Thanh Sinh hắn sau khi đọc đi đọc lại bản đấu giá, hắn thần sắc có chút nhíu lại:
"Thế mà có nhiều món đấu giá như vậy?"
"Cứ thấy sao sao ấy nhỉ?"
Trong lòng hắn lúc này vô cớ trồi lên một cảm giác kì lạ, bản năng nói với hắn có gì đó rất sai.
“Rốt cuộc là gì, sao cứ thấy sai sai vậy?”
Hắn sau đó bất giác đọc đi đọc lại vật phẩm trên bản đấu giá:
“Truyền tống phù, giày huyền thiết, trị thương đan, phi kiếm, tăng tốc đan, kiếm phế giai, mã hành bộ pháp?”
Thanh Sinh càng đọc, trực giác lại mơ hồ cảm ứng tới bản thân, hắn sau đó lại thắc mắc:
“Bất quá hình như chủ yếu toàn là món dùng để di chuyển.”
Trong lúc Thanh Sinh đang suy nghĩ, Thạch Hạo Nhiên ở kế bên sau khi đọc xong bản đấu giá, hắn tò mò chỉ tay về hướng dòng cuối cùng, nơi để tên món đấu giá đặc biệt
“Nhìn này Thanh huynh, cái mã hành bộ này trông hay nhỉ.”
“Cái này mẹ nó đúng là công pháp mà, giá đắt hơn vài lần mấy vật khác.”
Thạch Hạo Nhiên vừa nhìn Thanh Sinh, tay lại chỉ chỉ về hướng công pháp đặc biệt kia, điều đó cũng đã chuyển hướng sự chú ý của Thanh Sinh.
Hắn ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về hướng cuốn công pháp này rồi lại nghĩ:
"Mã hành bộ pháp?"
“Đây là món thuộc dạng công pháp duy nhất của buổi đấu giá lần này rồi.”
Sau đó Thanh Sinh hướng mắt đến bảng giá khởi điểm kế bên:
"Thật sự là rất đắt."
Tiếp đến, ánh mắt hắn lại nhìn sang tên công pháp, hắn cơ hồ có chút suy nghĩ:
“Nhưng tại sao lại là bộ pháp nhỉ.”
Thanh Sinh lúc này, hắn cứ nghĩ đến những món đồ đấu giá hôm nay, trực giác của hắn mơ hồ cảm thấy hết thảy những việc này đều giống như có liên quan tới nhau.
Phải nói rằng ngay từ những ngày đầu, khi Thanh Sinh biết tới buổi đấu giá của thương hội này, hắn đã cảm thấy có chút lạ, nhưng lúc đó hắn căn bản không nghĩ nhiều. Hắn lúc đó cho rằng đây là thế giới tiên hiệp thì những chuyện này, dù có bất hợp lí một chút cũng là lẽ đương nhiên. Vì vậy, mà Thanh Sinh cũng quên bén nó đi.
Nhưng sau đó, khi hắn suy nghĩ sâu hơn về các vật phẩm trên bàn đấu giá, nào là giày, truyền tống phù, tăng tốc đan, phi kiếm, và đặc biệt nhất là cái mã hành bộ pháp kia.
"Giống như đang ẩn ý cái gì vậy!"
Hắn thầm thắc mắc.
Và việc này cũng đã khiến vấn đề trước đó bị hắn bỏ qua vô tình được gợi lại.
Hắn càng nghĩ, lại càng cảm thấy nghi hoặc.
Tiếp sau đó trong đầu hắn từ từ xuất hiện những câu hỏi:
Tại sao họ lại bán đồ của tiên nhân theo hình thức đấu giá?
Làm điều này có tác dụng gì?
Càng nghĩ càng kì lạ.
Suy nghĩ của hắn tiếp đến chuyển sang việc tại sao họ lại bán đồ tiên nhân với giá ít linh thạch như vậy, nó có lợi gì cho họ. Nếu nói là để quảng bá và thu hút nhân tài thì lại càng sai thêm sai, thử hỏi ai mà không muốn tu tiên? Trong lòng phàm nhân tu tiên đã là thần thánh, địa vị, danh vọng của tông môn còn cần phải bàn cãi sao? Họ hà tất phải quảng bá.
Thanh Sinh nghĩ tới đây, cơ thể hắn bất giác truyền tới cảm giác lạnh buốt từ xương sống, lông mày hắn vô thức nhíu chặt, càng nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ.
Lúc này, trong cơ thể y mơ hồ xuất hiện sự bất an, hắn thật sự có chút sợ rồi.
Hắn tiếp tục xâu chuỗi sự việc, tại sao mua đồ lại cần giới hạn độ tuổi, tại sao phải từ 30 tuổi trở xuống mới có thể mua và dùng, thậm chí còn phải ký khế ước cam kết, có cần phải vậy không?
Hơn nữa, Thanh Sinh hình như đã phát hiện ra một vấn đề cực kỳ vô lý.
Tại sao? Tại sao? Lý do gì mà tất cả con người ở đây lại vô cớ tin tưởng vào buổi đấu giá như vậy? Không chỉ mọi người, ngay cả hắn cũng tin rằng những chuyện xảy ra là hợp lý.
Kết hợp với những nghi vấn trước đó, trong đầu hắn lúc này nhanh chóng suy nghĩ đến một khả năng, hai tay hắn lúc này run rẩy, vô thức siết chặt thành nắm đấm đến mức chảy cả máu.
Cơ thể hắn lúc này điên cuồng run rẩy, miệng cứ mấp mớ một hồi, rồi sau đó lại phát ra tiếng:
“Đây, đây, không lẽ là…”
Ngay khi Thanh Sinh sắp nói ra câu tiếp theo, không gian như thể chạm vào cấm kỵ nào đó tức khắc dừng lại.
Thanh Sinh dừng lại, con ruồi đang bay bên ngoài, giọt mưa, đàn chim, thậm chí là không khí.
Không gian, thời gian, tất cả đều đã dừng lại rồi!
Ngay sau đó, từ trong hư vô truyền đến liên hồi những âm thanh quỷ dị - Tách, tách, tách.
Không biết tiếng tách, tách ấy truyền ra từ hướng nào. Âm thanh này xuất hiện vô cùng quỷ dị, nó cứ như đang phát ra từ bên trái? Không đúng, nó phát ra từ bên phải? Cũng không đúng, vậy nó là bên trên hay bên dưới?
Tất cả đều không đúng, thứ âm thanh quỷ dị xuất hiện trong lúc mọi thứ dừng lại này chỉ có thể nói không phát ra từ bên nào hết, nhưng mà nó lại cứ như phát ra từ mọi phía.
Ban đầu chỉ là những tiếng tách, tách, tách ngắt quãng. Sau đó từ từ, từ từ tăng lên những tiếng tách ấy lại nhân theo cấp số nhân.
Tách tách tách tách tách tách tách tách tách
…
Tiếng tách tách ấy sau khi điên cuồng nhân bản, điên cuồng phát ra thì đột ngột dừng lại. Không gian lúc này lại trở về một mảng tĩnh lặng vốn có.
…
…
“Nhìn này Thanh huynh, cái mã hành bộ này trông hay nhỉ.”
“Cái này mẹ nó đúng là công pháp mà, giá đắt hơn vài lần mấy vật khác.”
Âm thanh của Thạch Hạo Nhiên hiếu kỳ phát ra, hắn lúc này vừa quay đầu hỏi Thanh Sinh, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ vào hướng món vật phẩm đấu giá đặc biệt kia.
“Mã hành bộ pháp?”
Thanh Sinh sau khi nghe Thạch Hạo Nhiên nói, hắn nhìn sang bản vật phẩm đặt biệt kia rồi thầm đọc nhẩm tên công pháp trong đầu. Không hiểu tại sao, khi hắn nhìn vào cái tên công pháp này, cơ thể của hắn lại có chút kỳ lạ.
“Cứ cảm thấy kì kì ấy nhỉ?”
Thanh Sinh thầm nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng không còn để ý đến nó nữa. Hắn sau khi nghe tiểu Thạch nói, tay vừa tiện tay với lấy chén trà đã được rót sẵn, hắn nhanh chóng làm một ngụm rồi bình thản đáp:
“Ừ”
Ngay sau khi đáp lời tiểu Thạch, hắn sau đó hướng mắt nhìn xuống chén trà mình tiện tay với lấy kia, cơ thể lại mơ hồ truyền đến một cảm giác kì lạ.
Tiếp đó, hắn nhíu mày quay đầu sang phía Thạch Hạo Nhiên với vẻ mặt thắc mắc, hắn hỏi:
"Này tiểu Thạch, chừng nào mới đấu giá vậy?"
"Sao nãy giờ còn chưa lên?"
Thạch Hạo Nhiên sau khi nghe câu hỏi của Thanh Sinh, sắc mặt hắn cũng lộ nên vẻ thắc mắc:
"Đệ cũng không biết nữa."
"Sao mẹ nó nãy giờ còn chưa đấu giá?"
Sau đó, chỉ thấy ngay khi Thạch Hạo Nhiên nói xong, một âm thanh tiếng chuông từ hư không vang lên - ting, ting, ting
Xin thông báo, buổi đấu giá hôm nay chuẩn bị bắt đầu!
Xin thông báo buổi đấu giá hôm nay chuẩn bị bắt đầu!
Âm thanh thông báo cứ vậy truyền đến từ khắp hướng, không ồn ào nhưng lại đủ để truyền đến đầu của Thanh Sinh và Thạch Hạo Nhiên.
"Ồ ồ. đến rồi, đến rồi!"
Thạch Hạo Nhiên háo hức nói lớn. Còn Thanh Sinh kế bên thì lại im lặng suy nghĩ:
"Trùng hợp vậy ta?"
"Hắc hắc, đúng là vận khí của bản công tử tốt mà!"
"Vừa mới nói xong, đấu giá đã lên."
Thanh Sinh hắn nghĩ đến đây, miệng không kìm được nhếch lên vẻ đắc ý.
Sau đó hai người cùng nhìn về phía sân khấu. Từ trong cánh gà, bước ra một nữ tử. Nàng mặc một bộ hắc y, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, ung dung mà đi. Trong từng bước đi của nàng, khí chất siêu phàm thoát tục cũng theo đó toả ra xung quanh.
"Nữ tử này quyến rũ quá."
Một vị công tử từ phía hàng khách không kìm được cảm thán. Ngay sau đó, từng tiếng nháo nhào từ đám đông liên tục truyền ra.
"Cô nương này xinh đẹp như vậy, miễn cưỡng xứng đáng làm thiếp cho lão tử."
"Nàng thật là kiều diễm, có muốn làm nương tử cho bản thiếu không?"
Còn ở chỗ Thanh Sinh và Thạch Hạo Nhiên lúc này, vì bọn họ ở phòng riêng cho nên có chức năng cách âm, căn bản không nghe thấy tiếng nhốn nháo bên dưới.
Hai người họ cùng nhìn xuống sân khấu, Thạch Hạo Nhiên lúc này, khi nhìn vào nữ tử bên dưới, không kìm được cảm thán:
"Cô nương này cũng xinh đẹp quá."
Thanh Sinh lúc này, hắn cũng đang nhìn vào cô nương bên dưới giống tiểu Thạch. Nhưng khác với tên mê gái kế bên, Thanh Sinh tay chống cằm vừa nhíu mày vừa hướng ánh mắt dò xét về phía nữ tử kia.
"Không đúng, có cảm giác gì đó rất không đúng."
Thanh Sinh thầm nghĩ.
Theo hướng nhìn dò xét của Thanh Sinh lúc này, nữ tử trên sân khấu giống như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Sinh, nàng khó nhận thấy mà hướng mắt về phía hắn, miệng tiếp đến nở một nụ cười nhạt.
"Không đúng!"
"Ả vừa nhìn về phía ta đúng không?"
Thanh Sinh nghi hoặc nói khẽ.
Bởi vì nữ tử kia đang đeo mặt nạ, kèm với khoảng cách xa cho nên Thanh Sinh hắn thật sự rất khó nhận biết được hành động của người kia.
Mà Thạch Hạo Nhiên lúc này, hắn vô tình nghe được lời thì thầm của Thanh Sinh, miệng không kìm được nhếch lên vẻ trêu chọc rồi nói:
"Hừ hừ, huynh đây là có chút ảo giác rồi."
"Một nữ tử như vậy làm sao có thể để ý đến chúng ta được chứ."
"Mà dù có nhìn thì cũng là nhìn cái vẻ hào hoa phong nhã của đệ đây này."
Nói xong, tiểu Thạch đắc ý vừa cười vừa chỉ ngón cái về phía mình.
Ngay khi Thanh Sinh nghe thấy mấy lời vô sỉ của tiểu đệ mình, sắc mặc hắn trầm xuống.
Sau đó, chỉ nghe một tiếng - CỐC
Tiếp theo là hình ảnh Thạch Hạo Nhiên đau khổ ôm cục sưng trên đầu.