🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Truyền Nhân Đạo Thống

Ch.2: Bí ẩn phòng 314

~8 phút đọc · 1492 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trở lại phòng 302, Trương Hạo ném balo sang một bên rồi thả người xuống giường, vắt chân chữ ngũ.
Vương Khải vừa đánh răng xong đi ra, thấy bạn cùng phòng có vẻ trầm ngâm thì tò mò: "Cậu vừa nhìn gì ở cuối hành lang thế? Đừng nói là định vào phòng 314 ngó thử nha? Tôi bảo rồi, chỗ đó tà môn lắm, ban quản lý dán khóa chặt thế kia cơ mà."
"Không có gì, thấy keo dán niêm phong hơi lỏng nên nhìn thêm một chút thôi." Trương Hạo thuận miệng đáp lời, tiện tay rút điện thoại ra lướt lướt. "Đang xem lại cái ống nước, sợ nó rỉ sang phòng mình thì lại mất công lau dọn."
Vương Khải rùng mình một cái, lầm bầm vài câu về chuyện xui xẻo rồi leo lên giường kéo chăn.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng ngáy đều đặn đã vang lên. Trương Hạo tắt màn hình điện thoại, ngồi bật dậy.
Trong không gian yên tĩnh của ký túc xá về đêm, cảm quan của Tiên Thiên Linh Thể càng trở nên nhạy bén. Luồng âm khí từ cuối hành lang không ngừng rỉ ra theo khe cửa, uốn éo như những sợi tơ nhện vô hình lơ lửng trong không khí. Thứ âm khí này không mang theo oán niệm thấu xương nhằm đoạt mạng người sống, mà mang một loại cảm giác ngột ngạt, bế tắc và lạnh lẽo.
"Để xem thứ gì hỏng ống nước mà khóc lóc thảm thiết thế." Trương Hạo lẩm bẩm, xỏ dép bước ra ngoài.
Hành lang vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Đứng trước cửa phòng 314, Trương Hạo nhìn chằm chằm vào ổ khóa đồng đã xỉn màu và lớp băng keo dán chéo. Vệt nước đục dưới chân vẫn đang rỉ ra, mang theo mùi ẩm mốc xen lẫn mùi bùn lầy. Tiếng động bên trong lại vang lên.
Thịch… thịch… thịch…
Lần này đứng sát cửa, Trương Hạo nghe rõ hơn. Đó không phải tiếng nước nhỏ giọt, mà là tiếng vật cứng đập vào mặt gỗ từ phía trong.
Tay phải thò vào túi quần, Trương Hạo lấy ra một lá bùa vàng đã vẽ sẵn chu sa. Hắn kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, khẽ niệm:
"Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!"
Lá bùa bốc cháy. Trương Hạo dí ngọn lửa vào ổ khóa. Luồng âm khí bám quanh ổ khóa gặp lửa dương lập tức xèo xèo tan biến. Ổ khóa bật mở một tiếng "cạch". Trương Hạo gỡ nốt mấy đường băng keo, đẩy cửa bước vào.
Một luồng khí lạnh ngắt phả thẳng vào mặt.
Bên trong phòng 314 tối om, cửa sổ đóng kín mít. Trương Hạo móc điện thoại bật đèn flash, rọi quanh một vòng. Bốn chiếc giường tầng trơ khung sắt. Thứ duy nhất đáng chú ý nằm ở góc phòng, bên trong một chiếc tủ đồ gỗ cũ đang hé cửa là một đống giấy tờ đã ướt sũng, dính chặt vào nhau, nấm mốc mọc xanh rì.
Ngay khi ánh đèn chiếu thẳng vào đống giấy, luồng âm khí trong phòng đột nhiên cuộn trào.
Dòng nước đục ngầu từ gầm tủ trào ra lênh láng. Trong bóng tối, một thân ảnh ướt sũng từ từ bò ra khỏi tủ. Đó là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu ố vàng. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, nước từ khóe miệng và lỗ mũi không ngừng tuôn ra. Âm khí trên người linh thể bùng nổ, nó há hốc mồm, mang theo luồng khí lạnh lẽo lao thẳng tới Trương Hạo.
"Sợ mất mật mà còn đòi cắn người." Trương Hạo bình thản buông một câu.
Hắn không lui nửa bước, tay trái bấm quyết, ngón trỏ và ngón giữa ghép lại thành kiếm chỉ, điểm thẳng vào giữa trán oan hồn.
"Thần binh hỏa cấp như luật lệnh, phá!"
Đầu ngón tay lóe lên một đốm sáng đỏ. Oan hồn đâm sầm vào bức tường vô hình, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bật ngược trở lại sàn nhà. Âm khí cuồng bạo lập tức bị ép xuống, linh thể run rẩy cuộn tròn lại góc phòng. Cảm nhận được dương khí và uy áp đạo môn tỏa ra từ người thanh niên trước mặt, hồn ma sợ hãi ngẩng lên, lắp bắp:
"Thiên... Thiên Sư..."
"Nhãn lực cũng khá đấy." Trương Hạo bước tới vài bước, ánh mắt sắc bén lướt qua thân thể ướt sũng của đối phương, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực. "Chết đuối dưới sông thì phải làm Thủy Quỷ, ở lại vùng nước đó mà tìm thế thân. Cớ sao ngươi lại mang theo thứ âm khí bùn lầy này, lết về tận ký túc xá để tự nhốt mình trong tủ? Chấp niệm lớn đến mức chống lại cả quy luật âm dương cơ à?"
Nghe Trương Hạo hỏi đến nguyên do, hồn ma nam sinh đột nhiên ôm lấy đầu, nước mắt hòa lẫn với bùn đất tuôn ra.
"Tôi không cam tâm... Bản vẽ đó... là tiền phẫu thuật của mẹ tôi..." Cậu ta nức nở, chỉ tay về phía đống giấy rách nát trong tủ. "Bọn chúng muốn cướp thiết kế đi dự thi, tôi không đưa. Chúng nhốt tôi vào cái tủ này... Đổ nước lau nhà vào người tôi... Rồi ngay trước cửa tủ, chúng xé nát tất cả..."
Trương Hạo hơi nhíu mày. Hắn đã hiểu vì sao một Thủy Quỷ lại xuất hiện ở đây.
Cậu ta đã nhảy cầu t-ự sát vì quá tuyệt vọng. Nhưng khoảnh khắc bị chèn ép, phải cuộn tròn trong không gian chật hẹp của chiếc tủ, nghe âm thanh hy vọng cứu mẹ bị xé vụn ngay bên ngoài mà không thể làm gì... nỗi uất ức đó còn đáng sợ hơn cả cái chết ngạt dưới lòng sông. Thế nên, tàn hồn cậu ta mới quay về nơi này, kẹt mãi trong bóng tối của chiếc tủ, liên tục đập đầu vào cửa tủ trong vô vọng.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ người nam sinh.
"Bản vẽ mất rồi, người chết cũng không thể sống lại." Trương Hạo nhìn hồn ma đang co rúm, giọng nói bớt đi vẻ sắc lạnh. "Bọn bắt nạt cậu cũng chẳng vì cậu tự nhốt mình ở đây mà chịu sự trừng phạt. Cậu lấy cái chết để trốn tránh, giờ làm quỷ cũng trốn trong cái tủ này, thì có thay đổi được gì đâu? Ở dưới suối vàng, mẹ cậu chờ cậu, chứ không chờ mấy tờ giấy vụn này."
Hồn ma ngây ngẩn người. Đôi mắt toàn tròng trắng nhìn chằm chằm vào khoảng không, dường như câu nói của Trương Hạo đã đánh trúng vào khúc mắc sâu nhất trong lòng cậu ta. Những giọt nước đục ngầu trên mặt sàn ngừng chảy.
Trương Hạo lấy từ trong túi ra một lá bùa siêu độ màu vàng nhạt, kẹp vào giữa hai ngón tay.
"Lần này, để tôi mở cửa cho cậu."
Nói rồi, Trương Hạo bước tới, nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa tủ. Hắn nhắm mắt, môi mấp máy niệm chú. Giọng hắn trầm xuống, vang lên rõ ràng trong căn phòng vắng:
"Vô lượng Thiên Tôn. Thái Ất cứu khổ, dẫn lối u minh. Cấp cấp như luật lệnh!"
Lá bùa bốc cháy, hóa thành một vầng sáng dịu nhẹ chiếu rọi khoảng tối tăm nhất của căn phòng. Ánh sáng lướt qua, linh thể nam sinh ngừng run rẩy. Vẻ mặt vặn vẹo, đau đớn giãn ra. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cánh cửa tủ đã mở toang, rồi cúi rạp người lạy Trương Hạo một lạy. Hình bóng cậu nhạt dần, cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti tan biến vào hư không.
Dòng nước đục trên sàn khô cạn, biến thành những vết ố bẩn bình thường. Đống giấy rách trong tủ cũng mất đi âm khí, chỉ còn là rác rưởi bị bỏ quên.
Căn phòng 314 trở lại tĩnh lặng.
Trương Hạo thu điện thoại lại, đi ra ngoài, cài lại ổ khóa đồng và dán băng keo về chỗ cũ.
Hắn thong thả đi dọc hành lang trở về phòng 302. Mở cửa bước vào, tiếng ngáy của Vương Khải vẫn đều đặn như sấm. Trương Hạo lấy chai nước tu một ngụm, leo lên giường kéo chăn.
Ngày đầu tiên dưới núi, gặp một tàn niệm bám gót và siêu độ một oan hồn. Cuộc sống đại học xem ra cũng không nhạt nhẽo như hắn tưởng.
Trương Hạo nhắm mắt lại. Ngày mai phải tìm hiểu xem căn tin trường nấu ăn tệ đến mức nào mà thằng bạn cùng phòng lại chê bôi ác thế.

💬 Bình luận (0)