Dịch chuyển đại trận của Nguyệt Oa Lâm nằm ở dưới lòng đất của cung điện hoàng gia Elf. Lúc này lão già Rálpan đang dẫn Tử Dạ thông qua một mật đạo bí ẩn tới Truyền Tống Đại Trận. Hai bên vách tường của mật đạo được chạm khắc những ký tự cổ. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ huyền bí, mơ hồ toát lên những tia linh lực dao động chậm rãi.
Mật đạo này giống như một mê cung, cứ đi một đoạn lại thấy một ngã tư. Tử Dạ nhìn muốn hoa hết cả mắt, nếu không có ông lão dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc lúc nào không hay. Lại nói, NPC tên Rálpan này bước đi chậm rãi, Tử Dạ cảm thấy cứ đi như vậy dường như rất mất thời gian. Cho nên cậu ta không nhịn được, muốn moi móc một chút thông tin từ lão. Nếu may mắn biết đâu có thể lấy được tình báo đáng tiền, hoặc thậm chí nhận được phần quà bí ẩn nào đó.
"Tiền bối, Truyền Tống Trận này tại sao không nối liền với nơi ở của tộc người lùn?"
"Nếu trong nhà ngươi có một cánh cửa thông tới một nhà khác không phải máu mủ ruột thịt, ngươi có thể an tâm mà ngủ được không?"
"Cái này... Đúng là không ngủ nổi..."
"Ta biết ngươi lo lắng điều gì... Tuy Oán Ma Phong đáng sợ, nhưng không phải không có cách vượt qua được nó. Những người lùn đó, họ có rất nhiều công cụ hỗ trợ di chuyển trong Oán Ma Phong. Lại mượn Oán Ma Phong làm một người bảo hộ. Cho nên Dverzovellir trở thành một ngôi nhà an toàn, một thành trì kiên cố đối với người lùn. Tóm lại, khi tới nơi, ngươi chỉ cần làm theo lời chỉ dẫn của ta là được."
"Hiểu rồi. À phải rồi, tiền bối có biết chút gì về Trích Hồn Quỷ Linh đời trước, hoặc câu chuyện gì về chúa quỷ Zamo'Rak'tak không?"
"Trích Hồn Quỷ Linh thì ta không rõ. Zamo'Rak'tak thì một chút. Nhưng cũng chỉ là những truyền thuyết được kể lại thôi. Ta cũng không phải người chứng kiến tận mắt các câu chuyện đó."
"...."
Tử Dạ có hơi thất vọng một chút. Dường như NPC này cũng không biết nhiều hơn Nữ vương NéloVaj là bao. Xem ra Tử Dạ hoàn toàn không có cách nào ngoài việc đi tìm Kog'Latk nếu muốn tiến thêm một bước trong nhiệm vụ chủng tộc.
Bất giác hai người đã tiến tới một khu vực giống như tầng hầm rộng lớn. Trên cao có những thứ giống như những cây cột linh lực rất lớn. Những cây cột này không nối liền với mặt đất mà như bám chặt vào không khí, xung quanh bủa vây bởi những ký tự ánh lên màu vàng kim sặc sỡ. Phía trước mặt Tử Dạ là một vòng ma thuật khổng lồ vẽ trên mặt đất. Nó lớn tới mức Tử Dạ có nhìn ra rất xa cũng không thể thấy được rìa bên kia của vòng ma thuật. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên:
"Bự thật..."
Lão giả Rálpan lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ vu vơ trong đầu Tử Dạ:
"Được rồi, đi theo ta."
Nói xong, lão ta bước ra một bước, thân hình nhanh chóng bay về phía trung tâm đại trận. Tử Dạ cũng không chậm trễ, cặp Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực xuất hiện, lập tức bay theo sau. Rálpan liếc nhìn Tử Dạ, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Chỉ thấy ông lão phất tay một cái, cả đại trận bừng lên lam quang. Linh lực từ khắp nơi ào ạt hội tụ lại, bao quanh cơ thể Tử Dạ và ông lão. Lượng linh lực lớn này không ngừng xoay tròn khiến khắp không gian rung lên một nhịp. Một cảm giác lâng lâng giống như khi lần đầu đăng nhập CVAE xuất hiện. Tử Dạ vô thức nhìn lão NPC. Lão ta không nói một lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
Trong thoáng chốc, Tử Dạ thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Một dãy núi hùng vĩ nối liên tiếp, bát ngát tận chân trời, toát lên đầy mùi vị hoang dã. Tuy vậy Tử Dạ lại không cảm nhận được một chút hơi lạnh và gió mát nào của rừng già.
"Đến nơi rồi. Xuất phát thôi" - Rálpan nói
Ông lão sải bước đi trước, không quan tâm Tử Dạ có theo kịp hay không.
Lúc này bọn họ đang đi dưới một cánh rừng rậm không có lối mòn. Cây cỏ um tùm cao hơn đầu người xuất hiện dày đặc. Ông lão Rálpan mắt nhìn thẳng, thản nhiên bước đi, như thể đã quen thuộc con đường nơi đây. Ông ta bước tới đâu, cây cỏ rẽ sang nhường đường tới đó. Lại thêm những ánh nắng li ti yếu ớt xuyên qua tán lá, tô điểm cho rừng già u tối, khiến ông lão vừa nhìn liền thấy vẻ không giận mà uy. Tử Dạ cũng ồ lên một tiếng, xem ra lão NPC này không tầm thường như vẻ bề ngoài.
Đi được một lúc, Tử Dạ bắt đầu nghe thấy tiếng xào xạc của tán cây lá rừng truyền tới từ xa. Cũng cùng lúc đó, Rálpan dừng bước, ngắm nhìn xung quanh.
"Vừa nghĩ tới đã xuất hiện!"
Vừa nói xong, Rálpan tay nhanh chóng bắt quyết, linh lực trắng bùng phát khắp cơ thể. Tà áo bào phấp phới trong bạch quang. Tử Dạ đột nhiên cảm thấy cả cơ thể giống như khoác lên một lớp áo dày. Hoá ra là ông lão Rálpan đã lấy ra hai bộ đồ bảo hộ rất dày. Tử Dạ trong tiềm thức mở hệ thống nhân vật lên quan sát. Nhận ra bộ đồ giống như một dạng thân đốt, từng đốt phồng lên, lại thêm trên đầu là một cái mũ kính rất to, thoạt nhìn tương đối khó coi. Tử Dạ sờ thử chất liệu trên tay áo, cảm thấy găng tay mềm sờ lên chúng rất cứng, giống như làm từ gỗ. Cậu ta không nhịn được hỏi:
"Đây là?..."
"Là đồ bảo hộ đặc biệt được người lùn chế tạo ra, chuyên được sử dụng khi gặp phải Hắc Ma Phong. Thứ này có tên Khắc Phong Bảo, ngoài có tác dụng chắn gió, bộ đồ được khắc lên những trận pháp cực kỳ mạnh giúp ngăn cản tấn công thần hồn. Có thể nói khi mặc bộ đồ này, không cần phải lo ngại tới tấn công thần hồn." - Giọng ông lão gấp rút, tỏ vẻ rất vội vàng
"Nếu vậy... ý tiền bối là..."
"Là Oán Ma Phong! Ngươi trước tiên giữ vững vị trí!"
Dứt lời ông lão lấy ra một đồ vật giống như cái la bàn. Sau đó, Rálpan nhẩm vài khẩu quyết cổ, linh lực cuồn cuộn truyền vào trong đồ vật kia. Làm xong lão bóp nát đồ vật này thành vụn nhỏ, chỉ thấy từ trong đồ vật toả ra tứ phía một vòng sáng lục quang cường thịnh. Bất giác dưới chân bọn họ đã xuất hiện một vòng ma thuật kỳ lạ liên tục xoay tròn.
Vừa làm xong mọi thứ, một cơn gió lạnh buốt như bão tuyết đột ngột xuất hiện kèm theo những tia khí đen mờ ảo. Khu rừng vốn đã hơi ngả tối, hiện giờ lại càng thêm u ám. Tử Dạ đưa tầm mắt vượt qua lớp lục quang tráo kia và quan sát cây cối. Dường như chúng bị cơn gió làm co rúm lại từng chiếc lá, ngay cả những thân cây mỏng cũng giống như xoắn lại. Oán Ma Phong đi qua hoá thành một cơn bão, hai người phải dụng một lượng linh lực nhất định tại hai chân và eo mới có thể đứng vững không bị gió thổi bay đi.
Trong cơn gió bão, Tử Dạ mơ hồ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, giống như lời thì thầm của rất nhiều người, còn có những tiếng cười và tiếng khóc trộn lẫn với nhau. Tử Dạ nheo mắt nhìn sang ông lão cả người rực lên bạch quang bên cạnh. Những tia sáng này toả ra tới Tử Dạ bên cạnh, như một tấm bảo vệ che chắn khỏi những tia khí đen. Lão ta nhìn ngó gì đó trên không, giống như đang cố gắng tìm kiếm một thứ vô hình trong hoàn cảnh éo le này.
Nội tâm Tử Dạ cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không dám làm loạn. Nếu NPC này đã nói làm theo hắn ta, thì trước tiên đành cứ quan sát hắn thật kỹ vậy.
Rálpan lúc này từ hư không lấy ra một cái lọ nhỏ bằng gỗ hình trụ được khắc lên hình một con vật gì đó lạ thường. Lão tung nó lên không trung, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe được trong cơn bão lớn. Đột nhiên cái lọ sáng lên lục quang, Rálpan liền chỉ tay về hướng 7 giờ. Cái lọ rất nhanh bay tới, vượt qua lớp quang tráo, đường bay xiêu vẹo như đuổi theo thứ gì đó.
Tử Dạ cố gắng nheo mắt, thậm chí kích hoạt cả Thấu Hồn Nhãn cũng không thể nhìn ra điều gì. Cậu ta lấy làm lạ, rốt cuộc ông lão này đang làm cái gì. Đứng giữa không khí bị bão cuốn ồ ạt đến mức ù điếc đôi tai thế này, tim Tử Dạ thật sự muốn mọc chân mà chạy rồi.
Cảm thấy cái lọ bay tới bay lui không đạt được mục đích, Rálpan tăng cường linh lực, lại ném ra hai thứ gì đó như hai viên bi tròn. Chúng lập tức nổ tung, hoá thành một làn khói màu xanh thẫm rất nổi bật. Tất nhiên trong cơn bão lớn, làn khói bị cuốn đi rất nhanh về xa, nhưng cái lọ kia như có linh tính, cũng nhanh không kém chạy về phía đám khói rồi nhập vào đó.
Sau đó đám khói lại giống như có suy nghĩ, dừng lại giữa bão lớn, trở về vị trí cái lọ lúc trước, tiếp tục bay loạn xạ đuổi theo thứ gì đó.
Thời khắc này, lớp quang tráo do la bàn kỳ lạ tạo ra rung lên dữ dội, sau đó lập tức vỡ tan thành vô vàn điểm sáng linh lực tan vào hư vô. Trận pháp bảo hộ này có vẻ đã không trụ được trước Oán Ma Phong ma quái kia, đã hoàn toàn biến mất. Tử Dạ càng như chột dạ, không khỏi nghiến răng như muốn nói gì đó.
"Giữ vững!"
Rálpan truyền âm nói với Tử Dạ. Cậu ta cũng đành chịu đựng sự bất an này, làm theo lời NPC già kia.
Rắc rắc rắc....
Tử Dạ giật mình. Nghe thấy tiếng nứt vỡ rất rõ ràng bên tai. Một cảm giác mát lạnh chạm vào cánh tay phải đang chắn trên đầu. Cậu ta liếc mắt tới, phát hiện một vệt nứt trên bộ đồ bảo hộ. Sau đó đột nhiên hồn lực tụt dốc không phanh, nhanh tới mức đáng sợ, ngay cả khi chiến đấu Tử Dạ cũng chưa bao giờ sử dụng hồn lực nhiều và tốn kém như vậy. Cậu ta không nhịn được hét lên:
"Ông làm gì thì mau lên! Tôi sắp trụ không nổi rồi!"
Rálpan cũng không nhịn được mà chau mày. Lão đã sống hơn ba trăm năm, vậy mà đã lâu rồi mới được nhìn thấy một cơn Oán Ma Phong có chứa bản mệnh phong linh, lại là bản mệnh phong linh đã có linh tính trưởng thành.
Phải biết Oán Ma Phong được hình thành từ những tử khí và vong linh chưa được siêu độ, chúng theo năm tháng bám trụ lẫn nhau để không bị tiêu tán giữa đất trời. Những thứ này trùng hợp may mắn đọng lại tại dãy núi Dverzovellir, nơi mà dương khí và ánh mặt trời hoặc rất yếu hoặc không thể soi sáng nơi đây, cuối cùng những tử khí và vong linh kia cùng gió lạnh nơi đây hoá thành một trạng thái hiếm có giữa hư và thực, tử và sinh.
Sau khi hình thành trạng thái hư ảo kia, lại tiếp tục trải qua rất lâu mới có thể sinh ra tia ý thức đầu tiên. Mà lúc này Oán Ma Phong đang được một bản mệnh phong linh linh tính trưởng thành điều khiển. Nó di chuyển trong Oán Ma Phong rất khéo léo, ẩn trong từng tia khí đen mờ nhạt. Khiến cho lão Rálpan phải dụng phép lên đôi mắt mới có thể miễn cưỡng quan sát.
"Cố gắng trụ vững!" - Rálpan cặp mắt rực sáng hét lớn.
Rắc Rắc Rắc Rắc
Tiếng nứt vỡ ngày một nhiều, như những tiếng trống đánh thẳng vào tim của Tử Dạ. Cậu nghiến răng chửi ra một câu, định suy tính phương hướng rồi liều mạng bỏ chạy thì ông lão phất tay một cái. Đám khí màu xanh thẫm kia rung lên một hồi, sau đó điên cuồng thu nhỏ lại, rồi chui vào trong cái lọ gỗ, yên lặng nằm ở trong đó. Chỉ là lúc này, mơ hồ có thể cảm thấy những âm thanh kỳ lạ đã giảm đi rất nhiều.
Cái lọ gỗ sáng lên lục quang cường thịnh, rất nhanh trở về tay ông lão. Ông ta thu lại chiếc lọ, sau đó lập tức nắm lấy cổ tay Tử Dạ.
"Đi!"
Trong tích tắc lão mang theo Tử Dạ bay ra phía xa, tốc độ như thuấn di khiến Tử Dạ nội tiết trao đảo. Cuối cùng lão đáp đất ở một nơi an toàn lặng gió, Tử Dạ không kiểm soát được tốc độ này, lộn mấy chục vòng trên đất cỏ, khiến cây cối nhỏ đổ nát, vạch ra một đường mòn rất dài. Cả cơ thể nôn nao như chết đi sống lại, toàn thân như vừa trải qua vạn mảnh tan vỡ. Tử Dạ không khỏi muốn nôn ra một bãi bảy sắc màu. Cũng may đây là game, nếu không một bãi bầy hầy đã kẹn trong mũ bảo hộ và bám lên mặt cậu ta rồi....
"Oẹ..."
"Ngươi vẫn ổn đấy chứ?"
Rálpan hỏi thăm, cởi bỏ Khắc Phong Bảo, từ tốn bước tới gần. Vừa rồi Rálpan chính là sử dụng Diệp Truy Phong Bộ Pháp tầng thứ tư, hoá thân thành gió, bất chấp những cây cổ thụ to lớn, trực tiếp một đường thẳng bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Oán Ma Phong. Mà Tử Dạ, chính là bị linh lực của lão truyền vào cơ thể, cũng bọc Tử Dạ lại như một cái kén, lại thêm một lớp ấn chú đặc biệt, khiến Tử Dạ trở thành một phần cơ thể của lão, hoá thành gió mà đi.
Tử Dạ đầu óc choáng váng một hồi, khó khăn đứng dậy, không quan tâm bộ đồ đã nứt ra nhiều vết loang lổ như mạng nhện. Cậu ta nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước bọt mới có thể mở miệng, thuận tiện gật đầu một cái:
"Tiền bối... vừa rồi là Oán Ma Phong?"
"Đúng vậy..... Người cầm lấy thứ này."
Rálpan vung tay, chiếc lọ gỗ nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Tử Dạ. Cậu ta đưa tay ra định đón lấy cái lọ, lúc này mới nhận thức được mình còn đang khoác Khắc Phong Bảo. Tử Dạ động ý niệm, xoá bỏ bộ đồ khỏi trạng thái nhân vật, hai tay đỡ lấy chiếc lọ kia.
"Đây là một mảnh Oán Ma Phong bản nguyên bị ta bức ra, ngươi mau hấp thụ nó, hoà vào linh lực bản nguyên, chuyển hoá nguyên tố. Ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Cho dù Oán Ma Phong tiếp tục xuất hiện, ta vẫn có biện pháp."
"Được..."
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới.
Phong Bản nguyên Ấn [thiên cấp]: Một chiếc lọ đặc biệt được pháp sư tối cao của tổ tiên tộc Elf chế tạo. Được dùng để bắt lấy một tia bản nguyên của các loại gió có dị năng. Phẩm chất phong ấn càng cao, chất lượng bản nguyên bắt được càng cao.
Oán Ma Phong mảnh vỡ bản nguyên [thiên cấp]: Một mảnh năng lượng bản nguyên của Oán Ma Phong. Có thể được sử dụng để phục vụ các tính năng liên quan tới nguyên tố."
Tử Dạ không chậm trễ, lập tức nội tâm dao động, tâm trí điều khiển hệ thống mở ra tính năng Thức tỉnh nguyên tố. Trực tiếp sử dụng Oán Ma Phong mảnh vỡ bản nguyên và tiến hành thức tỉnh.
"Người chơi xác nhận sử dụng Oán Ma Phong mảnh vỡ bản nguyên để thức tỉnh nguyên tố Phong dị năng?
Xác nhận / Huỷ"
"Xác Nhận!"
Tử Dạ mở nắp chiếc lọ, một đóm khí xanh thẫm nhỏ bay chậm rãi ra ngoài, trực tiếp nhập vào cơ thể Tử Dạ. Khí đen mờ nhạt toả ra tứ phía, điên cuồng gào thét.
Tút tút tút... Cảnh báo! Hồn lực của người chơi suy giảm nghiêm trọng! Hồn lực của người chơi suy giảm nghiêm trọng!
Hồn lực: 30.68%
Cảnh báo!
Hồn lực: 22.70%
Cảnh báo!
Hồn lực: 14.95%
....
Tử Dạ hoảng hốt. Một nỗi lo lắng tột cùng hiện rõ trong con tim, mách bảo nếu hồn lực cạn kiệt thì cậu ta nhất định sẽ mất mạng.
"Trích Hồn Ma Nhân hình thái!"
Tử Dạ tâm ý hơi động, lập tức diễn hoá ra hình dạng Trích Hồn Ma Nhân, mượn biến thể để tăng lên một chút giới hạn hồn lực, cố gắng cứu vãn tình thế nguy kịch này. Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực xuất hiện co ro ôm lấy Tử Dạ. Bốn con mắt cau có đầy vẻ không cam tâm. Tử Dạ thầm chửi ra một câu, không tin mình lại đen đủi tới mức này. Cuối cùng đành nhắm chặt mắt mắng ra một lời.
"Cảnh báo!
Hồn lực: 7.33%"
...
"Mẹ nó!"
"Cảnh báo!
Hồn lực: 0.22%"
....
Tút tút tút.... Chúc mừng người chơi thức tỉnh Dị Phong - Oán Ma Phong!
Oán Ma Phong [thiên cấp]: Một loại dị phong kết hợp bởi vô số vong linh và tử khí, sinh ra tại dãy Dverzovellir. Có khả năng tấn công thần hồn, khiến hồn lực và tinh thần lực của người trúng đòn suy giảm mạnh một lượng bằng 17% chỉ số tối đa tương ứng. Ngoài ra Oán Ma Phong giúp người thức tỉnh tăng cường sức mạnh thần hồn, giúp tăng 13% hồn lực tối đa, 13% tinh thần lực tối đa, 15% nhanh nhẹn, 9% xuyên kháng phép và 9% sát thương chí mạng. Khi sử dụng linh lực kèm theo Oán Ma Phong trong môi trường không khí có thể giảm thiểu 5% tiêu hao linh lực và rút ngắn 4% thời lượng hồi chiêu."
Tử Dạ chậm rãi mở mắt, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta thở ra một hơi trọc khí thật dài. Khoé miệng cậu ta giãn ra tới hai bên mang tai, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén không thốt lên một lời vô tri nào. Cảm thấy tim đánh trống liên hồi, thực sự rất kích thích.
"Chúc mừng ngươi... Hậu nhân của Trích Hồn Quỷ Linh...."
"A... Đa tạ tiền bối." - Tử Dạ sực nhận ra bên cạnh mình còn có NPC này, vội vàng đáp
"Quả nhiên ta đã đặt cược đúng, ngươi có thể hấp thụ được tia Oán Ma Phong bản nguyên này."
Tử Dạ khó hiểu, hơi nhíu mày định nói. Ông lão Rálpan chen ngang:
"Thứ này không phải một Oán Ma Phong bản nguyên tầm thường, là một Oán Ma Phong bản nguyên đã có linh tính lâu năm. Nếu nói, nó thậm chí còn sống lâu hơn ta rất nhiều. Cho nên độ khó khi hấp thụ nó cũng cao hơn bình thường. Có thể nói, chiến binh hoàng gia tộc Elf chúng ta khi tìm tới Oán Ma Phong bản nguyên để tu luyện Diệp Truy Phong, cũng chỉ lựa chọn loại Oán Ma Phong có bản nguyên sơ kỳ mà thôi. Bởi nếu thần hồn không đủ mạnh mẽ, hấp thụ loại Oán Ma Phong bản nguyên, dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng dẫn tới mất mạng, linh hồn tiêu tán."
"Nhưng Trích Hồn Quỷ Linh ngươi, là một tồn tại rất đặc thù. Cho nên ta muốn xem xem, liệu ngươi có thể khuất phục Oán Ma Phong bản nguyên trưởng thành hay không."
"Ra là như vậy"
Tử Dạ ngoài miệng gật gù, bên trong thầm chửi một tiếng:
"Tên khốn NPC này, suýt chút nữa hại đại gia mất mạng!"
Chỉ là cuối cùng cậu ta vẫn nặn ra một nụ cười:
"Nhưng nếu không có tiền bối trợ giúp... E là ta cũng không thức tỉnh được nguyên tố Phong dị năng này."
"Không cần khách sáo. Ta đã nhận lệnh của Nữ vương, nhất định sẽ thực hiện."
Rálpan gật gù vẻ như ngầm tán thưởng. Sau đó lão nhẹ nhàng vuột bộ râu bạc phơ của mình và nói:
"Được rồi, nếu đã hấp thụ xong Oán Ma Phong bản nguyên mảnh vỡ, chúng ta lập tức xuất phát. Khi đưa ngươi tới nơi ở của những người lùn, ta sẽ trở về Nguyệt Oa Lâm. Xong việc những người lùn sẽ tự đưa ngươi trở lại điểm truyền tống."
"Được."
Rálpan trực tiếp bay lên, hướng thẳng vào trung tâm Dverzovellir, tốc độ cực kỳ khủng bố. Tử Dạ giật mình, vội vàng trở lại hình dạng loài người, cặp Hồn Dực dang rộng, lập tức phi hành theo sau. Tử Dạ cảm thấy tốc độ phi hành không thể theo sát NPC kia, liền suy nghĩ một chút. Cuối cùng tâm thần khẽ động, linh lực hắc hồng đặc trưng của Trích Hồn Quỷ Linh kích phát, chỉ là lúc này đã có thêm từng tia đen trắng mờ nhạt. Diệp Truy Phong được thi triển, Tử Dạ cảm thấy khắp cơ thể nhẹ đi rất nhiều, toàn bộ cảm giác gió rít và ma sát phả vào mặt cùng quần áo đã biến mất hoàn toàn, như thể Tử Dạ là một phần của cơn gió. Tử Dạ kinh ngạc, toàn lực thúc giục, tốc độ trực tiếp bùng phát, rất nhanh đã có thể nhìn thấy NPC già đằng xa. Chỉ trong vài giây, Tử Dạ đã đuổi kịp Rálpan. Nhưng tất nhiên NPC đã chủ động đi chậm lại, nếu không với Diệp Truy Phong đại thành của hắn, Tử Dạ chắc chắn không thể theo kịp.
"Oán Ma Phong này... Rất được! Không chỉ tiêu hao linh lực ít hơn, mà còn tăng tới 15% tốc độ tổng hợp. Kết hợp với Hồn Dực của mình, sau này lại kiếm một bộ pháp chính, không chừng thật sự có thể so tài với cao thủ chuyên tốc độ đầu bảng xếp hạng!" - Tử Dạ tấm tắc
"Đó là tất nhiên. Oán Ma Phong dù gì cũng xếp hạng thứ ba trong Dị Phong Bảng. Tuy rất dễ tìm thấy, nhưng để hấp thụ và phù hợp với chủ thể lại rất hiếm. Ngay cả trong lịch sử hoàng tộc Elf, mỗi đời cũng chưa từng có tới 3 người có khả năng hấp thụ được Oán Ma Phong, dù chỉ là một tia năng lượng nhỏ của Oán Ma Phong... Sở dĩ Nữ vương nhờ ta giúp ngươi hấp thụ Oán Ma Phong, vì ngươi là Trích Hồn Quỷ Linh. Hậu nhân của Hồn thánh.... Về khả năng tương thích, không cần bàn cãi."
"Vậy đó là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy một cảm giác huyền ảo của Hồn Dực sau khi có được Oán Ma Phong. Vừa nặng, vừa nhẹ, vừa lớn vừa nhỏ, làm ít hưởng nhiều, cảm thấy vung cánh trong không khí không hề có vướng bận sức cản và vật cản..."
"Ừm... Cặp Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực vốn nổi danh bởi hình thù và sự biến ảo. Công thủ di chuyển đều rất toàn diện. Khi xưa trong đại chiến với nhân loại, nhờ cặp Hồn Dực này mà Trích Hồn Quỷ Linh có thể một mình chống đỡ hai Thánh Tử. Tuy không rõ truyền thuyết có được phóng đại hay không... Nhưng tận mắt nhìn thấy ngươi ngày hôm nay, ta có thể tin chuyện kia không phải vẽ hoa thêm lá..."
...
Cứ như vậy Rálpan đã đưa Tử Dạ băng qua trùng trùng điệp điệp núi cao, trên đường đi Tử Dạ nhìn thấy rất nhiều yêu thú khác nhau, lớn nhỏ đều có. Thậm chí cậu ta còn phát hiện một đầu yêu thú phi hành cấp độ 50 cực kỳ đáng sợ bay phía xa xa. Cũng may nó là một loài yêu thú không quá hung dữ, không chủ động tấn công những yêu thú nhỏ hơn nếu như đã ăn no. Nếu không chắc chắn ông lão Rálpan đã vận Diệp Truy Phong tầng 4 mà kéo Tử Dạ bỏ trốn rồi... Thi thoảng bọn họ cũng gặp phải vài cơn Oán Ma Phong nữa, nhưng không hiểu sao cơn bão luôn né tránh Tử Dạ. NPC Rápal thấy vậy liền đoán do Tử Dạ đã hấp thụ Oán Ma Phong bản nguyên rất lâu năm cho nên Oán Ma Phong kia hiểu lầm Tử Dạ là đồng bọn, mới không tấn công nữa...
Cuối cùng ông lão đáp xuống trước chân một ngọn núi hình thù rất đặc biệt. Đó là rất nhiều ngọn núi đá lớn, cao tới tận trời, nằm dựa vào nhau, tạo thành một hình xoắn rất nổi bật.
"Tới đây thôi. Hang động nhỏ phía trước là đường vào trong thành phố của người lùn. Ngươi chớ phi hành vào trong thung lũng, bằng không lớp năng lượng kỳ lạ bảo vệ phía trên sẽ thiêu rụi ngươi." - Rálpan chỉ về phía trước nói
Tử Dạ gật đầu.
"Được rồi. Chúc ngươi may mắn."
"Tiền Bối đi thong thả."
NPC gật đầu, dứt khoát bay về hướng ngược lại. Tử Dạ cũng không dõi theo bóng lưng của lão, trực tiếp tiến vào hang động nhỏ kia, miệng cười hì hì:
"Bản mệnh bảo khí, bố đến với con đây."