của gã béo buôn đồ cổ.
"Trương lão đệ! Đang rảnh không? Chỗ tôi vừa có một mối khách sộp, cực kỳ sộp!"
Trương Hạo dựa lưng vào ghế, lười nhác đáp: "Sộp cỡ nào mà ông chủ Chu gọi cho tôi giờ này? Ông lại đi bán bùa dỏm bị người ta đòi đánh nên gọi tôi ra cứu giá à?"
"Cậu cứ đùa!" Chu Phú Quý cười hơ hớ. "Lão Chu tôi làm ăn uy tín. Chuyện là thế này, có một vị đại gia bất động sản ở khu biệt thự Tây Thành đang nhờ người xem lại phong thủy nhà cửa. Gần đây nhà ông ta xảy ra nhiều chuyện tà môn lắm. Người trong nhà liên tục mất ngủ, ban đêm hay mộng mị rồi la hét. Xui rủi ập đến liên miên, tài xế thì tông xe, vợ thì ngã cầu thang."
Chu Phú Quý hạ giọng, ra vẻ bí mật: "Nhưng cái ghê nhất là, vài đêm gần đây, người làm trong nhà cứ đến giữa khuya lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc thét lên. Tiếng khóc lúc thì ở phòng khách, lúc thì dưới tầng hầm, nhưng khi bật đèn đi tìm thì tuyệt đối không thấy đứa trẻ nào cả."
Trương Hạo không hùa theo sự hưng phấn của lão Chu. Hắn vừa nghe vừa gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, hỏi những thông tin cốt lõi: "Hiện tượng này bắt đầu từ khi nào? Đã có ai trực tiếp nhìn thấy thứ phát ra tiếng khóc chưa? Có ai tử vong không? Và chủ nhà đã mời ai đến xem chưa?"
Bị hỏi dồn dập, Chu Phú Quý hơi khựng lại một nhịp rồi đáp: "Bắt đầu khoảng hơn nửa tháng nay. Chưa có ai chết cả, cũng chưa ai thực sự nhìn thấy cái bóng nào, chỉ toàn nghe tiếng động với gặp xui xẻo thôi. Ông chủ nhà sốt ruột lắm, tuần trước có rước mấy ông sư thầy ở đâu về tụng kinh, vẩy nước một trận nhưng đâu lại vào đấy. Giờ ông ta sẵn sàng chi đậm để tìm ra nguyên nhân, tôi mới nhận được tin là nghĩ ngay đến cậu."
Nghe đến đây, Vương Khải đang ngồi kế bên đã len lén ôm lấy cái gối, rùng mình một cái khi nghe loáng thoáng cụm từ "tiếng trẻ con khóc giữa đêm". Cậu ta lầm bầm: "Khóc giữa đêm mà không thấy người... nghe mùi phim kinh dị Thái Lan rồi đấy."
Trương Hạo liếc Vương Khải một cái rồi nói vào điện thoại: "Ông Chu này, ông buôn pháp khí thì cứ việc kiếm tiền, cớ gì lại kéo tôi vào? Lỡ đâu nhà người ta chỉ bị chuột bọ làm tổ, hoặc đơn giản là đường ống nước kêu, ông bắt tôi chạy tới đó làm gì?"
"Ây da, cậu nói thế là oan cho tôi. Tôi nhìn đồ cổ, xem phong thủy thì được, chứ mấy cái vụ 'khóc giữa đêm' này thì phải nhờ đến chuyên môn của Thiên Sư chứ!" Chu Phú Quý chép miệng. "Tiền công lần này rất khá, tôi chỉ lấy phí giới thiệu thôi. Cậu đi với tôi một chuyến, được không?"
Trương Hạo chìm vào im lặng vài giây.
Hắn không phải kẻ hám tiền đến mức vừa nghe thấy là sáng mắt lên, cũng không thích gánh vác rắc rối vào người. Nhưng chi tiết "tiếng khóc trẻ con xuất hiện lặp đi lặp lại ở một căn nhà mà không có nguồn phát" khiến hắn chú ý. Nó rất giống với dấu hiệu của một thực thể âm tà đang bị trói buộc, nhưng mức độ ảnh hưởng lại chưa đến mức đoạt mạng người ngay lập tức. Đây không phải là một vong hồn vất vưởng đi lạc vào nhà.
"Địa chỉ ở đâu? Mấy giờ chủ nhà rảnh?" Trương Hạo bình thản lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Phú Quý lộ rõ vẻ vui mừng: "Biệt thự số 12 khu Tây Thành. Chiều mai cậu hết tiết lúc nào thì gọi tôi, tôi lái xe qua đón cậu đi thẳng tới đó. Yên tâm, tôi đã đánh tiếng trước với quản gia nhà họ rồi."
"Được. Chiều mai gặp." Trương Hạo đáp ngắn gọn. "Nhưng tôi nhắc trước, chưa đến tận nơi thì đừng hứa hẹn bừa bãi gì với người ta. Tôi chỉ đến xem tình hình thôi, nếu vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc không phải chuyện của huyền môn, tôi sẽ quay về."
"Rõ rồi, rõ rồi! Mai gặp!"
Cuộc gọi kết thúc. Trương Hạo ném điện thoại lên giường, vươn vai thư giãn.
Vương Khải ôm cái gối xích lại gần, đôi mắt mở to: "Này, cậu... cậu lại định đi bắt ma thật đấy à?"
"Chỉ đi xem tình hình thôi. Chưa tận mắt thấy, chưa đo được khí trường thì sao biết trong nhà người ta có thứ gì. Lỡ đâu ông chủ đó cặp bồ bên ngoài bị vợ bắt được, vợ ổng uất ức tự ngồi khóc trong đêm thì sao?" Trương Hạo nhếch mép, buông một câu đùa nhạt nhẽo để xua đi sự căng thẳng.
Hắn nhìn bộ dạng co rúm của Vương Khải, bật cười trêu chọc: "Sao? Chiều mai cậu có muốn xin nghỉ một buổi đi theo tôi mở mang kiến thức không? Dù sao thì đọc ngàn quyển sách cũng không bằng tự mình đi một dặm đường. Có khi đi chuyến này về, cậu lại luyện được cái gan to bằng trời đấy."
Vương Khải nghe xong, mặt mày lắc như cái trống bỏi. Cậu ta vội vã lết ghế lùi tít về góc giường của mình, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu! Ở trường bị hù một trận là quá đủ cho mười năm thanh xuân của tôi rồi! Chiều mai tôi thà ra sân tập xà đơn với đám năm nhất còn hơn đi theo cậu nghe tiếng trẻ con khóc!"
Trương Hạo bật cười thành tiếng, không thèm ép uổng. Hắn kéo ghế quay lại bàn, tiếp tục hoàn thành nốt bài tập kinh tế học đang dang dở. Ngoài cửa sổ, gió đêm xào xạc thổi qua những tán cây. Một vụ việc mới đã được mở ra, nhưng ít nhất đêm nay, phòng 302 vẫn được yên bình.