🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.65: Lo lắng là gì?

~8 phút đọc · 1546 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Hah... Không ngờ lại thắng dễ dàng như vậy"

Tại một căn phòng ngủ lớn, được trang trí bằng những tấm màn và lụa màu hồng trắng, xung quanh còn có rất nhiều gấu bông lớn nhỏ, màu sắc, hình dạng đều có đủ. Một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai bước ra khỏi VCB, vươn vai nói một câu, nở một nụ cười. Dung nhan đích thị là một mỹ nhân gốc Hoa, có điều lời nói ra lại là tiếng Việt. Cô gái không trang điểm, chỉ mặc bộ quần áo cộc đơn giản, thế nhưng chính sự đơn giản ấy càng không thể che lấp diện mạo xuất chúng, ngược lại còn khiến cho thần thái cao quý hơn vài phần. Nếu Minh Thiên ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên tột cùng vì khuôn mặt này thực sự rất rất quen.

"Sở tiểu thư... Nếu cô cứ như vậy, tôi cũng không biết phải nói với cha mẹ cô thế nào nữa..."

Một bóng hình bà lão hơi già đứng dậy khỏi ghế cạnh bàn trà, lo lắng nói. Xem chiếc tạp dề rộng trên người bà lão, có thể đoán được thân phận người giúp việc. Bà lão trên đầu đã có những nét bạc đầu tiên của tuổi già, mặc dù lưng bà có hơi gù một chút, nhưng sức khoẻ có vẻ vẫn rất tốt, tay chân tương đối linh hoạt.

"Không sao không sao. Cô Hoàng, cháu chẳng phải vẫn rất tốt đó sao?"

Cô gái tươi cười, giọng nói trong trẻo, dường như không màng đến ánh mắt lo lắng của người giúp việc. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi trong thế giới CVAE. Đột nhiên như nghĩ tới gì đó khác, cô gái họ Sở vuốt nhẹ mái tóc, tiến tới chiếc giường lớn của mình. Cô cầm lên chiếc điện thoại phiên bản mới nhất hiện nay, màn hình sáng lên, hiện ra một tấm ảnh màn hình cực kỳ lạ lẫm. Không phải một hình thú cưng, không phải ảnh của bản thân cô, cũng không phải ảnh của bất kỳ ai... Mà là một cái tên trong nền đen: Tử Dạ.

Trên màn hình không có bất kỳ tin nhắn nào mà cô mong đợi. Thành ra, ánh mắt cô có hơi rủ xuống. Chỉ là rất nhanh đã tươi cười trở lại, lên tiếng hỏi người giúp việc:

"Cô Hoàng. Ngày mai nhờ cô trông coi mấy người tới bảo trì máy lọc không khí nhé. Cháu muốn ra ngoài một chút."

"Sở tiểu thư... Hiện giờ bác sĩ còn chưa có kết quả khám nghiệm, hay là cô ở nhà đi?"

"Được rồi mà. Không sao đâu. Có gì cháu sẽ gọi cho cô. Hơn nữa, cháu không muốn nhìn mặt mấy người thợ kia đâu. Ánh mắt của họ đúng là chẳng ra làm sao."

"À... Là mấy người không rời mắt khỏi tiểu thư à... Vậy được rồi. Cô nhất định phải cẩn thận. Nếu không cha mẹ cô biết được, tôi sẽ không xong a."

"Ừm. Cháu biết rồi."

Người giúp việc họ Hoàng chỉ đành mỉm cười lắc đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn còn rất lo lắng. Bà Hoàng đã làm giúp việc ở nhà họ Sở hơn 10 năm nay, cũng coi như đã sinh ra tình cảm với gia đình mang nửa dòng máu Việt này. Kể từ khi còn nhỏ, sức khoẻ của Sở Linh Mai tiểu thư đã không được tốt. Bình thường thì không sao, nhưng một khi ốm là phải nhập viện, ít thì 1 ngày, nhiều thì 3-4 ngày.

Mới gần đây Sở tiểu thư đã phải nhập viện vì ốm, lần này là lần nặng nhất từ trước tới nay. Đáng lẽ phải ở lại viện theo dõi khoảng 1 tuần nhưng Sở tiểu thư nằng nặc đòi về. Thậm chí cô còn bỏ thêm rất nhiều tiền chỉ để các y bác sĩ chuẩn bị máy móc và tới ở nhà cô để theo dõi. Nguyên do chỉ bởi Sở tiểu thư muốn chơi trò chơi CVAE đang rất nổi tiếng kia.

Cũng may các bác sĩ đồng ý với điều này. Không phải chỉ vì số tiền mà Sở Linh Mai trả là rất lớn, mà còn vì tác dụng mà CVAE đem lại. Bà Hoàng không phải người được học nhiều, chỉ nghe hiểu các bác sĩ nói trò chơi CVAE này giúp sức khoẻ của Sở tiểu thư không tiến triển xấu hơn một cách nhanh chóng. Chỉ là bà Hoàng hiểu, trong tương lai, bệnh của Sở tiểu thư sẽ càng nặng thêm.

Đó cũng là lí do mà cha mẹ của Sở tiểu thư đã chia nhau ra, dùng hết nguồn lực để tìm những bác sĩ tốt nhất trên khắp Trái Đất này. Chỉ là họ không biết, con gái rượu của họ sắp trở thành một cô nàng nghiện game rồi... Sớm tối đều muốn chơi trò chơi CVAE kia. Thậm chí việc ăn uống cũng chuyển từ nhà bếp tới phòng riêng của cô luôn rồi. Bà Hoàn thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc trò chơi CVAE này có gì mà khiến giới trẻ đam mê như vậy? Thằng con trai của bà ở nhà cũng rất mê mẩn thứ này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Sở tiểu thư là một cô gái tuyệt vời, nếu không phải vì bệnh của mình, lại cộng thêm tính cách thích ở ẩn, có lẽ cô có thừa sức, cũng thừa sắc đẹp để trở thành một trong những hoa hậu hàng đầu trong lịch sử của đất nước. Bà thực sự rất yêu quý cô ấy. Rất nhiều lần bà Hoàng tiếc nuối không thể làm mối con trai mình với Sở tiểu thư. Bà Hoàng chỉ có thể lắc đầu chấp nhận, dù sao gia đình bà mấy đời không được giàu có, thằng con trai lại ngốc nghếch, không làm nên được chuyện lớn nào cả.

Bà Hoàng thở dài, dõi theo bóng hình xinh xắn động lòng người đang chậm rãi bước vào nhà tắm. Ánh mắt bà suy tư, không rõ đang nghĩ tới điều gì xa vời...

....

"Bà đang làm gì đấy?"

Ông Lý Quốc Trí vừa ra ngoài về, nhìn thấy vợ mình cặm cụi trong bếp bèn thuận miệng hỏi. Tiếng lộc cộc của hộp inox vang lên liên hồi, xem chừng là chuẩn bị đồ ăn. Sau khi đóng lại nắp cho một cái hộp lớn bằng một bàn tay, bà Trần Phương Hạnh mới đáp:

"Làm chút đồ ăn cho con nó. Tôi định đi thăm thằng bé."

"Ui giời ạ. Thăm cái gì? Nó bằng đấy tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu?"

Bà Trần biết tính chồng mình, cũng lười tranh cãi. Bà nói:

"Thế ông không lo nó ở đó ham chơi, bỏ bê học hành à?"

"Ừ... Cũng phải nhỉ."

"Tôi đến thăm nó, thuận tiện kiểm tra bài vở của nó xem sao. Nhắc nhở nó học hành tử tế nữa."

"Nhưng mà đi làm gì! Tốn tiền xe! Một chuyến cũng mất bốn trăm ngàn rồi. Bà gọi điện nói nó một chút là được!"

Lời này thốt ra quả thực khiến bà Trần không nhịn được nữa. Cặm cụi cả ngày mới chuẩn bị và sơ chế được vài món. Có thịt ngâm, ướp sườn, còn có cả nộm, toàn những món Lý Minh Thiên thích ăn. Chẳng lẽ làm tới đây rồi không mang cho nó nữa? Chưa nói tới việc bà biết Lý Minh Thiên hay ngại, chưa bao giờ nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bà. Bà Trần hơi bực bội đáp:

"Ông đúng là tảng băng. Không đi thì kệ ông. Tôi tự đi!"

Bà Trần nói xong, cho hết mấy hộp kia vào tủ. Không quên nói lớn, nhắc nhở ông Lý không được ăn vụng. Xong xuôi bà quay phắt người đi, trở về phòng của mình đóng rầm cửa lại. Tuy bực bội là vậy, nhưng bà Trần lại buồn nhiều hơn. Từ ngày ông lý làm ăn thua lỗ, đột nhiên giống như trở thành một người hoàn toàn khác. Nóng nảy hơn, cáu kỉnh hơn, thô thiển hơn, và cũng vô tâm hơn.

Những chuyện bạo lực trước đây đã từng khiến bà Trần nhiều lần đau đớn muốn trốn chạy, nhưng bà vẫn lựa chọn nhẫn nhịn, vẫn lựa chọn ở đây. Vì bà biết nếu bà rời đi, sẽ không còn ai ở bên Minh Thiên nữa. Bà nhường chuyến đi đó cho con gái La Lan. Đối với bà Trần, đây mới là cách tốt nhất để có thể giúp hai đứa trẻ như là một người mẹ, cũng như là một người bạn. Bà dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng nhỏ, thở ra một hơi thật dài.

"Hai mẹ con nhà này, lúc nào cũng lắm chuyện!"

Ông Lý lẩm bẩm, mặc kệ vợ mình. Lại thả người lên chiếc ghế gỗ của mình tại phòng khách, miệng phì phèo điếu thuốc, tận hưởng trận đấu bóng đá chiếu trên chiếc TV cũ.

....

💬 Bình luận (0)