[Thế giới thực]
Một tuần trôi qua, cuộc sống của năm người chơi đầu tiên của Hưởng Lạc Tông Môn đã diễn ra những biến chuyển long trời lở đất, dù bản thân họ vẫn đang sống trong những hoàn cảnh vô cùng bình thường.
Tại trường Trung học Phổ thông số ba, thầy giáo Triệu Văn Thanh trở thành một hiện tượng kỳ lạ. Hắn không còn cau có vì học sinh cá biệt, cũng không còn đau đầu vì những bài giáo án dài dòng. Mỗi sáng sớm, hắn đứng trên bục giảng, lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời như sao đêm, khí chất đường đường chính chính tỏa ra bốn phía.
Khi có hai học sinh nam đánh nhau ở sân trường, Triệu Văn Thanh chỉ bước ra, chắp tay sau lưng, dùng giọng nói trầm ổn mang theo uy áp vô hình (do tu vi Luyện Khí Thiếu kỳ thẩm thấu ra ngoài): "Hai em, dừng tay. Võ lực không thể giải quyết vấn đề, chỉ có chính nghĩa và lý trí mới dẫn lối cho các em."
Hai học sinh nam đang hăng máu nhìn thấy thầy giáo Văn Thanh, không hiểu sao thấy rùng mình, cảm giác như đang đối mặt với một vị tướng quân thời cổ đại, liền ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi. Hiệu trưởng nghe báo cáo, mừng rỡ cho rằng thầy Văn Thanh đã ngộ ra triết lý giáo dục mới, liền đề bạt hắn làm chủ nhiệm đội kỷ luật.
Tại thành phố H-ồ Chí Minh, Lý Thiên Phong thì lại có một cách "tu luyện" khác. Hắn phát hiện ra rằng, khi hắn tập trung linh khí (mà hắn gọi là "nội công Yasuo") vào đôi chân, tốc độ phản xạ và độ bật của hắn tăng lên khủng khiếp. Hắn bắt đầu từ bỏ xe máy, chuyển sang chạy bộ và parkour để đi giao hàng cho một ứng dụng công nghệ. Mỗi lần vượt qua một con hẻm, hắn lại lẩm bẩm: "Quét Kiếm... E... Quét Kiếm...", khiến mấy bà bán cá ở chợ tưởng thằng thanh niên này bị tẩu hỏa nhập ma.
Còn Vương Đại Bảo, gã mập mạp ngày xưa leo hai tầng cầu thang đã thở hồng hộc, nay lại khiến cả phòng gym nơi hắn đăng ký phải kinh ngạc. Hắn không tập tạ, không chạy máy. Hắn chỉ đứng ở góc phòng, hai tay cầm hai quả tạ nhẹ, tập... ném phi tiêu. Mỗi lần ném, hắn lại cười hắc hắc, khiến mấy cô gái tập yoga cạnh đó phải dạt ra xa vì sợ.
Năm con người, năm cuộc sống, nhưng đều có chung một mục đích: Kiếm tiền, sắp xếp công việc, và đúng giờ "đăng nhập".
[Thương Khung Giới - Hưởng Lạc Tông Môn]
Sáng sớm, linh khí trên đỉnh núi ngưng tụ thành những sợi sương mù mỏng manh.
Năm cột sáng trắng lần lượt giáng xuống sân gạch của Võ Đạo Đường. Năm người chơi vừa hiện thân, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Lâm Chương đứng chắp tay trước giảng đài, phong độ tiên phong đạo cốt, tà áo trắng bay phần phật trong gió sớm.
"Các ngươi đến trễ một炷香 (một nén hương)." Lâm Chương mở miệng, giọng nói không lớn nhưng vang vọng rõ ràng trong tai từng người, mang theo uy áp nhàn nhạt.
Triệu Văn Thanh vội vàng bước lên, chắp tay cúi đầu: "Bẩm Tông chủ, đệ tử và các sư đệ đã an bài xong xuôi tục sự ở bản thế giới, cam kết sẽ toàn tâm toàn ý tu luyện. Không biết hôm nay Tông chủ triệu tập chúng đệ tử có việc gì?"
Lâm Chương khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua năm người. Hắn có thể cảm nhận được linh khí trên người bọn họ đã ổn định hơn rất nhiều. Đặc biệt là Hoàng Minh Đức, lớp giáp đá trên người hắn trông dày hơn một chút, chứng tỏ hắn đã chăm chỉ tu luyện "Giáp Hoa Cương" ở Tĩnh Tâm Các.
"Hôm nay, là ngày khảo hạch nội bộ lần đầu tiên." Lâm Chương phất tay áo, cánh cửa lớn của Võ Đạo Đường từ từ mở ra. "Bổn tọa sẽ kiểm tra thực chiến của các ngươi. Nhiệm vụ rất đơn giản: Sinh tồn trong Võ Đạo Đường suốt một canh giờ, đối mặt với năm mươi Mộc Nhân Trận (Hình nhân gỗ) có tu vi tương đương Luyện Khí Trung kỳ. Không được dùng chiêu cuối, chỉ được dùng kỹ năng thường và kỹ năng phối hợp. Kẻ nào ngã xuống trước, trừ một tháng linh thạch."
Nghe đến "trừ linh thạch", năm người rùng mình. Ở cái tông môn nghèo rớt mồng tơi này, linh thạch chính là máu, là mạng, là tương lai!
"Rõ!" Lý Thiên Phong rút thanh katana ra, mắt sáng rực. "Tông chủ yên tâm, với tốc độ của Yasuo, năm mươi cái mộc nhân này chỉ là bia tập luyện!"
Vương Đại Bảo thì lén lút sờ sờ vào cái túi đựng "Thúc Sinh Tề" mua ở Tàng Bảo Các hôm trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Lâm Chương nhìn thấy nụ cười của Vương Đại Bảo, trong lòng bỗng dưng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng với tư cách là Tông chủ, hắn không thể tỏ ra hoảng hốt. Hắn chỉ lạnh lùng phất tay: "Bắt đầu!"
Năm mươi Mộc Nhân Trận từ bốn phía bức tường bước ra. Chúng được làm bằng gỗ thiết mộc kiên cố, trên người khắc đầy trận pháp, mắt phát ra ánh sáng đỏ. Vừa thấy người, chúng lập tức lao vào công kích.
"Kết trận!" Triệu Văn Thanh quát lớn, thể hiện rõ tố chất chỉ huy. "Hoàng Minh Đức, trấn giữ trung lộ! Tô Tiểu Mạn, đứng sau lưng Hoàng Minh Đức, dùng Quang Phược khống chế từng nhóm! Lý Thiên Phong,游走 (du tẩu) ở hai cánh, cắt đứt đội hình của chúng! Vương Đại Bảo, ngươi... ngươi đâu rồi?"
Triệu Văn Thanh ngơ ngác nhìn quanh. Vương Đại Bảo đã biến mất từ lúc nào.
"Đệ tử ở đây!" Giọng Vương Đại Bảo vang lên từ một góc khuất của Võ Đạo Đường. Gã mập đang ngồi xổm dưới đất, hai tay thoăn thoắt đặt từng cái Bẫy Nấm xuống đất. Nhưng điều kỳ lạ là, trước khi đặt xuống, hắn đều rưới một chút bột màu xanh lục từ lọ "Thúc Sinh Tề" lên cái nấm.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Chiến trường nhanh chóng bùng nổ. Hoàng Minh Đức化身 (hóa thân) thành một bức tường thành vững chãi, mặc cho mộc nhân đấm đá, lớp giáp đá của hắn chỉ bật ra những tiếng "choang choang" chói tai.
"Tiểu Mạn, bắn!" Hoàng Minh Đức hét lớn.
Tô Tiểu Mạn nhắm mắt, vung trượng: "Lăng Kính Phòng Hộ!" Một lớp khiên ánh sáng bao bọc lấy Hoàng Minh Đức, giúp hắn giảm bớt sát thương. Tiếp đó, cô vung trượng bắn ra một tia sáng: "Quang Phược!" Tia sáng bay ra, trói chặt ba con mộc nhân lại với nhau.
"Đến lượt tao!" Lý Thiên Phong cười lớn, đạp vào một con mộc nhân, lao vút đi như một cơn lốc. "Quét Kiếm! Quét Kiếm! Quét Kiếm!" Hắn lướt qua lại giữa năm mươi con mộc nhân, thanh kiếm trong tay chém ra những đường kiếm khí sắc lẹm, khiến mấy con mộc nhân bị chặt đứt tay chân, ngã lăn lóc.
Triệu Văn Thanh thì bình tĩnh hơn. Hắn kích hoạt "Kiên Định" (W) để giảm sát thương, sau đó vung thanh đại kiếm Garen, thi triển "Quyết Thắng" (Q) tăng tốc độ, chém bay đầu hai con mộc nhân đang định gọng kìm hắn.
Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Năm người phối hợp ngày càng ăn ý.
Nhưng rồi, một mùi hôi thối nồng nặc, chua loét bỗng nhiên bay lên từ góc khuất của Võ Đạo Đường.
"Mùi gì thế?" Tô Tiểu Mạn bịt mũi, nhăn mặt.
"Rắc... Rắc... Rắc..."
Tiếng động kỳ lạ vang lên. Mọi người quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ chết lặng.
Những cái Bẫy Nấm mà Vương Đại Bảo đặt xuống, sau khi được tưới "Thúc Sinh Tề", không còn là những cái nấm nhỏ xíu vô hình nữa. Chúng phình to ra, to bằng cái nong, rồi to bằng cái mâm, và cuối cùng... to bằng cả một cái lu nước! Màu sắc của chúng chuyển từ xanh lục sang tím đen, trên bề mặt nổi lên những đốm sáng nhấp nháy, tỏa ra một làn sương độc màu tím đặc quánh.
"Tam... tam sư huynh..." Lý Thiên Phong chỉ tay vào Vương Đại Bảo, giọng run rẩy. "Ngươi... ngươi đã làm cái quái gì vậy?"
Vương Đại Bảo cũng ngơ ngác nhìn thành quả của mình, gãi đầu: "Ta... ta chỉ muốn nấm độc hơn thôi. Ai ngờ nó lại... phình ra thế này."
"Ầm!"
Một con mộc nhân vô tình giẫm lên một cái nấm khổng lồ.
Tiếng nổ không còn là "bốp" nữa, mà là "ẦM" như sấm rền. Một đám mây độc màu tím đen bùng nổ, bao phủ lấy cả một góc Võ Đạo Đường. Con mộc nhân kia không bị phá hủy, mà gỗ trên người nó bị ăn mòn, biến thành một màu đen sì, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ cuồng bạo, kích thước tăng lên gấp đôi!
[Đinh! Cảnh báo! Mộc Nhân Trận bị nhiễm Độc Nấm Khổng Lồ, đột biến thành Mộc Thi Độc Nhân! Tu vi tăng lên Luyện Khí Cao kỳ! Số lượng: 15 con!]
"Cái quái gì thế?!" Hoàng Minh Đức hét lên khi năm con Mộc Thi Độc Nhân lao về phía hắn. Lớp giáp đá của hắn bị độc khí ăn mòn, phát ra tiếng "xèo xèo". "Đau! Đau quá! Tông chủ, cứu mạng!"
"Chạy mau!" Triệu Văn Thanh cũng phải biến sắc. Hắn vung kiếm chém vào một con Mộc Thi, nhưng kiếm khí vừa chạm vào độc khí đã bị hòa tan. "Độc này quá mạnh! Kỹ năng thường không có tác dụng!"
Lý Thiên Phong định dùng Quét Kiếm để lướt đi, nhưng vừa hít phải một chút sương độc, hắn liền ho sặc sặc, hoa mắt chóng mặt, ngã sõng soài xuống đất. "Mẹ kiếp... độc này... cay mắt... tao không nhìn thấy đường..."
Tô Tiểu Mạn sợ hãi co rúm lại, trượng pha lê trên tay run rẩy bắn ra những tia sáng vô tội vạ.
Cả Võ Đạo Đường biến thành một địa ngục trần gian. Độc khí tràn ngập, mười lăm con Mộc Thi Độc Nhân khổng lồ gầm thét, lao về phía năm người chơi đang chật vật chống đỡ.
Đứng trên giảng đài, Lâm Chương nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, khóe miệng giật giật liên hồi. Hắn muốn chửi thề, nhưng hắn là Tông chủ, hắn không thể mất hình tượng.
Thằng Teemo này đúng là yêu quái! Dùng Thúc Sinh Tề tưới lên nấm, nó không tăng số lượng mà lại tăng kích thước và độc tính! Hệ thống cũng dở hơi, mộc nhân mà cũng bị đột biến!
Nhưng nhìn Hoàng Minh Đức sắp bị ăn mòn đến nơi, Lâm Chương biết không thể đứng nhìn nữa.
Hắn bước xuống giảng đài. Mỗi bước chân của hắn, mặt đất lại rung chuyển nhẹ.
"Đủ rồi."
Giọng nói của Lâm Chương không lớn, nhưng lại xuyên thấu qua màn độc khí, vang vọng bên tai từng người.
Hắn vung tay phải.
[Kích hoạt kỹ năng: Tường Gió (Yasuo) + Lăng Kính Phòng Hộ (Lux)]
Một bức tường gió khổng lồ màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện, chắn ngang trước mặt năm người chơi. Độc khí màu tím đen đập vào bức tường, bị gió thổi tan biến, không thể xâm nhập vào bên trong.
"Tông chủ!" Năm người reo lên, như thấy được cứu tinh.
Lâm Chương không nói một lời, hắn bước thẳng vào màn độc.
[Kích hoạt nội tại: Giáp Hoa Cương (Malphite) + Kiên Định (Garen)]
Một lớp đá hoa cương màu xám tro bao phủ toàn thân hắn, nhưng ngay sau đó, một luồng kim quang chính nghĩa từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy lớp đá, biến nó thành một bộ kim giáp rực rỡ. Độc khí chạm vào kim giáp, lập tức bị thiêu rụi thành hư vô.
Hắn đi đến giữa sân, nhìn mười lăm con Mộc Thi Độc Nhân đang lao tới.
"Vô Tướng Phá Độc Quyết." Lâm Chương lạnh lùng lên tiếng.
Hắn vung thanh đại kiếm trong tay (ảo ảnh do Hệ thống tạo ra).
[Kích hoạt: Phán Xét (Garen) + Địa Chấn (Malphite) + Cầu Vồng Tối Thượng (Lux)]
Hắn xoay người, thanh đại kiếm tạo thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ, mang theo sức nặng của núi đá và ánh sáng thuần túy. Cơn lốc này không chỉ chém nát những con Mộc Thi, mà còn hấp thụ toàn bộ độc khí trong không khí, nén lại thành một điểm sáng chói lòa trên mũi kiếm.
"Biến mất đi."
Lâm Chương đâm thẳng kiếm xuống đất.
"ẦM!!!!"
Một cột sáng trắng xóa bùng nổ, xuyên thủng mái của Võ Đạo Đường (may mà có trận pháp bảo vệ nên mái không sập), quét sạch sẽ mười lăm con Mộc Thi Độc Nhân, đồng thời thiêu rụi toàn bộ đám nấm khổng lồ của Vương Đại Bảo thành tro bụi.
Khi ánh sáng tan đi, Võ Đạo Đường trở lại trạng thái sạch sẽ, chỉ còn lại năm mươi cái mộc nhân bình thường đang nằm im trên đất, và năm người chơi đang quỳ gối, mắt chữ O mồm chữ A.
Lâm Chương thu kiếm, hít sâu một hơi để giấu vẻ mệt mỏi (do dùng lúc ba chiêu cuối cùng lúc, linh lực tiêu hao cực lớn). Hắn quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Đại Bảo.
Vương Đại Bảo rụt cổ, vội vàng quỳ rạp xuống: "Đệ tử... đệ tử biết lỗi! Đệ tử không dám dùng Thúc Sinh Tề bừa bãi nữa!"
Lâm Chương nhìn gã mập, trong lòng thầm thở dài. Thôi, dù sao cũng nhờ nó mà mình có cớ để thể hiện. Hơn nữa, ý tưởng biến nấm thành mìn sinh học này cũng không tệ, chỉ là cách thực hiện hơi... thô lỗ.
"Vương Đại Bảo." Lâm Chương lên tiếng, giọng nói không rõ là giận hay khen. "Ngươi có tâm tư sáng tạo, đây là điểm tốt. Nhưng tu luyện chi đạo, cần phải kiểm soát được lực lượng của mình. Ngươi dùng Thúc Sinh Tề không đúng cách, suýt nữa gây họa lớn. Phạt ngươi dọn dẹp Võ Đạo Đường trong ba ngày, không được dùng tay, chỉ được dùng... miệng thổi."
"Dạ... dạ tuân lệnh." Vương Đại Bảo méo xệch mặt.
Lâm Chương quay sang bốn người còn lại: "Các ngươi tuy phối hợp có tiến bộ, nhưng tâm cảnh còn quá yếu. Gặp biến cố liền hoảng loạn. Phạt tất cả ở lại Tĩnh Tâm Các bế quan ba ngày, không được ra ngoài."
"Tuân lệnh Tông chủ!" Triệu Văn Thanh đại diện mọi người, cung kính đáp. Trong lòng hắn lại càng thêm kính phục. Tông chủ không những võ công thông thiên, mà giáo dục đệ tử cũng vô cùng nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Quả nhiên là bậc minh sư!
Lâm Chương phất tay áo, bước đi, để lại một bóng lưng cao thâm莫测.
Về đến hậu sơn, đóng chặt cửa phòng, Lâm Chương mới ngã phịch xuống giường, thở hắt ra. "Mẹ kiếp, suýt nữa thì lộ. Dùng ba chiêu cuối cùng lúc, linh lực suýt chút nữa rút cạn. Phải mau chóng thăng cấp mới được."
Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Hệ thống vang lên, mang theo một âm điệu khác thường:
[Đinh! Phát hiện sự kiện đặc biệt.]
[Do Hưởng Lạc Tông Môn liên tục gây ra tiếng vang (bao gồm cả việc san bằng núi và làm nổ tung Võ Đạo Đường), danh vọng của Tông môn đã đạt đến ngưỡng cục bộ.]
[Nhiệm vụ chính tuyến mới được kích hoạt: 'Tiếng Lành Đồn Xa'.]
[Mô tả: Tông môn lân cận 'Thanh Vân Các' đã nghe nói về uy danh của Hưởng Lạc Tông. Họ sẽ phái một sứ giả đến thăm dò trong vòng ba ngày. Hãy tiếp đãi sứ giả sao cho thể hiện được thực lực và phong thái của Tông môn.]
[Phần thưởng: Nâng cấp Tông môn lên Cấp 2, mở khóa tính năng 'Linh Điền', 'Trận Pháp Phòng Ngự'.]
[Thất bại: Bị Thanh Vân Các coi thường, thu hẹp phạm vi sơn môn, trừ 1000 Điểm cống hiến.]
Lâm Chương nghe xong, hai mắt sáng lên.
"Thanh Vân Các? Sứ giả đến thăm dò? Hừ, muốn kiểm tra thực lực của ta sao? Được thôi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!"
Hắn ngồi dậy, bắt đầu lên kế hoạch. Hắn không thể để năm tên đệ tử ngốc nghếch này làm hỏng việc. Lần này, hắn phải tự mình đạo diễn một màn kịch hoàn hảo, một màn tiếp đãi khiến đối phương phải quỳ xuống gọi cha.
Hưởng Lạc Tông Môn, sóng gió mới lại bắt đầu. Nhưng lần này, không chỉ là đánh quái, mà là đấu trí, đấu dũng, và... đấu diễn xuất.