🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.64: Người lùn lập dị

~19 phút đọc · 3713 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thảm hoạ The Fallen

Rất nhiều năm về trước... Loài người suýt chút nữa đã đi tới bờ vực diệt vong. Loài người phát triển nhanh chóng nhưng lại không có biện pháp xử lý những vấn đề môi trường. Để rồi, thiên tai kéo đến không ngừng. Trái Đất nóng lên, băng ở 2 cực Trái Đất tan đến gần một nửa, nước biển dâng trào, bão lũ, sóng thần, động đất, các mảng kiến tạo thay đổi... Kéo theo bệnh dịch ập tới liên miên, kéo dài gần 100 năm, không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Trái Đất trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết... Người thời đại đó gọi đây là thảm hoạ The Fallen.

May mắn thay, trước thảm hoạ The Fallen, có không ít những lãnh đạo tài trí của các quốc gia, dù bất lực trước thiên nhiên nhưng đã kịp thời trích lại, số hoá toàn bộ kiến thức của lịch sử nhân loại trong một chiếc hộp hợp kim được khắc "Kho báu tri thức", cất giấu ở nơi vừa nguy hiểm nhất cũng vừa an toàn nhất: Bắc Cực và Nam Cực. Thứ này mục đích để lại cho hậu nhân sau khi sống sót qua thảm hoạ, có thể truyền thụ đời đời, tiếp tục xây dựng lại văn hoá của loài người.

Nhiều năm trôi qua, người đời sau dù lạc hậu, nhưng đã may mắn tìm lại được hòm kho báu tri thức kia, ngay lập tức một đoạn video hướng dẫn mở ra được phát lên, loài người đã có một tia hy vọng... Lại nhiều đời trôi qua, cuối cùng con người mới có thể thoát khỏi tuyệt diệt, lớn mạnh trở lại như ngày nay. Chỉ là lúc đó Trái Đất cũng đã biến hoá, thiên nhiên, địa hình đã thay đổi không ít. Loài người buộc phải nghĩ cách sinh sống tại cả những khu vực khắc nghiệt mới có đủ đất chứa, quan trọng nhất chính là không lặp lại vết xe đổ The Fallen. Các thành thị hiện đại mở ra tại các vùng bờ biển đảo, còn có những khu công nghiệp hiện đại tại rìa sa mạc... Loài người cẩn trọng tái cơ cấu tổ chức kinh tế - xã hội, nhưng cũng vì vậy mà tỷ lệ phân biệt giàu nghèo diễn ra càng đáng sợ...

5 tập đoàn hùng mạnh nhất trên địa cầu hiện nay: Ordox, Medifo, Jipel, Artil và Udiverse vốn dĩ nguyên do tổ tiên họ là những người phát hiện và nghiên cứu kho báu tri thức nọ. Lại là những người hình thành lên các tổ chức, và nắm giữ quyền hạn truyền dạy tri thức này. Mà bên cạnh tri thức ở thời điểm đó, y học cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi sau khi The Fallen diễn ra, có rất nhiều virus lạ và bệnh dịch lạ nổi lên từ đáy những mảng kiến tạo. Mà những người đứng đầu Medifo lúc bấy giờ đã sáng chế ra nhiều loại thuốc và phương pháp chữa các dịch bệnh này. Có thể nói, Medifo tuy là một tập đoàn có tính quân phiệt, nhưng lại là một chìa khoá quan trọng đã cứu giúp nhân loại.

Gia tộc họ La của Medifo, tiền thân cũng là người Trung Hoa cho nên đã cùng nhà họ Diêu của tập đoàn Jipel xây dựng lại đế quốc Trung Hoa. Tuy địa cầu bây giờ đã thay đổi, dẫn tới lãnh thổ và địa hình Trung Hoa thu hẹp hơn, nhưng hai tập đoàn này vẫn khiến cả thế giới lúc đó phải dè chừng.

Cuối cùng mới hình thành một Medifo vững mạnh tồn tại hơn 300 năm.

Mà hiện tại, tập đoàn Medifo mở ra không biết bao nhiêu công ty con và chi nhánh trải khắp địa cầu. Các tổ chức thuộc Medifo này được giao cho những dòng máu họ La quản lý.

La Phát Nam, chủ tịch tập đoàn Medifo đương thời, được mệnh danh là người làm việc quyết đoán, tỉ mỉ, tâm tư hơn người. Thời trẻ, chưa tới 26 tuổi, đã thâu tóm và khiến rất nhiều công ty y dược về dưới trướng. Được toàn bộ hội đồng Medifo cũng như chủ tịch lúc bấy giờ, cũng là phụ thân của ông ủng hộ, trở thành người kế thừa kế tiếp.

Lúc này, tại một phòng trà không quá lớn cũng không quá nhỏ, xung quanh đồ đạc không chỉ sang trọng mà còn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Tiếng nước nhỏ róc rách của bể cá cảnh ngoài hậu viên, kèm theo những tiếng chim hót, không khỏi khiến tâm thần người uống trà thêm tĩnh lặng.

La Phát Nam lúc này ngồi trước bàn trà gỗ, nhẹ nhàng đưa chén trà mới tự tay pha lên trước mặt, chậm rãi thưởng thức mùi hương êm dịu. Y mặc một bộ đồ Trung Hoa cổ, rộng thùng thình nhưng không che đi nổi nét vạm vỡ của một nam tử trung niên. Mái tóc bắt đầu có những nét bạc trắng, nhưng lại giống như tô điểm cho dáng vẻ lão luyện, uy nghiêm.

Đột nhiên, phía ngoài cửa phòng vang lên một tiếng nói từ tốn:

"La chủ tịch, Diêu tiên sinh đã đến rồi ạ."

"Mời người vào." - La Phát Nam mắt khép hờ, chậm rãi nói, giọng trầm lắng

"Dạ."

Một lúc sau, một người đàn ông diện một bộ vest màu xanh thẫm, thân hình cân đối, nét mặt dường như không quá 40 tuổi nhưng mái tóc đã có vẻ bạc đi. Ông ta mỉm cười nhẹ, khoan thai bước tới gần La Phát Nam, không hề nói một lời. Đợi khi ngồi xuống đối diện La Phát Nam, La Phát Nam lại tự tay rót cho ông ta một chén trà, lúc này người kia mới nhận lấy chén trà và nói:

"Đám hậu bối làm loạn như vậy, La chủ tịch vẫn có thể thong thả hưởng trà, Diêu Cung tôi cũng phải bái phục a..."

La Phát Nam uống một ngụm trà nhỏ, thôi không nhắm mắt:

"Như vậy mới là tuổi trẻ chứ... Ngược lại nếu bọn nhóc không làm gì, tôi mới là không thể uống trà..."

Diêu Cung cười lớn, lúc này mới uống trà.

"Hahaha... Cũng phải..."

Sau đó Diêu Cung lộ vẻ lo lắng, đột nhiên xuýt xoa nói:

"Chỉ có điều, tai mắt của tôi biết được, việc thuốc tiến hoá của ông đang bị nhắm tới tại Việt Nam. Cho dù tôi có người thuộc Bộ Quân sự và Bộ Công an của Việt Nam, nếu như bị phát hiện, cũng khó lòng xử lý êm đẹp được."

"Chỉ là một quốc gia cỏn con mà thôi... Bị phát hiện thì sao chứ? Hơn nữa tôi cũng tự có biện pháp..." - La Nam Phát cười khểnh

"Ồ..."

La Nam Phát không muốn nói tiếp chủ đề này, bèn đổi giọng tò mò:

"Đừng nói chuyện mấy thằng nhóc nhà tôi nữa. Con gái ông... công việc đã thuận lợi rồi, sau này tính thế nào?"

"Còn thế nào? Để nó tự chọn chứ sao? Ngày đó còn không ép nổi nó bỏ cái môn Ballet chết tiệt kia được.... Hầy... Nhưng tóm lại còn phải xem xem, nó sẽ chọn ai a..."

"Đáng tiếc... Tổ tiên nhà chúng ta đã lập ra ký ước, không thể liên hôn... Nếu không với tâm tư của con bé... Thật sự có thể khiến hai nhà chúng ta như hổ thêm cánh... 3 miếng bánh kia, thậm chí có thể dễ dàng gắp lên đĩa a...."

"Khà khà khà... Ông đánh giá tiểu Mỹ Du cao quá rồi..."

.......

"Woahhh... Người này không chỉ đẹp, mà cách di chuyển cũng rất thú vị nữa"

"Đúng vậy... Đánh con boss khó này mà giống như đang múa ấy..."

"Nghe nói ngoài đời cô ấy là một vũ công ballet nổi tiếng lắm đó."

"Thật hả? Cho tôi xin info đi!"

"Tôi nữa!"

"Cả tôi nữa!"

....

"Xem ra thử nghiệm của cô có hiệu quả rồi... Người qua đường không ngừng bàn tán về cô, sợ rằng sắp tới cô sẽ trở thành đối thủ của cả giới showbiz đó..."

La Quyền lúc này ăn mặc đơn giản, áo polo quần âu và một đôi giày sneaker, đang dạo bước trên phố. Theo sau là ông lão Grimshaugh, phong cách cũng không khác với La Quyền, chỉ khác ở chỗ ông lão có đeo thêm một chiếc kính râm. La Quyền tuy là trưởng tử của La gia nhưng lại rất khác với người cha La Phát Nam của mình. Cậu ta làm việc ngay thẳng, tuy đã không ít lần xuất hiện dưới công chúng nhưng cũng không xem là nổi tiếng, do đó rất tự tin bước dạo trên phố, nghe ngóng tình hình xã hội. Do vậy, anh ta cũng không ngại nếu có người hâm mộ đột ngột chạy tới xin chữ ký.

"Hì... Cũng nhờ có hai người giúp. Hơn nữa tôi cũng không có ý định đấu đá với ai, lần này chỉ là thử nghiệm một chút mà thôi..."

Trang phục của Carmeyu (Diêu Mỹ Du) thì ngược lại, bởi là một vũ công Ballet nổi tiếng nên cô mặc tương đối kín đáo. Lúc này cô diện một bộ váy dài không quá hoa mỹ, thậm chí còn quàng qua đầu một chiếc khăn mỏng, kèm theo một cặp kính râm. Giống như một bông hoa trong làn sương dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ đẹp trời ban đằng sau kia.

Ba người sau khi trao đổi vài câu tán gẫu, liền rẽ vào một khu biệt thự tương đối vắng người tới lui. Bọn họ tiến tới một căn biệt thự rộng lớn, lộng lẫy, chỉ thiếu một chút lính gác nữa thôi là sẽ thành lâu đài của vua chúa rồi.

La Quyền đứng trước cổng lớn, chiếc camera động đậy, hướng tới ba người. La Quyền ngoảnh nhìn chiếc camera, cánh cổng lớn tự động mở ra, ba người chậm rãi tiến vào căn biệt thự nọ.

Hoá ra, đây là biệt thự nơi La Phát Nam đang ở, cũng là nơi mà La Quyền được sinh ra và lớn lên.

Bọn họ sải bước đi tới phòng trà sau hậu viên, nơi La Phát Nam và Diêu Cung đang ngồi đó. Khi cửa phòng trà được mở ra, ba người trịnh trọng cúi chào, thái độ kính nể đối với gia chủ hai nhà La, Diêu. Sau khi được La Phát Nam vẫy lại, bọn họ mới dám tiến tới ngồi xuống. Chỉ có ông lão Grimshaugh là đứng cạnh cửa, không tiến vào bàn trà.

"Gọi mấy đứa tới đây hôm nay, đương nhiên là có việc. Nghe nói các bang hội tại CVAE đang rục rịch, kiếm được không ít lợi nhuận. Chúng ta đương nhiên cũng cần phải lấn tới thị trường này tại không gian ảo CVAE này. Cho nên..."

La Phát Nam nhấp một ngụm trà, lại nói:

"Hai chúng ta quyết định, hai đứa phụ trách dẫn dắt bang hội Đế Vương kia. Đại diện hai nhà chúng ta, toàn lực triển khai nguồn lực, chiếm lấy ít nhất một nửa phần thị trường này."

Diêu Cung ngồi bên cạnh, cũng gật đầu nói:

"Đúng vậy, các bang hội thành lập nhiều tổ đội, càn quét các phó bản, bí cảnh, thu về rất nhiều tài nguyên. Số tài nguyên này nếu mượn nguồn lực của hai nhà, lại đem bán ra ngoài cho người chơi khắp thế giới, sẽ thu lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ..."

Izol Cameryu - Diêu Mỹ Du và La Quyền hai mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn chỉ chơi CVAE để thử nghiệm một chút mà thôi, không hề có ý định gì to lớn đối với CVAE. Vậy mà lúc này nhận được lệnh, biến CVAE trở thành một công cụ kiếm tiền cho hai gia tộc. Hai người mặc dù không tới mức ngạc nhiên, nhưng cũng có chút không ngờ tới.

La Quyền ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói:

"Chuyện này không phải không được. Chỉ là ban đầu con muốn lập một bang hội, thu thập một chút thông tin tình báo về thị trường mới này, nếu thật sự đầu tư... Vậy công việc của công ty cũng không thể bỏ trống được?"

La Phát Nam dường như đã đoán được La Quyền sẽ đề cập vấn đề này. Dù sao trước kia La Phát Nam đã chỉ định và giao cho La Quyền chức giám đốc của một chi nhánh lớn của Medifo tại Trung Quốc.

"Việc này có thể để trợ lý và thư ký của ta tạm thời quản lý. Ta tự có tính toán. Con cứ tập trung cho việc này là được."

"Vâng."

.......

Trung tâm dãy Dverzovellir

Tử Dạ người hơi cúi, bước qua hang đá tương đối sâu, có chút tối, không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Sau khi đi ra khỏi hang đá, cuối cùng Tử Dạ nhìn thấy một thành thị phồn hoa, không thua kém thế giới loài người hiện đại là bao. Rất nhiều cơ quan và thiết bị kỳ lạ trôi nổi trên không trung và các toà nhà, cực kỳ bắt mắt. Tuy Lý Minh Thiên đã xem không ít phim truyện, cũng thấy nhiều cảnh tượng thú vị, thậm chí tộc người lùn cũng không còn mới mẻ, nhưng trước mặt cậu ta lúc này là một sự sáng tạo độc đáo hoa mỹ. Mọi kiến trúc và các loại thiết bị kia đều được điêu khắc tỉ mỉ, xen kẽ với những chi tiết, cơ quan giống như làm bằng kim loại. Trên đó còn có từng nét chữ kỳ lạ rực sáng, liên tục di chuyển.

Còn đang mải ngắm nhìn, Tử Dạ phát giác mình đã bị rất nhiều lính canh người lùn bao vây. Những người lùn này thoạt nhìn giống loài người, cũng có một số người lùn có dáng vẻ của Goblin, bọn họ mặc một bộ đồ chiến giáp không cầu kỳ. Trên tay họ là những cái nỏ tinh xảo, linh lực âm thầm lưu động trên đó, có thể sẵn sàng bóp cò, tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào. Vừa nhìn là có thể thấy uy lực không hề tầm thường.

Tử Dạ cũng không phản ứng vội, chậm rãi quan sát tình hình. Suy cho cùng, người lạ đột nhiên xông vào nhà, cũng không thể thản nhiên như không có chuyện gì.

Quả nhiên, từ phía sau những người lính canh, có một người lùn với bộ chiến giáp có thiết kế khác biệt hơn xuất hiện. Hắn ta bước tới, lớn tiếng nói:

"Người tới thành, mau khai báo danh tính, xuất thân!"

Tử Dạ nhận được thông báo của hệ thống, hoá ra là một NPC, đây là thủ tục tối thiểu cần có khi vào thành Moztel. Do đó Tử Dạ cũng không ngần ngại, khai báo đầy đủ.

Sau đó Tử Dạ dò hỏi, muốn tìm một người tên Advarõri. Người lính mặc bộ chiến giáp khác biệt kia lắc đầu không biết tung tích. Sau đó hắn lại giới thiệu cho Tử Dạ đến thư viện của thành, người quản thư hiểu biết nhiều, có lẽ sẽ có tung tích. Tử Dạ nghe vậy cũng không chậm trễ, lập tức chạy quanh khám phá thành Moztel, khai mở thông tin trên bản đồ cùng các điểm dịch chuyển, thuận tiện tìm tới thư viện của thành.

Thành Mozel tương đối lớn, các kiến trúc lại có phần hiện đại, xếp thành tầng tầng, bên trong lại bố trí pháp thuật không gian trùng trùng, khiến cho thành thị trở nên to lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hùng vĩ. Tử Dạ phải tiêu tốn tới gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể hỏi được các NPC đường đi tới thư viện.

Thư viện này lại rất đơn giản, hoàn toàn khác với vẻ hào nhoáng của thành phố nơi đây. Xung quanh chỉ có các kệ gỗ tản ra mùi hương nhàn nhạt, trên đó chưa không biết bao nhiêu cuốn sách dày. Người lùn già là quản thư ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa ra vào, Tử Dạ liền bước tới hỏi thăm. Cuối cùng ông ta đã gợi ý Tử Dạ đi tới một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong góc tối dưới lòng đất thành Mozel. Tử Dạ liền tìm tới Dịch Chuyển Trận di chuyển tới thành thị cấp cao của Mozel.

Bên dưới lòng đất thành Mozel là những toà thành thậm chí có vẻ sang trọng hơn trên mặt đất. Tử Dạ có thể nhìn thấy rất nhiều toà kiến trúc được xen kẽ xây bằng vàng. Dường như tộc người lùn ở đây phân chia cấp bậc từ cao tới thấp theo độ sâu của thành thị. Tuy nhiên theo bản đồ chỉ dẫn, Tử Dạ lại đi tới một ngôi nhà đơn sơ tột cùng. Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng đá, bên cạnh là một lò rèn, than đá đã nguội lạnh nhưng bên cạnh là một núi củi khô.

Tử Dạ bước vào căn nhà nhỏ và quan sát xung quanh. Ngôi nhà không có quá nhiều đồ đạc, chỉ thấy một người lùn có vẻ đã tới tuổi gần đất xa trời. Lão ngả lưng trên ghế bành, trên tay là một cái điếu tẩu rất tinh xảo và cầu kỳ, khói trắng nhẹ nhàng bay lên hoà vào không khí. Người này diện một bộ đồ vải giản dị, thậm chí có chút cũ nát. Ông ta hai mắt khép hờ, nhả khói nuốt sương, mặc kệ Tử Dạ đứng đó chờ đợi liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng lão mới mở miệng, trong giọng nói mang vẻ không thoải mái, không thèm nhìn Tử Dạ lấy một cái:

"Người tới có việc gì?"

"Tôi được biết Advarõri đang ở đây. Có một bức thư cho ông ấy."

Ông lão người lùn hai mắt giãn ra:

"Ồ... Đưa ta coi thử?"

Tử Dạ ngẫm nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định đưa cho người lùn này bức thư của NéloVaj. Dù ông ta không phải là Advarõri đi chăng nữa, Tử Dạ biết chắc chắn ông ta cũng không thể đọc trộm bức thư. Bởi Tử Dạ đã thử nhờ hệ thống mở bức thư trên đường tới đây nhưng cũng không thành. Chỉ có điều, khi nhận được bức thư, người lùn già nua này từ thờ ơ lạnh nhạt, trở nên cực kỳ hưng phấn. Lão ngồi thẳng dậy cười ha hả, sau đó cất chiếc điếu tẩu lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh, cuối cùng hai tay cẩn thận, dễ dàng mở phong thư, lấy bức thư bên trong ra mà đọc.

Sau khi đọc xong, lão nhắm mắt vuốt râu, ngẫm nghĩ một chút. Cánh tay phất một cái, không ai biết xung quanh ngôi nhà nhỏ đã xuất hiện 4 đến 5 lớp quang tráo vô hình. Lão mở mắt liếc nhìn từ đầu tới chân Tử Dạ, sau đó mới gật đầu, thẳng thắn nói:

"Nể tình NeloVaj, ta có thể giúp nàng... giúp ngươi rèn ra một món bảo khí bản mệnh... Hừm... Cấp độ huyền thoại tất nhiên có thể, nhưng ta muốn cấp độ vĩnh hằng! Ngươi có nguyên liệu gì, mang hết ra đây..."

Nghe vậy Tử Dạ đã đoán ra ông lão này chính là Advarõri. Cậu ta bèn nói:

"Tôi chỉ có từng này nguyên liệu, sợ rằng khó tạo ra thành phẩm cấp bậc cao như vậy..."

Tử Dạ lấy ra gần như toàn bộ số tài sản tích luỹ được từ trước tới này bay ra trước mặt. Ông lão không đáp, ngó qua một lượt, chỉ biết lắc đầu thở dài. Lão có vẻ bực tức nói:

"Mấy cái thứ này vứt cho đám ăn mày tích đức còn có ý nghĩa! Toàn là thứ vô dụng! Giữ lại bên người làm gì? Ấy... Có vảy của Rogaklok còn tạm được... "

Tử Dạ mặt mày mếu máo, tất cả chỗ này đều là cậu ta bỏ công bỏ sức ra thu hoạch được. Vậy mà lão già lùn này nói vứt đi như vậy, quả thực là một đả kích không nhỏ đối với người như Tử Dạ.

"Ầy... Lão tử chỉ rèn hàng cấp vĩnh hằng, không rèn ra mấy thứ vô dụng! Giờ ngươi không có nguyên liệu, làm sao ta giúp ngươi?"

Tử Dạ muốn nói lại thôi. Cảm thấy giống như ngày còn nhỏ, muốn ăn một cái kẹo cũng không có tiền mua, càng không dám, cũng không muốn vòi vĩnh mẹ hay chị. Tử Dạ bèn nghĩ một chút, thực ra số tiền Tử Dạ có tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, nên muốn thử một chút. Cậu ta không muốn cứ vậy mà bỏ cuộc:

"Hay là ngài xem thử, số tiền này có thể đổi với nguyên liệu nào đó mà ngài có không?"

"Đủ cái rắm! Ngươi nghĩ mình là hào phiệt một phương à?"

Tử Dạ bắt đầu lo lắng và hụt hẫng, mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ đến đây lại phí một chuyến?

"Làm cái gì mà mặt mày dài ra thế? Nếu không có thì đi tìm! Ngươi ra ngoài Mozel tìm những nguyên liệu trong danh sách này cho ta. Để lại vảy của Rogaklok, Ma Điệp Tì này cũng tạm được... Vài thảo dược từ Faelwynth này cũng để lại hết..."

"À..."

"Còn không mau đi đi!?"

Ông lão Advarõri phất tay một cái, Tử Dạ như bị hất văng, bay ra khỏi cửa, dập mông xuống gạch ngoài sân bộp một tiếng. Tử Dạ thấy cặp mông hơi tê dại, chậm rãi đứng lên, mơ hồ nghe được ông lão lẩm bẩm:

"Đúng là không có tiền đồ..."

💬 Bình luận (0)