Sau khi Hắc Hổ bị một chiêu "Đại La Thiên Quang Kiếm" của Lâm Chương xóa sổ, cả khu rừng phía sau núi rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tán cây và mùi khét lẹt của mặt đất bị nướng chín.
Lâm Chương chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn năm đệ tử đang đứng ngẩn người ra vì kinh ngạc. Hắn dùng giọng điệu đạm mạc, phảng phất vẻ cô độc của một cao thủ vô địch:
"Hôm nay到此为止 (đến đây thôi). Các ngươi vừa mới nhập môn, tâm cảnh chưa ổn định, lại tiêu hao quá nhiều linh lực. Bây giờ, bổn tọa cho phép các ngươi tạm thời trở về bản thế giới, xử lý hết mọi tục sự, an bài ổn thỏa cuộc sống phàm trần. Hãy nhớ, chỉ cần các ngươi đang ở trong phạm vi sơn môn, bất cứ lúc nào cũng có thể tâm niệm một tiếng, hoặc chạm vào biểu tượng trò chơi trên máy tính để quay lại Thương Khung Giới. Tu tiên chi lộ, cần phải kiên trì, nhưng cũng cần hiểu rõ hồng trần."
Năm người chơi nghe xong, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ.
Họ vốn đang lo lắng không biết phải làm sao khi bỗng nhiên "biến mất" khỏi thế giới thực. Giờ nghe Tông chủ nói vậy, khác nào được ân xá toàn phần.
"Đa tạ Tông chủ ân điển!" Triệu Văn Thanh thay mặt mọi người, chắp tay hành lễ, khí chất thầy giáo lại trở về vô cùng chỉnh tề.
Lâm Chương phất tay áo: "Đi đi. Nhớ kỹ, an bài xong xuôi thì phải quay lại tu luyện. Hưởng Lạc Tông không nuôi kẻ lười biếng."
Dứt lời, hắn xoay người, để lại cho năm người một bóng lưng cao thâm莫测 (khó lường).
Năm người chơi đồng loạt nhắm mắt, tâm niệm "Thoát game".
"Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!"
Năm cột sáng trắng bay lên trời, biến mất không còn thấy bóng dáng. Đỉnh núi hoang vu chỉ còn lại một mình Lâm Chương.
Hắn thở phào một hơi, vai rũ xuống, bộ dạng tiên phong đạo cốt biến mất, thay vào đó là một thanh niên mệt mỏi vuốt tóc. "Mẹ kiếp, diễn sâu mệt thật đấy. May mà bọn nó không hỏi tại sao chiêu cuối của ta lại bắn ra kiếm ánh sáng thay vì cầu vồng."
Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Hệ thống vang lên, mang theo một âm điệu vui vẻ hiếm thấy:
[Đinh! Chúc mừng Ký chủ. Năm đệ tử đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Tông môn điểm đạt ngưỡng. Hưởng Lạc Tông Môn chính thức thăng cấp từ Cấp 0 lên Cấp 1!]
[Mở khóa tính năng mới: Phòng ở (Tĩnh Tâm Các), Phòng tập luyện (Võ Đạo Đường), Phòng bán đồ (Tàng Bảo Các). Tất cả đều ở Cấp 1.]
[Đang kiến thiết...]
Lâm Chương mở to mắt. Trước mặt hắn, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những luồng linh khí màu xanh lục từ dưới đất phun lên, bao phủ lấy ba khu vực trống ở hai bên trái phải và phía sau sân.
Khi ánh sáng tan đi, ba tòa kiến trúc bằng gỗ mộc mạc nhưng tinh xảo đã sừng sững đứng đó.
Tòa bên trái là một dãy nhà dài với năm căn phòng nhỏ, biển gỗ khắc ba chữ "Tĩnh Tâm Các".
Tòa bên phải là một võ trường rộng rãi, bên trong có vài chục hình nhân gỗ, biển gỗ khắc "Võ Đạo Đường".
Tòa ở chính giữa phía sau là một gian nhà nhỏ có quầy kệ, trông như một tiệm tạp hóa thời cổ đại, biển gỗ khắc "Tàng Bảo Các".
Lâm Chương đi vào kiểm tra từng phòng, trong lòng càng lúc càng mừng rỡ. Hắn cảm thấy mình finalmente (cuối cùng) cũng có tư bản để bóc lột... à nhầm, để bồi dưỡng đệ tử rồi.
[Thế giới thực]
Tại một căn phòng trọ bừa bộn ở Sài Gòn, Triệu Văn Thanh từ từ mở mắt ra.
Hắn vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm cây bút đỏ. Trên màn hình là trang giáo án môn Ngữ Văn lớp 11 mà hắn đang soạn dở.
Theo thói quen, hắn vươn vai, chuẩn bị chịu đựng cơn đau nhức ở thắt lưng và vai gáy do ngồi sai tư thế suốt ba tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ lạ thay, hắn vươn vai một cái, chỉ nghe mấy tiếng "rắc rắc" nhẹ, cả người nhẹ bẫng. Cơn đau mãn tính bao năm nay hoàn toàn biến mất.
"Chuyện gì thế này?" Triệu Văn Thanh kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình. Hắn cảm thấy đôi mắt sáng rõ, không còn cay xè vì thiếu ngủ. Đầu óc hắn tỉnh táo đến mức chưa từng thấy, những kiến thức văn học vốn dĩ phải suy nghĩ mới nhớ ra, giờ đây cứ thế tuôn chảy trong đầu như suối nguồn.
Hắn nhìn xuống góc màn hình, nơi có một biểu tượng trò chơi kỳ lạ hình thanh kiếm và cái khiên. Hắn nhớ lại mọi chuyện ở Thương Khung Giới.
"Không lẽ... trò chơi đó không chỉ là ảo giác? Nó đang cải tạo cơ thể và trí lực của mình?"
Triệu Văn Thanh là một người lý trí. Hắn lập tức lấy ra một tập đề thi đại học môn Văn năm ngoái, bắt đầu giải thử. Bình thường hắn phải mất hai tiếng để làm xong và chấm điểm, nhưng hôm nay, hắn chỉ mất bốn mươi phút. Mọi luận điểm, dẫn chứng đều logic, sắc bén và bay bổng đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên.
"Thần kỳ... Quá thần kỳ!" Triệu Văn Thanh lẩm bẩm. Hắn lập tức拿出 điện thoại, gọi điện cho hiệu trưởng: "Alo, hiệu trưởng ạ, tôi là Văn Thanh. Tuần sau tôi xin phép nghỉ phép ba ngày để... ừm, để nghiên cứu phương pháp giảng dạy đột phá. Vâng, tôi đảm bảo tiến độ..."
Cúp máy, Triệu Văn Thanh nhìn biểu tượng game, trong lòng dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Hắn phải sắp xếp lại cuộc sống. Tu tiên, à nhầm, "nghiên cứu phương pháp giảng dạy" mới là chính sự!
Cách đó năm cây số, trong một quán net cỏ, Lý Thiên Phong đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình.
Trước khi "đăng nhập" vào Thương Khung Giới, hắn đang trong một trận ranked căng thẳng. Giờ đây, hắn tỉnh lại, tay vẫn đặt trên chuột và bàn phím.
Bình thường, sau một đêm cày game, cơ thể hắn sẽ rã rời, mắt thâm quầng, phản xạ chậm chạp. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy như vừa được tiêm một ống adrenaline tinh khiết.
Đột nhiên, con chuột máy tính của hắn bị lỏng dây, trượt khỏi bàn, rơi thẳng xuống đất.
Theo bản năng, tay trái của Lý Thiên Phong lao ra như một tia chớp, chụp lấy con chuột khi nó chỉ còn cách mặt đất năm phân.
"Wow..." Hắn trợn tròn mắt nhìn con chuột trên tay mình. "Phản xạ này... là của Yasuo sao? Không, đây là cơ thể của mình!"
Hắn nhớ lại cảm giác cầm kiếm, cảm giác gió lốc xoáy quanh người khi dùng Quét Kiếm. Những cơ bắp trên tay hắn tuy không to ra, nhưng hắn cảm nhận được sự dẻo dai và sức bền khủng khiếp.
"Mẹ kiếp, chơi game mà tốt cho sức khỏe thế này thì ai mà chịu nổi!" Lý Thiên Phong hét lên một tiếng, khiến mấy thằng ngồi cạnh giật bắn mình. Hắn lập tức mở điện thoại, nhắn tin cho đám bạn: "Đứa nào muốn sống thọ, muốn mắt sáng, tay nhanh mắt lẹ thì tối nay lên mạng, tải cái game tên 'Hưởng Lạc Tông' cho tao. Không chơi là cắt đứt anh em!"
Tại một ký túc xá nữ, Tô Tiểu Mạn tỉnh dậy.
Cô bạn cùng phòng đang đánh răng, quay đầu lại nhìn cô, suýt nữa làm rơi bàn chải.
"Mạn Mạn, cậu... cậu đi thẩm mỹ viện hả? Sao da cậu sáng bóng thế? Cả quầng thâm mắt cũng biến mất luôn?"
Tô Tiểu Mạn sờ lên mặt mình, cảm nhận được làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Cô nhớ lại luồng ánh sáng ấm áp của Lux khi cô dùng Lăng Kính Phòng Hộ.
"Ừm... tớ dùng kem dưỡng mới," Tô Tiểu Mạn bịa đại, nhưng trong lòng đang gào thét. "Trời ơi, chơi game tu tiên còn hơn cả đi spa! Mình phải nghỉ bớt mấy cái club cuối tuần, ở nhà 'cày cuốc' thôi!"
Tại một căn hộ chung cư cao cấp, Hoàng Minh Đức đứng trước gương.
Anh ta đứng thẳng người. Lần đầu tiên sau năm năm, cái lưng của anh không còn bị gù xuống vì thói quen ngồi rụt rè. Lớp "đá hoa cương" trong game dường như đã gia cố lại khung xương và cột sống của anh ở thế giới thực. Da dẻ anh tuy không trắng trẻo nhưng trông vô cùng khỏe khoắn, rắn rỏi.
"Mình... mình trông như một người đàn ông thực thụ," Hoàng Minh Đức thì thầm, tự tin vuốt lại mái tóc. "Bạn gái cũ mà thấy mình thế này, chắc chắn sẽ hối hận! Phải vào game cày cấp, biến thành Kim Đan kỳ, không, Hóa Thần kỳ mới được!"
Còn Vương Đại Bảo, gã mập đang đứng trên cái cân.
"Cái quái gì thế này? Mình nhẹ đi hai ký rồi?!" Vương Đại Bảo hét lên. Hắn biết mỡ không thể biến mất sau một đêm, nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác nặng nề, uể oải. "Chắc là do trong game mình chạy nhảy nhiều, lại còn đặt nấm nữa. Đúng là thể thao điện tử! Tối nay mình phải vào game chạy bộ thêm mười vòng núi!"
Năm người, năm hoàn cảnh, nhưng đều có chung một nhận thức: Thế giới tu tiên kia không phải trò đùa. Nó đang cải tạo bọn họ theo những cách thần kỳ nhất. Và bọn họ, bằng mọi giá, phải sắp xếp thời gian để "tu luyện".
[Thương Khung Giới - Hưởng Lạc Tông Môn]
Năm cột sáng trắng lại một lần nữa giáng xuống đỉnh núi.
Năm người chơi vừa xuất hiện, còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Tông môn hoang vu ban nào đã biến mất. Thay vào đó là ba tòa kiến trúc nguy nga (theo tiêu chuẩn của tông môn cấp 1), sân gạch phẳng lì, linh khí đậm đặc đến mức hít một hơi cũng thấy sảng khoái.
Lâm Chương đã đứng chờ sẵn trên giảng đài. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lam thêu vân mây, tay cầm một chiếc quạt xếp, trông vô cùng nho nhã và thần bí.
"Các ngươi đã trở lại." Lâm Chương mở miệng, giọng nói vang vọng khắp sơn môn. "Xem ra tục sự ở bản thế giới đã an bài ổn thỏa."
"Đa tạ Tông chủ!" Triệu Văn Thanh đại diện năm người, cung kính đáp. "Chúng đệ tử đã sắp xếp xong xuôi, từ nay về sau, sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự tông môn."
Lâm Chương gật đầu, khẽ phe phẩy chiếc quạt: "Rất tốt. Bổn tọa thấy các ngươi căn cơ đã vững,是时候 (đã đến lúc) cho các ngươi tiếp xúc với những tài nguyên chân chính của tông môn. Đi theo ta."
Hắn dẫn năm người đi tham quan.
Điểm đến đầu tiên là Tĩnh Tâm Các (Phòng ở Cấp 1).
Lâm Chương đẩy cánh cửa gỗ, bên trong là năm gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, mỗi phòng có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế, và một lư hương đang tỏa khói trầm thoang thoảng.
"Đây là Tĩnh Tâm Các." Lâm Chương chỉ vào chiếc giường. "Trên mỗi giường đều được khắc 'Tụ Linh Trận' Cấp 1. Các ngươi ngủ trên giường này một đêm, linh khí trong cơ thể sẽ được tôi luyện tương đương với việc các ngươi ngồi thiền tu luyện ba ngày ba đêm. Hơn nữa, nó còn có tác dụng phục hồi thể lực, chữa trị ngoại thương nhẹ. Từ nay, các ngươi không cần ngủ lều trại nữa, mỗi người một phòng."
Tô Tiểu Mạn mắt sáng rực: "Tông chủ, ngủ cũng có thể tu luyện sao? Vậy tối nay em muốn ngủ mười tiếng!"
"Được." Lâm Chương mỉm cười. "Nhớ ngủ đúng giờ, linh khí ban đêm và ban ngày có sự khác biệt."
Tiếp theo, hắn dẫn họ sang Võ Đạo Đường (Phòng tập luyện Cấp 1).
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là một khoảng sân rộng rãi được bao bọc bởi một lớp màng ánh sáng mỏng. Ở giữa sân, có mười cái mộc nhân (hình nhân gỗ) kích thước bằng người thật, trên người khắc đầy những huyệt vị.
"Đây là Võ Đạo Đường." Lâm Chương giải thích. "Sơn môn là nơi thanh tịnh, không phải để các ngươi đánh nhau phá hoại. Nơi này được bố trí 'Trận Pháp Không Gian', dù các ngươi có dùng chiêu cuối san bằng nơi này, nó cũng sẽ tự động phục hồi trong nháy mắt. Mười cái mộc nhân này có thể điều chỉnh độ khó, từ Luyện Khí đến Trúc Cơ. Chúng sẽ mô phỏng các đòn tấn công của yêu thú và tán tu. Các ngươi có thể dùng nơi này để luyện tập phối hợp, thử nghiệm chiêu thức mà không sợ nguy hiểm."
Lý Thiên Phong nhìn mấy cái mộc nhân, mắt sáng lên như đèn pha. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình dùng Trăn Trối (R) của Yasuo chém bay đầu mười cái mộc nhân cùng lúc.
"Tông chủ! Đệ tử xin phép được ở trong này ba ngày không ra!" Lý Thiên Phong kích động.
Triệu Văn Thanh thì vuốt cằm, gật gù: "Diệu kế. Dùng mộc nhân để luyện tập thực chiến, lại có trận pháp bảo vệ, đúng là phương pháp giáo dục thực tiễn cực kỳ khoa học. Tông chủ quả nhiên thâm sâu."
Lâm Chương nghe vậy thì trong lòng thầm khen ông thầy dạy Văn này hiểu chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đạm mạc: "Đại sư huynh hiểu được dụng ý của bổn tọa là tốt nhất. Tu luyện không được nóng vội, phải tuần tự nhi tiến."
Cuối cùng, hắn dẫn họ đến Tàng Bảo Các (Phòng bán đồ Cấp 1).
Bên trong là một quầy gỗ dài, phía sau là một kệ hàng với đủ các loại chai lọ, hộp gỗ. Một ông lão râu tóc bạc phơ (do Hệ thống tạo ra làm NPC bán hàng) đang đứng gục đầu trên quầy ngủ gật.
"Đây là Tàng Bảo Các." Lâm Chương chỉ vào kệ hàng. "Bên trong có bán các loại đan dược cơ bản như Hồi Huyết Đan, Hồi Linh Đan, có các loại phù chú, và cả những tài liệu để nâng cấp pháp khí. Các ngươi muốn mua, phải dùng Linh thạch hoặc Điểm cống hiến để đổi."
Vương Đại Bảo tò mò chạy lại gần, chỉ vào một cái lọ màu xanh: "Tông chủ, cái này là gì ạ?"
Lâm Chương liếc nhìn, Hệ thống lập tức hiện thông tin: [Thúc Sinh Tề: Kích thích thực vật tăng trưởng, giá 10 Linh thạch].
Hắn ho khan một tiếng, dùng giọng điệu cao thâm: "Đó là Thúc Sinh Tề. Có thể thúc đẩy linh thảo hoặc... ừm, các loại thực vật đặc biệt của ngươi sinh trưởng nhanh hơn. Ngươi nếu muốn đặt nhiều nấm hơn, hoặc muốn nấm độc hơn, có thể dùng nó."
Vương Đại Bảo cười hắc hắc, hai tay xoa vào nhau: "Tuyệt vời! Đệ tử mua! Đệ tử muốn biến cả ngọn núi này thành bãi mìn!"
Hoàng Minh Đức thì chỉ vào một lọ thuốc đánh bóng: "Tông chủ, cái này có làm cứng lớp giáp đá của đệ tử không?"
Lâm Chương nhìn lọ [Thạch Du: Bôi trơn và đánh bóng giáp đá, tăng 5% tốc độ di chuyển trong 10 phút], gật đầu: "Có. Ngươi mua đi, bôi lên người, bảo đảm ngươi trơn tru như bôi mỡ, địch nhân chém cũng không dính."
Hoàng Minh Đức mừng rỡ, lập tức rút ra mười Linh thạch (do hoàn thành nhiệm vụ tân thủ được phát) để mua.
Sau khi giới thiệu xong, Lâm Chương đứng giữa sân, nhìn năm đệ tử đang hào hứng mua sắm và thảo luận. Hắn cảm thấy một cảm giác thỏa mãn dâng lên.
"Các ngươi," Lâm Chương lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Hôm nay đã được thấy rõ tiềm lực của Hưởng Lạc Tông. Bổn tọa cho các ngươi một ngày thời gian để thích nghi với Tĩnh Tâm Các và Võ Đạo Đường. Ngày mai, bổn tọa sẽ đích thân kiểm tra tu vi của các ngươi. Kẻ nào lười biếng, sẽ bị phạt đi dọn dẹp chuồng yêu thú."
Năm người rùng mình, đồng thanh: "Đệ tử tuân mệnh!"
Lâm Chương gật đầu, phất tay áo bỏ đi về hậu sơn.
Hắn cần phải về phòng, đóng cửa lại, và cười thỏa thích. Hắn vừa bán được năm lọ thuốc cho đệ tử, thu về năm mươi Linh thạch. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hăng hái của bọn chúng, hắn biết con đường xưng bá thiên hạ không còn xa nữa.
Chỉ có điều, hắn không biết rằng, ở trong Võ Đạo Đường, Vương Đại Bảo đang lén lút bôi Thúc Sinh Tề lên... cái mũ nấm trên đầu mình, thì thầm: "Không biết bôi lên đầu có mọc thêm nấm không ta..."
Và ở Tĩnh Tâm Các, Lý Thiên Phong đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Trăn Trối... Quét Kiếm... Trăn Trối... Quét Kiếm..."
Hưởng Lạc Tông Môn, ngày thứ hai.