"Mọi người vui lòng nhường đường! Các chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ! Mọi người vui lòng nhường đường!"
Một đoàn xe công an chạy như bay, dường như đang rất vội vã, khiến những chiếc xe trên đường vội vàng tạt sang phải, nhường lề trái ngoài cùng cho đoàn xe.
"Tậc... Mới sáng họp xong, đã phải dẫn quân đi rồi...." - Gia Mạnh ngồi ở ghế phụ thở dài
"Được rồi mà sếp, thấy anh thất thần từ sáng, xem ra cuộc họp không suôn sẻ lắm?" - Người lái xe hỏi
Chiếc xe dẫn đầu đoàn xe này được lái bởi một tay công an trẻ tuổi. Là cấp dưới thân cận của Gia Mạnh, có quân hàm Thượng sĩ, chỉ kém Gia Mạnh 1 bậc mà thôi. Tên y là Tuấn Long, mọi người trong đội hay gọi là Long híp, bởi mắt anh ta khi cười hay híp và díu lại thành hình trăng non.
"Cũng có thể nói là như vậy... Hầy... Hy vọng lần này tóm được tên nào có ích một chút... Phải rồi, Long híp, chú chẳng phải hôm qua đi hẹn hò sao? Tình hình thế nào?" - Gia Mạnh một lần nữa thở dài, đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi
"À thì... Cũng khá tốt... Khà khà khà" - Nghĩ tới một đêm đẹp, Long híp cười tít, miệng không ngậm lại được
"Này... Chú có chiêu thức gì thì chỉ tôi với. Hứa sẽ thưởng thêm cho chú!" - Gia Mạnh cười cười nói
"Cũng không có gì đặc biệt... trường hợp của tôi thì đơn giản, nhưng trường hợp của anh... nếu là cô nàng đeo kính ở đội nghiên cứu kia, tôi nghĩ anh cần khéo hơn bình thường rất nhiều đấy." - Tuấn Long vừa nói vừa nghĩ
"Như thế nào? Nói nghe thử?" - Gia Mạnh tỏ ra thiếu kiên nhẫn
"Chẳng là..."
.....
"Bíp Bíp Bíp Bíp"
"Chết tiệt rốt cuộc đám người này không định từ bỏ sao!"
"Khụ khụ khụ"
Tên bịt mặt phóng xe vượt ẩu, rất vội vã chạy trốn khỏi những chiếc xe cơ động truy đuổi phía sau. Trước sự ngột ngạt và áp lực như lúc này, lại thêm tác dụng phụ của thứ thuốc kia, khiến hô hấp của hắn không được tốt, hắn cởi bỏ mặt nạ, hít thở thật sâu. Hoá ra là người đàn ông râu tóc rối mù không đủ tiền mua thuốc ở góc hẻm tối khi trước.
Trước khi thực hiện công cuộc trộm vàng này từ tên một đại gia, anh ta cùng đồng bọn đã lên kế hoạch rất tỷ mỉ suốt 2 tháng. Thậm chí làm giả tới 3 chiếc xe ô tô giống hệt nhau, đến cả biển số cũng làm giống nhau, chia nhau ra chạy trốn. Lại thêm súng ngắn, bom các loại đầy đủ, còn có một lộ trình chạy trốn được vẽ ra, đi tới vùng sông lớn, tới đường cùng có thể nhảy xuống, mượn khả năng lặn và đồ lặn của mình mà trốn đi. Mặt khác, các cây cầu băng qua sông lớn chính là một trong những con đường để hướng tới ngoại thành, thoát ly khỏi thành phố.
Tuy nhiên, bọn chúng đã coi thường khả năng lãnh đạo của cán bộ chiến sĩ. Tuy Gia Mạnh là người hơi thiếu nghiêm túc nhưng chung quy vẫn là người đạt thành tích cao mà có được quân hàm Thiếu tá. Anh ta đã cho quân vây bắt cả ba chiếc xe, khiến bọn chúng phải liên tục thay đổi lộ trình chạy trốn, khó mà đạt được mục đích đi tới con sông lớn của thành phố. Lúc này Gia Mạnh đang cùng đồng đội truy bắt người đàn ông râu tóc rối kia rất sát sao. Khiến hắn ta điên cuồng đạp ga, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.
Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng vây bắt, Gia Mạnh cùng các chiến sĩ đã thành công tóm được tên đàn ông râu tóc rối tung nọ. Hắn là kẻ đầu sỏ, ngoài ra còn có 4 tên đồng bọn khác. Chỉ là trong đó có 1 tên vì quá sợ hãi, đã nhảy khỏi xe, vội vàng chạy tới rìa sông lớn, ôm túi vàng lao xuống sông.
Rất nhanh các chiến sĩ được trang bị phụ kiện đầy đủ, đã được Gia Mạnh chỉ đạo chia làm hai đội, một đội trực tiếp nhảy xuống tìm người nọ, một đội sử dụng cano, vây bắt trên sông.
Bất quá, vì hiệu lực của thứ thuốc kia đã hết được một thời gian, để lại di chứng cho sức khoẻ của kẻ chạy trốn kia, khiến hắn không thể bơi trốn đi được, cuối cùng đã chết đuối. Các chiến sĩ đã vớt được xác của hắn cũng như tìm lại được số vàng chìm xuống dưới, bàn giao lại cho người đại gia kia.
Cùng thời điểm vụ cướp vàng xảy ra, có lẽ không ai biết, tại bệnh viện ung thư, đã có một vị bác sĩ âm thầm nói gì đó với bệnh nhân nam trung niên đang kiệt quệ hấp hối nằm trên giường bệnh. Cạnh đó là một người nhà giống vợ của người bệnh, đang ngồi cạnh u sầu quan sát, cẩn thận lắng nghe.
"Thật sự bệnh viện chúng tôi đã cố hết khả năng rồi... Nếu gia đình đã chuẩn bị đầy đủ, có thể để anh nhà nghỉ ngơi... Chỉ là..."
"Chỉ là sao?" - Người phụ nữ hai mắt thâm quầng dò hỏi
Người bác sĩ tỏ vẻ ngập ngừng không nói.
"Bác sĩ cứ nói đi. Tôi đâu còn gì để mất cơ chứ?" - Người phụ nữ giọng hơi khàn, yếu đuối nói
Người bác sĩ lấy ra một viên thuốc con nhộng, bên trong hơi đặc quánh, màu sắc bất đồng, thoạt nhìn giống như kẹo ngọt của trẻ con. Người bác sĩ chậm rãi nói gì đó rất nhỏ không ai nghe thấy. Chỉ là một lúc sau khi suy nghĩ, người phụ nữ gật đầu một cái. Vị bác sĩ bèn đưa viên thuốc cho người phụ nữ. Người phụ nữ tay run run cầm viên thuốc, đưa vào miệng người bệnh nhân, cầm một chai nước cho anh ta uống một ngụm nhỏ. Cuối cùng người bệnh nhân dường như hôn mê, dần dần tỉnh lại, ánh mắt chậm rãi đảo quanh, nhìn thẳng người phụ nữ đang nắm chặt tay mình.
Cuối cùng, người phụ nữ không kìm được nước mắt, liên tục nói cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ cười như không cười, từ tốn đứng lên, bước ra ngoài phòng bệnh rồi biến mất.
.........
Sau trận chiến với Hắc Điệp Ma Nữ, Tử Dạ lúc này đã đạt được LV 24, bằng cấp với đám người Văn Khánh, Balanor, Bilel cũng như Céline. Giai đoạn này Trích Hồn Ma Nhân lên cấp rất chậm so với những người chơi bình thường. Ngay cả 1 đầu boss cấp độ 29 như Hắc Điệp Ma Nữ cũng chỉ giúp Tử Dạ tăng 1 cấp rưỡi. Tử Dạ không có manh mối cho chuyện này, chỉ đoán rằng có lẽ do Trích Hồn Ma Nhân là chủng lai giữa loài người và Trích Hồn Quỷ Linh, cho nên yêu cầu kinh nghiệm mới cao như vậy.
Tuy nhiên điều này cũng không quá đáng ngại, lại thích hợp để Tử Dạ ẩn giấu. Cậu ta không muốn quá nổi bật, càng không muốn nổi tiếng, nếu không tin tức "truy nã siêu quỷ AI" nổi khắp các diễn đàn kia sẽ là một án tử cho cậu ta. Dù sao đi nữa, Lý Minh Thiên cũng không để tâm quá nhiều, nếu là ngoài đời thật thì có thể cậu ta sẽ sợ hãi, nhưng trong CVAE việc có thể thay đổi ngoại hình là điều rất dễ dàng, chỉ cần bỏ ra chút tiền mà thôi.
Thứ mà Minh Thiên quan tâm nhất lúc này, chính là phần thưởng có được sau khi vượt qua Điệp Hạ Ma Động được tăng cường độ khó.
"Tút tút tút....
Hắc Điệp Giáp Bào [Cao cấp]: Chiến bào được Hắc Ma Điệp tự tay chế tạo và sử dụng, khi trang bị người chơi được cộng thêm các chỉ số như sau: +23 giáp, +9% kháng vật lý, +2% kháng phép, +700 máu. Khả năng sử dụng: Mọi chủng tộc
Ma Điệp Linh Hoàn [Cao cấp]: Vật phẩm sinh ra từ linh hồn còn sót lại của Hắc Điệp Ma Nữ. Khi sử dụng có thể tăng cường sức mạnh của thần hồn. +10 điểm tinh thần lực, +10 điểm hồn lực.
Ma Điệp Tì [Cao cấp]: Da của Hắc Điệp Ma Nữ là nguyên liệu thượng hạng để luyện khí, đặc biệt là các bảo khí cấp độ hiếm trở lên, có thể giúp cải thiện độ bền, tăng cường sát lực, có tỷ lệ có được kỹ năng bị động [Thị uy]: Khi người sử dụng trang bị có Thị uy gây sát thương, có 10% gây ra sát thương tinh thần. Lượng sát thương tinh thần gây ra bằng 15% sát thương của đòn tấn công."
Hắc Điệp Giáp Bào có thể thay thế cho Hắc Lụa Chiến Y rèn từ Hắc Ma Bọ của Tử Dạ hiện tại, không những phẩm chất cao hơn, mà chất lượng và hiệu ứng càng là tốt hơn. Còn chiến giáp cũ kia, tính tới hiện tại độ bền đã đạt tới ngưỡng tối đa. Trải qua nhiều trận chiến, nó đã không thể phát huy mười phần tác dụng như trước nữa, thậm chí đã có dấu hiệu nứt vỡ. Không chỉ là chiến giáp, mà Huyết Lang Kiếm và Hổ Ma Trảo cũng là như vậy. Chỉ có thể thay thế chúng mà thôi.
Minh Thiên vốn đã tính tới việc thay đổi trang bị mới từ khá lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội tới tiệm rèn một chuyến. Cậu ta nghĩ bụng, nhân lúc này cậu sẽ phân rã các trang bị cũ này, thu lại một chút ít nguyên liệu, để lại phòng hừa, thứ gì có thể bán kiếm thêm được chút ít thì bán, thứ gì có lời còn có thể tái sử dụng thì lưu lại.
Lần này thu hoạch rất tốt, vừa hay lại có bức thư giới thiệu của Nélovaj, Minh Thiên dự định sẽ tìm tới tộc người lùn, hy vọng có thể nhờ cậy họ rèn ra một bộ trảo cấp độ cao, nếu được cấp độ huyền thoại là tốt nhất, dù sao trong tay cậu ta có rất nhiều vảy của Lâm Sư Cuồng Vương Rogaklok. Hiển nhiên trên cấp độ huyền thoại còn có cấp độ cao nhất là vĩnh hằng. Như cái tên của nó, là tồn tại vĩnh cửu, không có độ bền, cho nên có thể dùng muôn đời mà không lo bị tổn hại. Có điều chỉ là game mà thôi, dùng trọn một đời là đã đủ rồi.
Ngoài những phần thưởng trên, còn có 100 ngàn đồng vàng ririlz, hai Quán Cường Phù cao cấp, còn có 30 điểm chỉ số tích luỹ. Tất cả đều cực kỳ hữu ích.
Sau khi lên 2 cấp, đối với mỗi 13 chỉ số: thể lực, tinh thần lực, hồn lực, phục hồi, nhanh nhẹn, giác quan, may mắn, tấn công, kháng vật lý, kháng phép, xuyên vật lý, xuyên phép, điểm sát ý, như vậy Tử Dạ được cộng thêm 1 điểm chỉ số tích luỹ cho mỗi chỉ số. Vậy là có được 26 điểm. Tổng là 56 điểm tích luỹ.
Tất nhiên cả đám người Văn Khánh, Balanor, Bilel và Céline đều có cùng phần thưởng tương tự như trên.
Riêng với Tử Dạ, đây coi như là một chút an ủi, bởi trước đó cậu ta đã xài hết sạch số điểm tích luỹ chỉ trong một khoảnh khắc.
Thực ra khi trước đánh với Hắc Điệp Ma Nữ, thời điểm cậu ta trúng chiêu tấn công tinh thần và thần hồn. Có thể vực dậy lại được sự tỉnh táo và tinh thần cùng khí thế, một phần là nhờ bản tính của cậu ta, điều này không thể phủ định, một phần lại là nhờ sự quyết đoán của cậu ta, phần cuối cùng chính là may mắn.
Thứ nhất, cậu ta khi đó đang bực tức tột cùng. Hứng chịu cơn đau liên tiếp như dao đâm chém, thử hỏi một người bình thường chưa từng chém chém giết giết ngoài đời, có thể chịu được sao? Khi đó, cả đám nằm bệt trên mặt đất vừa đau đơn, vừa mệt mỏi, vừa nhức nhối. Khi tỉnh táo trở lại, chắc chắn điều đầu tiến muốn làm, chính là tìm tới kẻ khiến mình ra nông nỗi đó, đánh hắn một trận sống chết. Lại nhờ vào việc cảm thấy tỉnh táo một cách khác thường, cậu ta mới có ý định sống chết, liều mạng với boss một phen. Dù sao đi nữa, nếu không làm gì đó, lúc ấy A'Loupte sẽ bị boss sát hại, chính là cả tổ đội sẽ thất bại trong bí cảnh này.
Thứ hai, sự quyết đoán này ở chỗ, cậu ta biết dù có bất ngờ hồi phục lại một phần thực lực tương đối, cũng không thể một đòn hạ sát Hắc Điệp Ma Nữ. Trước đó, nó đã thị uy ra lớp phòng thủ kiên cố đến khó tin. Nếu không nhờ Céline một đòn bóc ra một cái lỗ trên lưng nó, khiến lượng máu của nó tụt còn một nửa, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn diễn ra theo chiều hướng thảm hại hơn. Mấu chốt chính là làm sao xuyên qua lớp phòng thủ đó? Minh Thiên nghĩ lại khi chiến đấu với Vương Đạo, cũng là nghĩ lại khi lăn lộn ở trung tâm Nguyệt Oa Lâm, muốn vượt qua phòng thủ chắc chắn chỉ có 3 cách duy nhất: hoặc là sát thương chuẩn, hoặc là xuyên phòng thủ, hoặc là cuộc đua bền bỉ xem ai kiệt sức trước.
Sát thương chuẩn, đương nhiên Tử Dạ có Hồn Giác Chưởng rất thích hợp, nhưng nếu không dùng toàn lực cho chiêu này thì chính là lãng phí. Hay nói, nếu hồn lực đầu tư cho Hồn Giác Chưởng quá ít, sẽ chỉ mang ý nghĩa cắt giảm bớt lượng máu của boss. Đợi hồi chiêu lại thì Tử Dạ đã bị boss luộc chín rồi. Tình trạng của cậu ta khi đó không phải là hoàn hảo. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà thôi. Mặt khác chiêu thức này, khi dùng toàn lực sẽ phải tụ lực rất lâu, sơ hở hiện ra, boss sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc mấu chốt, Tử Dạ quyết định sử dụng toàn bộ điểm tích luỹ mà mình có được từ trước tới nay, cộng hết vào khả năng xuyên thủ vật lý. Trước tiên lợi dụng hai ảo ảnh là Quỷ Ảnh và Vọng Linh, thông qua áp sát tấn công, đả thương và khống chế boss trước. Sau đó mới toàn lực tụ lực cho Hồn Giác Chưởng, rót vào toàn bộ hồn lực dồi dào của Trích Hồn Quỷ Linh, không chừa lại một giọt, dùng một chiêu này khiến boss tan thành mây khói.
Có điều nói đi cũng phải nói lại. Điểm sát ý lúc đó tình cờ được kích phát, dựa vào điểm chỉ số này mà tăng lên một tỷ lệ sát thương không hề nhỏ cho Hồn Giác Chưởng.
"Tút tút tút.... Điểm sát ý: 1
(Điểm sát ý có thể tăng cường sát thương từ chiêu thức. Hệ số tăng cường là 0.2% cho mỗi 1 điểm sát ý.)"
Và Quan trọng hơn chính là Vọng Linh đã lên cấp lúc đó, cậu ta đoán có lẽ trong quá trình chiến đấu, người chơi và thú nuôi cũng có thể tăng lên một chút kinh nghiệm, nhờ vậy mà Vọng Linh đã mở ra một kỹ năng mới:
"Tút tút tút.... Khế ước linh hồn [Lv1]:
Vọng Linh có thể tâm ý tương thông với chủ nhân của nó. Khi kích hoạt có thể chuyển hoá lên tới 80% năng lượng mỗi loại hiện có của Vọng Linh cho chủ nhân. Hệ số chuyển đổi bằng cấp độ hiện tại của Vọng Linh. Loại kỹ năng: Chủ Động / Bị Động. Tiêu hao: 500 Linh Lực. Hồi chiêu: 400s."
Kỹ năng này giúp Tử Dạ tâm ý liên thông với Vọng Linh, như thể trong đầu cậu ta luôn có một thằng nhóc liên mồm nói chuyện, truyền vào đầu cậu ta một loạt suy nghĩ vô tri. Nhưng cậu ta muốn gì, Vọng Linh vẫn sẽ làm theo. Muốn Vọng Linh tấn công boss, muốn Vọng Linh không chế boss, Vọng Linh nhất định sẽ làm, như vậy là đủ rồi.
.....
Giờ ăn trưa tại căn-tin trường chuyên Hà Nội.
"Má nó! Vụ hôm qua làm tao mãi mới ngủ được. Thật sự bức bối hết cả người! Lần sau mày có thể giết được boss thì chừa lại chút canh cho anh em được không? Không thể đấm con boss vài cái thật là tức chết tao rồi!" - Văn Khánh xả ra một tràng đầy khí đục
"Tình hình cấp bách! Cấp bách!" - Minh Thiên nói
"Nhưng dù sao chiêu đó thật sự quá tàn ác... Nếu như không phải chúng tôi cũng từng thấy cảnh tương tự, chắc là cũng không chịu nổi..." - Bilel nói
"Ừm... Không ngờ trước kia khi điều tra giải cứu con tin từ đám người Medifo, chứng kiến mấy cảnh tra tấn man rợ... lại là một điều có ích...." - Balanor gật gù, không quên bỏ một miếng đậu sốt cà chua vào miệng
Trong bốn đứa trẻ, không có ai là không trải qua một chút khó khăn. Ngay cả một tên hay đùa như Văn Khánh, cũng là vì bên cạnh Minh Thiên mà bị đám côn đồ do Tạ Bính Ân ra lệnh tìm tới, đánh cậu ta không biết bao nhiêu trận đòn khốn đốn. Dù cậu ta có hết sức giấu diếm Minh Thiên, cũng không tránh khỏi giấu không được những vết tím bầm, cho nên Minh Thiên biết rất rõ. Cũng may mắn nhờ những khó khăn đó, mà bọn họ không bị ám ảnh và hoảng loạn tinh thần quá nhiều sau khi chịu một đòn sát thủ của Hắc Điệp Ma Nữ.
"Mà sao sáng hôm nay Céline không tới lớp nhỉ?" - Văn Khánh vừa nhai cơm vừa hỏi
"Sao nào? Để ý người ta rồi?" - Minh Thiên cười đểu nói
"Bậy! Chỉ là hôm qua vượt ải khó khăn như vậy, sợ tinh thần con gái lại vốn yếu, chẳng may có để lại di chứng gì... tao sẽ cảm thấy lỗi một phần cũng là do chúng ta..." - Văn Khánh dõng dạc đáp
"Ừ... Tôi cũng hơi lo như vậy." - Bilel gật đầu
Balanor nhân lúc Bilel đang hơi thiếu tập trung, vội vàng lén gắp một miếng thịt xào từ khay đồ ăn của Bilel vào khay của mình. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, làm xong mới vừa nhai vừa nói.
"Yên tâm đi. Bà cô đó chắc chắn sẽ không sao đâu. Tuy không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác rất chắc chắn!"
"Này! Ai là bà cô? Cậu có tin tôi vặt xuống cái mỏ của cậu không?"
Đúng lúc đó, từ đâu xuất hiện ngoài tít phía cửa căng-tin, một cô nữ sinh đứng đó hét lớn, khiến rất nhiều bạn học ngẩng đầu lên ngó tới hóng hớt. Sao lại có người con gái không được duyên dáng, hét lớn đến nỗi lấn át sự ồn ào vốn có của căn-tin như vậy? Bọn họ nhận ra, hoá ra đó là Céline, một nữ sinh khá nổi tiếng của khoá lớp 11. Chỉ là họ cũng biết, hiếm khi có chuyện một nữ sinh tỏ ra bất mãn làm loạn như vậy, nhưng một khi diễn ra, chắc chắn là chuyện không đơn giản.
Balanor nghe được giọng nói quen thuộc, giật thót một cái, rơi cả đũa xuống đất, hai vai co rúm lại như rùa rụt đầu vào mai. Nghĩ tới tối qua Céline sát khí đùng đùng tung ra một chiêu xuyên thủng phòng thủ của boss, Balanor không khỏi đổ mồ hôi lạnh...
Céline đi một chiếc giày nâu nữ tính, mặc váy đồng phục, bước chân gấp rút đi tới, từng tiếng gót chân chạm đất hùng hồn ngày càng vang rõ. Céline dừng lại đứng sau Balanor, hai tay chống nạnh, im lặng không nói. Một cảm giác lạnh toát chạy dài từ đỉnh đầu tới lưng Balanor, cậu ta nuốt không trôi đống đồ ăn lộn xộn trong miệng, bèn quay lại nhe răng cười một cái, hiện ra cái miệng cười không được... đẹp lắm.
"Ấy, cậu không sao đấy chứ?" - Bilel hỏi, vội vàng giải nguy cho người bạn thân Balanor
Céline vẻ mặt nghiêm túc, muốn nói lại thôi. Đột nhiên hít một hơi, rất nhanh tươi cười trở lại như mọi khi. Chỉ là trong giọng nói phảng phất vẫn có chút đe doạ.
"Nể tình mấy người đã giúp tôi, lần này sẽ bỏ qua cho cậu Balanor. Hứ. Tôi tất nhiên không sao. Nghĩ tôi là ai? Top 3 hoa khôi của khoá đấy nhé."
Nghe tới đây, mấy người hóng hớt xung quanh, không kìm được đành phải thở dài một cái. Không phải là thân như vậy chứ? Không ngờ lại dễ dàng tha cho đám nam sinh kia. Chỉ hận không được xem một màn kịch hay...
Minh Thiên thầm gật đầu ngưỡng mộ Céline, so với một cô gái, cậu ta quả thực vẫn còn yếu đuối và bồng bột hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Sau khi trải qua một trận tra tấn hôm qua, Céline lại tỏ ra không hề hấn gì cả, trong khi đám tiểu tử kia lại bực bội không nguôi, cơ thể vẫn còn hơi âm ỉ những tê buốt lưu lại. Nhưng bọn nhóc đâu biết được, dù sao Céline cũng là một quân nhân đã trải qua rèn luyện, tâm lý đương nhiên vững chắc hơn học sinh phổ thông bình thường.
"Vậy thì được rồi. Minh Thiên cậu ta còn đang lo cậu sẽ gặp vấn đề tâm lý đấy." - Văn Khánh liếc mắt Minh Thiên nói
"Vớ vẩn cái thằng này!" - Minh Thiên trừng mắt lập tức chửi
"Yên tâm đi. Tôi không sao. Lại nói, cảm thấy mấy cậu không tệ, nếu sau này tôi có vụ làm ăn nào, nhất định sẽ mời các cậu tham gia." - Céline tươi cười nói
"Được!"
.......
Tại một văn phòng làm việc cao cấp, được trang trí theo kiểu Trung Hoa cổ, hai bên có tranh sơn thuỷ và câu đối, rất tráng lệ. Chính giữa có hai thân ảnh, một đứng một ngồi. Người đứng đứng đối diện bàn làm việc, anh ta mặc một bộ vest gọn gàng, sau khi đặt lên bàn một vật giống như chiếc USB nhỏ, y trịnh trọng cúi người nói:
"Diêu tiên sinh, xem ra đám người chính phủ đã đánh hơi được thứ thuốc kia của phía Medifo. Tôi lo lắng đám ngu ngốc Medifo này sẽ bại lộ. Chúng ta có nên rút lui sớm, tránh để lại mầm mống không?"
Người tên Diêu tiên sinh ngồi bắt chéo chân, cầm chiếc USB cách điệu nhỏ gọn như viên kẹo lên ngắm nhìn, sau đó ngẫm nghĩ một chút mới nói:
"Cũng không cần vội như vậy. Dù sao tai mắt của chúng ta cũng là người có năng lực, cứ đợi thêm một chút. Lại nói, tập đoàn Jipel chúng ta còn cần bọn chúng dọn đường... Nhanh thôi, cổng trời sẽ xuất hiện... Lúc đó... "
Nói tới đây, vị Diêu tiên sinh cười khểnh, không nói thêm gì nữa.
"Tôi hiểu rồi."
Chàng trai trợ lý kia tỏ ra rất chuyên nghiệp liền đáp lại, làm xong anh ta đứng thẳng, tay vuốt cằm, sau đó lại nói:
"Có điều... Tiểu thư Carmeyu... có vẻ vẫn rất thân với La Quyền... Như vậy liệu có ổn không thưa Diêu tiên sinh?"
"Yên tâm đi, Mỹ Du con bé sẽ biết tự mình suy nghĩ. Nó tuỳ ý nhưng không ngốc. Cứ cho người quan sát là được."
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
.........
Trở lại tiết học buổi chiều, đám Minh Thiên có chút uể oải, dường như không có tinh thần học tập. Dù sao cả đám cũng chỉ là tuổi thiếu niên, ham chơi, lười biếng, nước đến chân mới nhảy. Trong đầu bọn chúng chỉ mong đến giờ tan học, có thể về phòng, tắm rửa rồi ăn uống no nê, lại tiến vào CVAE. Céline nhìn thấy biểu hiện của 4 tên nhóc, chỉ biết thở dài trong tiềm thức, đành nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong đầu. Đúng là không có tiền đồ. Không hiểu tại sao Đại tá lại nhờ cô chiếu cố bọn chúng...
Đột nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp khiến đám học sinh ríu rít chào hỏi. Bọn trẻ lấy làm lạ, rõ ràng đây không phải tiết của cô giáo nhưng lại xuất hiện là sao. Cô chủ nhiệm tuổi trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn còn tươi tắn, cô lớn tiếng nói:
"Được rồi đám nhóc này! Mau ổn định! Có thông báo đây! Từ giờ! Lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới! Em vào đi, tự giới thiệu nhé."
Từ ngoài lớp bước vào là một tên nhóc thấp bé, nhưng bước chân tự tin, thần thái thong dong đầy sức hút. Cả lớp xì xào, đám nữ sinh lại càng hăng hái, không ít cô nàng đã bị khí thế của hắn khiến cho mê hoặc.
"Ôi... cậu bạn này sao phong độ quá!"
"Này! Có khi nào là học bá du học không? Hình như giống người Trung!"
"Trời ơi... Phải làm sao đây!?"
Hắn đứng đối diện với lớp, ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở hai ánh mắt không được thoải mái lắm, thậm chí còn có chút cảnh giác. Vì hắn hơi thấp lùn, cho nên không nhìn rõ hai ánh mắt kia, đã bị những bạn học che mất. Hắn đột nhiên nhảy lên ngồi trên bàn giáo viên, hai chân buông thõng phía trước đung đưa, rất tiêu sái. Hiển nhiên hành động này lọt vào tầm nhìn của giáo viên chủ nhiệm và đám bạn học, đa phần đều cau mày, cảm thấy người này không ổn. Chỉ có những bạn nữ sinh kia thì chưa thoát khỏi u mê... Cuối cùng cậu nhóc kia cười cười, hất cằm về phía hai ánh mắt kia rồi nói.
"Yo.... Có cần phải cẩn trọng như vậy không? Gặp lại bạn cũ lẽ ra phải vui mừng mới phải?"
"Ai thèm là bạn của mày?" - Văn Khánh đập bàn nói lớn
Minh Thiên vội vàng giữ vai Văn Khánh, tránh để tên ngốc này bức xúc xông tới làm ra điều gì đó khó coi. Ánh mắt Minh Thiên dõi theo từng cử chỉ của người kia, im lặng không nói.
Cậu nhóc kia lúc này mới vẫy vẫy tay, tươi cười chào hỏi với mọi người:
"Tôi tên Chu Vương Đạo. Rất mong mọi người chiếu cố! Minh Thiên, Văn Khánh, đã lâu không gặp!"
Cả lớp lại bàn tán một hồi, không ngờ lại là người quen của hai bạn học mới. Sau đó lại đoán, bọn họ hiền lành như vậy, chắc chắn cậu bạn mới này cũng không tệ. Nghĩ bụng nhất định khi tới giờ giải lao sẽ thử làm quen.
Vương Đạo nhảy khỏi bàn giáo viên, được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cuối cùng ở cuối góc lớp bên cạnh một bạn học nam rất cao lớn. Vị trí này ở cuối góc lớp gần cửa ra vào hành lang.
"Em ngồi tạm ở đây một vài buổi, sau đó cuối tuần khi sinh hoạt lớp, chúng ta sẽ đổi cho em lên đầu, thuận tiện cho việc học."
Vương Đạo nghe vậy, lập tức đáp:
"Em cảm ơn. Nhưng không cần đâu. Mắt của em rất tinh, ngồi ở đây rất tốt."
"Em chắc chắn chứ?"
"Vâng. Cô không cần lo lắng."
"Vậy được rồi."
Cô chủ nhiệm rời đi, Vương Đạo bước về chỗ ngồi của mình, gật đào chào hỏi qua loa với bạn cùng bàn, ánh mắt rất nhanh nhìn tới Minh Thiên và Văn Khánh ở dãy bàn bên kia gần cửa sổ. Tranh thủ giáo viên bộ môn chưa tới, Vương Đạo nói, âm thanh không lớn không nhỏ:
"Không cần căng thẳng như vậy. Chút nữa chúng ta nói chuyện sau. Yên tâm, chỉ nói chuyện mà thôi."
Lời này nói ra lại khiến Minh Thiên và Văn Khánh trong đầu rối tung một hồi nhìn nhau. Hai đứa trẻ nghĩ, nếu Văn Khánh ở đây, liệu đồng đảng có đang ở gần đây không? Sẽ không có chuyện bọn chúng nhập học hết đấy chứ? Con ả Tạ Bính Ân kia tốt nhất đừng nên dính dáng tới chuyện này! Chút nữa sẽ không phải đánh nhau trước mặt mọi người đấy chứ?
Bilel và Balanor tuy rằng đã từng nhìn video mà Tử Dạ cùng Godir huyết chiến một trận, nhưng thực tế chưa gặp qua người tên Vương Đạo có nickname là Godir này. Hai cậu nhóc nhìn nhau, nhận thấy sự bất an trong ánh mắt đối phương, chỉ đành yên lặng quan sát, nếu thật sự mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, hai bọn họ sẽ không ngại nhúng tay.