Thầy hiệu trưởng đứng gần đó nghe vậy khẽ nheo mắt suy nghĩ. Người trưởng bộ môn Lý hôm nay xin nghỉ phép đi du lịch cùng gia đình, sao tự nhiên lại chu đáo bày vẽ chuyện này? Thế nhưng, có đoàn từ thiện đến đánh bóng tên tuổi miễn phí cho trường thì cũng chẳng mất mát gì. Thầy gật đầu, ra hiệu cho giáo viên xếp chỗ cho đoàn.
Nhưng kịch bản buổi lễ của nhà trường đã lên khung thời gian chặt chẽ, chẳng còn chỗ trống.
Gã trưởng phòng vội chạy đến đằng sau cánh gà: "Thưa thầy hiệu trưởng, trong kịch bản chúng tôi không có khoảng thời gian nào để phát biểu và quay phim đại diện công ty. Như vậy làm sao báo cáo về tổng bộ được ạ?"
Thầy hiệu trưởng xua tay thờ ơ: "Thì các anh chịu khó đợi đến cuối giờ, khi học sinh giải tán rồi lên bục phát biểu quay phim."
Gã trưởng phòng lập tức đỏ mặt: "Cuối giờ học sinh về hết, sân trường trống không thì chúng tôi quay phim phát biểu cho ai nghe?"
Thầy hiệu trưởng nhướng mày lạnh lùng: "Không đợi được thì thôi. Trường chúng tôi đâu thiếu đoàn đến xin làm hình ảnh."
Nghĩ đến điều khoản hợp đồng nghiệt ngã mà Hạo đã gài vào, nếu không thực hiện đủ thời lượng phát biểu có khán giả thì phải đền bù gấp mười lần, gã trưởng phòng nghiến răng. Gã thề mình sẽ khiến cho cái trường này bẽ mặt!
Gã đành hạ giọng, rút chiếc phong bì "cà phê" đưa qua: "Gửi thầy chút tiền uống nước, mong thầy sắp xếp linh động giúp."
Thầy hiệu trưởng liếc nhìn độ dày phong bì, cười khẩy đẩy ra: "Nhiêu đây tiền mà đòi chen ngang chương trình sao? Không đủ nhét kẽ răng của tôi đâu."
Thực ra, việc thầy hiệu trưởng từ chối ban đầu cũng đã nằm trọn trong tính toán của Hạo. Việc quen nhận những khoản tiền lớn từ kẻ bắt nạt Tình suốt thời gian dài đã khiến ông ta mất đi cảm giác với những xấp tiền nhỏ, đồng thời biết rõ mình hoàn toàn có thể ép đoàn từ thiện nhả thêm.
Gã trưởng phòng uất lên tận cổ, đành cắn răng rút hẳn một phần mười số tiền mặt mà Hạo đưa lúc sáng ra đẩy tới.
Cầm xấp tiền dày dặn, nét mặt thầy hiệu trưởng hớn hở ngay lập tức: "Được rồi, tôi xếp cho mấy người hai mươi phút ở giữa buổi lễ."
Hợp đồng yêu cầu tối thiểu một tiếng, hai mươi phút làm sao đủ? Gã trưởng phòng lại đành trích thêm một khoản tiền lớn nữa đẩy qua, thầy hiệu trưởng mới gật đầu kéo dài thời gian. Gã trưởng phòng tức bốc hỏa, tự dặn lòng sau khi xong việc sẽ biên tập video, cắt xén hình ảnh của Lưu Ngọc Tình cho bôi xấu cái trường này bõ ghét.
Họ đâu biết rằng ngay từ đầu, Hạo đã âm thầm đặt một chiếc điện thoại đối diện bàn làm việc của họ, giấu sau đống tài liệu và chỉ chừa lại đúng một khoảng nhỏ cho camera. Vì thời gian quá gấp rút và mải mê ngã giá tiền bạc, cả thầy hiệu trưởng lẫn gã trưởng phòng đều chẳng hay biết toàn bộ hành vi ăn chia hối lộ ấy đã được ghi lại trọn vẹn, sắc nét không sót một chi tiết nào.
Và hiện tại, gã trưởng phòng đã rất tức giận, việc Hạo yêu cầu hắn tâng bốc Tình lên làm hắn càng điên tiết hơn.
Hai ngày sau khi buổi lễ tuyên dương khép lại, những tưởng mọi chuyện đã được chôn vùi bên dưới lớp sơn mài hoa mỹ của truyền thông, thì một buổi sáng, căn phòng làm việc của hiệu trưởng trường THPT Thị Trấn A bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Thầy hiệu trưởng đứng lặng người bên bàn làm việc, những đầu ngón tay run rẩy chạm vào tờ công văn khẩn mang dấu đỏ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Gương mặt thầy xám ngoét, không còn một giọt máu.
Đúng lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm của Lưu Ngọc Tình nhẹ nhàng bước vào.