🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: LÁ BÀI VAI TRÒ MANG TÊN DÂN LÀNG

~10 phút đọc · 1931 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong phòng căn hộ 203 của mình, Mio đưa tay mở cánh cửa trước mặt rồi bước vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống cởi đôi giày đang mang trên chân và đặt chúng ngay ngắn lên kệ giày ở bên cạnh lối vào, trong khi ánh mắt của cô nhóc cũng đồng thời chậm rãi quan sát toàn bộ căn phòng như thể muốn kiểm tra xem nơi được hệ thống chỉ định làm chỗ ở tạm thời cho mình có thực sự giống với những gì đã được thông báo hay không.

Căn hộ này thực tế không có quá nhiều khác biệt so với phòng ký túc xá mà Mio từng sử dụng tại học viện, từ cách bố trí không gian cho đến những tiện nghi cơ bản đều đầy đủ đến mức gần như không có thứ gì khiến cô phải phàn nàn, phòng khách có bàn ghế, khu vực sinh hoạt riêng, phòng tắm và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày đều đã được chuẩn bị sẵn, khiến Mio trong thoáng chốc thậm chí còn cảm thấy hoàn cảnh hiện tại chẳng khác gì một kỳ nghỉ bắt buộc được tổ chức ở một nơi xa lạ nếu như không có trò chơi Ma Sói đang chờ đợi phía trước.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, bởi ngay khi ánh mắt Mio chuyển tới chiếc bàn được đặt trong phòng khách, cô lập tức nhìn thấy một thứ hoàn toàn không thể nhầm lẫn, một lá bài đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, chính xác giống với thứ mà hệ thống đã nói trước đó, khiến Mio không cần phải suy đoán thêm mà lập tức bước tới, đưa tay cầm lấy lá bài rồi lật mặt có thông tin lên để kiểm tra Vai Trò của chính mình.

Mio(chán nản):"Dân Làng à...?"

Hình ảnh đặc trưng của Vai Trò cùng cái tên Dân Làng quen thuộc lập tức đập thẳng vào mắt Mio, khiến cô nhóc chỉ đứng yên nhìn lá bài trong tay mình vài giây rồi khẽ thở dài, vẻ mặt vốn đã không mấy hào hứng với trò chơi lúc này lại càng trở nên chán nản hơn, bởi trong tất cả những Vai Trò mà cô có thể nhận được, Dân Làng rõ ràng là một trong những Vai Trò đơn giản và yếu kém nhất, không có kỹ năng đặc biệt, không sở hữu bất kỳ khả năng nào đủ nổi bật để trực tiếp thay đổi tình hình, cũng chẳng có thứ gì khiến người sở hữu nó có thể tự tin rằng mình sẽ sống sót dễ dàng hơn những người khác.

Đối với Mio, việc phải cầm trên tay một lá bài như vậy chẳng khác nào nhận được một công cụ gần như không mang lại lợi thế trong một trò chơi mà mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót cho bản thân, nhưng thay vì tiếp tục khó chịu vì chuyện đó, cô nhóc nhanh chóng nhớ lại những điều hệ thống đã nói về luật chơi, đặc biệt là một chi tiết mà Mio cho rằng đáng để tận dụng hơn nhiều so với việc than phiền về Vai Trò hiện tại.

Theo những gì hệ thống đã thông báo, người chơi có thể tráo đổi lá bài Vai Trò của mình cho người khác, đồng thời sau mỗi đêm, các Vai Trò cũng sẽ được thay đổi lại một cách ngẫu nhiên, trong khi Sói là Vai Trò duy nhất hoàn toàn không thể bị thay đổi, và chính sự khác biệt ấy lập tức khiến suy nghĩ của Mio chuyển hướng.

Mio(suy nghĩ,bình tĩnh):"Nếu đã có thể tráo đổi Vai Trò, hơn nữa sau mỗi đêm lại còn được thay đổi ngẫu nhiên, vậy thì lá bài mình đang cầm cũng chẳng nhất thiết phải là thứ mình phải giữ nguyên mãi mãi."

Mio đưa mắt nhìn lá bài Dân Làng thêm một lần nữa, lần này ánh mắt đã không còn mang vẻ thất vọng như trước mà dần trở nên bình tĩnh hơn, bởi với một người không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào, việc một Vai Trò yếu kém có thể được thay đổi rõ ràng là một điểm có thể khai thác.

Hơn nữa, Mio còn nhớ tới Alice, con mèo nhỏ mà cô có thể tận dụng trong trò chơi này, và ngay khi hình ảnh Alice xuất hiện trong suy nghĩ, một ý tưởng cũng lập tức hình thành trong đầu cô nhóc, rằng nếu cả hai có thể phối hợp với nhau thì hoàn toàn có khả năng tìm cách tráo đổi những lá bài Vai Trò mạnh mẽ hơn, qua đó tăng khả năng sống sót cho cả hai sau mỗi đêm.

Mio không cần phải cố chấp giữ lấy một Vai Trò không có kỹ năng chỉ vì nó đã được trao cho mình ngay từ đầu, bởi nếu luật chơi cho phép trao đổi, vậy thì điều quan trọng nhất chính là biết cách tận dụng cơ hội ấy đúng thời điểm, còn chuyện sau mỗi đêm Vai Trò lại được thay đổi ngẫu nhiên càng khiến việc sở hữu một lá bài mạnh trong một khoảng thời gian nhất định trở nên đáng giá hơn.

Mio(bình thản):"Cứ bỏ qua chuyện lá Dân Làng này trước đã, quan trọng là phải xem luật chơi có thể bị tận dụng đến mức nào."

Sau khi đã suy nghĩ xong, Mio cũng không tiếp tục đứng trước bàn để nhìn lá bài thêm nữa mà đặt nó xuống, rồi bắt đầu sinh hoạt buổi tối trong căn hộ của mình như bình thường, bởi hiện tại dù trò chơi đã bắt đầu thì cô cũng không có lý do gì phải tự khiến bản thân căng thẳng quá mức khi đêm đầu tiên còn chưa kết thúc.

Một khoảng thời gian sau, Mio từ phòng tắm bước ra, trên người đã mặc bộ đồ ngủ có sẵn trong căn hộ, mái tóc vẫn còn ướt và được cô dùng khăn tắm lau khô từng chút một, sau đó cô nhóc bước tới khu vực bàn ghế trong phòng khách rồi ngồi xuống, đặt chiếc khăn sang một bên và cầm chiếc điện thoại đặc biệt lên kiểm tra.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt Mio trong không gian đã yên tĩnh hơn trước, và đúng lúc cô nhìn vào màn hình, thời gian cũng đã gần 21 giờ tối, khiến một thông báo từ hệ thống lập tức được gửi tới điện thoại của cô cùng lúc với việc những người chơi khác cũng nhận được thông tin tương tự.

Hệ thống(thông báo,lạnh lùng):"Đã có một người chơi bị Sói giết. Toàn bộ người chơi hãy tiến hành bỏ phiếu cho một người bất kỳ."

Mio nhìn dòng thông báo trên màn hình, ánh mắt không thay đổi quá nhiều, bởi cô hiểu rằng đây mới chỉ là đêm đầu tiên và thông tin mà mọi người có trong tay gần như chẳng có gì đáng kể để đưa ra một quyết định thật sự chắc chắn.

Cô nhóc lướt qua danh sách những người có thể bỏ phiếu, trong đầu lần lượt nghĩ đến những cái tên quen thuộc mà mình biết, nhưng rất nhanh ánh mắt lại dừng ở Hosen, người vốn đã có ác cảm với cô từ trước, và trong thoáng chốc Mio cũng nghĩ đến khả năng loại bỏ hắn ngay trong đêm đầu tiên, thế nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị cô gạt bỏ, bởi với Mio, việc một người khiến mình chướng mắt không đồng nghĩa với việc người đó phải lập tức trở thành mục tiêu bị loại khỏi trò chơi, đặc biệt khi cô vẫn chưa biết Hosen thực sự đang nắm giữ Vai Trò gì.

Nếu Hosen không phải Sói, việc loại bỏ hắn chỉ đơn giản là khiến phe của mình mất đi một người mà có thể sau này vẫn còn khai thác được một giá trị nào đó, còn nếu hắn thực sự là Sói, vậy thì với ác cảm vốn đã tồn tại giữa hắn và tập thể từ trước, Mio cho rằng bản thân cũng chẳng cần phải tự mình ra tay quá sớm, bởi rất có khả năng chính những người khác cũng sẽ nghi ngờ hắn và cuối cùng cả tập thể sẽ tự loại bỏ hắn.

Mio(suy nghĩ,lạnh nhạt):"Đêm đầu tiên chưa cần phải vội loại Hosen, biết đâu sau này hắn còn có thể khai thác được thứ gì đó."

Cô nhóc tiếp tục nhìn danh sách trên điện thoại thêm vài giây, sau đó quyết định không suy nghĩ quá nhiều nữa, bởi trong tình huống hiện tại, việc cố gắng tìm ra Sói bằng những thông tin gần như bằng không chỉ khiến lựa chọn của cô trở nên vô nghĩa hơn.

Cuối cùng, Mio chọn đại một cậu bạn học viên thuộc Class D trong danh sách, thực hiện lượt bỏ phiếu của mình rồi không tiếp tục quan tâm đến chuyện đó nữa, màn hình điện thoại nhanh chóng được tắt đi, ánh sáng biến mất khỏi căn phòng khách và Mio đặt thiết bị xuống bàn, coi như hoàn thành nghĩa vụ của đêm đầu tiên.

Cô không biết lá phiếu của những người khác sẽ hướng về đâu, cũng không biết người mà mình vừa chọn có thực sự là Sói hay không, nhưng với Mio, đó vốn không phải vấn đề cần phải suy nghĩ quá nhiều vào thời điểm hiện tại, bởi trò chơi mới chỉ bắt đầu và những thông tin quan trọng hơn vẫn còn ở phía trước.

Mio(bình thản):"Thôi, cứ cho qua đêm đầu tiên đã."

Sáng hôm sau, tất cả những người chơi được hệ thống thông báo tập trung tại sảnh khách sạn, và khi Mio cùng những người khác có mặt ở đó, một màn hình lớn được đặt tại khu vực trung tâm của sảnh lập tức trở thành nơi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Không khí trong sảnh vốn đã mang theo cảm giác căng thẳng sau đêm đầu tiên, nhưng ngay khi hình ảnh trên màn hình lớn bắt đầu được chiếu, sự im lặng giữa những người chơi càng trở nên rõ ràng hơn, bởi trên đó xuất hiện cảnh một học viên thuộc Class C đang nằm chết trên mặt đất, xung quanh cơ thể là một vũng máu, và thông tin về số phiếu cũng đồng thời được thể hiện, xác nhận rằng người này đã nhận được lượt phiếu nhiều nhất.

Cảnh tượng ấy được công khai trước tất cả những người chơi, khiến sự thật về trò chơi Ma Sói vốn chỉ tồn tại trong luật chơi từ đêm hôm qua giờ đây đã trở thành một kết quả cụ thể mà không ai có thể phủ nhận, một người thuộc Class C đã trở thành người đầu tiên bị loại bởi cuộc bỏ phiếu, và từ khoảnh khắc màn hình lớn chiếu cảnh tượng ấy, tất cả đều hiểu rằng trò chơi thực sự đã bước sang một giai đoạn khác, nơi mỗi lá phiếu được đưa ra vào ban đêm đều có thể trực tiếp quyết định người nào sẽ xuất hiện trên màn hình vào sáng hôm sau.

💬 Bình luận (0)