Sau vài ngày.
Vài giờ trước khi buổi tuyên dương hoành tráng diễn ra, khi sương mờ còn lảng bảng trên những mái tôn của thị trấn A, Hạo đã đứng trước một công ty truyền thông kiêm sự kiện thiện nguyện ở trung tâm. Đây là nơi mà Hạo rất ghét, nơi đây từng đăng tin ca ngợi những kẻ bắt nạt Tình để nhận tiền.
Anh gõ dứt khoát lên cánh cửa kính, người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám, cà vạt lệch ngái ngủ ra mở cửa. Nhanh như chớp, Hạo lách người bước vào, giọng gấp gáp nhưng đanh thép: "Rất gấp rồi! Hôm nay trường có lịch trao thưởng đột xuất cho học sinh mà tôi quên bẵng mất. Còn một tiếng nữa là bắt đầu."
Anh rút từ túi áo ra tấm thẻ giáo viên giả, đưa lướt qua rồi cất lại thật nhanh. Chưa để gã kịp nhìn kỹ, Hạo đã đặt xấp tiền dày cộp, thu từ két sắt của gã chủ nhà hối lộ hôm trước, đặt thẳng xuống bàn.
Nhìn khối tiền mặt lớn, đôi mắt gã trưởng phòng sáng rực, đổi ngay sang nụ cười khúm núm: "Vâng, thầy bên trường THPT Thị Trấn A ạ? Thầy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân sự và đạo cụ thật nhanh."
Hạo bất ngờ đập tay xuống bàn, quát lớn: "Nhanh lên! Chậm trễ một giây các người không gánh nổi trách nhiệm đâu!"
Nói xong, anh thản nhiên vớ chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm rồi ngồi phịch xuống ghế mà không thèm hỏi trước.
Gã trưởng phòng dù ngớ người trước sự thô lỗ này, nhưng nhìn xấp tiền nên đành nuốt tức, đưa tờ phiếu: "Thầy cho xin thông tin để điền hợp đồng và thủ tục giao nhận quà ạ."
Hạo không do dự đọc ngay tên tuổi một giáo viên thật tại trường mà anh biết hôm nay nghỉ phép.
"Tôi bảo gấp lắm rồi! Hỏi han lôi thôi nữa là tôi ôm tiền sang công ty khác làm đấy!" Thấy gã còn lật giở giấy tờ, anh đứng bật dậy gằn giọng.
"Ấy chết, thầy bớt giận! Để tôi tự điền hết thủ tục cho nhanh ạ." Gã cuống cuồng vơ xấp tiền:
Hạo khẽ nhếch mép, ghé sát gõ một gáo nước lạnh: "Nên như thế. Toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy tôi đã ghi âm hết rồi. Làm ăn láo nháo là tôi cho đi 'bán muối' đấy."
Gã gật đầu lia lịa, ngay lập tức, đoàn từ thiện khẩn trương huy động xe, máy quay và dải băng đỏ “Đại sứ văn minh học đường” dành cho Tình, đúng theo kịch bản mà người khách kỳ lạ kia đã đặt để.
"Anh nhớ là phải đăng bài ca ngợi em Tình ấy, bởi em ấy đã rất cố gắng.” Hạo nói.
Hai người tiếp tục bàn trong vài phút, Hạo còn đưa ra những điều khoản vô cùng khắc nghiệt.
Khi chiếc xe của đoàn từ thiện vừa trờ tới cổng trường THPT Thị Trấn A, các nhân viên khệ nệ ôm loa đài, máy ảnh bước vào liền bị người bảo vệ chặn lại.
Tay cầm chiếc gậy gỗ, ông quát hỏi: "Mấy người ở đâu tới đây? Trường hôm nay có sự kiện nội bộ, đâu có mời đoàn từ thiện nào. Mau đi ra ngoài!"
Gã trưởng phòng truyền thông thoáng bối rối, nhưng nhớ đến xấp tiền hợp đồng, gã liền lén kẹp một tờ tiền có giá trị bằng một ngày lương của người bảo vệ vào kẹp hồ sơ rồi đẩy qua. Nhận được tiền, thái độ người bảo vệ lập tức dịu lại, khẽ mở hé cánh cổng sắt. Gã trưởng phòng đi qua, không quên quay đầu xì xào một câu mỉa mai nhỏ trong kẽ răng.
Tiến vào khu vực sân khấu, thấy ban giám hiệu cùng dàn giáo viên đang tất bật chuẩn bị, gã trưởng phòng nhanh nhảu bước đến, đem tên tuổi người thầy giáo mà Hạo cung cấp ra làm lá chắn: "Chào các thầy cô, chúng tôi là đoàn thiện nguyện do thầy trưởng bộ môn Vật lý nhờ đến. Thầy ấy muốn gửi chút quà cho chương trình phòng chống b-ạo lực học đường, sẵn tiện làm chút hình ảnh đẹp cho nhà trường trên báo chí."