Trương Hạo vừa bước được vài bước định rời khỏi sân sau, bỗng khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt găm chặt vào những tàn tích bùa chú đang khẽ rung lên trên phiến đá Thanh Thạch.
Lần thăm dò vừa rồi tuy đã xác nhận phong ấn chưa vỡ, nhưng lực phản hồi của luồng âm tà bên dưới quá hung hãn. Nếu cứ thế bỏ đi mà không có biện pháp phòng bị, e rằng trong lúc họ đi tìm Lưu Đại Thành, âm khí tích tụ sẽ tiếp tục xé rách những kẽ hở vốn đã rệu rã của trận pháp.
"Khoan đã. Chưa đi được." Trương Hạo trầm giọng.
Hắn quay sang Tống Thanh Nghi: "Đội trưởng Tống, lùi toàn bộ người của cô ra ngoài phạm vi mười mét. Tuyệt đối không ai được bước vào sân. Phong ấn này đang rỉ khí, để nó tự do trong đêm nay quá nguy hiểm."
Tống Thanh Nghi nhận ra sự nghiêm túc trong mắt hắn. Không hỏi nhiều, cô lập tức rút bộ đàm, ra lệnh cho các cảnh sát tuần tra vòng ngoài thiết lập lại ranh giới an toàn, bản thân cô cũng lùi ra sát mép cổng sắt để quan sát.
"Chu Phú Quý, mang đồ tới đây." Trương Hạo hất cằm.
Gã béo lập tức xách chiếc túi bạt chạy tới. Trương Hạo mở túi, lấy ra gói chu sa thượng phẩm và cuộn chỉ đỏ ngâm máu chó mực. Từ trong ba lô của mình, hắn rút ra một món pháp cụ bằng gỗ đã lên nước bóng loáng — một chiếc Mặc Đẩu.
Đây không phải là hộp mực thường. Bên trong nó chứa hỗn hợp chu sa, máu gà trống và bùn đáy giếng cạn, là một trong những pháp cụ mang tính dương cực mạnh dùng để vạch ranh giới định hình hoặc tấn công trực diện trong Đạo môn.
"Ông cầm đầu dây này, đứng yên ở góc tường kia. Khi tôi bảo kéo căng thì kéo thật chặt, cấm buông tay." Trương Hạo ném đầu sợi chỉ đỏ có gắn cái móc nhỏ cho Chu Phú Quý.
Gã béo gật đầu, lật đật chạy ra góc sân, cẩn thận giữ chặt đầu dây.
Trương Hạo cầm hộp Mặc Đẩu, lùi lại, kéo căng sợi chỉ đỏ vắt ngang qua khoảng sân cách miệng giếng chừng một mét. Hắn hạ thấp sợi dây sát mặt đất, kẹp ngón tay kéo sợi chỉ nhô lên rồi buông bật xuống.
Chát!
Một đường chỉ đỏ thẫm trộn chu sa in hằn lên mặt gạch xám. Cứ thế, Trương Hạo di chuyển thoăn thoắt, liên tục đổi góc độ, bật mực tạo thành một mạng lưới ranh giới bao quanh toàn bộ chiếc giếng cổ. Hắn không có ý định dùng vài đường mực này để khóa chết cái giếng, mà chỉ thiết lập một vòng cảnh giới dương khí thực dụng, cản bước và làm suy yếu bất kỳ thứ gì lao ra trong lúc hắn tiến hành thăm dò.
Xong việc, Trương Hạo thu Mặc Đẩu lại, quấn một vòng chỉ đỏ quanh cổ tay phải. Hắn sải bước tiến thẳng vào bên trong vòng ranh giới, đứng sát phiến đá.
Lần này, đã có trận địa phòng bị, hắn quyết định kích động trực tiếp để xem thứ bên dưới phản ứng ra sao. Trương Hạo rút từ trong ngực áo ra một tờ hoàng phù. Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ, dùng máu phết một vệt dài lên nét chu sa, dồn cương khí vào lòng bàn tay rồi dán phập tờ phù lên một góc phiến đá đang bị hở.
Xèo...!
Như nước sôi đổ vào chảo dầu. Tờ hoàng phù vừa chạm đá liền bốc khói trắng mù mịt.
Không khí trong sân đột ngột hạ xuống mức buốt giá. Từ dưới những khe nứt của giếng cổ, một luồng âm tà đen đặc trào lên cuồn cuộn. Lần này nó không uốn lượn vô định, mà quấn lấy nhau, tụ lại thành một cái bóng đen dị dạng, cao lớn. Trong màn sương đặc quánh, lờ mờ hiện ra hình dáng một thân ảnh vặn vẹo, trước ngực ôm gồ lên một khối u ám đen ngòm.
Cùng lúc đó, một tiếng rít thê lương oán hận vang lên, đan xen cùng tiếng khóc the thé, sắc lẹm của trẻ sơ sinh, cào xé màng nhĩ những người có mặt.
"Tiếng... tiếng trẻ con?!" Chu Phú Quý đứng ngoài mạng lưới, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Một lớn một nhỏ, khí tức tương sinh... Mẫu Tử Thi Sát!" Trương Hạo hừ lạnh, lập tức nhận ra lai lịch tàn độc của thứ oán khí này.
Bóng đen đập mạnh vào ranh giới Mặc Đẩu dưới đất. Những vệt chu sa lập tức lóe sáng, dội ngược nó lại. Bị cản đường, khối đen nhỏ trước ngực thực thể kia đột ngột tách ra, hóa thành một luồng hắc khí nhỏ nhưng cực kỳ tàn độc, xé gió lao thẳng về phía mặt Trương Hạo với tốc độ kinh hồn. Cùng lúc, cái bóng lớn cũng uốn éo, vòng qua mạng lưới, đánh thốc một luồng hàn khí nặng nề từ dưới đất lên nhằm vào góc khuất của hắn.
Mẹ con liên thủ, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.
Trương Hạo không lùi. Hắn lách người sang một bên, tay phải giật mạnh sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Sợi chỉ tẩm chu sa từ Mặc Đẩu căng lên. Hắn vung tay quất mạnh vào luồng hắc khí nhỏ đang lao tới.
Chát!
Sợi chỉ đỏ quất trúng mục tiêu, nổ lốp bốp văng ra những tia lửa sáng rực. Luồng hắc khí nhỏ phát ra một tiếng ré ré chói tai, đứt đoạn và co rụt lại.
Nhưng đòn sát thủ thực sự nằm ở cái bóng lớn. Lợi dụng lúc Trương Hạo ra tay với đứa trẻ, luồng khí chủ lực của xác mẹ đã ập sát mạn sườn hắn. Trương Hạo nhíu mày, tay trái nhanh chóng kẹp hai tờ phù giấy, vận cương khí dồn vào lòng bàn tay rồi vỗ thẳng xuống mặt đất để đón đỡ.
Bịch!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Lòng bàn tay Trương Hạo tê rần, một cỗ lực lượng âm hàn buốt tận xương tủy xộc thẳng lên cánh tay. Hắn mượn thế phản lực, gầm nhẹ một tiếng, đạp gót lui về sau ba bước, thoát ra khỏi đòn kẹp nách của đối phương.
Cái bóng lớn thấy đứa trẻ bị thương bởi chỉ đỏ, lại cảm nhận được dương khí cường thịnh từ cơ thể Trương Hạo không dễ nuốt trôi, liền phát ra một tiếng rít phẫn nộ. Nó cuộn mình lại, tóm lấy luồng hắc khí nhỏ xíu kia, rồi chui tọt trở lại vào những khe nứt tăm tối dưới đáy giếng.
Khoảng sân sau nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu xuống phiến đá Thanh Thạch. Trận giao phong chớp nhoáng nhưng hung hiểm vừa kết thúc.
Trương Hạo đứng im, khẽ vẩy vẩy cánh tay trái đang hơi tê mỏi, điều hòa lại cương khí.
"Mẹ kiếp... Mẫu Tử Thi Sát..." Chu Phú Quý ôm cái đầu dây chạy lại, nhìn những vệt chu sa trên mặt đất đã bị thiêu đen vài chỗ vì va chạm. Gã lau mồ hôi: "Xử lý xong chưa?"
"Chưa xong đâu." Trương Hạo lắc đầu, thản nhiên cất hộp Mặc Đẩu vào ba lô. "Mạng lưới Mặc Đẩu này chỉ cản được đợt phản kích vừa rồi, tuyệt đối không khóa được thứ bên dưới. Lần này nó chủ động rút lui vì biết khó nhằn, nhưng phong ấn này đang ở ngưỡng vô cùng nguy hiểm."
Tống Thanh Nghi từ cổng bước nhanh vào, ánh mắt sắc lẹm đảo qua hiện trường, rồi nhìn Trương Hạo: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn." Trương Hạo đáp, chỉ tay vào phiến đá. "Đội trưởng Tống, đêm nay toàn bộ người của cảnh sát không ai được bước vào sân sau này. Phải giữ khoảng cách tuyệt đối."
Hắn ngước lên, ánh mắt thâm trầm. Dù chưa lật nắp giếng, nhưng việc trực tiếp giao thủ đã cho hắn biết rõ thứ mình sắp phải đối mặt đáng sợ đến mức nào. Mẫu Tử Thi Sát – loại oán vật hình thành từ người mẹ mang thai chết oan hoặc bị bức tử cùng con, oán khí mười phần tàn độc.
"Cái giếng này tạm thời duy trì được ranh giới." Trương Hạo quay sang Tống Thanh Nghi và Chu Phú Quý, sự sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt. "Việc tiếp theo của chúng ta không phải là đào nó lên ngay, mà là tìm bằng được gã Lưu Đại Thành kia. Quan tài gỗ âm trầm, Mẫu Tử Thi Sát... Nguồn gốc lịch sử của chúng chính là mảnh ghép cuối cùng để tôi lật tung cái ổ âm tà này."
Không chần chừ thêm nữa, ba người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi khu nhà cổ. Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy phiến đá Thanh Thạch. Giao tranh đã nổ ra, và cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.