Không lâu sau những diễn biến vừa xảy ra, toàn bộ những người còn sống đều tập trung trở lại tại sảnh chính của khách sạn, nơi vốn đã rộng lớn nhưng giờ đây lại mang đến một cảm giác chật chội kỳ lạ khi ánh mắt của từng người liên tục lướt qua những gương mặt còn lại, bởi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng người chơi đã giảm xuống còn ba mươi tám người sau khi một người bị Sói giết và một người khác bị chính những người chơi còn lại bỏ phiếu nhầm dẫn đến cái chết, trong khi điều đáng sợ nhất nằm ở chỗ số lượng Sói vẫn không hề thay đổi, mười con Sói vẫn đang trà trộn giữa hai mươi tám người thuộc phe Dân Làng còn lại, khiến cán cân giữa hai phe vốn đã nguy hiểm nay càng trở nên rõ ràng hơn.
Không khí trong sảnh chính vì thế cũng trở nên nặng nề, bởi mỗi người đều hiểu rằng hai cái chết vừa xảy ra không làm trò chơi tiến gần hơn đến một kết thúc an toàn, mà ngược lại, chỉ khiến những người còn sống phải thận trọng hơn, bởi trong số ba mươi tám người đang đứng tại đây, vẫn còn mười người đang mang Vai Trò Sói, và không ai biết chính xác mười người đó là ai.
Giữa sự im lặng ấy, Mio kéo mèo con Alice lại gần mình, đưa cô bé ngồi xuống một chỗ rồi nhìn về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có sự cảnh giác rõ ràng, bởi Mio hiểu rằng chỉ cần một người tiếp theo bị giết, thế cân bằng vốn đã mong manh này sẽ tiếp tục thay đổi.
Mio(bình tĩnh,thận trọng):"Hiện tại chúng ta có ba mươi tám người, trong đó có mười con Sói đang trà trộn giữa hai mươi tám người Dân Làng, cho nên từ bây giờ không thể tiếp tục xem việc ở một mình là chuyện bình thường nữa, đặc biệt là nếu một trong hai chúng ta bị Sói giết thì người còn lại cũng sẽ lập tức rơi vào một tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều."
Alice ngồi bên cạnh Mio, im lặng nghe từng lời cô nói, còn Mio tiếp tục suy nghĩ về tình huống hiện tại một cách cẩn thận, bởi vấn đề mà cô quan tâm không chỉ đơn giản là tránh cho bản thân hoặc Alice trở thành mục tiêu của Sói, mà còn nằm ở việc nếu hai người tách nhau ra, chỉ cần một người bị giết trong đêm thì người còn lại sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn trong những lượt tiếp theo, trong khi việc xác định kẻ nào đang thuộc phe Sói vốn đã khó khăn hơn sau khi một người bị bỏ phiếu nhầm.
Chính vì vậy, Mio cho rằng lựa chọn an toàn hơn vào lúc này là cả hai nên ở cùng nhau trong phòng của cô, bởi ít nhất việc duy trì khoảng cách gần nhau sẽ giúp tránh được trường hợp một con Sói lẻn vào phòng rồi giết chết một người mà người còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Cách suy nghĩ của Mio không mang theo bất kỳ sự chắc chắn tuyệt đối nào, bởi cô biết rõ không có phương án nào có thể bảo đảm an toàn hoàn toàn trong trò chơi này, nhưng nếu có thể giảm bớt một phần nguy cơ thì việc ở cùng nhau rõ ràng vẫn tốt hơn việc để hai người ở riêng biệt, đặc biệt khi số lượng Sói vẫn còn nguyên mười người trong tổng số ba mươi tám người chơi.
Mio(suy tính,nghiêm túc):"Tôi nghĩ Alice và tôi nên ở cùng nhau trong phòng của tôi, ít nhất là trong tình hình hiện tại, bởi nếu một trong hai người bị Sói lẻn vào phòng và giết chết thì người còn lại sẽ lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm, còn nếu ở cùng một chỗ thì ít nhất chúng ta có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với nhau thay vì để một người biến mất mà người còn lại thậm chí không biết."
Mio dừng lại một chút rồi tiếp tục đưa ra suy nghĩ thứ hai, lần này liên quan trực tiếp đến những lá bài Vai Trò mà mỗi người đang sở hữu, bởi trong trò chơi Ma Sói, một lá bài có chức năng đặc biệt như Thợ Săn hay Phù Thủy không chỉ đơn thuần là một Vai Trò thông thường mà còn có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với tình thế của phe Dân Làng, và nếu người sở hữu một trong những Vai Trò đó bị Sói giết trước khi có thể sử dụng chức năng của mình thì giá trị của lá bài cũng trở nên vô dụng.
Chính vì thế, Mio nghĩ rằng nếu một trong hai người có lá bài Vai Trò như Thợ Săn hoặc Phù Thủy thì hai người nên tráo đổi cho nhau, bởi việc để một lá bài quan trọng nằm trong tay người có nguy cơ bị giết sẽ khiến chức năng của lá bài biến mất cùng người đó, trong khi việc tráo đổi sẽ giúp tránh được tình huống một Vai Trò quan trọng bị vô dụng chỉ vì người sở hữu ban đầu bị giết.
Đó là toàn bộ suy nghĩ của Mio vào lúc này, một cách xử lý tập trung vào việc giảm thiểu nguy cơ thay vì cố gắng đoán chính xác con Sói nào đang đứng giữa đám đông, và những lời ấy dù được nói với Alice nhưng lại hoàn toàn không thoát khỏi sự chú ý của một người khác đang ở gần đó.
Mio(thận trọng,phân tích):"Hơn nữa, nếu một trong hai người chúng ta có lá bài Vai Trò như Thợ Săn hoặc Phù Thủy thì tôi nghĩ nên tráo đổi cho nhau, vì nếu người đang giữ lá bài đó bị giết thì chức năng của lá bài cũng sẽ trở nên vô dụng, còn nếu đổi cho nhau thì ít nhất chúng ta có thể đề phòng trường hợp đó xảy ra."
Toàn bộ những lời Mio vừa nói đều đã lọt vào tai Tsubaki, cô nàng thuộc Class A của Tsukinagi Arisu, người hiện tại được giao nhiệm vụ quan sát và ghi lại những thông tin liên quan đến cách Mio xử lý tình huống trong trò chơi này.
Đối với nhiệm vụ được giao, Tsubaki đáng lẽ chỉ cần đứng ngoài quan sát, ghi nhớ những gì Mio nói và làm, sau đó ghi lại những thông tin cần thiết, nhưng tính cách của cô nàng lại không hoàn toàn phù hợp với việc chỉ đơn giản đứng yên làm theo nhiệm vụ, bởi dù đang ở Class A và đang thực hiện công việc quan sát Mio theo yêu cầu của Tsukinagi Arisu, Tsubaki có vẻ thích tự mình làm theo ý mình hơn, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những gì người khác đã sắp đặt.
Những lời Mio vừa nói vì vậy trở thành một phần thông tin mà Tsubaki nghe được, nhưng cách cô nàng tiếp nhận chúng lại không đơn thuần giống một người chỉ đang ghi chép, bởi bản thân Tsubaki dường như vẫn muốn tự mình quan sát, tự mình suy nghĩ và tự mình quyết định xem những gì đang xảy ra thực sự có ý nghĩa như thế nào trong trò chơi này.
Tsubaki vẫn giữ sự chú ý của mình ở phía Mio, nhưng nhiệm vụ quan sát không khiến cô nàng hoàn toàn trở thành một người chỉ biết đứng ngoài mọi chuyện, bởi việc được giao nhiệm vụ ghi lại cách Mio xử lý tình huống chỉ là mục đích ban đầu, còn cách Tsubaki hành động sau đó vẫn thuộc về chính cô nàng.
Trong khi Mio đang tập trung vào việc bảo vệ bản thân và Alice bằng cách ở cùng nhau, đồng thời cân nhắc việc tráo đổi Vai Trò nếu một trong hai người sở hữu Thợ Săn hoặc Phù Thủy, Tsubaki lại tiếp nhận toàn bộ những lời ấy theo cách riêng của mình, âm thầm quan sát và ghi nhớ, giống như đang cố gắng hiểu không chỉ những gì Mio nói mà còn cả cách Mio suy nghĩ khi đứng trước một tình huống mà mười con Sói vẫn đang ẩn mình giữa hai mươi tám Dân Làng.
Dù vậy, những gì Tsubaki sẽ làm tiếp theo vẫn không được quyết định bởi nhiệm vụ quan sát, bởi cô nàng vốn thích tự mình hành động theo ý mình hơn.
Ở một phía khác của sảnh chính, Hosen lại đang rảnh tay rảnh chân đi tới khu vực quầy lễ tân, nơi hắn bắt đầu mở những chiếc hộp tủ ra để xem bên trong có thứ gì, hành động của hắn không mang vẻ quá nghiêm túc mà giống như đang tận dụng khoảng thời gian hiện tại để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể trở nên hữu ích trong một khách sạn lớn như thế này.
Sau một lúc tìm kiếm, Hosen vô tình phát hiện một chùm chìa khóa nằm bên trong, và ngay khi nhìn thấy nó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, sau đó hắn không nói gì thêm mà từ từ nhét chùm chìa khóa vào trong túi của mình, động tác tự nhiên đến mức nếu không chú ý kỹ thì gần như không nhận ra hắn vừa tìm được thứ gì.
Nanase đang ở bên cạnh nhìn thấy hành động đó nên khẽ hỏi Hosen xem hắn định làm gì với chùm chìa khóa vừa tìm được, và Hosen chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, như thể câu hỏi ấy vốn đã có một câu trả lời quá rõ ràng đối với hắn.
Nanase(tò mò,khẽ nghi ngờ):"Hosen, cậu lấy chùm chìa khóa đó làm gì vậy? Đừng nói là cậu định mở linh tinh mọi thứ trong khách sạn này nhé."
Hosen(thản nhiên,mỉm cười):"Ở một khách sạn lớn như thế này thì hẳn phải có những nơi như nhà ăn, kho lạnh hoặc những khu vực khác chứ, nếu không thì chùm chìa khóa này được để ở đây làm cảnh à?"
Hosen nói xong vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, còn chùm chìa khóa đã nằm gọn trong túi hắn, trong khi Nanase ở bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa, bởi lời giải thích của Hosen đơn giản đến mức khó có thể phản bác, một khách sạn lớn chắc chắn phải có những khu vực cần chìa khóa để mở, và việc một chùm chìa khóa xuất hiện tại quầy lễ tân rõ ràng khiến người ta có lý do để tò mò về những nơi mà nó có thể mở được.
Ở khoảng cách xa hơn trong sảnh chính, Yuno lúc này đang đi tới và nói chuyện với Amiya-senpai, hai người dường như lại đang hợp tác cùng nhau trong trò chơi lần này, và nếu chỉ nhìn vào những gì đang diễn ra bên ngoài thì rất dễ nhận ra rằng mục tiêu chung của hai người chính là Mio, bởi cả hai đều đang hướng đến việc cùng nhau tiêu diệt cô trong trò chơi.
Tuy nhiên, sự hợp tác ấy không hoàn toàn giống một mối quan hệ đồng minh thực sự, bởi Amiya-senpai trên thực tế dường như chỉ đang lợi dụng Yuno để đạt được mục đích của mình, mà mục đích đó lại bắt nguồn từ lời của hội trưởng Nagumo, người đã giao cho Amiya-senpai nhiệm vụ tiêu diệt Mio.
Yuno(bình tĩnh,cảnh giác):"Nếu chúng ta thật sự hợp tác với nhau trong trò chơi lần này thì việc xử lý Mio sẽ dễ dàng hơn, ít nhất chúng ta cũng không cần phải tự mình đối phó với cô ấy."
Amiya-senpai(thản nhiên,che giấu suy nghĩ):"Đúng vậy, cứ hợp tác như thế này thì sẽ thuận lợi hơn, còn chuyện phải làm thế nào để loại Mio khỏi trò chơi, chúng ta chỉ cần chờ đúng thời điểm là được."
Cuộc trò chuyện giữa Yuno và Amiya-senpai vẫn tiếp tục ở phía xa, trong khi toàn bộ sảnh chính vẫn bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng của một trò chơi mà số lượng người chơi đã giảm xuống còn ba mươi tám, nhưng số lượng Sói vẫn giữ nguyên mười con, khiến bất kỳ sự hợp tác nào cũng có thể mang theo một mục đích khác phía sau.
Yuno dường như tin rằng bản thân đang cùng Amiya-senpai hợp tác để tiêu diệt Mio, còn Amiya-senpai lại chỉ xem Yuno như một người có thể lợi dụng để hoàn thành mục tiêu tiêu diệt Mio theo lời hội trưởng Nagumo, và sự khác biệt giữa hai cách nhìn ấy vẫn chưa được nói ra trực tiếp.
Trong khi đó, Mio vẫn đang ở cùng Alice, Tsubaki vẫn đang quan sát và ghi lại những gì mình nghe được, Hosen đã giấu chùm chìa khóa vào trong túi, còn Yuno và Amiya-senpai tiếp tục đứng ở phía xa trao đổi với nhau, khiến sảnh chính của khách sạn dù có đến ba mươi tám người vẫn không hề tạo ra cảm giác an toàn, bởi giữa hai mươi tám Dân Làng vẫn còn mười con Sói đang ẩn mình, và phía sau những cuộc trò chuyện tưởng như bình thường ấy, mỗi người đều đang có những mục đích riêng trong trò chơi.