🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Sứ Giả Rơi Lệ, Năm Kẻ Kỳ Tài Đáp Xuống

~15 phút đọc · 2923 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió núi rít gào, mang theo luồng linh khí lạnh lẽo từ phương xa ập đến.

Trên con đường đá dẫn vào sơn môn, sương mù ánh sáng do Tô Tiểu Mạn tạo ra bay là là mặt đất, trông vô cùng tiên khí mờ ảo. Nhưng ẩn giấu dưới lớp sương mù và những thảm cỏ xanh mướt, là hàng trăm cái Bẫy Nấm nhỏ xíu bằng ngón tay cái mà Vương Đại Bảo đã cẩn thận rải rác. Chúng không phát nổ, mà chỉ tỏa ra một lớp bào tử vô hình.

Từ trong sương mù, một bóng người đạp mây lướt tới. Đó là Tô Vân Sơn, trưởng lão ngoại sự của Thanh Vân Các, tu vi Trúc Cơ Trung kỳ. Hắn mặc đạo bào màu xanh, chắp tay sau lưng, cằm hất lên trời, ánh mắt khinh khỉnh quét nhìn四周 (bốn phía).

"Nghe đồn Hưởng Lạc Tông mới nổi có chút môn đạo, ta còn tưởng là long đàm hổ huyệt, hóa ra cũng chỉ là một ngọn núi hoang vu rách nát," Tô Vân Sơn hừ lạnh, thầm nghĩ trong bụng. "Hôm nay bản tọa đến, nếu bọn chúng không ngoan ngoãn dâng lên ba thành lợi nhuận hàng tháng, ta sẽ dùng 'Thanh Vân Kiếm Trận' san bằng cái nơi này!"

Hắn đáp xuống mặt đất, chuẩn bị vận linh khí để tạo thế uy phong.

Nhưng vừa đặt chân xuống, mũi hắn bỗng dưng ngứa ran.

"Khụ... Khụ... HẮT XÌ!"

Tô Vân Sơn hắt hơi một cái kinh thiên động địa. Nhưng điều kinh khủng hơn là, cái hắt hơi này kéo theo một luồng linh khí trong cơ thể hắn bị đảo lộn. Lớp bào tử nấm Teemo tuy không gây sát thương, nhưng lại có tác dụng "làm rối loạn kinh mạch" trong vòng ba giây.

"HẮT XÌ! HẮT XÌ!"

Tô Vân Sơn liên tục hắt hơi, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hắn cố gắng vận công, nhưng mỗi lần linh khí chạy đến nửa vòng chu thiên lại bị tắc nghẽn, khiến hắn không kiềm chế được mà... đánh rắm một cái "bộp" vang dội giữa không gian tĩnh mịch.

"Ngươi... Ngươi dám ám toán bản tọa?!" Tô Vân Sơn vừa hắt xì vừa gầm lên, rút kiếm ra định chém vào không khí.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn, vang rền như sấm rền từ chín tầng trời giáng xuống, chấn động màng nhĩ của hắn:

"Kẻ phương nào, dám vô lễ trước sơn môn Hưởng Lạc Tông?"

Tô Vân Sơn ngẩng đầu lên, và trái tim hắn suýt nữa ngừng đập.

Từ trên cao, Lâm Chương đang lơ lửng giữa không trung (do Hệ thống hỗ trợ hiệu ứng bay lượn). Trên người hắn không còn là linh khí Luyện Khí kỳ, mà là một luồng hào quang màu tím đậm đặc, cuồn cuộn như hải dương, tỏa ra uy áp khiến không gian xung quanh như muốn nứt vỡ.

[Cao Cấp Huyễn Ảnh Phù: Đang giả lập tu vi Nguyên Anh kỳ.]

Trong tu tiên giới, Luyện Khí và Trúc Cơ chỉ là tôm tép. Kim Đan mới bắt đầu có tiếng nói. Còn Nguyên Anh... đó là những lão quái vật có thể dời non lấp bể, một cái nhấc tay cũng đủ diệt môn!

Tô Vân Sơn nhìn hào quang tím trên người Lâm Chương, lại nhìn ba người Triệu Văn Thanh, Lý Thiên Phong, Hoàng Minh Đức đang đứng im lặng phía sau (do dán Khí Tức Phù nên trông sâu không lường được), cộng thêm việc bản thân vừa bị "ám toán" bởi một loại độc khí vô hình khiến hắn mất hết thể diện, nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên tột đỉnh.

"Tiền bối... Tiền bối tha mạng!" Tô Vân Sơn "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh kiếm trên tay rơi lảnh keng. "Vãn bối Tô Vân Sơn, người của Thanh Vân Các, mắt thịt không nhìn ra chân nhân, mạo phạm uy nghiêm của tiền bối!"

Lâm Chương chắp tay sau lưng, dùng Hư Không Âm Thanh Khuếch Đại Trận, lạnh lùng phán:

"Thanh Vân Các? Một cái tông môn nhỏ bé như kiến cỏ, cũng dám đến đây dò xét bổn tọa? Trở về nói với chưởng môn của các ngươi, Hưởng Lạc Tông ta không tranh giành với đời, nhưng nếu còn có kẻ nào dám bén mảng đến đây, bổn tọa sẽ dùng 'Đại La Thiên Quang Kiếm' xóa sổ cả núi Thanh Vân, hiểu chưa?"

"Vãn bối... vãn bối hiểu rõ! Đa tạ tiền bối mở lượng hải hà!"

Tô Vân Sơn run rẩy móc ra một cái trữ vật đại, hai tay dâng lên quá đầu: "Đây là chút lễ mọn gồm năm trăm linh thạch thượng phẩm và mười viên Trúc Cơ Đan, coi như tiền bồi tội cho sự mạo phạm hôm nay. Vãn bối xin cáo lui!"

Nói xong, hắn vội vàng ném trữ vật đại lên, đạp kiếm bay thẳng lên trời, trốn nhanh như chuột chạy, thậm chí còn quên cả việc lau nước mũi.

Nhìn bóng tên Tô Vân Sơn biến mất hút, Lâm Chương thu lại huyễn ảnh, hạ xuống đất, thở phào một hơi. "Mẹ kiếp, diễn Nguyên Anh kỳ mệt thật đấy, suýt nữa thì ta ngã xuống."

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ 'Tiếng Lành Đồn Xa'.]
[Phần thưởng: Tông môn thăng cấp 2. Mở khóa Linh Điền (Cấp 1), Trận Pháp Phòng Ngự (Cấp 1). Triệu hồi thêm 5 người chơi.]

Lâm Chương cười hắc hắc, nhặt trữ vật đại lên. "Giàu rồi! Hệ thống, triệu hồi ngay cho ta năm suất mới!"


[Thế giới thực - Năm mảnh ghép của số phận]

Hệ thống bắt đầu quét toàn bộ mạng lưới internet, tìm kiếm năm mục tiêu đang tải phần mềm "Hưởng Lạc Tông" trên máy tính.

Mục tiêu 1: Đường Minh Viễn (35 tuổi - Nhà khoa học)
Trong một phòng thí nghiệm ngầm của viện nghiên cứu vật lý, Đường Minh Viễn đang揉 (vò) mái tóc rối bù như tổ quạ. Trước mặt hắn là màn hình máy tính hiển thị những phương trình lượng tử phức tạp. Hắn đã ba ngày không ngủ để chứng minh một giả thuyết về năng lượng sạch. Mắt hắn thâm quầng, tay cầm cốc cà phê nguội ngắt.
Để thư giãn giãn não bộ, hắn lên mạng tìm một tựa game nhập vai đồ họa cao để... quan sát cách thiết kế UI/UX. Khi thanh tải phần mềm đạt 100%, một luồng sáng trắng từ màn hình máy tính bùng lên, nuốt chửng lấy hắn.
Khi mở mắt ra, Đường Minh Viễn không hoảng loạn. Hắn đẩy gọng kính, nhìn cây cỏ xung quanh, lẩm bẩm: "Không gian ba chiều, trọng lực 1G, mùi hương mô phỏng chân thực... Đây là công nghệ thực tế ảo neural-link? Ai đã bắt cóc tôi? Mục đích là gì?"

Mục tiêu 2: Kim Tuấn Kiệt (22 tuổi - Phú nhị đại)
Trong căn penthouse rộng năm trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, Kim Tuấn Kiệt đang nằm dài trên đống tiền giả (để chụp ảnh sống ảo). Hắn là con trai độc nhất của một ông trùm bất động sản. Hắn có tất cả: xe hơi, người đẹp, nhưng hắn thấy cuộc đời thật nhàm chán.
Hắn lên mạng, thấy quảng cáo một tựa game "tu tiên chân thực 100%", liền ném ngay một cú click chuột. "Bố mày tải xem game này có đáng để bố mày đốt mười triệu không."
Khi bị triệu hồi, Tuấn Kiệt vừa xuất hiện đã hét lên: "Ê! Ai tắt điều hòa của tao? Đây là phim trường nào vậy? Quản lý đâu, gọi quản lý của bố mày ra đây!"

Mục tiêu 3: Mã Phụng Hiếu (40 tuổi - Chuyên gia nịnh hót)
Trong nhà vệ sinh của một tập đoàn lớn, Mã Phụng Hiếu đang đứng trước gương, tập luyện nụ cười. Hắn là phó phòng, sống nhờ vào việc nịnh bợ sếp tổng. Hôm nay sếp tổng bảo hắn tải một cái game về để "nghiên cứu thị trường trẻ tuổi".
Hắn vừa click "Download" xong thì bị hút vào. Khi rơi xuống sân tông môn, Mã Phụng Hiếu lập tức đánh hơi thấy luồng khí thế bất phàm của Lâm Chương. Không cần suy nghĩ, bản năng sinh tồn và nịnh hót trỗi dậy, hắn "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, nước mắt tầm tã: "Thuộc hạ Mã Phụng Hiếu, bái kiến Tông chủ! Tông chủ uy vũ lâm liệt, khí thế chấn động cửu thiên, thật là ngàn năm có một!"

Mục tiêu 4: Lâm Tiểu Hổ (14 tuổi - Học sinh cấp 2 trẻ trâu)
Trong một quán net tối om, mùi mì tôm và thuốc lá ám vào từng góc tường. Lâm Tiểu Hổ, học sinh lớp 8, đang vừa ăn mì vừa chửi đồng đội trong một tựa game MOBA. "Lũ gà! Chơi như cc!"
Nó chuyển sang tải một game mới toanh trên trang chủ. Khi vừa vào game, nó thấy mình đang đứng giữa núi non. Thay vì sợ hãi, mắt nó sáng lên như đèn pha. "Mẹ ơi! Ta xuyên không rồi! Ta là nhân vật chính! Hệ thống đâu? Ông nội mày đây!"

Mục tiêu 5: Thẩm Vĩ Thành (45 tuổi - Giám đốc sắp phá sản)
Trong văn phòng tối om, không một bóng điện. Thẩm Vĩ Thành ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là những tờ giấy đòi nợ, lệnh tịch thu tài sản. Công ty của hắn phá sản, vợ bỏ, con cái quay lưng. Hắn cầm một lọ thuốc ngủ, định kết thúc cuộc đời thất bại này.
Để trốn tránh thực tại vài phút cuối cùng, hắn mở máy tính, click vào một banner quảng cáo game ngẫu nhiên. Khi thanh tải hoàn tất, hắn nhắm mắt chờ chết. Nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở một thế giới khác. Nhìn năm ngón tay mình, rồi nhìn Lâm Chương đang đứng trên cao, Thẩm Vĩ Thành vứt bỏ mọi tự tôn của một người đàn ông trung niên, quỳ rạp xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ: "Tông chủ! Cầu xin ngài! Ta愿意 (nguyện ý) làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngài cho ta một con đường sống!"

[Thương Khung Giới - Sân Tông Môn]
Lâm Chương nhìn năm kẻ vừa được triệu hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác... đau đầu tột độ.
Một nhà khoa học đang gõ gõ vào một cái cây để phân tích vật chất.
Một cậu ấm đang đòi mua lại cả ngọn núi.
Một gã trung niên đang quỳ dưới đất lia lịa khen hắn đẹp trai.
Một đứa nhóc đang tự xưng là "Ông nội trời".
Và một ông chú đang khóc lóc xin làm nô lệ.
"Im lặng!" Lâm Chương dùng Hư Không Âm Thanh Khuếch Đại Trận quát một tiếng.
Năm người im bặt. (Trừ Mã Phụng Hiếu vẫn lẩm bẩm khen giọng Tông chủ nghe như rồng hổ).
Lâm Chương hít sâu, bắt đầu bài giảng giải quen thuộc. Hắn giải thích về thế giới tu tiên, về việc bọn họ đang ở trong game nhưng có ảnh hưởng đến thực tại, và về việc mỗi người sẽ được liên kết với một vị tướng.
"Ta không hỏi các ngươi ở thế giới thực là ai. Ở đây, các ngươi chỉ là đệ tử Hưởng Lạc Tông." Lâm Chương lạnh lùng nói. "Hệ thống, liên kết tướng!"
[Đang liên kết...]
[Đệ tử thứ sáu — Đường Minh Viễn: Liên kết tướng Heimerdinger (Mr. Protime). Danh hiệu: Nhà Phát Minh Vĩ Đại.]
Một luồng sáng vàng chói lòa bao phủ Đường Minh Viễn. Mái tóc rối của hắn dựng đứng lên, một bộ râu trắng dài xuất hiện, trên tay hắn cầm một cây cờ lê khổng lồ và một khẩu súng lục năng lượng. Sau lưng hắn là ba con turret (trụ súng) máy móc đang lơ lửng.
Đường Minh Viễn đẩy gọng kính, mắt sáng rực lên nhìn mấy con turret: "Cơ chế tự động hóa bằng linh khí? Diệu kỳ! Đây là nguyên lý nhiệt động lực học hay lượng tử học? Tông chủ, ta có thể tháo rời cái trụ súng này ra nghiên cứu không?"
Lâm Chương: "...Ngươi cứ việc. Nhưng nhớ lắp lại."
[Đệ tử thứ bảy — Kim Tuấn Kiệt: Liên kết tướng Azir (Hoàng Đế Sa Mạc). Danh hiệu: Đấng Trị Vì.]
Kim Tuấn Kiệt được bao phủ trong bộ giáp vàng ròng lộng lẫy, đầu đội vương miện, tay cầm trượng. Sau lưng hắn, những bóng lính cát mờ ảo dần hiện ra.
Tuấn Kiệt nhìn bộ giáp vàng, cười lớn: "Đẹp! Rực rỡ! Đúng gu bố mày! Hệ thống, ta có thể dùng linh thạch dát thêm kim cương lên bộ giáp này không? Và ta có thể bắt mấy con lính cát này đi... đào mỏ cho ta không?"
Lâm Chương xoa thái dương: "Ngươi là Hoàng đế sa mạc, không phải trùm bất động sản. Nhưng nếu ngươi muốn, cứ việc."
[Đệ tử thứ tám — Mã Phụng Hiếu: Liên kết tướng Tahm Kench (Hà Bá). Danh hiệu: Vua Sông.]
Mã Phụng Hiếu biến thành một sinh vật khổng lồ, da xám ngoét, miệng rộng đến mang tai, mặc bộ vest sang trọng nhưng trông vô cùng tà dị. Hắn cầm một cây gậy chống bằng xương.
Mã Phụng Hiếu nhìn cái bụng phệ của mình, rồi nhìn Lâm Chương, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt đến mức cơ mặt co rút: "Tông chủ! Ngài nhìn xem, bộ dạng này của thuộc hạ, trông có giống một vị thần tài phúc hậu không? Ngài giao cho thuộc hạ việc đi đàm phán thu phí bảo kê với mấy tông môn lân cận đi, thuộc hạ đảm bảo bọn chúng sẽ tự nguyện móc hết linh thạch dâng lên ngài!"
Lâm Chương rùng mình: "Được rồi, ngươi cứ ở đó mà cười, đừng có đến gần ta."
[Đệ tử thứ chín — Lâm Tiểu Hổ: Liên kết tướng Shaco (Ác Quỷ Hộp). Danh hiệu: Ác Quỷ Hộp.]
Lâm Tiểu Hổ biến thành một gã hề tí hon, mặt vẽ mặt cười đáng sợ, tay cầm hai con dao nhọn, sau lưng là một cái hộp quà khổng lồ.
"Ha ha ha! Ta là Shaco! Ta là bóng đêm!" Lâm Tiểu Hổ cười khanh khách, ném một con dao găm cắm phập vào chân ghế của Kim Tuấn Kiệt. "Này rich kid, bố mày đặt hộp quà ở đây, mày dám bước qua không?"
Kim Tuấn Kiệt hét lên: "Thằng nhóc kia! Mày dám làm xước giày vàng của bố mày à? Lính cát, giẫm chết nó!"
[Đệ tử thứ mười — Thẩm Vĩ Thành: Liên kết tướng Twisted Fate (Thần Bài). Danh hiệu: Kẻ Tráo Trở.]
Thẩm Vĩ Thành mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một bộ bài tây phát sáng. Khuôn mặt hắn vốn dĩ nhăn nhúm vì lo âu, giờ đây lại toát ra một vẻ gian giảo, lạnh lùng của một con bạc chuyên nghiệp.
Hắn nhìn những lá bài trong tay, rồi nhìn Lâm Chương, quỳ xuống dập đầu: "Tông chủ, thuộc hạ Thẩm Vĩ Thành, ở thế giới thực là một kẻ thất bại. Nhưng ở đây, thuộc hạ nguyện dùng mọi thủ đoạn, kể cả lừa lọc, bịp bợm, để mang lại lợi ích tối đa cho tông môn. Chỉ cần ngài cho thuộc hạ một chỗ dung thân!"
Lâm Chương nhìn Thẩm Vĩ Thành, trong lòng thầm đánh giá cao. Kẻ này tuy không có chính khí như Triệu Văn Thanh, nhưng lại có sự tàn nhẫn và thủ đoạn của một doanh nhân từng trải. Một con dao cực tốt để xử lý những việc bẩn thỉu.
Lâm Chương đứng trên giảng đài, nhìn mười người đệ tử đầu tiên của mình.
Một bên là năm kẻ cũ: Thầy giáo chính trực, thằng Yasuo cuồng chiến, gã mập Teemo chơi bẩn, cô gái Lux mê đẹp, và cục đá Malphite tự ti.
Một bên là năm kẻ mới: Nhà khoa học điên, cậu ấm Azir thích khoe của, gã nịnh thần Tahm Kench, đứa nhóc Shaco chuyên gia troll, và ông chú Twisted Fate gian giảo.
"Mười người các ngươi," Lâm Chương mở miệng, giọng nói vang rền. "Từ hôm nay, chính thức là đệ tử Hưởng Lạc Tông. Đại sư huynh Triệu Văn Thanh sẽ phụ trách chỉ bảo quy tắc. Tam sư huynh Vương Đại Bảo sẽ phụ trách... ừm, hướng dẫn các ngươi cách đặt bẫy. Ngũ sư đệ Hoàng Minh Đức sẽ phụ trách... chịu đòn."
Hoàng Minh Đức ưỡn ngực: "Đệ tử tuân mệnh!"
Lâm Chương phất tay áo: "Bây giờ, tất cả vào Võ Đạo Đường. Ta sẽ dạy các ngươi cách phối hợp. Nếu ai làm loạn, ta sẽ dùng 'Đại La Thiên Quang Kiếm' cho kẻ đó nếm trải cảm giác linh hồn俱 (câu) diệt!"
Mười người rùng mình, vội vàng xếp hàng đi vào Võ Đạo Đường.
Nhìn theo bóng lưng của mười tên đệ tử "kỳ tài", Lâm Chương khóe miệng co giật. Hắn biết, từ hôm nay, Thương Khung Giới sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa.
Nhưng hắn cũng biết, với đội hình quái đản này, Hưởng Lạc Tông của hắn, chắc chắn sẽ khiến cả thiên hạ phải... đau đầu.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự