🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Ta sắp tiêu đời rồi!

~11 phút đọc · 2189 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ta tên Ôn Mạc Vân, ta sắp tiêu đời rồi!”

Sáng nay, Ôn Mạc Vân vô tình đụng trúng một mỹ nữ trên đường. Hắn vốn định xin lỗi cho xong chuyện, ai ngờ đối phương lại một mực cho rằng hắn cố tình sàm sỡ mình, còn mắng hắn là đồ biến thái.

Hắn đã cố giải thích, nhưng cô gái chẳng những không nghe mà còn gọi cả anh họ đến.

Ban đầu, Ôn Mạc Vân cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, nói rõ ràng là được. Nhưng khi nhìn thấy người anh họ kia xuất hiện, hắn lập tức hiểu ra một đạo lý: có những chuyện tốt nhất đừng nên cố giải thích quá lâu.

Gã đàn ông kia cao lớn lực lưỡng, cánh tay xăm một con rồng dữ tợn, trước ngực còn có hình hổ. Đằng sau hắn là mấy tên đàn em, cả đám đứng đó nhìn người khác chẳng khác nào đang tìm đối tượng để luyện tay.

Ôn Mạc Vân chỉ nhìn một lần đã quyết định bỏ chạy.

Hắn đâu có ngu. Ở lại chờ bị đánh rồi mới hối hận, chẳng phải quá muộn sao?

Vốn tưởng chạy thoát là mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ ban nãy lại có một số lạ gọi đến. Người ở đầu dây bên kia chính là gã anh họ kia, hơn nữa còn biết cả địa chỉ nhà hắn, nói rằng sắp đến tìm hắn tính sổ.

Ôn Mạc Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Hắn chỉ vô tình đụng phải một người, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, rốt cuộc chuyện này sao lại thành ra như vậy?

Viết đến đây, hắn gập quyển bút ký lại, ngửa đầu nhìn trần nhà. Ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt như thể đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

“Hy vọng cảnh sát tìm được chút manh mối từ quyển sổ này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải tìm được ta mang về cho cha mẹ…”

Hắn ngừng lại, cảm thấy câu này vẫn chưa đủ chu đáo.

“Nếu không tìm được cả người thì tìm được một phần cũng được.”

Nói xong, Ôn Mạc Vân cất quyển sổ đi, đeo chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn lên vai rồi khoác áo ngoài vào người. Bên trong có vài bộ quần áo, một ít tiền và những thứ cần thiết cho chuyến đi không biết ngày về.

Hắn đứng trước cửa, hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân:

“Mệnh ta do ta, không do trời! Bây giờ không chạy, chẳng lẽ đợi bọn chúng đến tận nhà tính sổ thật à?”

Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại.

“Khoan đã. Từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ là hiểu lầm, ta cũng đã xin lỗi rồi. Tại sao ta phải bỏ chạy?”

Càng nghĩ, Ôn Mạc Vân càng cảm thấy mình chẳng có lý do gì để chật vật đến mức này. Hắn là người bị vu oan, đâu phải kẻ làm chuyện xấu. Nếu đối phương muốn nói chuyện thì cứ nói chuyện, cần gì phải bỏ nhà đi như thể sắp bị truy nã?

Nhưng vừa nhớ đến cánh tay xăm rồng cùng hình hổ trước ngực gã đàn ông kia, hắn liền im bặt.

Một lúc sau, Ôn Mạc Vân lặng lẽ kéo lại quai ba lô.

“Thôi, cứ đi vài hôm đã. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính.”

Hắn vừa bước được một bước, không gian xung quanh đột nhiên chao đảo.

Ôn Mạc Vân giật mình, vội đưa tay vịn vào tường. Trước mắt hắn tối sầm trong chốc lát, đầu óc choáng váng, cảm giác như cả người vừa bị ném vào một chiếc máy giặt đang quay hết tốc lực.

“Đột quỵ à? Không thể nào… Ta còn trẻ mà!”

Ting!

Một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên trong đầu.

【Hệ Thống Chư Thiên Đồng Hành chính thức liên kết với ký chủ.】

Ôn Mạc Vân đứng đờ ra.

Hệ thống?

Hắn chớp mắt mấy lần, thậm chí còn đưa tay dụi mắt, nhưng một bảng thông tin vẫn lơ lửng trước mặt. Hắn nhìn quanh, xác nhận không có ai khác ở đó, rồi mới dè dặt lên tiếng:

“Có… có hệ thống thật à?”

【Đúng vậy.】

Ôn Mạc Vân im lặng vài giây, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi.

Hắn đã đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết, xem không biết bao nhiêu truyện tranh. Trong đó, nhân vật chính nào có hệ thống chẳng phải đều bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật hay sao?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút kích động.

Lẽ nào thời đại của hắn cuối cùng cũng đến rồi?

【Hệ Thống Chư Thiên Đồng Hành cho phép ký chủ triệu hồi một bản thể khác của mình từ thế giới khác đến hỗ trợ giải quyết vấn đề hiện tại. Sau khi nhận được sự trợ giúp, ký chủ phải tiến đến thế giới của đối phương và hoàn thành một nhiệm vụ tương ứng.】

Ôn Mạc Vân nghe xong, vẻ mặt hơi khựng lại.

“Bản thể khác của ta? Ý ngươi là ở thế giới khác cũng có một Ôn Mạc Vân?”

【Chính xác. Mỗi bản thể đều có ý thức, tính cách và cuộc đời riêng.】

Hắn ngẩn người một lúc.

Nếu vậy, ở một thế giới nào đó, có lẽ thật sự tồn tại một Ôn Mạc Vân đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Có người có thể vẫn là một người bình thường, nhưng cũng có người đã bước lên con đường tu luyện, trở thành võ giả, thậm chí là những tồn tại mà hắn chỉ từng thấy trong truyện.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó tin.

“Vậy phần thưởng thì sao? Không thể bắt ta chạy tới chạy lui mà chẳng được gì chứ?”

【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể nhận điểm tích lũy để đổi vật phẩm trong thương thành hoặc quy đổi thành tuổi thọ.】

“Tuổi thọ?”

Hai mắt Ôn Mạc Vân sáng lên.

Đây mới là thứ khiến hắn thực sự chú ý.

Con người sống trên đời, dù giàu có hay quyền lực đến đâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Trong những câu chuyện hắn từng đọc, có không ít nhân vật tu luyện hàng trăm năm, hàng nghìn năm, cuối cùng vẫn chết vì thọ nguyên cạn kiệt. Muốn thoát khỏi giới hạn ấy, phải đạt đến cảnh giới cực cao, nhưng người làm được điều đó lại chẳng có bao nhiêu.

Vậy mà hệ thống này có thể trực tiếp đổi điểm lấy tuổi thọ?

Ôn Mạc Vân lập tức mở thương thành, tìm đến mục tương ứng.

【Quy đổi tuổi thọ: 10 điểm tích lũy = 1 năm tuổi thọ.】

Hắn nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu, trong đầu bắt đầu tính toán.

Mười điểm đổi một năm. Nếu có đủ điểm, chẳng phải hắn có thể sống lâu hơn người bình thường sao? Còn nếu tích lũy được thật nhiều, biết đâu một ngày nào đó hắn có thể tìm được con đường trường sinh.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tương lai bỗng nhiên rộng mở.

Nhưng rất nhanh, hệ thống lại bổ sung một câu.

【Tỷ lệ quy đổi có thể thay đổi tùy theo cấp độ vị diện và tình trạng sinh mệnh của ký chủ.】

Ôn Mạc Vân lập tức tỉnh táo lại.

“Được rồi, ta hiểu. Nói cách khác, muốn sống lâu thì trước tiên phải kiếm được điểm.”

【Đúng vậy. Ngoài ra, nếu ký chủ thất bại trong nhiệm vụ, sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Nhiệm vụ được xác định dựa trên mức độ trợ giúp trước đó.】

Ôn Mạc Vân gật đầu, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Khoan đã.

Đối phương giúp hắn giải quyết vấn đề, rồi hắn phải đến thế giới của đối phương làm nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ ấy quá nguy hiểm thì sao? Hệ thống có thưởng tuổi thọ thật đấy, nhưng phải còn sống mới dùng được chứ!

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, một bảng thông tin khác hiện lên.

【Tân thủ phúc lợi: Một lượt lựa chọn cá thể đồng vị.】

Trước mặt Ôn Mạc Vân xuất hiện một vòng quay. Hắn tò mò đưa tay chạm vào, vòng quay lập tức chuyển động rồi chậm rãi dừng lại.

Một dòng thông tin hiện ra.

【Ôn Mạc Vân】
【Vị diện: 25691】
【Thế giới: Võ hiệp】
【Thực lực hiện tại: Võ giả trung lưu】
【Thân phận: Sát thủ hạng hai của Vô Điệp Các】

Ôn Mạc Vân nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ.

Võ hiệp?

Sát thủ?

Hắn vốn chỉ muốn tìm một người có thể giúp mình xử lý đám giang hồ kia, nhưng hệ thống lại chọn ra một phiên bản khác của hắn làm sát thủ.

Nghe thì có vẻ rất lợi hại. Một sát thủ sống trong thế giới võ hiệp, dù chỉ là hạng hai, chắc chắn cũng mạnh hơn một người bình thường như hắn rất nhiều.

Vấn đề là, sau khi người này giúp hắn xong, hắn sẽ phải đến thế giới kia.

Ôn Mạc Vân nhìn nút 【Triệu hồi】 phía dưới, rồi thử đưa tay chạm vào.

Một thông báo lập tức hiện ra.

【Sau khi nhận được sự trợ giúp của cá thể này, ký chủ phải tiến đến vị diện 25691 để hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Xác nhận triệu hồi?】

Bàn tay hắn dừng giữa không trung.

“Chờ đã… Nhiệm vụ tương ứng?”

Ôn Mạc Vân nhớ lại lời hệ thống vừa nói, sắc mặt dần trở nên khó coi.

“Nếu ta chỉ nhờ hắn giúp đuổi đám giang hồ kia đi, còn hắn lại giao cho ta nhiệm vụ ám sát một cao thủ nào đó thì sao?”

Hắn tưởng tượng cảnh bản thân vừa bước chân vào thế giới võ hiệp đã bị một đám sát thủ vây quanh, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng chẳng có.

“Chết tiệt. Bên này cùng lắm là bị đánh một trận, bên kia có khi ngay cả xác cũng chẳng còn!”

Càng nghĩ, hắn càng thấy nút triệu hồi kia nguy hiểm.

Thế nhưng, ánh mắt hắn lại bất giác quay về dòng chữ đổi tuổi thọ trong thương thành.

Mười điểm một năm.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ tiếp tục sống cuộc đời bình thường, rồi già đi, yếu đi, cuối cùng nằm trên giường chờ ngày nhắm mắt. Đến lúc ấy, dù có muốn kiếm điểm đổi tuổi thọ, liệu hắn còn đủ sức để làm gì?

Ôn Mạc Vân không phải người có tham vọng lớn lao. Trước đây, hắn chỉ muốn sống yên ổn, có công việc, có tiền tiêu, thỉnh thoảng đi chơi, chẳng cần phải tranh giành với ai.

Nhưng sống lâu hơn thì ai mà chẳng muốn?

Chỉ có điều, cơ hội ấy lại đi kèm một cái giá mà hắn chưa biết mình có thể trả nổi hay không.

Hắn nhìn nút triệu hồi hồi lâu, cuối cùng vẫn rụt tay lại.

“Thôi. Cứ để sau tính.”

Ít nhất hiện tại, hắn vẫn còn cách giải quyết chuyện trước mắt. Dù bị đám giang hồ kia đánh cho một trận, có lẽ cũng chưa đến mức mất mạng. Còn bước vào thế giới sát thủ kia, chuyện gì sẽ xảy ra thì chẳng ai biết được.

Nghĩ thông suốt, Ôn Mạc Vân đóng giao diện hệ thống, đeo lại ba lô rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, hắn lập tức khựng lại.

Trước mặt là hai gã đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, đứng chắn gần hết lối ra. Hắn xăm Thanh Long trên cánh tay, còn có hình Bạch Hổ trước ngực.

Trong thoáng chốc, Ôn Mạc Vân có cảm giác mình vừa bước nhầm vào một thế giới khác.

Nếu đây là thời đại Hồng Hoang trong những câu chuyện tu chân, có lẽ trước mắt hắn thật sự sẽ là Thanh Long bay lượn trên trời, Bạch Hổ trấn giữ tiên sơn. Đáng tiếc, hắn vẫn đang ở thế giới hiện đại, còn hai con thần thú kia chỉ nằm trên người hai gã giang hồ đang nhìn hắn chằm chằm.

Ôn Mạc Vân nuốt khan một ngụm, chậm rãi ngẩng đầu.

Khuôn mặt trước mắt quả nhiên vô cùng quen thuộc.

Chính là gã anh họ mà hắn đã cố hết sức tránh mặt từ sáng đến giờ.

Khóe miệng Ôn Mạc Vân giật nhẹ. Hắn cố nặn ra một nụ cười, giọng nói cũng tự giác nhỏ đi vài phần.

“Đại… đại ca, ngài có thể nghe ta giải thích một chút không?”

Người đàn ông nhìn hắn, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ nham hiểm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự