🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Sau Cơn Mưa Trời Lại... Bão

~7 phút đọc · 1264 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lâm Hi ngay lập tức bật dậy, lo lắng hỏi: “Ở đâu cơ?”
Anh nắm lấy tay cô, dẫn lối lùa vào trong lớp áo sơ mi của mình. Đầu ngón tay Lâm Hi khẽ chạm vào một mảng sần sùi bất thường. Cô tái cả mặt, vội vã vạch áo anh lên thì đập vào mắt là một mảng băng gạc trắng xóa, chiếm một diện tích lớn ngay bên mạng sườn.
Cô xót xa sờ nhẹ quanh mép gạc, giọng khẽ run lên: “Tại sao lại thành ra thế này?”
Lục Phong nở nụ cười khổ sở: “Trần Cường phát hiện ra anh và Dạ Thiên Kiều gặp nhau, hắn ta nổi điên lên nên mới…”
Lâm Hi cắn chặt môi, đôi lông mày nhíu chặt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã. Lục Phong khẽ mở rộng vòng tay, cô liền lặng lẽ bò đến, vùi đầu dựa vào lồng ngực anh. Giọng cô vỡ ra đầy nức nở:
“Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ? Cái đồ khốn nạn này…”
Lục Phong vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng hỏi: “Em biết đau lòng vì anh rồi sao?”
Cô ngước lên trừng mắt nhìn anh, Lục Phong liền thuận thế ôm chặt cô vào lòng ngồi gọn trên đùi mình: “Nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, toàn bộ tài sản và cổ phần của Lục thị đều thuộc về em hết. Đừng sợ.”
Lâm Hi đưa hai bàn tay mân mê gương mặt anh, rồi lại bật khóc nức nở vùi sâu vào vai anh. Lúc này, cô chẳng còn chút tiền đồ nào của một "nữ phụ độc ác" nữa mà khóc nghẹn nói: “Anh mà chết thì em sống nổi làm sao được.”
Anh đào cô ra khỏi bờ vai mình, nâng niu lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cô. Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập: “Sau này nếu có muốn đâm, em nhất định phải đâm vào chỗ này này. Tuyệt đối không được nương tay, nghe chưa?”
Cô nức nở lao vào ôm chầm lấy anh: “Anh đúng là đồ lòng dạ sắt đá, em hận anh.”
Anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên đôi mắt húp híp vì khóc của cô: “Vợ ơi, em quản chồng em đi chứ. Em bảo chồng em ngoan ngoãn ở bên cạnh em, đừng để anh hư hỏng chạy lung tung nữa.”
Lâm Hi lau nước mắt, đột nhiên ngước lên thủ thỉ: “Chồng ơi…”
“Anh nghe đây.”
“Bây giờ nếu em muốn ly hôn, anh có đồng ý không?”
Lục Phong hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu rồi trầm giọng đáp: “Được, anh không ép em nữa. Là anh xứng đáng bị như vậy.”
Nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn. Lục Phong vuốt ve vỗ về cô trong vòng tay, giọng anh cũng nghẹn ngào vỡ ra: “Anh có thể hôn em một lần cuối cùng được không?”
Lâm Hi khẽ gật đầu, đặt tay lên vai anh, siết chặt lấy chéo áo sơ mi. Lục Phong chậm rãi cúi xuống hôn cô, một nụ hôn tràn ngập sự trân trọng và xót xa. Anh dịu dàng ôm cô ngã xuống chiếc giường đệm mềm mại, môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời. Lần này cô không hề từ chối anh nữa. Hai người cứ như vậy mà dâng hiến, quấn quýt lấy nhau, dường như muốn dùng sự nồng nhiệt này để chữa lành mọi đau khổ, tổn thương từ kiếp trước.
Trong cơn đắm say, Lục Phong khẽ thì thầm vào tai cô, nói rằng nếu cứ như thế này mà chết đi thì thật may mắn biết bao. Nếu được chết đi vào đúng thời điểm bản thân đang ngập tràn trong tình yêu của cô, anh sẽ chẳng còn điều gì hối tiếc trên đời này nữa.
“Anh không được chết.” Lâm Hi dứt khoát ngắt lời, ánh mắt mang theo tia kiên định chưa từng có: “Anh không chết, và chúng ta cũng sẽ không thuận theo cái gọi là cốt truyện nữa. Đến đâu thì đến, em không sợ nữa rồi.”
Lục Phong hôn mạnh lên trán cô, vừa đau lòng vừa mắng yêu: “Cái đồ điên này. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu.”
“Lục Phong, chúng ta kết hôn rồi, đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Em thực sự rất hạnh phúc.”
Trong mắt Lục Phong ngân ngấn nước, anh yêu thương vô ngần mà siết chặt vợ vào lòng: “Tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ kiếp này anh không nên ích kỷ tìm đến em, thì em đã không phải chịu nhiều khổ sở, lo sợ như vậy.”
Lâm Hi lắc đầu: “Em không khổ chút nào, em đang rất hạnh phúc mà. Lục Phong, em hạnh phúc lắm.”
Sau đêm mặn nồng ấy, Lục Phong chơi lớn đến mức bàn giao lại toàn bộ việc điều hành công ty cho anh trai của Lâm Hi quản lý. Bản thân anh thì dắt vợ yêu đi hưởng một chuyến tuần trăng mật lãng mạn xuyên quốc gia.
Giữa không gian phòng resort hạng sang hướng ra biển xanh cát trắng, Lâm Hi đang ngồi trên bụng Lục Phong, ngón tay mảnh mai mân mê vết sẹo đã khép miệng bên mạn sườn của anh, rồi dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.
Lục Phong khẽ rên lên một tiếng trầm đục, lập tức xoay người kéo cô nằm xuống dưới thân mình. Sóng tình vừa mới nhen nhóm, bầu không khí đang chuẩn bị bùng cháy thì chiếc điện thoại trên bàn của Lâm Hi bỗng reo lên inh ỏi. Cô vừa nhấn nút bắt máy, giọng của mẹ Lâm từ đầu dây bên kia đã như đại bác nã xối xả vào tai:
“LÂM HI! Hai vợ chồng con đi tuần trăng mật kiểu gì mà hơn sáu tháng trời rồi chưa chịu vác mặt về thế hả? Có dự định về nữa không?”
“Anh trai con bây giờ bị vắt kiệt sức đến mức sắp thăng thiên luôn rồi kìa! Hai đứa mà còn không chịu mò về, mẹ sẽ bảo nó bán luôn cái công ty Lục thị của chồng con đi đấy!”
Nghe đến đây, Lâm Hi chỉ biết câm nín. Số là Lục tổng sau khi hạ quyết tâm đưa vợ đi chơi thì đã quăng toàn bộ đống sổ sách, dự án khổng lồ của Lục thị cho anh vợ là Lâm Chánh Khang gánh vác. Ban đầu anh bảo chỉ đi vài ngày rồi về, nhưng hẳn là đồng hồ của nam chính không chạy theo múi giờ trái đất mà chạy theo giờ tiên giới, nên anh đã dắt vợ đi ròng rã suốt nửa năm trời không thấy tăm hơi.
Kết quả là Lâm tổng — "vị phản diện lớn nhất truyện", người đàn ông vàng trong làng dọn rác cho em gái — đã phải một tay gánh vác cả hai tập đoàn lớn đến mức tối mắt tối mũi, bận đến độ đầu đã lốm đốm xuất hiện vài sợi tóc bạc. Chuyện này làm ông bà Lâm xót con trai vô cùng, thế nên mới gọi điện cho cô con gái bất hiếu đang chìm đắm trong nam sắc kia để áp tải hai vợ chồng về nước gấp.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự