🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Đấu giá bắt đầu!

~11 phút đọc · 2072 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Tên này đúng là không được tích sự gì.”

Hắn có chút bực dọc thầm nghĩ. Tiếp đến, Thanh Sinh nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý xuống sân khấu. Hắn vừa hướng mắt về phía dưới, tay thì tiện cầm lên một miếng bánh rồi cắn một cái.

Sau khi cắn miếng bánh, hương vị ngọt nhẹ cùng mùi hương trái cây len lỏi qua đầu lưỡi không khỏi làm Thanh Sinh cảm thán một tiếng:

“Cái bánh này có vị ngon phết.”

Ngay sau đó, từ phía dưới sân khấu. Khi mọi người phía bên dưới dừng cuộc trò chuyện của họ lại và bắt đầu im lặng, đấu giá viên lúc này mới nở nhẹ một nụ cười kiều diễm, sau đó môi đỏ của nàng bắt đầu khẽ cất tiếng:

“Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu.”

“Đầu tiên, tiểu nữ xin thay mặt ban tổ chức chúc chư vị có thật nhiều may mắn để mua được món đồ mà mình thích trong hôm nay!”

“Và cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian để đến đây, tham gia buổi đấu giá đặc biệt này của Hắc Ngưu hội.”

Tiếp đến nàng bắt đầu phổ biến một số quy chế của buổi đấu giá:

-Một, vật phẩm sẽ được mang ra, khách hàng sẽ lần lượt trả giá lên, giá trả lên tối thiểu là 1 linh thạch.

-Hai, để đưa lên mức giá mình muốn mua, nếu là các đạo hữu ở bên dưới, chư vị sẽ sử dụng phiếu danh tính mà Hắc Ngưu hội đã phát cho chư vị từ trước. Còn đối với các vị khách ở gian phòng riêng, chư vị sẽ dùng thiết bị đấu giá để ghi số linh thạch mình muốn ra để mua vật đó, hướng dẫn cách dùng đã được ban tổ chức để ở ngay cạnh.

-Ba, người trả giá cao nhất, sau khi không còn ai xướng giá nữa sẽ là người mua được vật phẩm.

“...”

Nói tới đây, người đấu giá sau khi giải thích xong quy chế bỗng không còn nói tiếp nữa mà dừng lại một lúc. Bầu không khí xung quanh cũng theo sự dừng lại này mà rơi vào tĩnh lặng.

Tất cả mọi người không biết vì sao đấu giá viên phía trên bỗng không nói nữa.

Như thể bầu không khí tĩnh lặng lúc này đã đúng ý mình. Tiếp sau đó, tiếng hô của đấu giá viên bắt đầu được cất lên:

“Và tiếp theo sau đây! Buổi đấu giá vật phẩm của Hắc Ngưu hội xin được chính thức bắt đầu!”

Tiếng hô của đấu giá viên tuy không quá lớn, nhưng quỷ dị thay nó lại như vang vọng từ tứ phương tám hướng mà truyền thẳng tới đại não của mọi người phía bên dưới.

Ngay sau khi âm thanh được cất lên và truyền tới tai mọi người. Như thể một mệnh lệnh nào đó được cài đặt, tất cả người phía dưới bắt đầu vỗ tay theo nhịp điệu một cách máy móc.

Ban đầu chỉ là những tiếng vỗ tay nhỏ - bộp. bộp. bộp. bộp-. ngay sau đó, tiếng vỗ tay bắt đầu lớn lên theo nhịp một cách nhanh chóng. Bộp bộp bộp bộp bộp bộp.

Mà ở trên phòng riêng lúc này, theo lời nói của đấu giá viên phát ra. Thạch Hạo Nhiên hắn ánh mắt như vô hồn, tay thì máy móc vỗ tay một cách rất có nhịp điệu. Ban đầu là âm thanh nhỏ sau đó bắt đầu dùng lực Bộp bộp bộp bộp bộp bộp.

"Người ở thế giới này vỗ tay đều kì lạ như thế sao?"

Thanh Sinh hắn lúc này đang nhìn tiểu thạch với ánh mắt quái dị. Hắn trong thâm tâm cứ thấy tiểu Thạch đột nhiên có hơi kì lạ, bất quá hắn cũng không biết nên nói lạ ở chỗ nào.

Tiếp đó hắn cũng không quan tâm nữa.

Còn lúc này ở phía bên sân khấu, đấu giá viên như thể đã hài lòng với độ nóng cùng sự náo nhiệt "máy móc" của khán giả phía dưới, nàng lúc này bắt đầu che miệng ho khan hai tiếng để ổn định lại mọi người.

Sau khi bọn họ bắt đầu im lặng, nàng lúc này mới nói:

“Tiếp theo xin mời lên món đấu giá đầu tiên!”

Giây tiếp theo, từ trong cánh gà bước ra một nam tử hắc y, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che hết khuôn mặt của mình lại, hai tay hắn ta lúc này đang mang theo một chiếc khay ngọc bích xanh chói được chạm khắc tinh xảo hình rồng và phụng, bên trên chiếc khay có một vật được che bằng tấm vải màu đỏ với những họa tiết màu vàng kim.

Sau khi hắn bước ra, sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển sang chiếc khay mà nam tử cầm trên tay. Tiếp đến, khi nam tử đi đến gần đấu giá viên, hắn bắt đầu dừng lại rồi xoay người về phía khán giả.

Đấu giá viên sau đó như thể đã tính trước được, nàng không cần nhìn nam tử kia đã tới hay chưa. Ngay đúng lúc hắn xoay người về phía khán giả, nàng bắt đầu nói:

“Sau đây là món đấu giá đầu tiên!”

“Truyền tống phù!”

Chỉ thấy giây tiếp theo, ngay lúc lời nói của nàng vừa cất xong, chiếc khăn màu đỏ như thể gặp gió mà tự dưng bay lên cao, rồi sau đó biến mất.

Để lại là một chiếc hộp kính không quá to. Bên trong chiếc hộp kính để một tờ giấy màu vàng với các kí tự kì lạ màu đỏ máu được viết lên đang bay lơ lửng.

Đấu giá viên sau đó tiếp tục nói:

“Xin giới thiệu với chư vị, đây là truyền tống phù.”

“Là vật phẩm đầu tiên được bán trong buổi đấu giá lần này.”

“Truyền tống phù, đúng như cái tên, nó có tác dụng giúp người dùng khi kích hoạt sẽ tức khắc dịch chuyển sang nơi khác.”

“Khoảng cách của phù này có thể lên tới 50 dặm trong chốc lát, nhanh hơn rất nhiều so với xe ngựa.”

“Phù này chư vị có thể dùng để di chuyển, bản thân khi có việc gấp, và đặc biệt là…”

“Còn có thể bỏ chạy khi gặp nguy hiểm!”

Nói tới đây, bỗng nhiên một luồng khí quỷ dị mơ hồ phát ra từ đấu giá viên.

Nhưng không hiểu tại sao lại không một ai nhận ra.

Ngoại trừ… Thanh Sinh?

Hắn lúc này, khi đang ngồi ăn bánh thư giãn nghe giới thiệu bỗng nhiên nghe được hai từ “bỏ chạy”, trong lòng hắn mơ hồ dân lên cảm giác lạ thường với người đấu giá viên kia.

“Người này bị sao vậy nhỉ?”

“Sao mẹ nó cứ tạo cho lão tử cảm giác kì quái vậy?”

“Nhưng chắc là ảo giác thôi.”

Thanh Sinh có chút nghi hoặc rồi cũng không quan tâm nữa. Còn lúc này, Thạch Hạo Nhiên ở kế bên thì đang nhìn chăm chú vào tấm phù kia, kế đến hắn tò mò quay đầu sang nhìn Thanh Sinh rồi nói:

“Này Thanh huynh.”

“Cái phù này trông hay phết, huynh có định mua không?”

“Trên bản giá họ để bất quá là 1 linh thạch khởi điểm thôi.”

“Mua xong món này thì chắc vẫn còn dư mua vài cái khác.”

“Ý huynh thế nào?”

Thạch Hạo Nhiên hỏi như vậy, là vì hai người cùng đăng ký chung một danh tính. Tức là số linh thạch được đăng ký trước đó là tổng số linh thạch mà hai người gom lại được. Bởi vì Tiểu Thạch từ bé đến lớn đều được Thanh Sinh, người huynh kết nghĩa của hắn bảo kê cho nên hắn từ sâu trong thâm tâm rất tôn trọng và tin tưởng Thanh Sinh.

Còn Thanh Sinh ở bên này, khi nghe tiểu Thạch hỏi vậy hắn đáp:

“Thứ này không cần, ta cứ xem mấy món tiếp đã.”

Tiểu Thạch nghe vậy liền quay đầu nhìn sang lá phù rồi nhanh chóng nằm dựa lưng vào ghế lười biến đáp:

“Được.”

“Theo ý huynh.”

Thực ra, vừa lúc nãy, trước cả khi Thạch Hạo Nhiên hỏi Thanh Sinh, hắn sớm đã ở trong đầu rất muốn mua thử món này về dùng rồi. Lúc đó, Thanh Sinh hắn hướng ánh mắt tò mò về phía truyền tống phù kia, hắn khao khát thầm nghĩ:

“Mẹ nó, đồ tiên nhân kìa.”

“Cái này đó giờ chỉ thấy qua truyện, không biết dùng như thế nào nhỉ.”

Việc này cũng dễ hiểu, khi con người thấy cái gì đó mới lạ, bản năng đầu tiên của họ chính là tò mò. Và Thanh Sinh cũng vậy.

Tuy nhiên, lúc đó tuy tâm hắn rất muốn mua nhưng trực giác lại mơ hồ nói với hắn rằng không nên.

“Lạ nhỉ, sao lại có cảm giác không nên mua thứ này?”

Mà hắn đó giờ khá tin tưởng vào trực giác cho nên cũng cố kìm lại sự tò mò của bản thân mà bỏ qua.

“Nếu trực giác không muốn mua thì thôi vậy.”

Thanh Sinh tiếp đó cũng không quan tâm nữa mà nằm ườn ra ghế giống tiểu Thạch.

Mà ở lúc này, khi 2 người họ vừa mới bàn chuyện xong, món truyền tống phù lúc này cũng đã đến bước đấu giá.

“Ta ra giá 3 linh thạch! Các ngươi đừng dành nữa, ta lấy chắc rồi!”

Một vị công tử ở gian phòng trên khinh thường nói. Ngay sau đó, từ gian phòng bên kia, phía trên gian phòng nhẹ nhàng hiện một con số:

“5 linh thạch.”

Sự nhẹ nhàng khi ra giá của gian phòng này tuy không có sự huênh hoang nhưng mơ hồ lại có ý châm biếm công tử phòng bên kia. Ngay sau đó, một giọng nói mang ý căm phẫn đáp lời:

“Đường lão nhi, gia hoả ngươi là muốn gây chiến với Thành gia bọn ta sao?”

Gian phòng họ Đường lúc này, khi nghe thấy âm thanh đe doạ, chửi bới của Thành gia bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

“Sắc không bằng ta, tài cũng không bằng ta.”

“Các ngươi bất quá lấy đâu ra tư cách đe doạ ta vậy?”

“Món này vừa hay làm quà cho em dâu của ta, Thành gia các ngươi tốt nhất đừng xen vào.”

Thành gia bên này, khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng lại mang đầy sự coi thường, châm biếm của Đường gia lúc này, họ chỉ biết nén cục tức mà nói:

“Được lắm, hay cho một cái đường gia!”

“Lấy gia đình ra để uy hiếp lão tử, thù này ta nhớ rồi.”

Ngay sau đó, Thành gia không còn nói gì nữa, mọi người cũng đều im lặng không dám cười. Bởi vì họ sợ chỉ cần cười mà bị Thành gia phát hiện thì sẽ bị trả thù.

Ngay sau đó, một tiếng. Tách. Vang lên, kế đến là giọng nói của đấu giá viên truyền đến:

“Không còn ai ra giá nữa sao?”

“Như vậy, món truyền tống phù này từ giờ đã được Đường gia đấu giá thành công!”

Tiếp sau đó, nam tử áo đen kia bắt đầu quay sang bên phải rồi cùng với tấm phù đi vào trong cánh gà.

Còn ở bên này, trên gian phòng của Thanh Sinh liên tục truyền đến tiếng cười của tiểu Thạch:

“Hahaha, hahaha.”

“Cười chết lão tử rồi.”

“Cái tên gia hoả nhà họ Thành này lúc nào cũng thích trang bức, bây giờ cũng coi như bị Đường gia vả mặt rồi!”

Mặc kệ Thạch Hạo Nhiên đang cười cợt kế bên, Thanh Sinh lúc này lại đang nhìn vào hướng gian phòng Thành gia, đầu lại có những suy nghĩ khác:

“Gì đây?”

“Pháo hôi phản diện à?”

Thanh Sinh sau đó nhớ lại giọng điệu, khí chất kiêu ngạo của tên công tử Thành gia kia. Trong đầu hắn lúc này, sớm đã có bảy bảy, bốn chín cái kịch bản làm pháo hôi cho tên thiên kiêu nào đó rồi.

💬 Bình luận (6)