Thanh Sinh suy nghĩ một hồi rồi cũng không quan tâm nữa, hắn lại tiếp tục nằm ườn ra ghế.
Trong lúc hắn lười biếng, ở dưới sân khấu đã tới món đấu giá thứ hai. Đấu giá viên lúc này đang nói lớn:
“Món đấu giá tiếp theo của chúng ta, chính là giày huyền thiết!’
“Giá khởi điểm là 1 linh thạch.”
Thanh Sinh mắt vừa nhìn xuống sân khấu, tay thì cho vào miệng một cái bánh ngọt, khuôn mặt hắn lộ rõ chán nản thầm nghĩ:
“Cái này xem mãi cũng có chút chán rồi!”
"Thật sự là nhớ cái điện thoại quá.”
Nếu đổi lại ngày bình thường khi ở thế giới cũ, Thanh Sinh sớm đã đang nằm bấm bấm, lướt lướt gì đó với điện thoại của mình rồi.
Trong lúc hắn đang tự suy nghĩ. Bên trong căn phòng lúc này, vậy mà lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở, có vẻ như căn phòng đã thiếu đi sự náo nhiệt trước đó. Thanh Sinh hắn cơ hồ đã phát hiện ra sự kì lạ này, y thầm nghĩ:
"Yên tĩnh quá nhỉ?"
Thanh Sinh có chút nhíu mày khó hiểu.
Hắn lại cảm nhận một hồi sự yên tĩnh ấy:
"Không gian xung quanh rất là yên lặng, không có tiếng ồn."
“Cứ cảm thấy thiếu thiếu?”
Hắn cảm thấy kì lạ. tiếp đến, như thể nghĩ ra được cái gì đó, Thanh Sinh nhíu mày nhanh chóng quay đầu qua nhìn tiểu Thạch bên cạnh. Ngay sau khi quay đầu nhìn sang, Thanh Sinh hắn trước đó đang thần sắc nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành bất ngờ:
“Ôi vãi!“
“Tiểu tử này ngủ từ khi nào vậy?”
Chỉ thấy trước mắt Thanh Sinh, Thạch Hạo Nhiên đang một tay gác lên trán, tay kia thả lỏng xuống đất, hai chân thì bắt chéo, mắt sớm đã nhắm nghiền. Nếu để ý kĩ, ta có thể mơ hồ nghe được tiếng ngáy rất nhỏ của tiểu Thạch.
“Tên này giây trước còn đang cười, giây sau đã mẹ nó ngủ rồi.”
Thanh Sinh cảm thán một tiếng.
Hắn sau đó lại nhìn một hồi kiểu ngủ của tiểu Thạch, trong lòng bất giác dân lên nỗi hoài niệm.
“Nhìn tên này lại nhớ tới bản thân trong tiết văn.”
“Ta trước kia cũng là giây trước còn đang cười nói với bạn, giây sau đã ngủ bởi tiếng ru của giáo viên dạy văn rồi”
Trong lúc Thanh Sinh đang hoài niệm. Bỗng nhiên, từ phía dưới cơ thể hắn truyền đến cảm giác thôi thúc kì lạ.
“Hửm?”
“Cái cảm giác này…”
Giây tiếp theo, Thanh Sinh bắt đầu đứng dậy, hắn tiếp đó nhanh chóng mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Sau khi đã đi ra ngoài hành lang, Thanh Sinh hắn hai chân mày có chút nhíu lại, y thầm nghĩ:
“Nhà vệ sinh?”
“Nhà vệ sinh đang ở đâu?”
Hắn tiếp đó sắc mặt nghi hoặc, đầu cứ quay qua quay lại, rồi đi vòng vòng hành lang một hồi như đang tìm cái gì đó.
"Cái hắc ngưu hội này để bản chỉ đường ở đâu rồi?"
"Một chỗ bán đồ với quy mô lớn như vậy cho phàm nhân, không lẽ lại không có nổi cái bản đồ hay sao?"
Thanh Sinh cảm thấy khó hiểu. Tiếp đó, hắn nảy ra một ý tưởng.
"Hay là tìm thử nhân viên xem sao."
"Lão tử chính là không tin chỗ này ngay cả một cái nơi đi vệ sinh đơn sơ nhất cũng không có!"
Hắn tiếp đến hai bàn tay siết chặt rồi dơ cao thể hiện sự quyết tâm. Ánh mắt của y tựa như một ngọn lửa cháy mãi không tắt.
Trùng hợp làm sao, đúng lúc hắn vừa nghĩ đến việc sẽ đi hỏi đường nhân viên, ngay phía cuối hành lang bỗng từ đâu bước ra một bóng người. Nhìn từ xa, người này mặc một bộ hắc y, đeo mặt nạ màu trắng, nhìn dáng người có vẻ là nam nhân. Hai tay hắn đang đẩy một chiếc xe, có vẻ là đang giao đồ ăn cho khách.
“Phù, may quá, có người!”
Thanh Sinh không khỏi thở phào một hơi khi thấy người nhân viên, rồi nhanh chóng đi tới chỗ người đó.
Kì lạ thay, Thanh Sinh khi càng tới chỗ người nhân viên, từ trong thân thể hắn, một cảm giác quen thuộc kì lạ dần xuất hiện.
"Có cảm giác quen thuộc vậy ta?'
Thanh Sinh có chút nhíu mày thầm nghĩ.
Một lúc sau, hắn cuối cùng đã tới bên cạnh chỗ người nhân viên.
Chỉ là...
Sau khi nhìn thấy người nhân viên, sắc mặt của Thanh Sinh đang từ khó hiểu đã nhanh chóng chuyển sang vẻ kinh ngạc, hai mắt hắn mở lớn, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ:
"Mô phật!"
"Ta vậy mà gặp phải con cương thi thành tinh rồi!"
Chỉ thấy ngay trước mắt hắn, khuôn mặt tên kia đang được che bởi mặt nạ. Tuy vậy, nếu nhìn kĩ, từ sâu trong khóe mắt hắn, hai con ngươi trông giống như không còn linh hồn. Tuy y trông rất cao ráo và khoẻ mạnh, nhưng những phần như cổ, và bàn tay của hắn vì y phục không che tới mà lộ ra một làn da trắng bóc. Đã vậy, xung quanh tên nhân viên còn ẩn hiện một luồng hàn khí vô hình cứ như một người chết.
Bộ dạng của người nhân viên thật sự đã làm Thanh Sinh giật mình một cái. Nhưng nhanh chóng sau đó, hắn từ khuôn mặt kinh ngạc đã chuyển sang khuôn mặt tự trách, tiếp đến y tự tát mình hai cái rồi nghĩ:
“Phì phì, lại như vậy nữa rồi”
“Biết đâu người ta cơ địa sinh ra đã như vậy rồi sao?”
“Mình vậy mà còn thầm chửi họ là cương thi”
“Lão tử đúng là súc sinh a!”
Sau đó, hắn thở dài rồi nhìn vào nam tử trước mắt, ánh mắt không khỏi lé lên một tia thương cảm.
“Thảo nào lại cần đeo mặt nạ.”
“Cuộc sống trước kia chắc là khó khăn lắm.”
Mà người nhân viên lúc này, Khi Thanh Sinh đột ngột tiến đến chỗ hắn đã làm y chú ý đến. Tiếp đó, hắn chậm rãi quay đầu qua nhìn Thanh Sinh, y với chất giọng khàn khàn cất tiếng nói:
“Xin chào, khách quan cần gì ạ?”
Thanh Sinh lúc này, khi hắn còn đang suy nghĩ đến những kịch bản về đứa trẻ dị tật bị bạn bè xa lánh, khi nghe thấy người nhân viên hỏi liền giật mình một cái. Sau đó, hắn ho khan một cái rồi nói:
“Cái đó, Khụ khụ…”
“Tại hạ muốn hỏi vị huynh đệ trước mắt đây, không biết nhà vệ sinh thì đi hướng nào vậy?”
Sau khi nghe thấy câu hỏi của Thanh Sinh, người nhân viên suy nghĩ một chút, tiếp đó y chậm rãi nhấc tay lên rồi chỉ về hướng phía trước:
“Đi thẳng, rồi quẹo phải hai lần là tới.”
Thanh Sinh khi đã xác định được hướng đi, hắn vội vàng chắp tay:
“Đa tạ huynh đài!”
Rồi chạy vội đi theo hướng nhà vệ sinh, bỏ lại đó là bóng hình đeo mặt nạ đang đứng nhìn với ánh mắt quỷ dị rồi từ hai bên má bỗng nhếch lên giống như đang nở một nụ cười.
“Phía trước hình như phải quẹo phải một lần nữa.”
“À đây, nhà vệ sinh đây rồi.”
Thanh Sinh lúc này đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Hắn sau đó không vội bước vào ngay mà ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu phía trên cánh cửa, hắn thầm đọc nhẩm cái tên:
“Tiện Sở?”
Tiếp đó, Thanh Sinh nhanh chóng bước vào trong. Sau khi vào trong, khung cảnh bên trong nhà vệ sinh chỉ có một cái bồn cầu duy nhất, phía bên phải chính là bồn rửa tay. Thanh Sinh sau khi nhìn thấy chiếc bồn cầu rất bình thường này, lòng không hiểu sao lại cảm giác cứ kì kì:
“Hả, bồn cầu trong nhà vệ sinh?’
“Cái này rất bình thường mà ta.”
“Sao cứ cảm giác sai sai?”
“Nhưng mà thôi, kệ nó đi.”
Tiếp đến, Thanh Sinh không quan tâm đến vấn đề đó nữa mà hắn bắt đầu tiến đến bồn để đi tiểu.
“Mẹ nó, đồ cổ trang đúng là bất tiện mà.”
Thanh Sinh thầm chửi một tiếng.
Một lát sau.
Ùm, ùm, ùm, ùm.
Âm thanh xả nước từ bên trong phát ra. Thanh Sinh sau khi đi xong, hắn quay sang cái bồn rửa tay rồi bắt đầu rửa. Trong lúc đó, hắn vừa chà tay vừa hướng ánh mắt kì lạ xuống chiếc vòi nước.
“Kì lạ, tại sao cứ có cảm giác như thế nào đó không đúng ấy?”
“Dạo này trực giác của mình chắc là bị hỏng rồi.”
“Nhìn cái gì cũng thấy sai.”
Hắn nhíu mày suy nghĩ, tay thì đang cầm lấy chiếc khăn để kế bên để lau khô tay. Tiếp đó, hắn bắt đầu cầm lấy tay nắm cửa.
Chỉ là, ngay khi hắn vừa mới chạm vào, từ trong đầu hắn bỗng truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ.
"Gì vậy nhỉ? "
"Chắc là do thương tích trước đó chưa khỏi hẳn rồi."
Thanh Sinh khẽ nhíu mày, một tay hắn đưa lên đầu xoa xoa rồi không để ý đến nó nữa, hắn bắt đầu mở cửa ra.
Nhưng mà...
Sau khi Thanh Sinh mở cửa ra, trước mắt hắn đáng lẽ ra nên là hành lang của tòa nhà đấu giá.
Nhưng quỷ dị thay, không gian bên ngoài đã thay đổi, nó không còn là kiến trúc cổ trang, không phải sàn gỗ, tre. Mà là một căn phòng với gạch lát dưới sàn, phía trên tường là bức tường màu trắng với một vài phần bị khoét, lộ ra một bức tường xi măng, đây căn bản là kiến trúc căn phòng của người hiện đại.
Ngay phía đối diện cánh cửa được gắn một cái đồng hồ điện tử kiêu tách, tách. Phía bên phải để một cái giường, cửa sổ thì ngay phía trên. Còn ở bên trái lại để một tủ sách, bàn, ghế. Đặc biệt, trên chiếc bàn có một bộ máy tính đang tắt.
Thanh Sinh sau khi bước ra ngoài cửa, hắn tiếp đó ngước đầu nhìn đồng hồ. Trên đồng hồ lúc này đang hiển thị con số 5 giờ 55 phút. Hắn sau khi nhìn thấy thời gian được hiển thị trên đồng hồ, bỗng nhiên y lại thở phào một hơi.
“Phù, may quá!”
“Vẫn còn 5 phút.”
“Mở máy rồi vào game vẫn cứ là kịp thôi hắc hắc!”
Thanh Sinh sau đó nhanh chóng tiến tới chiếc máy tính rồi mở máy lên.
Khoảng vài giây sau.
Khi màn hình đã sáng lên, chiếc logo hình cửa sổ quen thuộc của Windows hiện ra. Ở bên phải, từ trên xuống là các ô ứng dụng rất cơ bản mà một chiếc máy tính cần có. Còn ở ngay cuối ô, có một tựa game có tên là: ẢO CẢNH NHƯ MỘNG với logo là hình một người mặc hắc y đeo mặt nạ.
Thanh Sinh hắn nhanh chóng di chuột qua rồi bấm vào trò chơi ấy.
Sau khi bấm vào game, màn hình đang tải bắt đầu hiện lên. Sau đó, lại chờ thêm một lúc nữa, màn hình đang tải kia cũng đã tải xong, nó nhanh chóng chuyển sang màn hình chờ của game.
Hắn nhanh chóng bấm vào thư mục sự kiện của game rồi lướt xuống.
“Đây rồi!”
“Cuối cùng lão tử cũng nhận được cái vật phẩm giới hạn thời gian kia rồi!”
Thanh Sinh hắn bất giác nở một nụ cười vui vẻ, giọng điệu của hắn cũng là theo tâm trạng mà tươi tắn hẳn ra.
Hắn nhanh chóng di chuột vào mục sự kiện nhận quà kia, và sự kiện này được để tên là: HẮC NGƯU ĐẤU GIÁ. Sau khi phần sự kiện này đã được mở lên, một tấm poster hiện ra. Đó là hình ảnh của một nữ tử xinh đẹp kiều diễm, nàng đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt để lộ ra một đôi môi đỏ thẫm đang cười, kết hợp với việc nàng mặc một cái hắc y, lại càng tôn lên sự kiều diễm, và sang trọng, quý phái của nàng.
Ở ngay chính giữa tấm poster, có một khung nhỏ hình chữ nhật màu vàng đang hiện bộ đếm thời gian.
“Còn 30 giây nữa.”
“Hắc hắc hắc.”
Thanh Sinh hắn sau khi nhìn vào số thời gian đếm ngược đã không kìm được sự háo hức mà cười lớn một cái. Bởi vì bây giờ, hắn chỉ cần chờ thêm vài chục giây nữa là có thể nhận được món quà mà mình luôn muốn có.
Tiếp đó, trên màn hình, từng con số đếm ngược đang bắt đầu thay đổi.
Trước đó là 25 giây, 24 giây…
Sau đó từ từ, con số bắt đầu giảm xuống còn 18 giây, 17 giây.
Rồi ngay tiếp đó đã đến 10 giây.
Không gian và thời gian lúc này theo sự đếm ngược mà tự như bị làm chậm lại vạn lần. Từng tiếng tách, tách, tách quỷ dị từ đồng hồ vang lên. Thanh Sinh lúc này cũng là sắc mặt căng thẳng đang nhìn vào màn hình, đôi bàn tay của hắn sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi.
5 giây. 4 giây. 3 giây. 2 giây….
“Chỉ còn một giây nữa thôi!”
Thanh Sinh căng thẳng nghĩ.
Sau đó, con số trên màn hình nhanh chóng giảm xuống, 1 giây, 0 giây…
CLICK!
Một tiếng nhấp chuột phát ra ngay khi bộ đếm trở về 0. Tiếp sau đó, khung chữ nhật bắt đầu hiện lên dòng chữ: đang tải.
Thanh Sinh tim đập thình thịch, đang nhìn vào dòng chữ đó.
Giây tiếp theo, từ chiếc máy tính bỗng nhiên phát ra một tiếng chuông, ting, ting, ting. Kế đó là một màn hình với dòng chữ chúc mừng phía trên cùng hình ảnh phần quà phía bên dưới hiện ra.
Thanh Sinh ngay sau khi nhìn thấy chữ chúc mừng, hắn lúc này đã không kìm được sự kích động mà hét lớn
“HA HA HA HA.”
“LÃO TỬ CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN ĐƯỢC RỒI.”
Hắn trong sự phấn khích hú hét một lúc lâu, mất một khoảng thời gian để y từ từ kìm chế lại sự phấn khích quá mức của bản thân, hắn sau đó thầm nghĩ:
“Haha, không biết sẽ nhận được gì nhỉ?”
Thanh Sinh nhanh chóng thoát ra khỏi sảnh chờ rồi nhanh chóng di chuột vào phần kho đồ, hắn bầm vào mục nhận gần đây sau đó đã thấy phần quà hiện ra.
Ngay giây tiếp theo, sau khi y bấm vào phần quà mới được nhận. Một dòng chữ, chính là tên của món quà mà Thanh Sinh vừa nhận được lạnh lẽo hiện ra…
MÃ HÀNH BỘ PHÁP?