“Hửm?”
“Sao cái tên công pháp này nghe cứ dỏm dỏm vậy?”
"Giống y như một món đồ rách rưới nào đó dành cho tân thủ.”
Hắn có chút nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi nhanh chóng, như thể đã nghĩ ra được một chuyện gì đó, hai chân mày của Thanh Sinh lại giãn ra, khoé miệng hắn cũng theo sự suy nghĩ mà nhếch lên.
“Hắc hắc, các ngươi tính lừa ta sao?”
“Cái chiêu này cũ rồi.”
“Dùng cái tên nghe thật phèn để khiến ta đánh giá sai về nó rồi nhanh chóng vứt món này vào sọt rác.”
“Mặc dù không biết nhà phát hành làm vậy với mục đích gì.”
“Nhưng mà Thanh mỗ ta đây trí tuệ vô song, các ngươi căn bản không bẫy được ta đâu ha ha.”
Nói tới đây, Thanh Sinh lại không kìm được mà lấy một tay che mặt, hắn cố tình chỉ che một nửa để làm lộ ra nụ cười nhếch mép của mình, trong nụ cười mang theo ý vị khinh miệt và làm màu.
Lại sau đó một hồi, có vẻ như cảm thấy giá trị trang bức đã đủ, hoặc đơn giản là chính mình nhếch mép đến mỏi miệng rồi, hắn nhanh chóng thu lại nụ cười và trở về bình thường. Thanh Sinh nhanh chóng hướng ánh mắt háo hức về lại phía màn hình máy tính.
“Cũng không biết món hàng này đem vào trận sẽ như thế nào nhỉ?”
“Hắc hắc, tội gì mà không thử ngay!”
Y tiếp theo nhanh chóng di chuột vào phần trang bị, một bản giao diện hiện lên. Bên trong giao diện, ngay ở chính giữa là một tạo hình nhân vật trông rất đẹp trai mặc đồ cổ trang xuất hiện, còn ở ngay hai bên là các ô dùng để trang bị vật phẩm cho nhân vật. Chỉ là…
Tuy tạo hình nhân vật ở giữa của Thanh Sinh trông rất anh tuấn và đẹp trai. Thế nhưng hai bên thanh trang bị, ta có thể thấy chúng đa phần đều chỉ là những món đồ màu tím, thậm chí ngay ở ô công pháp còn đang để trống.
“Chơi lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên con nhân vật của ta được trang bị kín đầy đủ các ô.”
Thanh Sinh có chút xúc động. Phải biết rằng, hắn chính là một người chơi theo chủ nghĩa cày chay chính hiệu, hắn với quan niệm không tốn một xu mà cực lực cày những tựa game nổi tiếng. Và trong đó cũng có Ảo Cảnh Như Mộng, một thử thách mà hắn tự đặt ra cho bản thân khi thấy nó nằm trong top bảng xếp hạng. Sau khi vào chơi hắn đã phát hiện ra đây căn bản là một cái máy rút máu. Thật sự phải chơi rất lâu, hắn mới có được những món đồ cấp tím như vậy. Tiếp đó, hắn nhanh chóng trang bị công pháp vào cho nhân vật, rồi háo hức vào một ván đấu. Một màn hình ghép trận theo đó mà hiện lên...
Một tiếng sau.
“Má nó cái công pháp rác gì thế này?”
“Lão tử đã chết bao nhiêu trận với mày rồi?”
Một tiếng giận dữ phát ra, Thanh Sinh lúc này chân mày nhíu lại, hai tay nắm chặt lộ rõ cả gân xanh thể hiện sự tức giận, hắn không ngừng mắng xối xả vào màn hình.
“Đánh thì không đánh được, chỉ có thể dùng để chạy.”
“Thà như vậy thì cũng được đi, nhưng tại sao lão tử không dùng đến công pháp, chỉ đánh thường ngươi cũng tự kích hoạt chạy là tại sao?”
Hắn trước đó sau khi thua một trận, y tự nhủ rằng món mới khó thuần nên đã cắn răng mà tiếp tục chơi. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, công pháp này căn bản là một món phế như cái tên của nó. Chỉ có thể chạy, một khi đã gắn vào thì ngươi dù có đánh thường thì công pháp vẫn sẽ tự kích hoạt mà kéo ngươi đi.
“Thật sự là quá phế!”
Thanh Sinh chửi lớn một tiếng. Rồi sau đó, như thể nhận thấy sự kích động của mình có hơi quá, hắn nhanh chóng rời đi để lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi quay trở lại.
"Ực, ực, ực."
Thanh Sinh uống từng ngụm lớn gần hết chai nước, rồi lại bắt đầu nhắm mắt để bình tâm...
Năm phút sau.
“Phù”
Hắn thở dài một hơi. Thanh Sinh từ từ mở mắt ra, ánh mắt của hắn lúc này đã vơi đi vài phần nóng giận, chân mày đang nhíu lại bây giờ đã giãn ra đôi chút. Hắn sau đó lại hướng ánh mắt đến màn hình sảnh game.
“Chắc bình tĩnh lại được chút rồi.”
Hắn lại chậm rãi lấy tay đặt lên con chuột, từ từ lại kéo con trỏ vào phần túi đồ. Thanh Sinh bấm vào phần công pháp, chọn vào mã hành bộ pháp. Ánh mắt của hắn mang theo sự chán nản, hướng sự tập trung đến cuốn Mã Hành Bộ Pháp rồi lại rơi vào trầm tư...
Vài phút sau.
Ngay khi hắn đã ngâm cuốn công pháp này một hồi, cảm xúc của Thanh Sinh lúc này bỗng nhiên có một sự thay đổi, trong ánh mắt của hắn không còn quá nhiều sự buồn bực nữa. Mà ngược lại, bên trong lúc này tựa hồ chứa đựng thêm vài phần nghiêm túc cùng quyết tâm.
“Chắc là phải tìm hiểu cách dùng một lần nữa mới được.”
Hắn thầm tự nhủ trong lòng. Tiếp theo, y lại hướng ánh mắt đến trang trình duyệt ở thanh công cụ bên dưới, dự định sẽ tìm hiểu, tra cứu thêm về cách dùng của công pháp này.
Chỉ là…
Khi Thanh Sinh đang chuẩn bị mở trình duyệt thì hắn lại vô tình phát hiện, ở bên dưới cùng phần mô tả của công pháp vậy mà lại có chữ “xem thêm”.
“Gì đây?”
“Cái này xuất hiện từ khi nào vậy, hồi nãy nhớ có thấy đâu ta?”
Hắn nheo mắt, hướng sự nghi ngờ vào dòng chữ phía bên dưới cuốn công pháp ấy, tay không kìm được mà dụi dụi vài cái.
“Rõ ràng là hồi nãy không có!”
“Haiz, chắc bản thân ta đã già rồi.”
Thanh Sinh lại thở dài một hơi. Tiếp đến, y với ánh mắt chán nản bắt đầu di chuột qua chỗ dòng chữ rồi bấm vào một cái. Một cái bìa sách màu da hiện ra, trên bìa chỉ để đúng bốn chữ “Mã Hành Bộ Pháp”.
“Ồ ồ, thú vị rồi đây.”
Hắn có chút bất ngờ, hai mắt của hắn mở lớn lộ rõ sự thích thú.
“Không ngờ mấy món công pháp còn cho người chơi đọc được, thảo nào cái trò chơi này đứng mãi ở top bảng xếp hạng.”
Y sau đó lại nhìn về phía cái mũi tên được để ở góc dưới bên phải cuốn công pháp. Khuôn mặt lúc này của Thanh Sinh dần dần rộ lên vẻ phấn khởi.
“Để xem công pháp này viết như thế nào.”
“Đọc xong không biết có đem ra ngoài được không nhỉ, hehe.”
Hắn nhanh chóng bấm vào cái mũi tên. Tiếp theo, hai trang giấy với tông màu ngả vàng hiện ra, trông giống như một cuốn bí kíp. Chỉ có điều, có vẻ như hai trang đầu không hề viết gì cả, chỉ là một mặt giấy cũ kỹ. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng đã làm tăng sự hứng thú của Thanh Sinh.
“Vậy mà thật sự đọc được?”
“Được đó chứ!”
Hắn vui vẻ bấm vào mũi tên để lật trang tiếp theo. Chỉ là…
1 trang, 2 trang, 3 trang, 4 rồi lại 5 trang, tất cả hoàn toàn không hề có chữ hay hình ảnh gì hết, đều chỉ toàn là những tờ giấy trống.
“Cái này không lẽ tạo ra để làm màu sao?”
Hắn nhíu mày khó hiểu. Tuy vậy, hắn vẫn cố chấp muốn xem hết công pháp mà bấm tiếp. Trang thứ 6, 7, 8, 9. Rồi cuối cùng, hắn dừng lại ở trang thứ mười. Thanh Sinh khó hiểu nói lớn:
“Cái gì đây?”
“Đây không phải cuốn công pháp sao?”
“Trông cứ như một cuốn nhật ký thế này?”
Chỉ thấy trước mắt hắn, hai tờ giấy ở trang thứ mười, được viết chi chít toàn là những dòng chữ “rác rưởi” và “thứ công pháp rác”.
“Đúng vậy, cái công pháp này thực sự rất nên vứt vào sọt đi.”
“Nó thậm chí còn mẹ nó tự chửi chính mình.”
Thanh Sinh có chút dở khóc dở cười.
“Nhưng mà cũng coi như có chữ”
“Xem tiếp vậy.”
Hắn tiếp tục lật cuốn công pháp ra.
Trang 11: trả linh thạch cho lão tử.
Trang 12: trả tiền cho ta.
Các nội dung của công pháp từ 10 đến 14 chỉ toàn là những câu chửi, ân hận của ai đó về việc bị mất tiền. Cho đến trang 15, nội dung của công pháp đã có sự thay đổi lớn.
“Dự đoán thứ nhất, vòng lặp?”
Hắn nheo mắt đọc dòng chữ ở tờ giấy đầu tiên. Sau đó, Thanh Sinh quay sang nhìn tờ bên phải. Nội dung đại khái là: ta đi đấu giá cùng tiểu Thạch, đi mua công pháp, công pháp rác, lần một. Ở bên dưới dòng chữ, có đánh số một, phía sau số một liên tục là 20 dấu cộng.
Thanh Sinh cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng khi y càng nhìn, càng đọc những dòng chữ này, đầu không hiểu sao tình cờ tràn lên một trận đau nhói nhẹ.
“Sốt rồi sao?”
Hắn ôm đầu khó chịu thầm nghĩ.
Nhưng lại đợi thêm một lát, cơn đau đầu cũng tự dưng mà biến mất. Thanh Sinh vừa định đi lấy thuốc, thấy vậy liền không muốn đi nữa, hắn lại nhìn vào nội dung của trang 15 trước mắt.
“Đọc mấy dòng này thật sự thấy rất quen.”
“Cái này có trong phim hay sao?”
Hắn lại nhíu mày càng thêm chặt, thể hiện một sự khó hiểu và tò mò. Y tiếp đó lại hướng mắt tới cái mũi tên bên dưới.
“Giống như mấy phim kinh dị vậy.”
“Không biết phía sau sẽ là gì nhỉ?”
Giọng nói của Thanh Sinh mang theo sự phấn khích, hắn nhanh chóng di chuột rồi lại bấm vào trang tiếp theo. Nội dung trang tiếp theo như sau: thế giới thực, còn 5 phút, công pháp rác lần 1, và phía sau là 5 dấu cộng.
“Cái này nội dung lại khác rồi.”
“Bất quá nó vẫn nói về công pháp.”
“Có chút đáng ngờ, lật trang tiếp theo có lẽ sẽ có cái gì đó.”
Vừa nói dứt câu, hắn lại tiếp tục bấm vào chuột để qua trang kế tiếp. Nội dung trang 17: là giả, hết thảy là giả, đừng tin bất cứ thứ gì, tìm ra tâm nhãn và phá bỏ. Kí ức không giữ nhưng công pháp sẽ mãi giữ, mỗi lần chết sẽ quay về một mốc thời điểm. Ở ngay phía bên dưới câu nói có một dòng chữ ký.
Thanh Sinh sau khi đọc hết lời nói, hắn ban đầu chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng sau đó, khi hắn hướng mắt tới phía chữ ký ở dưới, cơ thể hắn giây sau bỗng nhiên truyền đến những trận run, hai mắt hắn cơ hồ dán chặt vào cái chữ kí phía bên dưới, lòng bỗng dân lên từng trận khó hiểu và sợ hãi.
“Đây…. đây.”
“Mẹ nó là chữ ký của lão tử mà?”
"Sao nó lại ở đây?"
Giọng nói của hắn lúc bây giờ mang theo thập phần hoài nghi, pha lẫn với đó là nỗi sợ không nói thành lời.
Bỗng nhiên, cơn đau đầu lúc nãy của Thanh Sinh lại dần dần hiện lên. Ban đầu chỉ là nhẹ, rất khó nhận ra. Nhưng từ từ, cơn đau bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Thanh Sinh còn chưa kịp làm gì, suy nghĩ gì đã bị cơn đau làm cho khuôn mặt nhăn nhó, hắn hai tay ôm đầu, chân mày nhíu chặt, cơ thể của hắn theo sự đau đớn mà mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất.
"Mẹ nó, đau, đau quá!"
"Cái gì đang diễn ra vậy?"
"Đầu của lão tử..."
5 phút sau. Khi cơn đau đầu dần dần lắng xuống, Thanh Sinh khó khăn chống tay ngồi dậy. Thần sắc hắn mệt mỏi mà ngồi bịch xuống ghế, hai tay thả lỏng không còn sức lực, ánh mắt hắn mơ hồ xuất hiện những vệt thâm đen, khuôn mặt uể oải ngửa lên trần nhà. Giống như đang nhớ lại thứ gì đó đã bị bỏ quên...