🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Tông Chủ Ra Oai, Lang Yêu Quấy Phá

~17 phút đọc · 3223 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nửa tháng trôi qua, Hưởng Lạc Tông Môn — hay nói đúng hơn là ngọn núi hoang mà Hệ thống ban thưởng — vẫn giữ nguyên trạng thái "hoang vu cằn cỗi" ban đầu của nó.
Tông môn không có điện các nguy nga, không có linh điền phì nhiêu, chỉ có một khoảng sân đất nện chặt, vài gian nhà tranh vách nát do năm người chơi tự tay dựng lên, và một tấm biển gỗ mục nát khắc bốn chữ "Hưởng Lạc Tông Môn" nghiêng nghiêng vẹo vẹo.
Sáng sớm, linh khí trên núi còn đang loãng mỏng. Lâm Chương mặc một bộ trường bào màu trắng do Hệ thống đổi cho, chắp tay sau lưng, đứng trên tảng đá lớn ở trung tâm sân. Khí chất của hắn lúc này trông vô cùng xuất trần, tiên phong đạo cốt, khiến năm vị đệ tử đang ngáp ngắn ngáp dài phải vội vàng đứng thẳng người, xếp thành một hàng.
"Hôm nay, bổn tọa sẽ giảng giải cho các ngươi rõ về quy tắc sinh tồn ở Thương Khung Giới này." Lâm Chương mở miệng, giọng nói trầm ổn, mang theo uy nghiêm không cho phép chống cự.
Hắn hắng giọng, bắt đầu bài học vỡ lòng: "Tu tiên giới chia làm bảy cảnh giới lớn, từ thấp đến cao lần lượt là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, và Đại Thừa. Mỗi一个大 cảnh giới lại chia làm ba giai đoạn nhỏ: Thiếu kỳ, Trung kỳ và Cao kỳ. Các ngươi hiện tại vừa mới bước chân vào Luyện Khí Thiếu kỳ, đừng vội tự mãn."
Lý Thiên Phong — kẻ đang cầm thanh katana của Yasuo — giơ tay phát biểu: "Tông chủ, vậy khi nào chúng ta mới được dùng chiêu cuối? Em nóng ruột muốn 'gánh team' rồi!"
Lâm Chương liếc hắn một cái, lạnh lùng giải thích: "Hệ thống đã thiết lập quy tắc về Chiêu Cuối (Ultimate). Khi các ngươi ở Luyện Khí kỳ, chiêu cuối chỉ có thể sử dụng giới hạn. Cụ thể, những tướng như Garen, Yasuo, Lux, Malphite, mỗi ngày chỉ được tung ra chiêu cuối một lần. Nhưng khi các ngươi đột phá lên Trúc Cơ kỳ, số lần sử dụng sẽ tăng lên hai lần, Kim Đan kỳ là ba lần, cứ thế cộng dồn."
Hắn quay sang nhìn Vương Đại Bảo đang gãi cái mũ nấm trên đầu, khóe miệng giật giật: "Riêng trường hợp đặc biệt của ngươi, Teemo. Chiêu cuối 'Bẫy Nấm Toàn Bản Đồ' của ngươi ở Luyện Khí kỳ chỉ đặt được đúng một cái nấm. Nhưng khi đột phá lên Trúc Cơ kỳ, số lượng nấm đặt cùng lúc sẽ tăng lên gấp mười, tức là mười cái. Lên Kim Đan là một trăm cái. Hiểu chưa?"
Vương Đại Bảo nghe xong, đôi mắt nhỏ tí híp lại thành một đường chỉ, nở một nụ cười gian xảo đến rợn người: "Gấp mười lần...嘿嘿 (hắc hắc)... Tông chủ yên tâm, đệ tử sẽ biến hậu sơn thành bãi mìn của Teemo!"
Triệu Văn Thanh nhíu mày, giọng nói trầm ổn mang theo phong thái sư phạm: "Tông chủ, nếu chỉ dựa vào chiêu cuối, chẳng phải những kỹ năng bình thường mới là nền tảng? Chúng ta nên tu luyện tâm pháp ra sao?"
"Rất tốt, Đại sư huynh đã nắm được trọng tâm." Lâm Chương gật đầu tán thưởng. "Các kỹ năng Q, W, E sẽ tự động thông thạo theo bản năng khi các ngươi chiến đấu. Còn tâm pháp, Hệ thống sẽ tự truyền thụ. Bây giờ, ai có thắc mắc gì về thực lực của bản tọa không?"
Câu hỏi này vừa dứt, không khí bỗng chốc trở nên vi diệu.
Lý Thiên Phong đảo mắt, tay vuốt vuốt thanh katana, trong lòng thầm nghĩ: Tông chủ tuy nói nghe rất ngầu, nhưng từ hôm qua đến giờ chưa thấy ổng ra tay chiêu nào. Chẳng lẽ ổng chỉ là một NPC giữ nhiệm vụ? Mình đường đường là một Yasuo chính hiệu, sao có thể phục một người không biết võ công?
Hắn bước ra một bước, chắp tay nhưng thái độ có phần ngạo nghễ: "Tông chủ, đệ tử mạo muội. Đệ tử được liên kết với Yasuo, kiếm đạo thông thiên. Nhưng đệ tử lại chưa từng thấy Tông chủ ra tay. Không biết Tông chủ tu vi đến đâu, thuộc hệ phái nào? Đệ tử muốn... thỉnh giáo một chiêu!"
Năm người còn lại nghe vậy đều kinh ngạc. Hoàng Minh Đức kéo kéo gọng kính, thì thầm: "Thằng này điên à, khiêu khích Tông chủ?"
Lâm Chương nhìn Lý Thiên Phong, trong lòng không giận mà ngược lại còn thấy buồn cười. Hắn đương nhiên không thể nói mình là một kẻ xuyên không tay trắng. Nhưng đúng lúc này, một dòng thông báo chỉ mình hắn nhìn thấy hiện lên trong đầu:
[Đinh! Phát hiện đệ tử có ý định khiêu khích. Kích hoạt cơ chế ẩn: 'Tông Chủ Chi Uy'.] [Ký chủ có thể sử dụng toàn bộ bộ kỹ năng của tất cả đệ tử đã triệu hồi. Chỉ số sức mạnh của Ký chủ bằng tổng sức mạnh của tất cả đệ tử cộng lại. Cơ chế này được giữ bí mật tuyệt đối.]
Lâm Chương ngẩn ra trong tích tắc, rồi trong lòng bùng lên một tràng cười điên cuồng. Hóa ra mình không phải phế vật! Mình là bản sao hoàn hảo của tất cả chúng nó, hơn nữa còn là bản cộng hưởng!
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng như nước, ánh mắt thâm trầm nhìn Lý Thiên Phong: "Ngươi muốn thỉnh giáo? Được thôi."
Lý Thiên Phong cả kinh, không ngờ Tông chủ lại đồng ý nhanh vậy. Hắn lập tức rút kiếm, gió bắt đầu xoáy quanh người, kích hoạt nội tại của Yasuo. "Tông chủ, đệ tử đắc tội!"
Hắn đạp mạnh xuống đất, lao vút tới, thanh kiếm trong tay vẽ ra một đường kiếm khí sắc lẹm, thẳng hướng vào vai Lâm Chương. Đây là chiêu Q (Quét Kiếm) kết hợp bước lướt.
Tốc độ cực nhanh! Tô Tiểu Mạn hét lên sợ hãi: "Cẩn thận!"
Nhưng Lâm Chương chỉ đứng yên. Khi lưỡi kiếm còn cách hắn ba tấc, hắn khẽ nâng tay phải lên.
Không có kiếm khí, không có gió xoáy. Hắn chỉ đơn giản là tung ra một bức tường gió vô hình — W của Yasuo.
"Vút!"
Kiếm khí của Lý Thiên Phong đập vào bức tường gió, bị đánh bật lên không trung, hóa thành những luồng gió tan biến. Lý Thiên Phong trợn tròn mắt, cả người mất đà lao thẳng vào khoảng không.
Chưa dừng lại, Lâm Chương bước lên một bước. Hắn kích hoạt Q của Garen (Quyết Thắng) để tăng tốc độ, đồng thời bật nội tại Giáp Hoa Cương của Malphite. Một lớp đá hoa cương xám xịt bao phủ cánh tay phải của hắn, nhưng dưới sự che giấu của linh khí, nó trông như một lớp kim quang hộ thể.
Hắn tung một cú đấm. Không dùng sức mạnh cơ bắp, mà dùng lực đẩy của Địa Chấn (E của Malphite) kết hợp với sức nặng của Garen.
"Ầm!"
Lý Thiên Phong chưa kịp rơi xuống đất đã bị một cỗ lực lượng kinh hoàng đánh bay ngược ra sau, lăn lông lốc mười vòng trên sân đất, cắm đầu vào một đống rơm, ho sặc sặc.
Cả sân im phăng phắc.
Triệu Văn Thanh nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Chương đã hoàn toàn thay đổi, từ nghi ngờ chuyển sang sùng bái. Hoàng Minh Đức và Tô Tiểu Mạn thì há hốc mồm. Vương Đại Bảo lén lút lùi lại hai bước, thì thầm: "May quá, may là mình không ngồi lên nấm của ổng."
Lâm Chương chắp tay sau lưng, phất phất ống tay áo, dùng giọng điệu đạm mạc nhất có thể: "Kiếm đạo của ngươi, quá chậm. Tâm pháp của bổn tọa gọi là 'Hỗn Nguyên Vô Tướng Quyết', không thuộc bất kỳ hệ phái nào, có thể hóa giải vạn pháp. Các ngươi hãy tu tâm cho tốt, chớ vọng động."
Lý Thiên Phong bò ra từ đống rơm, mặt mũi lem luốc, quỳ rạp xuống đất: "Đệ tử mắt thịt không nhìn Thái Sơn! Xin Tông chủ trừng phạt!"
"Thôi, đứng dậy đi." Lâm Chương phất tay. Trong lòng hắn đang cười gập cả bụng. Mẹ kiếp, dùng skill của chúng nó đánh lại chúng nó, cảm giác này sướng thật!
Đúng lúc không khí đang trầm lắng và uy nghiêm thì một tiếng "Đinh"清脆 (trong trẻo) vang lên trong đầu Lâm Chương.
[Đinh! Nhiệm vụ tân thủ đã được kích hoạt.] [Nhiệm vụ: Dọn dẹp sơn môn.] [Mô tả: Phía sau linh điền của tông môn đang bị một đàn Hắc Phong Lang (Sói Gió Đen) quấy phá, phá hoại linh thảo. Hãy tiêu diệt chúng và tìm ra nguyên nhân.] [Phần thưởng: 500 Linh thạch, 100 Điểm cống hiến, Thẻ rút tướng ngẫu nhiên (x1).]
Lâm Chương ho khan một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm nghị: "Các ngươi đã chính thức nhập môn. Bây giờ, bổn tọa giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Phía sau núi có một đàn yêu thú đang phá hoại linh điền. Hãy đi tiêu diệt chúng. Nhớ kỹ, phối hợp tác chiến, không được đơn độc hành động."
Năm người đồng thanh: "Tuân lệnh Tông chủ!"
________________________________________
Phía sau núi, linh điền vốn dĩ là một khoảng đất trống được Hệ thống quy hoạch, hiện tại đang bị cày xới nham nhở. Giữa trung tâm, hơn mười con sói đen to bằng con nghé, mắt đỏ ngầu, đang gặm nhấm những cây linh thảo non nớt.
"Kế hoạch là gì, Đại sư huynh?" Lý Thiên Phong rút kiếm, hưng phấn hỏi.
Triệu Văn Thanh vuốt cằm, phân tích theo phong cách của một giáo viên dạy Văn: "Theo như Tông chủ căn dặn, chúng ta cần phối hợp. Hoàng Minh Đức, ngươi có giáp đá, hãy đứng trước thu hút sự chú ý. Tô Tiểu Mạn, ngươi đứng sau dùng ánh sáng tấn công từ xa. Vương Đại Bảo, ngươi... đặt nấm ở những chỗ chúng hay chạy qua. Lý Thiên Phong, ngươi chờ thời cơ cắt vào chủ lực. Ta sẽ trấn áp đầu lĩnh."
"Rõ!"
Hoàng Minh Đức bước lên trước, vỗ vỗ vào bộ ngực đá hoa cương của mình: "Lại đây, mấy con chó hoang!咬 (Cắn) tao đi!"
Đàn Hắc Phong Lang ngẩng đầu lên, thấy một khối đá biết đi, liền gầm lên một tiếng, lao thẳng tới. Con đầu đàn to nhất, cao chừng hai mét, móng vuốt sắc lẹm tát mạnh vào ngực Hoàng Minh Đức.
"Choang!"
Tiếng kim loại va vào đá vang lên chói tai. Con sói đầu đàn đau điếng, lắc đầu nguầy nguậy. Răng nó suýt gãy. Hoàng Minh Đức đứng yên như trời trồng, cười hì hì: "Gãi lưng vừa vừa thôi anh bạn."
"Lux, bắn!" Triệu Văn Thanh quát lớn, vung thanh đại kiếm Garen lao vào, chém bay một con sói đang định cắn vào chân Hoàng Minh Đức.
Tô Tiểu Mạn ở phía sau, cầm trượng pha lê, nhắm mắt nhắm mũi vung lên: "Quang Phược!"
Một dải ánh sáng vàng bay ra. Nhưng thay vì trúng vào đàn sói, nó lại bay lệch sang một bên, trói chặt một cái cây cổ thụ.
"Á, em miss (trượt) rồi!" Tô Tiểu Mạn đỏ mặt.
"Không sao, để tao!" Vương Đại Bảo cười hắc hắc, ném ra một phi tiêu (Q - Phi Tiêu Mù). Phi tiêu bay vèo một cái, cắm thẳng vào... mông của Lý Thiên Phong.
"Á đù! Thằng mập mày mù à?!" Lý Thiên Phong đang định lao vào chém thì眼前 (trước mắt) tối sầm lại, bị mù tạm thời, loay hoay đâm kiếm vào không khí. "Mắt tao! Tao không nhìn thấy gì nữa!"
"Xin lỗi xin lỗi! Địch ở sau lưng anh!" Vương Đại Bảo vội vàng đặt một cái Bẫy Nấm (W) xuống đất.
Con sói đầu đàn thấy đồng bọn bị bắt nạt, liền lao thẳng về phía Vương Đại Bảo. Nó nhảy lên, giáng mạnh hai chân trước xuống đất.
"Ầm!"
Tiếng nổ vang lên. Bẫy nấm phát nổ, tạo ra một đám mây độc màu xanh lục. Con sói đầu đàn bị hất tung lên, máu xanh trào ra từ miệng, ngã xuống đất co giật.
"Wow! Nổ đã thế!" Vương Đại Bảo reo lên, bắt đầu đặt liên tục năm cái nấm thành một hình vòng cung.
Cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Triệu Văn Thanh chém gió phần phật, miệng lẩm bẩm những câu thơ chính nghĩa. Hoàng Minh Đức làm bia đỡ đạn cho cả team. Tô Tiểu Mạn bắn trượt năm phát liên tiếp, chỉ trúng được một con sóc đang chạy ngang qua. Lý Thiên Phong sau khi hết hiệu ứng mù thì lao vào chém loạn xạ, tự mình dính bẫy nấm của Vương Đại Bảo, vừa chém sói vừa gãi mông vì ngứa.
Nhưng dù sao, với sức mạnh của các vị tướng, đàn sói thường cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, khi con sói cuối cùng ngã xuống, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ khu rừng rậm phía sau.
"Khá lắm, khá lắm. Không ngờ một đám nhãi con Luyện Khí Thiếu kỳ lại có thể tiêu diệt đàn Hắc Phong Lang của ta."
Một gã đàn ông mặc áo đen, mặt đầy sẹo, bước ra. Trên tay hắn cầm một chiếc sáo trúc, ánh mắt âm độc nhìn năm người.
[Đinh! Phát hiện ngoại địch: Hắc Hổ (Tán tu). Tu vi: Luyện Khí Cao kỳ.]
Hắc Hổ liếm liếm môi, ánh mắt tham lam quét qua Tô Tiểu Mạn và Hoàng Minh Đức: "Linh sủng của ta bị giết, các ngươi phải đền mạng. Nhưng trước khi chết, tiểu nương tử này và cục đá kia sẽ là món đồ chơi tuyệt vời cho lão tử."
Hắn rút ra một thanh loan đao, linh khí màu đen cuồn cuộn bao phủ. Luyện Khí Cao kỳ, áp lực linh khí khiến năm người chơi cảm thấy hô hấp khó khăn.
"Ngươi... ngươi là ai?" Triệu Văn Thanh bước lên trước, che chắn cho mọi người, thanh kiếm Garen giơ cao. "Ngươi chính là kẻ điều khiển bầy sói phá hoại linh điền?"
"Linh điền? Cái chỗ đất rách nát đó đáng giá mấy đồng? Lão tử chỉ muốn g-iết người cướp của thôi!" Hắc Hổ cười lớn, lao thẳng về phía Tô Tiểu Mạn, loan đao chém xuống một đạo khí đen ngòm.
Tô Tiểu Mạn sợ hãi nhắm mắt lại. Hoàng Minh Đức định lao vào đỡ nhưng không kịp. Lý Thiên Phong đang bận gỡ hiệu ứng độc của nấm.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng từ trên cao giáng xuống.
"Ầm!"
Mặt đất rung chuyển. Một cột sáng vàng rực rỡ bùng nổ, đánh tan đạo khí đen của Hắc Hổ.
Lâm Chương đứng chắn trước mặt Tô Tiểu Mạn, trường bào trắng bay phần phật trong gió, không dính một hạt bụi. Hắn nhìn Hắc Hổ, ánh mắt lạnh lùng như băng ngàn năm.
"Tông chủ!" Năm người chơi reo lên, mắt sáng rực.
Hắc Hổ lùi lại hai bước, kinh nghi bất định nhìn Lâm Chương. Hắn không nhìn thấu tu vi của đối phương! Nhất định là cao thủ Trúc Cơ, thậm chí là Kim Đan!
"Ngươi là ai? Dám cản trở chuyện của lão tử?" Hắc Hổ gầm lên, nhưng giọng nói đã có phần run rẩy.
Lâm Chương không nói một lời. Hắn biết, nếu dùng skill của Garen hay Yasuo, hiệu ứng sẽ bị lộ. Hắn cần một chiêu thức mang tính "hủy diệt" và "chính nghĩa", nhưng phải được ngụy trang dưới lớp vỏ tiên hiệp.
Hắn chọn Lux. Chiêu cuối: Cầu Vồng Tối Thượng (Final Spark). Nhưng thay vì bắn ra một tia sáng cầu vồng sặc sỡ, hắn điều khiển linh khí, nén toàn bộ ánh sáng lại, biến nó thành một thanh kiếm ánh sáng thuần túy, chói lòa như thái dương.
"Ngươi... ngươi muốn chết!" Hắc Hổ cảm nhận được cỗ lực lượng kinh thiên động địa kia, sợ hãi quay người bỏ chạy.
"Đã đến Hưởng Lạc Tông, sao có thể dễ dàng rời đi?" Lâm Chương lạnh lùng lên tiếng.
Hắn vung tay.
"Đại La Thiên Quang Kiếm!" (Tên tự chế cho sang).
Một luồng sáng trắng xóa, to bằng thân cây, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, xé rách không gian, bắn thẳng về phía Hắc Hổ.
"Ầm ầm ầm!"
Cả một ngọn núi nhỏ phía sau Hắc Hổ bị luồng sáng xuyên thủng, nổ tung thành vô số mảnh vụn. Khi ánh sáng tan đi, nơi Hắc Hổ đứng chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm, cháy đen, ngay cả tro tàn cũng không còn sót lại.
Năm người chơi đứng ở phía sau, miệng há hốc, mắt trợn tròn, không thốt nên lời.
Một chiêu. Chỉ một chiêu, xóa sổ một cao thủ Luyện Khí Cao kỳ, kèm theo san bằng một ngọn núi.
"Đây... đây là tu vi gì?" Lý Thiên Phong nuốt nước bọt, thanh kiếm Yasuo trên tay bỗng cảm thấy nặng trĩu. "Kim Đan? Nguyên Anh?"
Lâm Chương thu tay lại, hít sâu một hơi để ổn định linh khí đang cuộn trào trong cơ thể (do dùng skill của đệ tử nên hắn cũng hơi mệt). Hắn quay lại, nhìn năm đệ tử đang sùng bái như nhìn thần linh, khẽ lắc đầu, dùng giọng điệu đạm mạc đến mức vô tình:
"Chỉ là một chút kỹ mọn. Các ngươi thấy đấy, tu tiên giới tàn khốc như vậy, nếu không mạnh lên, các ngươi sẽ chỉ là con mồi. Hôm nay, bổn tọa ra tay là để các ngươi hiểu rõ sự差距 (khoảng cách). Về tông môn, lĩnh thưởng."
Nói xong, hắn phất tay áo, bước đi, để lại một bóng lưng cao thâm莫测 (khó lường).
Năm người chơi nhìn theo, trong lòng dâng lên lòng kính ngưỡng tột độ.
Triệu Văn Thanh chắp tay, cung kính: "Tông chủ uy vũ!"
Hoàng Minh Đức thì thì thầm với Tô Tiểu Mạn: "Tông chủ ngầu quá! Mình mà được một phần mười công lực của ổng, bạn gái cũ chắc chắn sẽ quay lại!"
Vương Đại Bảo thì lén lút đặt thêm một cái nấm dưới gốc cây, cười hắc hắc: "Tông chủ lợi hại như vậy, mình đặt nấm sau lưng ổng chắc ổng cũng không phát hiện ra đâu..."
Lâm Chương đi trước, nghe thấy tiếng thì thầm của Vương Đại Bảo qua Hệ thống, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Giấu kín, phải giấu kín. Nếu để bọn nó biết mình dùng skill của chúng nó, thể nào thằng Yasuo với thằng Teemo này nó lật mặt!
Con đường xưng bá Thương Khung Giới của Hưởng Lạc Tông Môn, cứ thế, bắt đầu bằng những màn kịch vụng về và những bãi mìn nấm độc.

💬 Bình luận (0)