🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Lý gia.

~9 phút đọc · 1614 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vèo!

Chiếc xe van màu trắng chạy trên đường cao tốc Giang Đô.

Ôn Mạc Vân ngồi ở hàng ghế sau, hai tay bị trói, bên cạnh là người đàn ông có hình xăm rồng trên cánh tay.

-Đại ca, ta thật sự chỉ vô tình đụng phải em họ ngài thôi. Ta đã xin lỗi rồi, ngài bắt ta đi thế này có hơi quá đáng không?

Người đàn ông liếc nhìn cậu.

-Ta tên Giang Nha, không phải đại ca gì cả.

-Được được, Giang đại ca.

“…”

Giang Nha chẳng buồn sửa lại nữa.

-Người mà ngươi đụng phải tên Lý Nhai Kỳ, là đại tiểu thư của Lý Thị. Muốn biết tại sao mình bị đưa đi thì cứ gặp nàng rồi tự hỏi.

Ôn Mạc Vân nghe đến đây, trong lòng lập tức giật mình.

Lý Thị?

Ở Giang Đô này, có mấy người chưa từng nghe qua cái tên đó? Đây là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố, người đứng đầu là Lý Sự Thành, một trong mười tỷ phú hàng đầu cả nước.

Một người như vậy, chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến người bình thường như cậu gặp không ít phiền phức.

Nhưng cậu có tài cán gì đâu mà đáng để bọn họ đích thân đưa đi?

Nếu thật sự chỉ vì va phải con gái người ta, với thân phận của Lý gia, muốn xử lý cậu chẳng phải quá đơn giản sao?

Nghĩ đến đây, Ôn Mạc Vân càng cảm thấy khó hiểu.

-Giang đại ca, ta có thể hỏi thêm một câu không?

-Nói.

-Ta có thù với Lý gia à?

Giang Nha quay đầu nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.

-Ta mà biết thì còn cần ngươi hỏi sao?

Ôn Mạc Vân im lặng.

Được rồi, xem ra hỏi cũng chẳng có ích gì.

Cậu tựa lưng vào ghế, âm thầm cầu mong lát nữa gặp được người ta, mình còn có cơ hội giải thích rõ ràng.

...

Lý gia, Giang Đô.

Trong một căn phòng rộng rãi, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Ông mặc bộ vest màu đen, mái tóc được chải gọn gàng, trên người mang theo khí chất của một người đã quen đứng ở vị trí cao.

Ngồi đối diện ông là một cô gái trẻ.

Lý Sự Thành nhìn con gái mình, chậm rãi hỏi:

-Con đã điều tra rồi ? Là người của Ôn gia?

Lý Nhai Kỳ gật đầu.

-Vâng, con đã xác nhận. Ôn Mạc Vân thuộc chủ mạch Ôn gia.

Lý Sự Thành im lặng một lúc rồi nói:

-Chuyện lần này không được để lộ ra ngoài. Bất kể là gia tộc nào, cũng không được để họ biết chuyện đã xảy ra ở Lý gia. Cho dù phải điều tra cả người vô tội, chúng ta cũng không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Ông dừng lại, sau đó nói tiếp:

-Nếu cậu ta thật sự không liên quan, sau này ta sẽ đích thân đến Ôn gia xin lỗi.

Lý Nhai Kỳ đáp:

-Con đã cho anh họ Giang Nha đi đón người rồi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.

Lý Sự Thành nhíu mày nghĩ đến chuyện lúc sáng của con gái.

-Chỉ là vô tình va phải con một chút, biểu hiện ban ngày của con là sao chứ?

Lý Nhai Kỳ nhìn cha mình.

-Cũng chỉ là diễn cho những kẻ kia xem thôi, cha à.

Lý Sự Thành không nói gì thêm.

...

Chiếc xe van chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự rộng lớn.

Giang Nha mở cửa xe, ra hiệu cho Ôn Mạc Vân xuống.

Vừa bước xuống, Ôn Mạc Vân đã nhìn thấy một khuôn viên rộng đến mức khó tin. Hai bên lối đi là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, phía xa còn có hồ cá, đình nghỉ chân và khu vực thư giãn với vài chiếc xích đu.

Cậu nhìn quanh một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán.

-Đúng là nhà người giàu. Sống ở đây chắc đi bộ một vòng cũng đủ mệt.

Ánh mắt cậu dừng lại ở hồ cá bên cạnh.

Nước trong hồ rất sạch, bên dưới có không ít cá đang bơi lội. Nhìn cảnh này, cậu chợt nhớ đến cái ao nhỏ ở quê ngoại tại Thanh Hiên. Ao nhà bà ngoại tuy không đẹp bằng, nhưng hồi nhỏ cậu cũng từng ngồi bên bờ ao cả buổi chỉ để nhìn cá.

-Đi thôi.

Giang Nha lên tiếng kéo Ôn Mạc Vân trở về thực tại.

Cậu vội vàng đi theo hắn, không dám tự ý nhìn ngó quá lâu.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cổng chính.

Đó là một cánh cổng đồng cao gần năm mét, trên bề mặt chạm khắc những hoa văn cổ xưa vô cùng tinh xảo. Ôn Mạc Vân đứng bên cạnh, cảm thấy bản thân trông chẳng khác nào một vị khách đến nhầm chỗ.

Giang Nha tiến lên, gọi lớn:

-Tôi đã đưa người mà tiểu thư cần tìm đến rồi.

Một lát sau, cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.

Người đứng phía sau là một ông lão gầy gò, tóc đã bạc gần hết. Ông mặc bộ quần áo chỉnh tề, dáng người không cao lớn, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.

Ôn Mạc Vân nhìn cánh cổng rồi lại nhìn ông lão, trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ.

“Ông lão này khỏe thật đấy. Cánh cổng lớn như vậy mà có thể tự tay mở ra sao?”

Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ bên trong có thiết bị hỗ trợ. Nhà giàu xây cổng lớn như vậy, chắc cũng chẳng thiếu tiền lắp đặt mấy thứ đó.

Giang Nha bước đến trước mặt ông lão.

-Quản gia Lưu, người mà đại tiểu thư muốn gặp đã được đưa đến.

Ông lão nhìn Ôn Mạc Vân một lượt, sau đó gật đầu.

-Được rồi. Cậu Giang cứ đi nghỉ ngơi đi, để ta dẫn cậu ấy vào.

-Vậy làm phiền quản gia Lưu.

Giang Nha nói xong liền rời đi.

Ôn Mạc Vân nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút lo lắng. Ít nhất trên đường đi, cậu còn có thể hỏi Giang Nha vài câu. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu, đến cả việc lát nữa gặp Lý Nhai Kỳ nên nói gì cũng chưa nghĩ ra.

-Đi theo ta.

Ông lão lên tiếng.

-Vâng.

Ôn Mạc Vân lập tức đi theo sau.

Bên trong biệt thự được trang trí vô cùng sang trọng. Sàn nhà sạch bóng, những món đồ bày biện hai bên hành lang đều trông có giá trị không nhỏ. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ lặng lẽ đi theo quản gia Lưu.

Đi được một đoạn, phía trước bỗng xuất hiện một cô bé đang ôm gấu bông.

Cô bé mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Khi nhìn thấy hai người, cô bé dừng lại, tò mò nhìn Ôn Mạc Vân rồi ngẩng đầu hỏi:

-Lưu thúc, anh ấy là ai thế ạ?

Quản gia Lưu lập tức đáp:

-Thưa nhị tiểu thư, đây là bạn của đại tiểu thư.

-Bạn của chị?

Cô bé nghiêng đầu nhìn Ôn Mạc Vân thêm một lần, dường như đang tò mò về người khách lạ này.

Ôn Mạc Vân cũng nhìn cô bé.

“Đây là em gái của Lý Nhai Kỳ à?”

Cậu còn chưa kịp nói gì thì quản gia Lưu đã lên tiếng:

-Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang cần gặp cậu ấy. Tôi xin phép đưa vị khách này đi trước.

Cô bé ôm gấu bông, ngoan ngoãn gật đầu.

-Vâng ạ.

Quản gia Lưu tiếp tục dẫn đường.

Ôn Mạc Vân vội vàng theo sau, trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Quản gia Lưu dẫn Ôn Mạc Vân đến trước một căn phòng. Cánh cửa trông khá bình thường, nhưng cách bài trí xung quanh lại mang đến cảm giác gọn gàng, sạch sẽ.

Quản gia Lưu khẽ gõ cửa rồi gọi vọng vào trong:

-Tiểu thư, người đã đến rồi.

Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.

-Được rồi, để cậu ta tự vào đi.

Quản gia Lưu gật đầu, sau đó quay người rời đi, để Ôn Mạc Vân tự mở cửa bước vào.

Vừa vào phòng, cậu liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi sau bàn làm việc. Trên sống mũi nàng là một chiếc kính gọng mảnh, trước mặt chất đầy hồ sơ. Nàng đang chăm chú xem xét từng tập tài liệu, dáng vẻ điềm tĩnh, thanh lãnh.

Ôn Mạc Vân thoáng ngẩn người.

Cô gái trước mắt hoàn toàn khác với người đã buông lời cay nghiệt với cậu vào sáng nay. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu cũng khó mà liên hệ hai người này với nhau.

"Là cùng một người sao?”

Nghe thấy tiếng động, Lý Nhai Kỳ đặt tập hồ sơ trong tay xuống rồi ngước mắt nhìn cậu. Nàng đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay.

Động tác đơn giản ấy kết hợp với vẻ ngoài thanh lãnh khiến nàng trông có phần tao nhã.

-Chào cậu, Ôn Mạc Vân.

Lý Nhai Kỳ khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn bình thản như trước.

-Xin tự giới thiệu với cậu. Lý gia, Lý Nhai Kỳ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự