🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Tâm Tư Mỗi Người, Hắc Tâm Thương Điếm

~15 phút đọc · 2860 từ · · ⚠️ Báo cáo

[Tĩnh Tâm Các - Khu vực bế quan]
Ba ngày bế quan đối với người thường có lẽ là một hình phạt chán nản, nhưng đối với năm đệ tử đầu tiên của Hưởng Lạc Tông Môn, nó lại là khoảng thời gian để bản chất con người họ được bộc lộ rõ rệt nhất. Mỗi người một gian phòng, mỗi người một tâm tư, nhưng tựu trung lại, đều xoay quanh hai chữ "Tu Tiên".

Ở gian phòng số một, Đại sư huynh Triệu Văn Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường, lưng thẳng tắp như một cái thước kẻ, hai tay đặt trên đầu gối, hô hấp đều đặn.

Triệu Văn Thanh là người nghiêm túc nhất trong năm người. Ở thế giới thực, hắn là một giáo viên Ngữ Văn mẫu mực, sống nguyên tắc và có phần cổ hủ. Khi được hệ thống liên kết với Garen — vị tướng mang biểu tượng của sự chính trực và sức mạnh cơ bắp — tâm hồn hắn như tìm thấy chân lý.

"Khí tức của Demacia, chính là chính khí của bậc quân tử," Triệu Văn Thanh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Tông chủ dạy 'Kiên Định' không chỉ là giảm bớt ngoại thương, mà là tu tâm. Ngoại vật có công kích dữ dội đến đâu, tâm ta vẫn vững như bàn thạch. Diệu thay, diệu thay!"

Hắn thậm chí còn lấy ra một cuốn sổ tay, ghi chép lại những "giáo án tu tiên" của riêng mình, phân tích mối liên hệ giữa câu "Tiên phong đạo cốt" và nội tại của Garen. Triệu Văn Thanh chính là trụ cột tinh thần, là người duy nhất cố gắng duy trì sự nghiêm túc cho cái tông môn vốn dĩ đã rất "nhây' này.

Cách đó một vách tường, Nhị sư huynh Lý Thiên Phong lại đang ở trong trạng thái hoàn toàn khác.

Hắn không ngồi thiền. Hắn đang đứng giữa phòng, tay cầm thanh katana, liên tục thực hiện động tác vung kiếm, thu kiếm, rồi lại vung kiếm. Tốc độ ngày càng nhanh, đến mức cánh tay hắn mỏi nhừ nhưng mắt vẫn sáng rực như máu đổ.

"Chưa đủ... Vẫn chưa đủ nhanh!" Lý Thiên Phong nghiến răng.

Lý Thiên Phong ở thế giới thực là một thanh niên ham chơi, bốc đồng, và đặc biệt, hắn là một "Yasuo main" chính hiệu. Hắn thích cảm giác lướt đi trong đội hình địch, thích những pha "outplay" đỉnh cao, và cũng quen với việc... gánh team trong sự tuyệt vọng. Khi vào Thương Khung Giới, hắn tưởng mình sẽ là nhân vật chính, là kiếm khách cô độc. Nhưng thực tế, hắn liên tục bị Vương Đại Bảo đặt nấm làm cho mù mắt, bị Tô Tiểu Mạn bắn trượt vào mặt, và bị Tông chủ đánh cho tơi bời.

"Tại sao Tông chủ lại có thể dùng Tường Gió chặn được kiếm của ta? Chẳng lẽ ổng đã đạt đến cảnh giới 'Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm'? Không, ta phải luyện thêm. Tối nay ta sẽ thức trắng, luyện 'Quét Kiếm' một ngàn lần. Nhất định ta phải chứng minh mình không phải là thằng Yasuo 0/10!" Lý Thiên Phong vừa nói vừa vung kiếm, hoàn toàn không nhận ra mình đang mặc quần đùi và áo ba lỗ, trông chẳng khác nào một gã tâm thần phân liệt.

Ở gian phòng số ba, Tam sư huynh Vương Đại Bảo đang làm một việc vô cùng mờ ám.

Gã mập mạp ngồi xổm dưới góc phòng, trước mặt là một cái chậu đất nhỏ. Trong chậu không trồng hoa, không trồng cỏ, mà đang mọc lên một cây nấm nhỏ xíu, phát ra ánh sáng lục nhạt.

"嘿嘿 (Hắc hắc)... Thúc Sinh Tề quả nhiên là thần vật," Vương Đại Bảo cười gian, hai tay xoa vào nhau nghe xèn xẹt. "Tông chủ phạt ta dọn dẹp Võ Đạo Đường bằng miệng, nhưng ta đã lén lút thu thập bào tử của những cái nấm khổng lồ hôm trước. Chỉ cần ta pha loãng Thúc Sinh Tề ra, tưới cho chúng, ta sẽ tạo ra một loại 'Nấm Mìn Im Lặng'. Không nổ, không có khói, chỉ cần kẻ địch dẫm phải, chúng sẽ bám vào giày, tiết ra độc tố gây ngứa ngáy suốt bảy ngày bảy đêm!"

Vương Đại Bảo là kẻ thực dụng nhất, cũng là kẻ "chơi bẩn" nhất. Hắn không quan tâm đến chính nghĩa hay vinh quang. Hắn chỉ thích cảm giác nhìn kẻ khác đau khổ mà không biết mình đã trúng bẫy từ lúc nào. Ở thế giới thực, hắn là một tay buôn bán hàng online chuyên bán mấy loại mặt hàng "treo đầu dê bán thịt chó", nên kỹ năng lừa lọc và đặt bẫy của hắn khi kết hợp với Teemo đã đạt đến cảnh giới "Đăng Phong Tạo Cực" (đỉnh cao).

Gian phòng số tư, Tứ sư muội Tô Tiểu Mạn đang cầm cây trượng pha lê, soi nó như một chiếc gương.

"Trời ơi, da mình đẹp quá đi mất!" Tô Tiểu Mạn xuýt xoa, vuốt ve gò má.

Tô Tiểu Mạn ở thế giới thực là một nữ sinh viên bình thường, hơi lười biếng, thích mua sắm và sống ảo. Ban đầu, cô nàng đến với Thương Khung Giới chỉ vì tò mò. Nhưng khi liên kết với Lux, cô phát hiện ra ánh sáng của vị tiểu thư này có tác dụng... dưỡng da cực kỳ đỉnh cao. Mỗi lần dùng Lăng Kính Phòng Hộ, một lớp bụi sáng mịn màng sẽ thẩm thấu vào da, giúp cô trắng hồng rạng rỡ.

"Mấy cái loại kem dưỡng tiền triệu ở thế giới thực thua xa cái 'Lăng Kính' này. Tông chủ đúng là người tốt, cho mình tu luyện môn phái gì mà vừa được đẹp vừa được mạnh," Tô Tiểu Mạn cười hì hì, rồi lại vung trượng, bắn một tia sáng nhỏ lên trần nhà, tạo thành hình một trái tim. "Chỉ tiếc là cái thế giới này không có Wi-Fi, không thì mình phải live stream cảnh tu tiên cho mấy chị em ghen tị chơi."

Cuối cùng, ở gian phòng số năm, Ngũ sư đệ Hoàng Minh Đức đang ngồi trước gương, tập luyện cơ mặt.

"Ta là một người đàn ông mạnh mẽ. Ta là bức tường thành vững chãi. Ta không biết đau..." Hoàng Minh Đức vừa nói vừa gõ gõ vào lớp giáp đá trên ngực mình.

Hoàng Minh Đức là kẻ tự ti nhất. Ở thế giới thực, hắn bị bạn gái cũ bỏ vì lý do "yếu đuối, thiếu bản lĩnh đàn ông". Khi được chọn làm Malphite, hắn vui mừng như bắt được vàng. Hắn nghĩ mình finalmente (cuối cùng) đã có thể trở thành một gã đàn ông rắn rỏi, bất khuất.

Nhưng thực tế, mỗi lần bị quái đánh, hay bị Vương Đại Bảo ném phi tiêu trúng, hắn vẫn hét lên ỏm tỏi. Lớp giáp đá chỉ bảo vệ thể xác, chứ không bảo vệ được trái mong manh dễ vỡ của hắn.

"Bạn gái cũ mà thấy mình bây giờ, chắc chắn sẽ khóc thét vì hối hận," Hoàng Minh Đức hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười 'bad boy' lạnh lùng, nhưng trông lại giống một người đang bị táo bón. "Ngày mai Tông chủ có việc, mình phải thể hiện cho tốt. Nhất định không được khóc nhè!"

[Hậu Sơn - Phòng Tông Chủ]

Trong khi năm đệ tử đang "tu luyện" theo năm cách khác nhau, Lâm Chương đang ngồi trước một cái bàn gỗ, trong tay cầm một chén trà, nhưng tâm trí lại đang giao tiếp với Hệ thống.

"Hệ thống, ra đây nói chuyện." Lâm Chương đặt chén trà xuống, nhíu mày. "Ta giúp ngươi quản lý năm tên ngốc này, dạy dỗ chúng nó, lại còn phải diễn kịch che giấu thân phận. Phần thưởng của ta đâu? Chẳng lẽ ta làm không công?"

Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên, nhưng lần này mang theo một chút âm điệu... xin lỗi.

[Đinh! Ký chủ đã kích hoạt giao diện 'Tông Chủ Đặc Quyền'.]

[Giải thích cơ chế tặng quà cho Ký chủ:]

[Thứ nhất: 'Phản Hồi Cảm Xúc Điểm'. Mỗi khi đệ tử được triệu hồi trải qua những cảm xúc cực đoan như: Kinh Ngạc, Sợ Hãi, Sùng Bái, Biết Ơn, hoặc 'Bị Lừa' (bị hố, bị chơi khăm), Hệ thống sẽ tự động chuyển hóa những gợn sóng cảm xúc đó thành Tông Chủ Điểm. Cảm xúc càng mạnh, điểm nhận được càng nhiều.]

[Thứ hai: 'Thầm Lặng Trích Xuất'. Đây là cơ chế ẩn. Khi đệ tử tu luyện, hấp thu linh khí, hoặc khi chúng tăng cấp, Hệ thống sẽ tự động trích xuất 1% linh khí và kinh nghiệm đó, chuyển hóa trực tiếp vào cơ thể Ký chủ. Đệ tử sẽ không hề cảm thấy suy yếu, mà thậm chí còn nghĩ mình tu luyện nhanh hơn. Ký chủ càng mạnh, đệ tử càng mạnh, và Ký chủ sẽ luôn mạnh hơn đệ tử một bậc tuyệt đối.]

Lâm Chương nghe xong, chén trà trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Khoan đã! Ngươi nói cái gì? Trích xuất 1%? Ngươi lén lút hút linh khí của đệ tử ta?!" Lâm Chương đứng phắt dậy, nhưng ngay sau đó hắn khựng lại, khóe miệng bắt đầu nhếch lên. "Mà khoan... 1% của năm đứa, cộng lại... rồi nhân với hệ số tu luyện của ta... Mẹ kiếp, thế chẳng phải ta nằm không cũng thành tiên sao?"

[Chính xác. Cơ chế này được ngụy trang dưới dạng 'Linh Khí Phản Hư', đệ tử sẽ nghĩ đó là do thiên phú của bản thân hoặc do Tông môn linh khí đậm đặc. Tuyệt đối không thể tiết lộ.]

Lâm Chương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Hắn mở giao diện [Tông Chủ Điểm].

[Tông Chủ Điểm hiện có: 8,500 điểm.]
(Ghi chú: 5,000 điểm từ việc đệ tử kinh sợ khi Tông chủ san bằng núi; 2,000 điểm từ việc đệ tử hoảng loạn khi nấm độc đột biến; 1,500 điểm từ việc đệ tử sùng bái khi Tông chủ dùng 'Vô Tướng Phá Độc Quyết').

"Khá đấy!" Lâm Chương cười hắc hắc. "Mở cửa hàng cho ta!"

[Đang mở 'Hắc Tâm Thương Điếm' (Dành riêng cho Ký chủ).]

Một giao diện mua sắm hiện ra trước mắt Lâm Chương, nhưng không bán đan dược hay pháp khí bình thường, mà toàn là những thứ... cực kỳ gian dối.

Lâm Chương lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở ba món đồ.

1. Hư Không Âm Thanh Khuếch Đại Trận (Giá: 2,000 điểm): Khi kích hoạt, mọi âm thanh do Ký chủ phát ra sẽ được khuếch đại, kèm theo hiệu ứng âm vang như trời long đất lở, tạo cảm giác uy áp vô hình.
2. Cao Cấp Huyễn Ảnh Phù (Giá: 3,000 điểm): Có thể tạo ra một ảo ảnh tu vi giả lập lên đến Nguyên Anh kỳ trong vòng một canh giờ. Chỉ có tác dụng hù dọa, không có thực lực chiến đấu.
3. Thiên Cơ Che Giấu Phù (Giá: 1,500 điểm): Che giấu hoàn toàn chân thực tu vi và lai lịch của Ký chủ, khiến bất kỳ ai dùng thuật dò xét cũng chỉ thấy một vùng hư vô mờ mịt, không thể đoán định.

"Mua cả ba!" Lâm Chương không do dự. "Sắp có sứ giả Thanh Vân Các đến, ta cần phải chuẩn bị một màn chào hỏi thật 'hoành tráng'."

[Đinh! Giao dịch thành công. Tông Chủ Điểm còn lại: 2,000 điểm.]
[Sân Tông Môn - Ngày hôm sau]

Năm người chơi vừa bước ra khỏi Tĩnh Tâm Các, vươn vai hít thở linh khí, thì đã thấy Lâm Chương đứng giữa sân. Hôm nay, Tông chủ không mặc trường bào trắng nữa, mà mặc một bộ áo choàng màu đen tuyền, thêu những hoa văn màu vàng kim trông vô cùng huyền bí, trên tay cầm một chiếc quạt xếp màu đen.

"Các ngươi đã xuất quan." Lâm Chương mở miệng, giọng nói hôm nay có chút khác lạ. Nó không chỉ trầm ổn, mà còn mang theo một loại âm vang kỳ lạ, như thể phát ra từ chín tầng trời, khiến năm người chơi trong lòng run lên, lập tức đứng thẳng người. (Đây là tác dụng của Hư Không Âm Thanh Khuếch Đại Trận).

"Bẩm Tông chủ, chúng đệ tử đã hoàn thành bế quan!" Triệu Văn Thanh chắp tay, trong lòng thầm kinh ngạc: Khí thế của Tông chủ hôm nay sao mà kinh khủng vậy? Chẳng lẽ trong ba ngày này, ổng đã đột phá lên Trúc Cơ kỳ?

Lâm Chương khẽ phe phẩy chiếc quạt đen, ánh mắt thâm trầm quét qua năm người: "Bổn tọa triệu tập các ngươi, là vì có một chuyện hệ trọng. Thanh Vân Các — một tông môn lân cận — đã nghe danh Hưởng Lạc Tông ta. Hôm nay, bọn họ sẽ phái một vị sứ giả đến thăm dò hư thực."

Nghe đến "thăm dò hư thực", Lý Thiên Phong nhíu mày: "Tông chủ, bọn chúng đến gây sự sao? Đệ tử sẽ dùng kiếm chém cho chúng biết tay!"

"Im miệng!" Lâm Chương quát nhẹ, âm vang khiến Lý Thiên Phong giật bắn mình. "Tu tiên giới không chỉ có chém giết, mà còn là đấu trí. Thanh Vân Các đến, không phải để đánh, mà là để 'đo lường'. Nếu chúng ta tỏ ra yếu kém, bọn chúng sẽ nuốt chửng chúng ta. Nếu chúng ta tỏ ra quá mức ngông cuồng, bọn chúng sẽ liên kết các phái khác đến vây剿 (viễn tiễu - tiễu trừ). Vì vậy, bổn tọa cần các ngươi phối hợp, diễn một màn kịch hoàn hảo."

"Diễn kịch?" Vương Đại Bảo chớp mắt, hai mắt sáng lên. Hắn thích nhất là mấy trò lừa người.

"Chính xác." Lâm Chương bước lại gần, lấy ra ba lá phù chú màu vàng, đưa cho Triệu Văn Thanh, Lý Thiên Phong và Hoàng Minh Đức. "Đây là 'Khí Tức Phù'. Dán lên người, nó sẽ tạm thời che giấu tu vi thật của các ngươi, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy các ngươi là những cao thủ ẩn thế, tu vi thâm sâu bất trắc. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được主动 (chủ động) ra tay. Càng im lặng, càng nguy hiểm. Hiểu chưa?"

Ba người nhận phù, lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Được che giấu tu vi, trông như cao thủ, đây chẳng phải là lúc để "ra oai" sao?

Lâm Chương quay sang Tô Tiểu Mạn và Vương Đại Bảo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu: "Tứ sư muội, Tam sư huynh. Nhiệm vụ của hai ngươi không phải là đánh nhau. Nhiệm vụ của các ngươi là... tạo ra 'Môi Trường'. Vương Đại Bảo, ngươi hãy dùng nấm của mình, rải khắp lối đi vào sơn môn, nhưng nhớ phun thuốc ức chế sinh trưởng, chỉ để chúng nhỏ bằng ngón tay, ẩn dưới lớp cỏ. Tô Tiểu Mạn, ngươi dùng Lăng Kính Phòng Hộ, tạo ra những lớp sương mù ánh sáng mỏng manh bao phủ khu vực này, khiến tầm nhìn của người ngoài bị hạn chế, lại thêm phần tiên khí mờ ảo."

Tô Tiểu Mạn gật đầu lia lịa: "Dạ, em hiểu rồi! Tạo hiệu ứng sương mù huyền ảo đúng không tông chủ? Em sẽ làm cho nó lung linh như sân khấu concert!"

Vương Đại Bảo thì cười hắc hắc, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh sứ giả Thanh Vân Các dẫm phải nấm, ngứa ngáy gãi mông nhưng không dám kêu. "Đệ tử tuân mệnh! Tông chủ yên tâm, đệ tử sẽ biến lối đi thành 'Hoàng Tuyền Lộ'!"

Lâm Chương gật đầu hài lòng. Hắn đã sắp xếp xong một cái bẫy hoàn hảo, không phải để g-iết người, mà để hù dọa.

"Nhớ kỹ," Lâm Chương dùng giọng nói vang rền như sấm rền, kết thúc bài huấn thị. "Hưởng Lạc Tông ta, không tranh giành hơn thua với đời, nhưng cũng tuyệt đối không để ai giẫm lên thể diện. Hôm nay, hãy cho Thanh Vân Các biết, thế nào là 'Hưởng Lạc'!"

Năm người đồng thanh, khí thế ngất trời: "Tuân lệnh Tông chủ!"

Nhìn năm đệ tử hùng hùng hổ hổ chạy đi chuẩn bị, Lâm Chương thu chiếc quạt đen lại, hít sâu một hơi.

Thanh Vân Các muốn thăm dò ta sao? Được thôi. Ta sẽ cho các ngươi biết, thế giới này không có chỗ cho những kẻ thích tò mò.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi một đám mây đen đang từ từ kéo đến, che khuất ánh mặt trời. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo một luồng linh khí lạnh lẽo từ phương xa.

Sứ giả Thanh Vân Các, đã đến rồi.

💬 Bình luận (0)