Anh không nói cùng nhau làm gì, Lâm Hi cũng chẳng buồn hỏi.
Tối hôm đó, Lâm Hi nằm gọn trong lòng Lục Phong. Trên bàn tay đan chặt của hai người, cặp nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh khẽ thủ thỉ bên tai cô:
“Anh vứt cái lọ đó đi rồi.”
“???”
“Cái lọ thủy tinh đựng mấy ngôi sao giấy ấy.”
Lâm Hi ngẫm nghĩ một chút mới nhận ra anh đang nói về điều gì, cô bình thản đáp: “Anh không vứt cũng được mà, em thấy bình thường.”
Lục Phong nâng mặt cô lên, áp trán mình vào trán cô. Hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian yên tĩnh: “Ngoan, đã làm vợ anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.”
Cô nhẹ nhàng vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh: “Lục Phong.”
“Hửm?”
“Đến khi anh có được cô ấy rồi, cũng đừng giấu em nhé. Hãy để em an ổn rời đi, đừng bắt em phải nghe những lời đó từ chính miệng cô ta, được không?”
Đến cuối câu, dù đã cố kìm nén nhưng giọng cô vẫn run lên khe khẽ.
Lục Phong dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô: “Nếu anh nói anh không nỡ thì sao?”
Lâm Hi càng rụt sâu mặt vào ngực anh hơn: “Xin anh đấy. Đừng bắt em phải làm kẻ thứ ba.”
“Em là vợ anh, em mới là chính thất cơ mà.” Lục Phong nhíu mày.
“Trong một cuộc tình, người không được yêu mới là người thừa.”
Anh không cho cô nói tiếp, dứt khoát kéo cô ra rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, sâu hoắm như muốn truyền hết cảm xúc vào đó: “Lâm Hi, đừng sợ. Có anh ở đây rồi.”
Sáng hôm sau khi cô thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống trải từ lâu. Từ phía nhà bếp, tiếng dao thớt và mùi thơm của đồ ăn sáng lạt nồng bay vào phòng. Lâm Hi bước ra, từ phía sau ôm lấy eo anh, vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh để níu kéo cơn buồn ngủ:
“Anh vẫn tự mình nấu ăn sao?”
“Anh muốn tự tay nấu cho em ăn.”
Nhận thấy người sau lưng chẳng có ý định trò chuyện, hơi thở phả vào lưng mình cũng dần trở nên đều đặn, Lục Phong khẽ cười hỏi: “Em có muốn vào ngủ tiếp một chút không?”
“Thế anh có muốn vào ôm em ngủ thêm một chút không?”
Lục Phong bật cười thành tiếng, quay người lại ôm lấy cô: “Con mèo lười này. Trước đây không có anh, làm sao em sống nổi vậy hả?”
Lâm Hi im lặng không trả lời. Lục Phong liền dừng tay, bế bổng cô vào phòng rồi đặt lên giường, vén chăn cẩn thận: “Ngủ thêm một chút đi.”
Cô nhanh tay choàng qua cổ kéo anh cúi xuống: “Ôm em đi.”
Lục Phong hôn cô, một nụ hôn buổi sáng vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Thế nhưng vừa dứt môi, Lâm Hi đã tinh nghịch nháy mắt:
“Nói cho anh nghe một bí mật nhé, em vẫn chưa đánh răng đâu.”
Nói rồi, cô cười khúc khích, định vùi đầu vào chăn trốn. Lục Phong tức mình lôi cô ra, đè lên người cô mà bực dọc hôn tới tấp, vừa hôn vừa mắng yêu: “Nghịch ngợm thật mà!”
Sau một hồi quấn quýt, Lục Phong thở hổn hển ôm cô vào lòng, định nằm nghỉ một lát rồi mới trở lại bếp. Đúng lúc này, Lâm Hi lại nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh:
“Lục Phong, em… chúng ta đừng sinh con có được không?”
Lục Phong là con trai duy nhất trong dòng họ, chuyện nối dõi tông đường vốn là lẽ dĩ nhiên. Bản thân anh lại là người có tư tưởng khá truyền thống, nghe cô thốt ra câu này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Anh sầm mặt xuống:
“Lâm Hi, em đừng quá đáng. Cái gì cũng phải có chừng mực thôi.”
“Anh có thể cùng cô ấy sinh con, em sẽ không can thiệp đâu.”
Sắc mặt Lục Phong đen kịt lại: “Anh đã bảo là sẽ không để cô ta có con với người nhà họ Lục rồi mà!”
Lâm Hi chống tay đè lên ngực anh, chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng thương lượng: “Nghe em nói hết đã rồi hãy tức giận, mà có tức giận cũng không được đánh em đâu đấy.”
Lục Phong siết chặt lấy eo cô: “Được, em nói đi. Tôi trước giờ không có thói quen đánh phụ nữ.”
Cô dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh để xoa dịu: “Con quý nhờ mẹ. Anh không muốn cô ấy sinh con cho anh, nhưng chắc gì cô ấy đã không tính kế để có đứa trẻ? Em không muốn con của em sau này phải sống trong cảnh tranh giành với người khác, càng không muốn nó sinh ra mà không có đầy đủ tình thương của cha. Cho nên, chúng ta đừng có con, được không anh?”
Lục Phong hít vào một hơi khí lạnh, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai cô một cái như để trừng phạt. Lâm Hi bị đau khẽ run rẩy.
“Em không tin tưởng tôi đến mức đó sao? Đến cả vợ con mình mà tôi cũng ruồng rẫy được trong mắt em à?”
Lâm Hi cụp mắt nhìn bờ môi anh, rồi lại lần nữa cẩn thận rướn người hôn lên, dịu dàng và ngọt ngào như mật ngọt chết người: “Nghe em một lần có được không? Đừng làm em phải đau lòng.”
“Ngốc nghếch. 80% cổ phần anh đã sang tên cho em rồi, con của chúng ta làm sao mà chịu thiệt thòi được?”
Ngón tay Lâm Hi khẽ vân vê bờ môi anh: “Con của chúng ta không thể lớn lên mà không có cha được. Em không muốn nó bị ghét bỏ, bị hãm hại. Em không muốn sinh con cho anh.”
“Lâm Hi, em đừng có hoang đường như…”
Lời nói của Lục Phong bỗng khựng lại giữa chừng, bởi vì người con gái trong lòng anh lúc này đã lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt lệ trong vắt như pha lê cứ thế từng giọt, từng giọt thi nhau tuôn dài. Cô tủi thân đến thế, vậy mà vẫn cố chấp từng chút một hôn lên môi anh như để lấy lòng:
“Anh là người thế nào em còn không biết sao? Nhưng lỡ như có vạn nhất xảy ra, xin anh đừng để những mưu mô tính kế đó rơi lên đầu bé con của chúng ta. Anh trai yêu thương em thì chắc chắn cũng sẽ yêu thương nó, em biết chứ. Nhưng cậu thì làm sao thay thế được cha mẹ, huống chi mai mốt anh trai còn phải lấy vợ sinh con… Lục Phong, chúng ta đừng sinh con có được không?”
“Em… em thật là…” Anh hậm hực đầy tức giận, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của cô đánh cho tan tác, hoàn toàn không thể phản kháng nổi.
“Lục Phong, em yêu anh.”
Chiếc vòng vàng trên cổ tay trắng nõn của cô dưới ánh nắng sớm tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.
Cuối cùng, Lục Phong thở dài một hơi, đẩy nhẹ cô sang một bên: “Em ngủ thêm một chút đi, anh ra ngoài nấu bữa sáng.”
Ngay khi bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa, tia u uất đáng thương trong mắt Lâm Hi lập tức biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo thấu xương. Khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười đầy giễu cợt.
Ngày cưới diễn ra, mọi chuyện quả nhiên hoàn toàn nằm trong tính toán của cô. Dạ Thiên Kiều khóc đến mức suýt ngất trong nhà vệ sinh của trung tâm hội nghị. Lâm Hi tinh ý nhìn ra vẻ sốt ruột, bồn chồn của Lục Phong đang đứng bên cạnh, cô liền nhẹ nhàng kéo tay anh đi vào một góc khuất vắng người.
Cô nhón chân, choàng tay qua cổ rồi chủ động hôn anh. Trong nụ hôn nồng nàn ấy, cô thậm chí còn cắn nhẹ vào môi anh như để trút giận. Nước mắt cô từng đợt tuôn rơi, cô dâu trong tà váy cưới trắng tinh khôi lặng lẽ khóc, dáng vẻ u uất ấy rõ ràng là muốn đoạt mạng người ta. Giọng cô nức nở nghẹn ngào:
“Lục Phong, em hận anh, cả đời này đều ghét bỏ anh. Nếu anh dám vì cô ta mà tính kế tổn hại đến tôi, tôi thề sẽ chơi chết cả hai người.”
Lục Phong phút chốc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó anh lập tức vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy. Đôi lông mày anh nhíu chặt, khẽ thì thầm bên tai cô: “Cái đồ thông minh nhà em… Đúng là kẻ không tim không phổi.”
“Có tim có phổi thì sớm đã bị anh hại chết từ kiếp trước rồi.”
Cô dâu chú rể ở góc tối khuất lối gấp gáp hôn nhau say đắm, mãnh liệt đến mức khiến vài nhân viên vô tình đi ngang qua cũng phải đỏ mặt quay đi.
Đến khi dứt ra, trong mắt Lâm Hi chỉ còn lại những tơ máu của sự phẫn nộ và uất ức: “Tôi không cần anh phải bảo vệ. Rõ ràng kiếp này tôi đã không muốn dính dáng gì đến hai người các người rồi, nhưng anh vẫn cứ nhất quyết lôi tôi vào bằng được. Nếu đã như vậy, tôi sẽ biến bộ truyện ngọt sủng của hai người thành truyện ngược luyến tàn tâm, ngược cho đến khi nam nữ chính chết mới thôi! Tôi sẽ đồng quy vu tận với hai người!”
Từng lời cô thốt ra đều cay độc như một lời nguyền rủa, như một oan hồn hiện về đòi mạng. Lục Phong nhìn cô, rồi siết chặt cô vào lòng, trầm giọng đáp:
“Được, chơi thì chơi. Cưới tôi về rồi, em cứ việc chơi chết tôi đi.”
Hôn lễ sau đó vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi và viên mãn trước mắt quan khách. Thế nhưng ngay khi về đến phòng tân hôn, Lâm Hi chẳng buồn chờ đợi Lục Phong mà tự mình thay đồ, tẩy trang sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm giác được một vòng tay ấm áp, quen thuộc ôm trọn lấy mình từ phía sau. Hơi rượu nồng nàn phả vào mặt, một nụ hôn dịu dàng đặt nhẹ lên trán cô, cứ thế ru cô vào giấc ngủ say.
Đêm tân hôn nồng nhiệt như lửa, vậy mà hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn hiền dịu trước khi cưới, Lâm Hi đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt. Đến cả tuần trăng mật cô cũng viện cớ bận rộn đề tài nghiên cứu để vùi mình suốt ngày trong phòng thí nghiệm.
Thậm chí, hai vợ chồng còn chẳng thể ăn chung với nhau nổi một bữa cơm tử tế. Cứ hễ về đến nhà là Lâm Hi lại đi thẳng vào phòng ngủ trước để né tránh anh.
Lục Phong vẫn duy trì vẻ mặt âm trầm, im lặng đi làm rồi về nhà đúng giờ mỗi ngày. Anh không làm phiền, cũng không ép buộc cô. Hai người sống chung dưới một mái nhà mà chẳng khác nào hai kẻ bạn cùng phòng xa lạ.
Cho đến một ngày, sau khi cô tắm rửa chuẩn bị đi ngủ như thường lệ, cô liền xoay người quay lưng về phía khoảng trống trên giường. Lục Phong từ thư phòng chậm rãi bước vào, anh không nằm xuống ngay mà khẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Giọng anh trầm thấp phá vỡ sự im lặng bủa vây:
“Lâm Hi, anh bị thương rồi.”