"Mày muốn nói gì thì nói đi." - Văn Khánh lên tiếng nói
Lúc này là giờ giải lao, mùa hè đang tới gần, tiếng ve sầu vang vọng khắp không gian dưới ánh nắng vàng óng như một đám trẻ tinh nghịch la hét trêu đùa. Văn Khánh và Minh Thiên, cùng Bilel và Balanor đang đứng đối diện với Vương Đạo ở một góc khuôn viên của trường dưới màn hợp xướng của đám trẻ ồn ào. Xung quanh đây có không ít bạn học cùng lớp tò mò đi theo, đứng từ xa xa hóng hớt. Đã lâu trường chuyên chưa có một vụ b-ạo lực học đường, cho nên đám học sinh rất mong chờ có kịch hay...
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn thông báo cho tên ngốc cậu và Lý Minh Thiên, tôi sẽ gia nhập nhóm của hai người." - Vương Đạo chỉ tay nói
"Hả? Ai cho mày cái quyền đấy? Đừng hòng nhập nhóm với tụi này." - Văn Khánh mặt mày méo mó đáp
Trong suy nghĩ của Văn Khánh, nếu là trước khi gặp hắn, nghe tới danh trùm trường thì Văn Khánh liền e ngại rất nhiều. Nhưng sau khi trải qua trận chiến trước, bị đánh bại thảm như vậy, Văn Khánh liền thẹn quá hoá giận, rất không thích tên khốn ngang ngược này. Giờ đây Vương Đạo lại tự ý như vậy, còn mò tới tận đây theo bọn họ, Văn Khánh cảm thấy không thể ưng được tên này. Cho nên, từ đầu tới cuối lời lẽ của Văn Khánh đều hùng hồn, đầy bức xúc.
"Đương nhiên tôi tự có quyền với hành động của mình."
Không để cho Văn Khánh nổi đoá, Vương Đạo lại nhanh chóng nói:
"Lý Minh Thiên, tôi coi trọng cậu. Tôi không quan tâm mấy người nghĩ tôi như thế nào, nhưng với tôi, cậu là một đối thủ. Chờ đó, sẽ có ngày chúng ta sớm tái đấu. Khi đó người thắng, nhất định là tôi."
Vương Đạo ngập ngừng một chút lại nói tiếp:
"À phải rồi... Nếu cậu chấp nhận lời thách đấu này, tôi sẽ cho cậu biết một chuyện quan trọng..."
Nói tới đây Minh Thiên có phần nghi hoặc nhưng vẫn duy trì trầm lặng, không nói một lời. Văn Khánh bên cạnh lại lập tức lên tiếng, một hơi nói rất dứt khoát:
"Mày thì có chuyện gì để nói với Minh Thiên? Cút! Cút! Còn tưởng muốn nói gì, đúng là mất thời gian. Minh Thiên, chúng ta đi thôi. Mặc kệ hắn."
"Lý La Lan"
Vương Đạo vừa thì thầm, nói ra cái tên này, liền khiến Minh Thiên cùng 3 người bạn hoàn toàn nghe rõ, lập tức cau mày, bước chân khựng lại, không còn ý định rời đi nữa.
"Sao mày biết cái tên này?!" - Lý Minh Thiên vẫn quay lưng đi nhưng gằn giọng
"Sao nào? Chuyện tối hôm đó tao biết một chút đấy. Có muốn nghe không?"
Minh Thiên không kiềm chế được nữa. Bề ngoài cậu ta là một kẻ tương đối trầm tính ít nói, nhưng cũng là người rất dễ phát tiết. Bởi vốn người càng kiềm chế bản thân, cảm xúc của họ càng mãnh liệt. Vấn đề nằm ở ngòi lửa là gì mà thôi. Giống như một que diêm thả vào biển dầu, lập tức sẽ hoá thành một biển lửa rợn người, có thể thiếu cháy không gian.
Minh Thiên một chân đạp ra, tốc độ như bay, xông tới tóm lấy cổ áo Vương Đạo. Nắm tay ghì chặt, khiến áo khoác của Vương Đạo co rút tại vị trí nắm tay kia. Tay phải Minh Thiên siết lại, hơi nhấc lên, dáng vẻ như muốn tung ra một quyền. Chỉ có điều lúc này không ai nhận ra, dù Minh Thiên có cao gần như gấp đôi Vương Đạo cũng không thể nhấc bổng cậu ta lên.
Về phía Vương Đạo, cậu ta có thể nhận ra di chuyển của Minh Thiên một cách rất rõ ràng nhưng cậu ta không hề né tránh. Thậm chí hai tay còn giơ cao tỏ vẻ đầu hàng, cười cười không nói gì cả.
"Ấy... Không lẽ bọn họ định đánh nhau?"
"Đánh nhau rồi?"
....
Đám học sinh hóng hớt xung quanh không kìm được buột miệng nói ra, khiến càng nhiều học sinh xung quanh chú ý tụ tập lại. Xem ra không ít học sinh rất phấn khích khi điều mình mong muốn sẽ xảy ra...
Cặp mắt bừng bừng lửa giận của Minh Thiên ghim chặt nụ cười vẻ đầy gian xảo của tên Vương Đạo kia. Dẫu vậy hai tai Minh Thiên cậu ta vẫn nghe được những lời bàn tán xung quanh. Cảm thấy không ổn, Tử Dạ không muốn bị kiểm điểm rồi chẳng may bị đuổi học, vậy thì sẽ khiến mẹ mình bà Trần khóc không thành tiếng mất...
Minh Thiên mới hít sâu một hơi, buông lỏng tay phải, tay trái vẫn ghim chặt, lúc này mới lên tiếng:
"Được. Tao chấp nhận lời thách đấu."
"Tốt. Trao đổi công bằng. Giờ thì bỏ tay ra được rồi chứ? Tao không thích bị người khác chạm vào người đâu." - Vương Đạo cười cười nói
Minh Thiên đẩy mạnh tay trái như muốn khiến Vương Đạo ngã ngửa. Vương Đạo chỉ lùi đúng hai bước, mỗi chân một bước, liền có thể lấy được thăng bằng.
Minh Thiên hít tiếp một hơi thật dài:
"Nói đi."
Vương Đạo giơ hai ngón tay lên nói:
"Chuyện của Lý.... của cô nàng kia, kẻ đứng sau gồm 2 người."
Minh Thiên như chỉ có một cái lông mày hỏi:
"Là ai?"
"Trần Bá Quang và... La Vương?"
Lời này nói ra, không chỉ Minh Thiên mà Bilel và Balanor cũng tỏ ra cực kỳ tức giận. Văn Khánh không khỏi chửi ra một câu. Không ngờ tên bại tướng của mình lại khốn nạn như vậy. Cấu kết với người khác hãm hại người thân của bạn thân cậu ta.
"Mẹ nó! Tao nhất định phải đập cái thằng khốn đó một trận!"
Tất nhiên Văn Khánh, Bilel và Balanor vẫn quan sát phản ứng của Minh Thiên. Dù sao đây là chuyện liên quan tới người nhà của cậu ta. Minh Thiên vẫn cố gắng trấn tĩnh nội tâm, dù lúc này chỉ muốn đánh tới Vương Đạo. Chỉ là cậu ta hiểu có đánh cũng không được lợi lộc gì, dù sao người gây ra chuyện nọ không phải hắn. Cho dù có thật sự là do Vương Đạo, cũng chẳng thể cứ thế đánh chết được cậu ta. Còn chưa nói tới Vương Đạo là một nhân tài võ sư thực thụ. Hơn nữa nếu đánh nhau, Minh Thiên sẽ bị nhà trường trách phạt, so với mỗi môn phải làm một xấp đề luyện thi, Minh thiên thà lựa chọn tự phế một cánh tay a... Minh Thiên thở phì phì hỏi:
"Sao mày biết chuyện này?"
"Đơn giản thôi, từng là lão đại của tên nhóc Bá Quang, sẽ tự có đám lâu la báo cáo lại hành tung của nó. Biết được tên ngốc đó có ý đồ trả thù các người, lại muốn dụ Minh Thiên mày xuất hiện, tao liền xem náo nhiệt một phen. Hy vọng khi mày xuất hiện có thể tái chiến một trận, nhưng cuối cùng chẳng có gì diễn ra. Nhàm chán... Hơn nữa, tao cũng không thở nổi một bầu không khí với tên La Vương đó.... Nên nói cho mày biết những cái này, coi như trao đổi cho lời thách đấu công khai mà mày không thể cự tuyệt kia."
Vương Đạo thao thao bất tuyệt, mặc kệ người nghe có tin hay không. Quả nhiên, Văn Khánh lập tức lên tiếng:
"Minh Thiên! Chắc chắn tên này nói dối. Không biết chừng, chính hắn đã lên kế hoạch trả thù chúng ta!"
Bilel và Balanor nhìn nhau, dường như hiểu ngầm ý của đối phương. Bọn họ đều có vẻ mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng Bilel giữ vai Balanor lại, lắc đầu một cái nhẹ, tỏ ý không nên làm gì cả. Bilel nói:
"Đợi Minh Thiên bình tĩnh lại, khi về chúng ta nói sau cũng được."
Balanor gật đầu đồng ý, tiếp tục quan sát Minh Thiên.
Về phía Minh Thiên, cậu ta vẫn đứng nhìn chằm chằm Vương Đạo. Vương Đạo cũng đối mặt với ánh mắt này, không có một chút cảm xúc, càng không giống dáng vẻ của một bại tướng. Một lúc sau, Minh Thiên hít một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, quay đầu bỏ đi không nói một lời. Đám Văn Khánh vội vàng đuổi theo...
"Đợi đã Minh Thiên."
Vương Đạo đột nhiên nói lời này khiến đám Minh Thiên dừng lại, những cặp lông mày đang cố gắng thả lòng giờ đây lại tiếp tục dính lại với nhau.
"Chút nữa về, có thể cho tao mượn vở chép bài đi?"
Minh Thiên và Văn Khánh ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng Văn Khánh còn chưa kịp lên tiếng, Bilel đã vội vàng tiến trở lại, đứng trước bọn họ nói:
"Mai tôi sẽ cho cậu mượn toàn bộ, chữ tôi dễ đọc hơn của Minh Thiên."
Vương Đạo suy nghĩ một chút rồi mới đáp:
"Được. Cảm ơn."
"Chúng ta về lớp thôi." - Minh Thiên nói, không thèm nhìn lại, tiếp tục rời đi
Văn Khánh, Bilel và Balanor theo sau, bám sát Minh Thiên.
"Hừ... Lại bình tĩnh tới mức này..."- Vương Đạo lẩm bẩm
Thực chất, Vương Đạo một nửa muốn yên bình nói chuyện, một nửa còn lại muốn Minh Thiên nổi giận mà đánh với hắn một trận. Điều này cũng khiến Vương Đạo thấy kỳ lạ, hắn ta vốn là một tên cực kỳ quyết đoán. Không phải là bồng bột cũng không phải là làm theo cảm tính, mà chỉ cần hắn ta có suy nghĩ, liền lập tức đi tới quyết định.
Giống như khi xưa, rời bỏ sư môn, rời xa đất nước rộng lớn không còn đối thủ trong tầm tuổi, Vương Đạo đã rời khỏi Trung Hoa tới Việt Nam, vừa là thay đổi không khí sau những năm tháng nhàm chán trên đỉnh vinh quang, vừa là tìm kiếm đối thủ mới, chân trời mới. Đến nay đã 5 năm trôi qua, đối thủ đầu tiên mà cậu ta tìm được lại là một tên hữu danh vô thực, võ thuật thực tế thì không bằng ai, nhưng trong CVAE lại như một kẻ hoàn toàn khác.
Vương Đạo nghĩ ngợi, chớp mắt một cái, xoá bỏ những thứ làm nhiễu loạn nội tâm của mình. Cuối cùng sải bước, trở về lớp học mới của mình.
Sau những giờ giảng bài trên lớp, dù đám Minh Thiên có đi đâu, Vương Đạo cũng lẽo đẽo đi theo. Điều này khiến Văn Khánh cực kỳ tức giận, thậm chí nhiều lần tiến tới cãi nhau rất gay gắt với hắn ta. Minh Thiên cũng không thích cảm giác bị theo sau, tất nhiên không hề ngăn cản Văn Khánh thị uy. Chỉ có điều, kể từ khi Trích Hồn Ma Nhân tiến hoá lên hình thái thành niên, giác quan của Tử Dạ tăng lên rất nhiều, trải qua nhiều lần lăn lộn tại Nguyệt Oa Lâm, Minh Thiên cảm thấy như mình có thể mơ hồ đoán được ánh mắt của mọi người xung quanh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt bọn họ, có thể mơ hồ cảm thấy và phán đoán những cảm giác và suy nghĩ nào đó của họ. Tất nhiên bản thân Minh Thiên không chắc chắn về điều này, tất cả chỉ là cảm giác mách bảo. Giống như cảm giác khi ném một viên đá nhỏ đi xa, có thể đại khái ước lượng được sức nặng của nó, có thể ném được bao xa, nên ném một góc thế nào...
Đối với ánh mắt của Vương Đạo, tuy có vẻ thờ ơ khác người, nhưng lại không toát ra vẻ nguy hiểm và mưu mô nào. Điều này khiến cho Minh Thiên cảm thấy cực kỳ khó tiêu. Minh Thiên cậu ta không chỉ lo lắng đám tiểu đệ và bang hội của hắn ở trường cũ sẽ tìm tới mà còn lo sợ người tên Chu Vương Đạo được gọi là trùm trường này lòng dạ độc ác, ủ mưu tính kế mình.
Nhưng nói gì thì nói, Minh Thiên là người có tự tôn của riêng mình, nếu đã có thể thắng Vương Đạo một lần, nhất định có thể thắng lần nữa. Cậu ta tự nhủ sẽ cẩn thận quan sát Vương Đạo, không có gì phải sợ. Người nhà đã được Salista và người của quân đội chiếu cố, nếu thật sự có chuyện, Minh Thiên cũng có thể thoải mái tự mình đối mặt với Vương Đạo hay bất kỳ tay chân nào của hắn ta...
......
Trên đường trở về ký túc xá nam, Vương Đạo vẫn im lặng đi theo đám Minh Thiên. Mãi cho tới khi bọn Minh Thiên chuẩn bị tiến vào cổng khu ký túc xá, Vương Đạo mới lên tiếng...
"Tối nay mày sẽ đăng nhập CVAE chứ Minh Thiên?" - Vương Đạo lẽo đẽo theo sau, lớn tiếng hỏi Minh Thiên.
Minh Thiên không trả lời.
"Cái thằng chết tiệt này. Như âm hồn bất tán vậy!" - Văn Khánh mặt mày cau có, lẩm bẩm không thôi
Vương Đạo cười cười, hai ngón tay phải kết thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ đưa ra, nhẹ nhàng phất tay về trước.
Đám Minh Thiên giật mình, cảm nhận thấy có gì đó bay tới, lập tức phản ứng. Minh Thiên là nhanh nhất, vừa ngoảnh đầu, theo bản năng lấy tay phải che mặt, tóm lấy một thứ gì đó cứng mà dẹt.
Minh Thiên xoè tay ra, nhìn thấy một cái thẻ giống như thẻ ngân hàng, màu vàng đen rất nổi bật. Cậu ta khó hiểu, lại nhìn về phía Vương Đạo. Không đợi Minh Thiên lên tiếng hỏi, Vương Đạo lập tức nói:
"Thẻ tín dụng CVAE. Tao đã nhắn mật khẩu vào số điện thoại của mày rồi." - Vương Đạo đổi giọng điệu hàm tếu: "Tao biết mày đang nghi ngờ điều gì. Đại loại như, tên này muốn làm gì, sao hắn lại có số điện thoại của mình, hắn tính âm mưu gì blah blah blah.... Nhưng số tiền trong đó cũng không quá lớn, đủ để mày mua một món đồ cao cấp. Đừng vứt đi đó."
Vương Đạo ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên nghiêm túc nói:
"Mày muốn coi đây là tao âm mưu cũng được, hay coi là hối lộ cũng được... Nói ra mày không tin, tao muốn nhập hội tụi mày là thật, muốn... làm bạn với tụi mày cũng là thật, muốn làm đối thủ cũng là thật. Mong là lúc nào đó có thể cùng nhau tổ đội CVAE."
Nói xong một tràng, Vương Đạo xoay người rời đi. Bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng, hết dõi theo bóng lưng nhỏ kia lại nhìn về phía cái thẻ nhỏ đầy sức hút này.
"Tên này... Da mặt dày thật đấy..."- Minh Thiên như hơi cười, lẩm bẩm tự nói.
....
Tại CVAE, Thành Sarilz.
Sau khi đăng nhập, Tử Dạ kiểm tra lại tình trạng tổng thể của nhân vật. Lúc này mọi thứ đều rất ổn, ngoại trừ thiếu đi một món vũ khí tốt. Tử Dạ rất nóng lòng tới địa phận của tộc người lùn, nhờ người có tên Advarõri mà Nữ vương NéloVaj giới thiệu, rèn ra một bản mệnh pháp khí cho riêng mình.
Tộc người lùn nằm ở phía Tây Bắc, vốn bắt nguồn từ văn hoá dân gian Đức, họ được miêu tả như một chủng tộc nổi bật ở khả năng thủ công siêu phàm, thường sinh sống ở trong núi hoặc khe đá. Với một kẻ chơi nhiều game cũng đọc nhiều truyện như Minh Thiên, điều này không còn quá mới lạ với hắn. Cho nên chỉ cần xác định được phương hướng, lại nhờ vào giác quan nhạy bén, Minh Thiên nhất định có thể tìm được nơi họ sinh sống tại CVAE này.
Duy chỉ có một vấn đề, nếu như tới đó, và nếu đám quái ngư tấn công Nguyệt Oa Lâm trong thời gian này, vậy nhiệm vụ ẩn Nguy nan của tộc Elf sẽ không hoàn thành được. Thậm chí nếu Nữ vương Elf NéloVaj nổi giận, sẽ phá đi cấm chú khiến Tử Dạ mất mạng. Tất nhiên chỉ là game mà thôi, Tử Dạ cùng lắm sẽ phải cày lại cấp độ trong vài ngày. Nhưng nghĩ tới trang bị cao cấp hiếm, sách kỹ năng ma thuật, lại còn phần thưởng thêm, Tử Dạ lại chần chừ, chưa dám xuất phát tới phía Tây Bắc của Trung Giới.
Sau một hồi cân nhắc được mất, Tử Dạ quyết định trở lại Nguyệt Oa Lâm gặp NéloVaj. Lần này có Dịch Chuyển Thạch lại cộng thêm các điểm dịch chuyển, cho nên Tử Dạ không cần mất thời gian bay qua biển lớn để tới Nguyệt Oa Lâm nữa.
"Suýt nữa quên mất chiêu này... khà khà khà... Mấy nay mải đánh đấm quá mà.... Trước khi đi, nên dùng Vạn Hồn Vạn Hoá tiếp rồi. Lần này, dung hợp thử Hồn Thiểm cùng Cự Quang Kiếm Kích đi. Có cảm giác hai chiêu này rất hợp với nhau."
"Tút tút tút... Vạn Hồn Vạn Hoá: Đang dung hợp....
Dự tính hoàn thành: 2 ngày....
Bắt đầu đếm ngược: 47h:59':59''... "
....
Nguyệt Oa Lâm, Cung điện tộc Elf.
"Ra là như vậy... Điều ngươi lo lắng cũng không hẳn là không có biện pháp. Thực ra, chúng ta có một Dịch Chuyện Pháp Trận."
NéloVaj vẫn diện bộ hoàng phục sang trọng nhưng không kém phần thướt tha. Nàng ngồi trên ngai vương, sau khi nghe Tử Dạ nói ra suy nghĩ của mình, nàng từ tốn đáp lại. Vừa nghe tới Dịch Chuyển Pháp Trận, Tử Dạ ánh mắt sáng hơn cả tinh tú, vẻ hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhân loại tầm thường kia.
"Có điều ngươi đừng vội mừng. Dịch Chuyển Pháp Trận này đúng là có một đường tới Tây Bắc, nhưng chỉ là ở rìa ngoài của dãy Dverzovellir mà thôi. Hơn nữa dãy Dverzovellir còn có một hiện tượng thiên nhiên rất nguy hiểm, Oán Ma Phong. Cơn bão này nếu quét qua sinh vật sống, sẽ khiến hôn bay phách tán, cực kỳ đáng sợ. Tới nay, ngay cả những bộ não siêu phàm của người lùn cũng không thể tìm ra quy luật của Oán Ma Phong. Muốn tiến sâu vào Dverzovellir, phải cần có một công cụ hoặc thứ nào đó bao bọc lấy bản thân. Tất nhiên nếu chỉ là thứ gì đó tầm thường, cũng sẽ không ngăn cản được sức mạnh của Oán Ma Phong."
Lời NéloVaj vừa dứt khiến Tử Dạ mặt mày ủ rũ, đầu óc nhức nhối. Rốt cuộc phải làm sao mới được?
Bỗng nhiên NéloVaj mỉm cười đứng dậy, bước tới Tử Dạ. Kích cỡ của hoàng tộc Elf lớn hơn tộc Elf bình thường, mà tộc Elf vốn đã cao lớn hơn loài người, cho nên có thể nói, với Tử Dạ, vị nữ vương này có thể coi là rất cao lớn. Tuy diện mạo xuất chúng kia đang tươi cười nhưng áp lực vô hình vẫn liên tục lan tới khắp cơ thể. Tử Dạ vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Nữ Vương NéloVaj yên lặng quan sát Tử Dạ. Đôi mắt sáng ngời động lòng người như muốn mang hết nội tạng Tử Dạ đặt lên bàn. Nàng đột nhiên hỏi:
"Ngươi tu luyện Diệp Truy Phong?"
Tử Dạ không ngạc nhiên, thẳng thắn đáp:
"Đúng vậy. Gần đây có chút cảm giác, nhưng vẫn chưa đủ để đột phá tầng thứ hai, đạt được tầng ba."
NéloVaj gật gù nói:
"Diệp Truy Phong là do tổ tiên tộc chúng ta sáng tạo ra. Tuy không phải là bộ pháp thượng thừa, nhưng lại là bộ pháp bổ trợ hàng đầu Trung Giới, chưa từng có ngoại lệ. Muốn thành thục được bộ pháp này, buộc cần phải có nguyên tố hệ phong. Cộng thêm thể lực dồi dào, mới phát huy được cực hạn của Diệp Truy Phong."
Nói tới đây, Tử Dạ giật mình nhận ra.
Kể từ khi học được kỹ năng này tới nay, tuy mới chỉ khoảng 5 ngày theo giờ CVAE, nhưng cậu ta lúc nào cũng vận dụng nó. Lại nói chiến đấu liên tiếp khiến cảm nhận và khả năng sử dụng Diệp Truy Phong đã thành thạo hơn rất nhiều, thậm chí có thể kết hợp với Hồn Dực, tăng phúc tốc độ phi hành cực kỳ đáng sợ. Phải nói, ngay cả hàng trăm ngàn Tiểu Ma Điệp hay là Xergrine sở hữu Diệp Truy Phong tầng hai với tốc độ cao khi ấy cũng không thể đuổi kịp Tử Dạ. Có thể nói, Tử Dạ đã chạm đến giới hạn của tầng hai, tốc độ không thể tăng cao thêm được nữa, nhưng cậu ta vẫn không biết làm sao mới có thể nhận được thông báo từ hệ thống, chúc mừng đột phá tầng ba.
Lúc này NéloVaj nói như vậy, Tử Dạ mới nhận ra vấn đề: Đó là mình thiếu nguyên tố Phong. Vì quá mải mê vào các nhiệm vụ, Tử Dạ đã quên mất việc thức tỉnh nguyên tố này. Lúc này cậu ta mới mò lại tính năng Thức Tỉnh thông báo mở ra khi đạt cấp độ 23 sau khi hạ sát Hắc Điệp Ma Nữ.
Tính năng Thức Tỉnh có rất nhiều mục ẩn chưa mở. Chỉ có mục đầu tiên là Thức Tỉnh Nguyên Tố. Trong đó chia làm hai loại: Nguyên tố cơ bản và nguyên tố đặc biệt. Nguyên tố cơ bản gồm: Hoả, Thuỷ, Thổ, Phong. Nguyên tố đặc biệt gồm: Quang, Hắc Ám, Băng Hàn, Mộc, Âm Thanh, Thời Gian và Không Gian. Hiển nhiên, các nguyên tố hoạt động theo tính tương hỗ. Ví dụ như Thuỷ khắc Hoả, Hắc Ám khắc Quang....
Trong đó mỗi nguyên tố đều có phân chia phân hệ và cấp bậc, từ thượng cấp đến hạ cấp, tuỳ thuộc vào dị năng của chúng. Tức cùng là nguyên tố Hoả, nhưng nếu đạt được dị năng như không thể dập tắt bằng nước, thì nó đã hơn hẳn nguyên tố Hoả thông thường.
Hơn nữa, nguyên tố không chỉ tăng cường sức mạnh cho chiêu thức, đem lại hiệu ứng cho linh lực thuần khiết, mà còn có thể phối hợp với môi trường. Nếu như một kẻ mang nguyên tố Hoả chiến đấu trên biển dung nham, vậy thì đã có tới 5 phần chiến thắng rồi...
Tuy nhiên người chơi chỉ có thể kích hoạt thức tỉnh Nguyên tố một lần theo ý muốn và không thể thay đổi. Muốn kích hoạt thức tỉnh nguyên tố thứ hai hoặc thứ ba, sẽ cần các nhiệm vụ hoặc vật phẩm đặc thù. Hệ thống hoàn toàn không nói rõ cách thức.
Sau khi đọc xong giới thiệu này, hiển nhiên Tử Dạ không muốn thức tỉnh nguyên tố Phong thông thường. Cho nên mới hiện ra vẻ đăm chiêu. NéloVaj thấy vậy mỉm cười, đột nhiên nói:
"Rálpan"
Từ hư không loé lên một ánh sáng bạc rồi vụt tắt. Một thân hình già nua râu tóc trắng như tuyết xuất hiện. Lão khoác một bộ áo bào trắng, được hoạ tiết rất lạ lẫm, trên vạt áo còn có những văn tự cổ, cực kỳ thần bí. Hoá ra đó chính là lão già quản lý thư viện lớn của hoàng gia. Lão cẩn thận cúi đầu với NéloVaj:
"Cung kính Nữ vương điện hạ."
"Không cần đa lễ. Giới thiệu với ngươi, đây là Alpán. Một trong những bậc pháp sư mạnh mẽ nhất của Nguyệt Oa Lâm."
"Xin chào tiền bối. Ta là Tử Dạ."
Ông lão toàn thân trắng tinh khiết gật đầu, vẻ mặt không đổi.
"Lần này. Vừa là ban thưởng, giới thiệu ngươi với Advarõri, vừa là một nhiệm vụ bổ sung." - NéloVaj nói tiếp.
"Nhiệm vụ bổ sung?" - Tử Dạ khó hiểu, tự hỏi sao Nữ vương này lại có nhiều nhiệm vụ cho mình như vậy.
NéloVaj gật đầu nhẹ, nói tiếp:
"Lần này, chiến trận chuyển biến phức tạp, có dấu hiệu tham gia của Vũ Tộc. Chúng ta khó có thể chiến thắng mà không hề tổn thất. Cho nên ngươi cầm lấy bức thư thứ hai này, giao tận tay cho Advarõri. Và phần thưởng cho nhiệm vụ này, Ralpán sẽ bảo hộ ngươi hết đoạn đường ngoài rìa dãy Dverzovellir - nơi có Oán Ma Phong. Ngoài ra.... Ông ấy sẽ giúp ngươi bắt lại một chút năng lượng của Oán Ma Phong, giúp ngươi thức tỉnh nguyên tố. Người có thể nhận nhiệm vụ này chứ?"
NéloVaj từ trong hư vô lấy ra một bức thư da được cột lại cẩn thận bằng một đoạn dây thực vật nào đó. Đối với Tử Dạ, bức thư giống như một cuộn thảm tập yoga cỡ lớn. Tử Dạ hai tay cẩn thận đón lấy, sau đó cảm thấy nó rất vướng víu liền gấp rút cất vào chức năng túi đồ.
"Tút tút tút... Chúc mừng người chơi nhận được nhiệm vụ đặc biệt: Lời cầu cứu của loài Elf (Nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên trong tình huống đặc thù của một nhiệm vụ nào đó khác.)
Hãy mang bức thư cầu cứu của Nữ vương Elf NéloVaj cho người lùn tên Advarõri. Chỉ có như vậy loài Elf mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này...
Phần thưởng: 3 Quán Cường Phù cao cấp, 900.000 kinh nghiệm, 2000 đồng Se-Ansa, 3 điểm nâng cấp kỹ năng, 10 điểm chỉ số tích luỹ, 1 vật phẩm cao cấp, 1 nguyên liệu cao cấp và phần thưởng thêm tuỳ theo quá trình hoàn thành nhiệm vụ."
Tim Tử Dạ đập liên hồi. Rất nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu của cậu ta. Quan trọng nhất, nếu như có được đặc tính của Oán Ma Phong như NéloVaj nói, vậy thì khi thi triển Diệp Truy Phong tầng bốn, có thể hoà mình vào gió, tốc độ cực kỳ nhanh lao tới tấn công, vừa gây ra sát thương vật lý được tăng phúc, vừa tạo ra vũ bão xung kích linh hồn kẻ địch. Như vậy dù kẻ địch có mình đồng da sắt, cũng không chống lại được tác dụng đánh bay linh hồn của Oán Ma Phong. Như vậy quá mạnh rồi!
"Được! Cung kính không bằng tuân mệnh!" - Tử Dạ dõng dạc đáp
NéloVaj thấy vậy, cao giọng nói, khí thế đầy uy dũng:
"Tốt. Vậy bây giờ hai ngươi lập tức xuất phát. Các ngươi không cần lo chiến trận sẽ diễn ra ngay, theo như tình báo, bọn chúng vẫn có dấu hiệu muốn thăm dò Faelwynth, cho nên chúng ta vẫn còn chút thời gian. Phải tranh thủ từng giây phút!"
"Rõ!"