🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.60: Cậu nhóc không muốn uống trà

~22 phút đọc · 4361 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Bốp..."

"A đau đau.... Anh trai à... Làm ơn.... Cho tôi thiếu! Cho tôi thiếu một lần này thôi. Không có thuốc của anh... Tôi... Tôi sẽ bị đuổi việc mất!!"

"Hừ! Không còn tiền?! Vậy thì đừng mơ!"

"Đừng! Đừng mà!"

Người đàn ông mặt mày lấm lem, có vẻ đã bị đánh một trận rất đau. Anh ta vội vàng bò tới, ôm lấy chân người định bỏ đi. Hắn là là một gã mặc vest, vẻ rất sang. Tuy lúc này đang ở trong một con hẻm tối nhưng hắn ta lại đeo kính râm. Sau khi bị người đàn ông kia bám lấy chân liền lộ ra vẻ tức giận. Lập tức đá một cái mạnh, khiến người đàn ông kia bay ra vài mét, đập lưng vào một cái thùng rác làm từ nhựa cứng, khiến nó méo mó xiên xẹo.

"Chết tiệt! Cút! Có tiền thì hãy liên hệ tao! Thật là mất thời gian!"

Nói xong, tên mặc vest chỉnh lại ngoại trang, hiên ngang rời khỏi.

"Hic... Mình không còn lựa chọn nào khác... Phải có tiền!"

Người đàn ông dựa lưng vào thùng rác kia khóc lóc, lẩm bẩm tự nghe trong đêm tối...

.......

"Trung tá? Trung tá? cô đang nghĩ gì vậy? Tập trung một chút đi?" - Vị Đại tá liên tục nói

"A... Tôi xin lỗi..." - Céline giật mình, vội vàng đáp

"Cô đấy... Ngồi họp mà hồn cứ ở trên mây... Đừng nói là có anh nào rồi nhé?" - Một vị nữ đồng nghiệp khúc khích cười

"Không phải... Mất ngủ chút thôi..." - Céline đáp

"Không ngờ cũng có ngày tôi chứng kiến cô mất ngủ vì một chàng bạch mã hoàng tử đó... khà khà khà" - Gia Mạnh cười nói

"Anh đừng có mà đồn lung tung!" - Céline trừng mắt

"Được rồi được rồi... Chúng ta tiếp tục bàn chuyện hồi nãy..." - Vị Đại tá lên tiếng chen ngang. Y nói tiếp:

"Chúng ta đều biết, thời gian vừa rồi tỷ lệ phạm tội đang tăng lên đáng kể. Đặc biệt liên quan tới trộm cướp và g-iết người, xảy ra lác đác khắp toàn bộ miền Bắc và miền Trung. Trên màn hình đây và trên bàn các vị là toàn bộ báo cáo mà Trung tá Céline đã tổng hợp. Chúng ta đều đã tra khảo những phạm nhân của các cuộc trộm cướp, g-iết người này, chung quy động cơ đều do tiền bạc. Tuy nhiên, tất cả lời khai đều nhắc tới việc mua một loại thuốc từ các đối tượng không rõ danh tính. Tuy các đối tượng này theo miêu tả là khác nhau, song, thứ thuốc lại có tác dụng giống nhau. Như vậy chúng ta có thể suy ra hai điều: thứ nhất, đám người bán thuốc hoạt động theo tổ chức; thứ hai, thứ thuốc này chỉ có một chủng loại. Về đám tội phạm, xin mời Trung tá Céline phát biểu, còn về thứ thuốc này, đội ngũ chuyên gia có thể báo cáo sau."

Céline hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo, sau đó đứng dậy tiến tới màn chiếu 3D. Thần thái thay đổi, rất tự tin và nghiêm nghị lên tiếng:

"Như mọi người thấy trên thống kê và lý lịch các phạm nhân ở trên bàn các vị, các đối tượng phạm nhân này đều có điểm chung là những người hoặc là bần cùng, đơn độc không gia đình hoặc là những người có mức sống vừa phải, khao khát mãnh liệt với vinh hoa phú quý. Có lẽ phía các tội phạm buôn thuốc đã dựa vào điểm này để câu dẫn các phạm nhân. Và tại nơi tôi đang âm thầm điều tra, dường như đối tượng bán thuốc đã lan tới cả trường học và bệnh viện. Tuy chưa thể biết được chân tướng và kẻ đứng sau những đối tượng thay chúng phân phối thuốc, nhưng tôi đã nhiều lần trực tiếp thu được tang vật. Có thể nói đám người bán thuốc này rất ranh mãnh. Bọn chúng dường như phân phối thuốc thông qua nhiều mối, các đầu mối này tản đi nhiều điểm, rất khó để tìm được điểm chung. Nếu cứ tình trạng này... Xã hội sẽ thật sự hỗn loạn trước thứ thuốc này... Tôi đề nghị công bố thông tin cho quần chúng để người dân cảnh giác. Tôi xin hết."

Tiếng xì xào vang lên, đợi tới khi Céline trở về chỗ ngồi, vị Đại tá lên tiếng ổn định, mọi người mới trật tự.

"Xin cảm ơn Trung tá Céline. Xin mời đội ngũ chuyên gia phát biểu."

Ở một góc bàn họp cỡ lớn, có vài người mặc áo khoác trắng, già trẻ trai gái có cả, bọn họ sau khi trao đổi gì đó, liền có một người trong số đó đứng lên, tiếng tới màn chiếu 3D. Đó là một cô gái đeo kính tròn lớn, thân hình mảnh khảnh, tóc cột lên rất gọn gàng, vừa nhìn đã thấy một vẻ đầy tri thức. Lại thêm giọng nói dịu dàng dễ nghe, ngay cả Gia Mạnh cũng phải ngoái nhìn, thậm chí là nhìn rất chăm chú.

"Tôi sẽ nói nhanh, mong mọi người chú ý lắng nghe. Sau khi được phân tích và thử nghiệm với nhiều phương pháp khác nhau, chúng tôi đi tới những kết luận sau. Thứ thuốc này đem tới tác dụng cải thiện sức khoẻ và tinh thần tổng thể đến mức khó tin trong khoảng hơn 3 tháng. Khó tin ở đây, chính là từ một người vốn gầy ốm, ví dụ như phạm nhân này, trở thành một người lực lưỡng khoẻ mạnh phi thường chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Sau khi thuốc hết tác dụng, đã gây ra một số triệu chứng và hậu quả nghiêm trọng, như đãng trí, suy nhược, nội tạng suy yếu, thậm chí là các tế bào bị phá huỷ chậm rãi... Tuy không dẫn tới tử vong, nhưng có thể nói, người dùng thuốc này chắc chắn sẽ mất đi cuộc sống bình thường. Chúng tôi cũng đã phối hợp với đội chuyên gia dược học, cố gắng tìm một số phương án khả thi để chế tạo thuốc có thể hạn chế hoặc phá giải tác dụng của thứ thuốc nguy hiểm này. Tuy nhiên, hoạt tính trong thứ thuốc độc này thực sự rất mạnh, có những chất thậm chí chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người... Cho nên, việc nghiên cứu này chắc chắn sẽ rất mất thời gian, nếu không muốn nói là có thể là kéo dài tới nửa đời người... Tôi đề nghị, phía Đại tá nên có giải pháp ngắn hạn cho tình hình trước mắt. Ngoài ra.... "

"Cô cứ nói." - Vị Đại tá dang tay tiếp lời

"Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, thứ thuốc này... Có khá nhiều chất giống với dưỡng chất trong thiết bị VCB."

"Cái gì?"

"Nếu vậy..."

"Không lẽ?..."

Tiếng xì xào nổi lên thậm chí còn lớn hơn trước đó. Bởi bọn họ biết VCB là gì, và người thân của họ đã sử dụng VCB suốt những ngày vừa qua, họ lo sợ rằng người thân của họ sẽ gặp phải những triệu chứng giống như vị nữ chuyên gia đã nói. Vị nữ chuyên gia nhận thấy phản ứng của mọi người, bình tĩnh nói lớn:

"Mọi người đừng vội kết luận, đây chỉ là thống kê và so sánh, chưa nói lên điều gì cả. Ý tôi muốn nói, không biết chừng, những kẻ sáng tạo ra thứ thuốc này có liên quan với thiết bị VCB. Mong Đại tá không được xem thường thông tin này, và có chỉ đạo phù hợp. Tôi xin hết."

Vị nữ chuyên gia trở về chỗ ngồi. Vẻ căng thẳng của mọi người nổi lên ngày càng rõ rệt, chỉ có Gia Mạnh có chút tươi tỉnh, nhưng anh ta rất nhanh đã giấu đi nét mặt, tỏ vẻ kinh ngạc giống mọi người....

Cuộc họp kết thúc, Đại tá cùng Trung tá Céline và anh cảnh sát Gia Mạnh trở về phòng làm việc của ngài Đại tá. Không khí và tinh thần của ba người khiến căn phòng gọn gàng chứa vài kệ tủ tài liệu và chiếc bàn trà trở nên ngột ngạt khó tả. Ba người ngồi xuống ghế sofa, vẻ như đều muốn thở ra một hơi dài. Mãi một lúc, Gia Mạnh mới lên tiếng nói:

"Lần này, có nên xin lệnh điều tra phía Ordox một chút không Đại tá?"

"Anh thật là! Bảo sao mà vẫn bậc Thiếu tá!" - Céline trợn trắng mắt nói

"Chưa cần. Đừng nên đánh rắn động cỏ." - Vị Đại tá đáp

Gia Mạnh đỏ mặt ngại ngùng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài than vãn:

"Ây da, từ khi CVAE được giới thiệu, đúng là thế giới đảo như chong chóng. Ngay cả thằng cháu tôi chỉ mới 11 tuổi mà đã một tay nhấc cả cái ô tô mini lên đỉnh đầu rồi! Nó còn đói đánh tôi mỗi khi bất mãn!"

"Nhưng tôi không nghĩ dưỡng chất của CVAE và thứ thuốc này là cùng một người tạo ra. Những nhà đồng sáng lập và Ordox sẽ không dại gì đập đi thành quả của toàn bộ nghiên cứu suốt 30 năm của họ." - Céline nói

"Ừm... Đúng vậy. Trước tiên cứ tăng cường đội ngũ theo dõi và điều tra các con buôn, hy vọng có thể tìm được manh mối tới kẻ đứng sau. Tôi sẽ họp với các lãnh đạo cấp cao, khi có kết quả sẽ thông báo cho cô cậu. Hai người có thể về."

"Chào Đại tá. Chúng tôi xin phép."

.........

Tại một căn nhà biệt thự hạng sang, được thiết kế theo kiểu Trung Hoa xưa pha chút kiểu cách của Nhật Bản, cây cỏ vườn xanh ao cá, còn có tượng đá, không thiếu một thứ gì. Chu Vương Đạo đứng ở trước sân, ánh mắt quét quanh, lộ ra vẻ ái ngại, cuối cùng tầm mắt đặt trên một cái ao cá không quá lớn cũng không quá nhỏ phía bên cạnh gian nhà chính. Ao cá được trang trí bằng một số thạch bảo cỡ vừa, thi thoảng nghe thấy tiếng cá tung tăng bơi trên mặt nước, rất sinh động.

"Vậy là vẫn nuôi cá..." - Vương Đạo lẩm bẩm

Nói xong cậu ta như ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng bước ra một bước, rồi hai bước, từ tốn bước đến dưới mái hiên sảnh chính. Vương Đạo lịch sự cởi bỏ đôi giày thể thao hạng sang, đặt gọn vào một góc tủ để giày gần đó. Lúc này nhận ra trong tủ có vài đôi giày dáng vẻ trẻ trung, còn có một đôi màu hồng nữ tính. Cậu ta hơi nghĩ gì đó, cuối cùng đóng cửa tủ để giày lại, chỉnh đốn trang phục gọn gàng, cảm thấy ổn thoả mới men theo hiên nhà, vòng qua gian nhà phía sau mà tới.

Từng bước tiến lên, cậu ta càng nghe rõ những tiếng hô vang và hơi thở gấp rút, cũng như tiếng quyền cước va chạm ở gian nhà bên trong. Vương Đạo không bất ngờ, cũng không hề bình tĩnh, gian nhà bên trong hiện ra trong tầm mắt, rất nhiều ký ức vui buồn hiện ra, song rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh cảm xúc, không để điều gì hiện lên khuôn mặt vốn thờ ơ của mình. Đột nhiên, cậu ta dừng bước.

Trong gian phòng gỗ rất rộng là một võ đường, ở đó không có quá nhiều môn sinh, chỉ khoảng 6 người trẻ tuổi, trai gái đủ cả, bọn họ đang chia cặp tập võ với nhau. Đứng quay lưng đối diện cửa vào phòng là một ông lão lưng hơi gù, tóc đã bạc một nửa, mặc một bộ đồ vải phong cách Trung Hoa cách điệu rất thoáng mát. Hai tay của lão chắp sau lưng, cổ tay hiện rõ từng thớ cơ bắp còn sót lại từ thuở trai tráng.

Vương Đạo đứng yên ngắm nhìn bóng lưng này thật lâu, mặt không đổi sắc, đã được vài phút nhưng cậu ta không hề động đậy, đừng nói là bước vào trong căn phòng.

Đột nhiên ông lão lên tiếng, giọng nói khàn đặc vang lên dõng dạc nhưng cơ thể vẫn giữ vững như thái sơn, không có chút lung lay.

"Sao còn không vào phòng?"

Lời của y khiến đám môn sinh khó hiểu, bèn dừng đánh đấm ngó sang. Có một tên nhóc chừng 12 tuổi tóc cắt ngắn tới mức đã trọc, đôi mắt lanh lợi, định lên tiếng hỏi xem lão nói gì mà khó hiểu vậy, nhưng nhìn thấy một người lạ mặt ngoài cửa, tên nhóc này cũng như những người khác liền im lặng, ngưng thần quan sát sư phụ chúng và tên lạ mặt kia.

"Muốn nhìn một chút, rồi mới vào." - Vương Đạo từ tốn đáp

"Ngày ngươi bước đi dứt khoát như vậy, sao tới hôm nay lại muốn ngắm nhìn?" - Ông lão nói

Vương Đạo nghe vậy không buồn trả lời, bèn rời ánh mắt sang những môn sinh trên bục sàn đấu trong phòng. Cậu ta ngẫm nghĩ một chút bèn nói.

"Ông kiếm được nhiều học trò đấy nhỉ, lão già?"

"Còn không phải... nhờ ngươi sao?"

Vương Đạo lại không đáp.

Còn chưa chờ lời tiếp theo được nói ra, tên nhóc trọc nhe răng nhảy khỏi bục sàn đấu, tiến tới cạnh ông lão vẫn chắp tay sau lưng. Cậu nhóc chỉ tay về phía Vương Đạo lớn tiếng nói:

"Này thằng kia. Trông chẳng lớn hơn ta là bao mà sao ăn nói hỗn xược như vậy? Có biết đây là đâu không hả?"

Từ sàn đấu lại nhảy xuống một cô gái độ tuổi thiếu niên, tóc cột đuôi ngựa tương đối ngắn, thân hình cân đối, bước chân rất có lực. Cô tiến đến đứng cạnh cậu nhóc đầu trọc, nói lớn:

"Phải đấy! Khôn hồn thì mau mau rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu. Dám gọi sư phụ chúng ta như vậy!"

Lúc này, Chu Vương Đạo mới như tỉnh khỏi vẻ thờ ơ. Ánh mắt cậu ta sáng lên, như thấy một điều gì thú vị. Vẻ mặt này khiến đám môn sinh bất giác giật mình, lùi lại một bước, không hiểu tại sao hắn thay đổi nhanh như vậy. Vương Đạo nhẹ nhàng nói:

"Ồ... Nếu... không rời đi thì sao?"

Câu nói này khiến đám môn sinh còn lại như nổi giận. Trong đó có một cậu nhóc lớn tuổi nhất, có vẻ là đã tới độ tuổi đôi mươi, mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng, có vẻ tương đối chững chạc. Cậu ta chậm rãi bước lên trước, đi tới tận cửa ra vào, đối diện với Vương Đạo. Lúc này mới lên tiếng:

"Này cậu nhóc, tôi không biết cậu là ai. Nhưng chỗ này không phải chỗ để chơi, nếu cậu đã không muốn vào, cũng không muốn gặp sư phụ, vậy thì đừng nói những lời như vậy. Mong cậu hãy rời đi."

"Ồ... Ăn nói còn rất thành thục... Giống như... vẹt vậy." - Vương Đạo cười khểnh

"Muốn chết!?"

Lời này của Vương Đạo nói ra, khiến cậu nhóc vẻ trưởng thành kia giận tím mặt. Hai nắm đấm siết lại, hắn đạp một cái, nổ ra một âm thanh trầm thấp, trực tiếp phóng qua ngưỡng cửa, quyền như vũ bão đánh tới Vương Đạo. Vương Đạo chỉ đung đưa cơ thể, bước chân di chuyển không quá dài cũng không quá ngắn, rất nhanh đã né tránh được những nắm đấm kia, thậm chí, cậu ta còn ung dung cười khểnh nói nói:

"Hừ... 7 quyền thế khai thủ trong Bán Bộ Băng Quyền lại kết hợp với Hùng hình, cũng chỉ như vậy mà thôi?"

Vương Đạo tuỳ ý vung tay ra một phách chưởng, đánh vào ngực trái đối phương khiến hắn ta như nỏ mạnh mất đà, bắn ngược trở lại, dập mông xuống đất, vừa hay chính là tại ngay cửa ra vào. Đám môn sinh phía sau ngạc nhiên, vội vàng chạy tới đỡ tên đồng môn lớn tuổi nhất này đứng dậy, quan tâm hỏi thăm rất ân cần.

Vương Đạo nhìn cảnh này liền lắc đầu, lại nói ra một lời:

"Lý thuyết đủ tốt nhưng nội lực luyện chưa đủ. Vội vàng thực hiện quyền thế, bỏ qua bộ pháp, chính là vứt đi cái mạng của mình."

Vừa nói xong, còn đang tính lựa chọn câu từ tự chế giễu đám môn sinh này trong đầu, nhóc đầu trọc kia đã xì khói vì tức giận, mắng ra một tiếng:

"Phi! Ông đây liều mạng với ngươi!"

Thằng bé toan xông tới đánh ra một quyền, nhưng cả cơ thể không thể nhúc nhích. Hoá ra ông lão là sư phụ cậu ta đã một tay giữ chặt bả vai. Ông lão nói:

"Được rồi. Không cần làm loạn. Mấy đứa, trở về luyện tập đi."

"Nhưng sư phụ! Tên kia quá hỗn xược!" - Cô gái tóc đuôi ngựa ngắn kia dẫm chân nói

"Nói các ngươi tập luyện thì tập luyện đi! Hay để ta ném các ngươi vào 'lò luyện' mới chịu?"

"Dạ không dạ không! Tụi con tập! Tụi con tập!" - Cô gái đuôi ngựa và tên nhóc đầu trọc vội vã trở lại sàn đấu

Cậu nhóc có vẻ chững chạc kia ánh mắt vẫn còn ghim chặt tên hỗn láo trước mặt, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của hắn. Làm xong cậu ta mới khó khăn đứng dậy, xoay người quay trở lại với đồng môn. Chỉ là dáng vẻ giống như đang suy ngẫm gì đó.

"Chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện."

Lúc này ông lão mới quay người lại đối diện với Vương Đạo. Nếp nhăn trên khuôn mặt lão không quá nhiều, hai gò má đã nhô lên rõ rệt, lộ ra hình ảnh sức sống của một người bị bào mòn theo năm tháng nhưng ánh mắt sáng ngời, vẫn còn khí khái của một nam tử. Ông lão bước tới, sau khi ra khỏi cửa liền rẽ phải, chậm rãi dẫn đường.

"Được."

Vương Đạo dứt lời, lập tức theo sau.

Hai người đi tới một cái thuỷ đình ở phía sau biệt thự giữa ao nhỏ, ở đó có một bàn trà nhỏ bằng đá, gió hạ nhẹ nhàng thổi qua kèm theo hương sen êm dịu, ông lão hít sâu một hơi, nhắm mắt vươn vai, sau đó mới ngồi xuống pha trà, dáng vẻ rất tận hưởng. Vương Đạo đi tới, ngồi xuống đối diện lão.

Ông lão rót ra một chén trà, đưa tới Vương Đạo, cậu ta không hề nhúc nhích. Thấy tên nhóc không đón lấy chén trà, ông lão cũng không tỏ ra bất mãn, trực tiếp đặt xuống bàn trước mặt hắn. Sau đó lão rót ra một chén cho mình, tự đưa lên miệng ngửi một hơi, sau đó mới uống một ngụm. Làm xong ông lão nhìn Vương Đạo, từ nãy tới giờ chỉ ngồi thẳng nhìn lão, ông ta nói:

"Vẫn không thích uống trà hả? Nói đi. Tìm ta có chuyện gì?"

Vương Đạo ánh mắt hơi hơi chớp, như thể đang cẩn thận suy nghĩ câu từ, cuối cùng mới đáp:

"Phải làm thế nào, lão già ông mới dạy cho tôi tuyệt học cuối cùng?"

"Nếu là câu nói này 5 năm trước, chắc chắn ta đã tẩn ngươi một trận... Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Ông lão tỷ mỷ quan sát từ trên xuống dưới Vương Đạo, ánh mắt như muốn moi móc ruột gan cậu ta ra, khiến Vương Đạo không khỏi nhíu mày một cái. Cuối cùng ông lão mới nói:

"Nhưng nhìn bộ dạng ngươi lúc này.... Ngươi có biết vì sao trước kia ta nói ngươi không có tiền đồ không?"

Vương Đạo ngẫm nghĩ một hồi, không hề giống dáng vẻ của một lão đại bá đạo hống hách nào đó, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào, dù cho trong thâm tâm cậu ta có một chút đầu mối.

"Ngươi là một tên nhóc không những có tư chất, mà nghị lực cũng nổi trội hơn hẳn người thường. Điều đó khiến ngươi trở thành một tên... bị mù. Nhưng trước mắt ta lúc này, tên nhóc ngươi.... Nói nghe thử, là ai đánh ngươi ra nông nỗi này?"

Vương Đạo không hề thấy ngạc nhiên khi ông lão đoán ra được chuyện này. Ngược lại, cậu ta thành thật nói:

"Là một tên nhóc kém ta một tuổi. Cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ. Nhưng... nội khí của hắn... giống như một con hổ hoang dã. Không có kỹ thuật hay kỹ xảo gì ghê gớm, thuần tuý lại là sức mạnh và mưu mô."

"Hồ... Hồ... Xem ra ta phải cảm ơn tên nhóc đó một chút. Tên nó là gì?"

"Lý Minh Thiên."

"Hừm... Một cái tên hay."

Sau khi uống một ngụm trà nữa, ông lão lại nói:

"Thế này đi, trước khi nói về chuyện dạy ngươi tuyệt học kia. Đánh với ta một trận. Nếu ta thấy ngươi đủ tiêu chuẩn, liền có thể truyền thụ. Ngược lại, ngươi cút xéo đi."

Cơ mặt Vương Đạo hơi co giật, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dường như có rất nhiều cảm giác khó tả nổi lên trong lòng, giống như có được câu trả lời sau nhiều năm gian khổ tìm kiếm, Vương Đạo nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đáp:

"Được."

.......

"Kim đại sư huynh, huynh không sao chứ?" - Tên nhóc đầu trọc kéo tay áo cậu nhóc chững chạc hỏi

"Ta không sao. Hơi nhức ngực một chút mà thôi. Nghỉ ngơi là được." - Vị Kim sư huynh cười đáp

"Tên khốn đó! Thật sự rất hỗn láo!" - Cô gái tóc cột đuôi ngựa ngắn phồng má, mắng một tiếng

"Trần sư muội, đã có sư phụ rồi, không cần ghi hận như vậy. Ta nghĩ nếu sư phụ đã trực tiếp gặp hắn, hẳn là người quen." - Kim sư huynh ân cần nói

"Cũng không chắc. Có khi hắn chính là bị sư phụ tẩn một trận nhớ đời!" - Tiếng một cô gái nói

Đó là một cô gái tóc buông xoã, dài tới ngang bả vai, thoạt nhìn xinh xắn, có vẻ tầm tuổi thiếu nữ. Cô nàng chống nạnh, thao thao bất tuyệt:

"Trần muội, không cần lo lắng. Nếu sư phụ xử lý tên đó xong, chúng ta sẽ xin sư phụ trói hắn lại. Tới lúc đó, chúng ta sẽ tra tấn hắn!"

"Hì! Tất nhiên rồi Hoa sư tỷ!" - Trần sư muội cười đáp

"Mấy người đúng là vô tri..."

Ở một góc bên kia, là một cậu nhóc trạc 15 tuổi lên tiếng nói. tóc y không quá dài, nhưng lại cột thành một chỏm trên đỉnh đầu, để lộ ra trán hình vầng trăng, có vẻ rất thông minh.

Cậu nhóc đầu trọc dường như không thích cậu nhóc trán vầng trăng bèn nói lớn:

"Này! Tên đầu nén hương ngươi nói vậy là ý gì!?"

"Tên trọc ngươi đúng là ngu dốt. Ngay cả đại sư huynh ngươi cũng bị hắn một chưởng đánh bay, lại biết Bán Bộ Băng Quyền. Ngươi nghĩ xem hắn là ai?"- Cậu nhóc cột tóc thành chỏm nhỏ hờ hững nói

"Ý ngươi là... hắn là đồng môn?"

Người vừa nói là một một cậu nhóc không tính là béo cũng không tính là cân đối, so với đám đồng môn thì có vẻ to lớn hơn một chút, cơ thể dày mình, nhưng trên mặt hiện rõ nét nhỏ tuổi đáng yêu. Cậu ta đứng đối diện với cậu nhóc trán vầng trăng, có vẻ là bạn tập luyện của cậu.

"Ừm. Về vai vế, ít nhất cũng hơn Kim đại sư huynh của chúng ta." - Cậu nhóc trán vầng trăng gật đầu đáp

"Không thể nào! Hắn chỉ cao hơn Tống sư đệ một cái đầu thôi đó?" - Trần sư muội vội vàng phản bác

"Đúng đúng! Khéo khi ta gọi hắn là tên nhóc còn được!" - Tống sư đệ đầu trọc hùa theo

"Mã Hoành ngươi nói ta mới nhớ... Hình như sư phụ đã từng nhắc tới một tên phản đồ. Không lẽ chính là hắn?" - Kim sư huynh vuốt vuốt cằm lẩm bẩm

"Phản đồ?" - Cô nàng họ Hoa nhướng mày

"Không lẽ, là tên mà quản gia Huyền nói, mới 12 tuổi đã xuất sư đó ư?" - Cậu nhóc mũm mĩm ngạc nhiên hỏi

"Không rõ lắm... Huyền quản gia nói một kiểu, sư phụ lại nói một kiểu, có thể là hai người, cũng có thể cùng là một người... Vũ Xá ngươi thân với sư phụ nhất, thử hỏi người một chút xem?"

"Ngươi đừng nói đùa. Ngươi quên lúc trước có lần nhắc tới chuyện phản đồ đó, sư phụ một đêm say khướt, đem chúng ta ra luyện quyền đó à Mã Hoành?" - Vũ Xá mũm mĩm xua tay nói

"Tậc... Mặc kệ mặc kệ. Đi luyện bộ pháp đây."

Mã Hoành cảm thấy hơi nhức đầu, khoát tay đứng lên, rời khỏi phòng luyện quyền rồi sải bước đi tới một gian nhà khác. Vũ Xá khá thân với cậu ta, thấy vậy liền lập tức đuổi theo, để lại 4 người kia trầm lặng suy tư, đặc biệt là Kim đại sư huynh kia, ánh mắt như không biết là đang toan tính điều gì.

💬 Bình luận (0)