"Ầy, cái áo này cũng có bao nhiêu vải đâu, chị lấy cho em rẻ chút đi. Em dù sao cũng là khách quen mà!"
Giọng một người con gái uyển chuyển nói. Người này có vẻ nói năng trôi chảy, khéo léo. Tóc ngắn ngang vai gợn sóng, khoác chiếc áo cardigan màu nâu đơn giản nhưng tổ hợp tạo ra một vẻ cao sang lạ thường.
"Thật là... Thôi được rồi. Nể lắm mới bán rẻ cho đấy! Chị lấy 200.000 đồng thôi." - Người phụ nữ trung niên ngồi ở quầy thanh toán đáp.
"Hihi em cám ơn nhìu!" - Vị khách hàng tươi trẻ vui mừng đáp
Vẻ mặt người chủ quán này có vẻ khá bất đắc dĩ, nhưng lại toát ra nét vui vẻ lạ thường. Dường như đối với người phụ nữ vừa mặc cả kia đã quen thuộc rồi. Sau khi kiểm tra thanh toán xong xuôi, tài khoản nổi lên thông báo nhận được tiền, vị chủ tiệm quần áo tổng hợp này như ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi:
"Áo này mua cho em trai em đúng không? Nó ở nhà với bố nó như vậy ổn chứ? Sao em không đưa nó tới ở với em luôn?"
"Vâng. Cũng khó nói chị ạ. Kinh tế tuy có dư nhưng không nuôi nó nổi... cũng có nhiều dự tính cho tương lai nữa. Vả lại, khi em đi nó nói nó sẽ ổn, em cũng tin tưởng nó. Dù sao nó cũng không còn nhỏ nữa." - Người phụ nữ cầm túi bìa, vừa thở dài vừa nói, tay còn lại đặt chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu vừa mua vào túi.
"Haiz... Tội thằng bé."
"Thực ra... Dạo này mẹ em mới báo tin nó được tài trợ một chương trình học trường chuyên ở đây."
"Vậy tốt quá! Bảo sao tự nhiên ghé qua mua đồ cho em trai."
"Vâng. Mới thi giảng viên ưu tú xong nên em tranh thủ chạy qua. Hihi. Em về nhé."
"Ừ bye bye. Nào rảnh rỗi đi coffee nhé!"
"Vâng!"
Người con gái trẻ trung bước ra khỏi tiệm hàng quần áo. Khuôn mặt tươi cười vẻ hạnh phúc. Tuy vậy rất nhanh cô lại thở ra một hơi dài, chỉ là ánh mắt kiên định, như thể vừa lấy lại tinh thần chuẩn bị cho việc gì đó quan trọng.
"Cũng 8 năm rồi nhỉ... Lần trước về là cách đây 4 năm thì phải... Chắc Minh Thiên cao lắm rồi..."
Lý La Lan ngước nhìn trời đêm đen tối vốn bị làm lu mờ bởi vô số ánh đèn led thành thị, nghĩ ngợi một lúc rồi mới rời đi. Bước đi của cô chậm rãi, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Dường như lúc này bất kỳ sự tiêu cực nào cũng không thể tấn công trái tim cô.
Phía xa xa bên kia con đường phố, có hai bóng người lén lén lút lút, khắp người ăn mặc kín đáo, ngay cả bàn tay cũng được bao phủ bởi đôi găng tay da. Trùng hợp thay, ngay khi chị gái của Minh Thiên rời khỏi khu phố, không ai có thể thấy bóng dáng của hai người này đâu nữa...
La Lan vừa bước tới ngõ phố nhỏ nơi dẫn tới khu nhà trọ của mình, một cảm giác kỳ lạ và lo âu nổi lên trong thâm tâm. Còn chưa kịp ngoảnh đầu nhìn xung quanh, một giọng nói của người phụ nữ lạ lẫm phía sau vang lên.
"Xin lỗi, em trông giống người sống gần đây. Có thể cho chị hỏi đường một chút được không?"
La Lan giật thót, vội vàng quay người lại. Trước mắt cô lúc này là một người phụ nữ trung niên, diện mạo không nổi bật, nhưng ăn mặc tương đối phong cách: Váy ngắn, giày bốt cao, thêm chiến áo khoác da. Thoạt nhìn có vẻ khá giống người phương Tây.
"Ơ à, được ạ. Chị muốn tìm tới đâu?" - La Lan tuy vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng vì tính cách ôn hoà và dễ gần, cho nên rất nhanh đã bắt kịp tình hình.
"Chị mới từ nước ngoài về, cũng được 10 năm rồi, ở đây cảm giác thay đổi nhiều quá! Hồi xưa chị nhớ đâu đó chỗ này là một cái khuôn viên nhỏ nhỏ. Đi vòng qua cái hồ là tới được nhà ông bà." - Người phụ nữ nọ ngoái nhìn xung quanh, tỏ vẻ lạ lẫm với mọi thứ.
"Vâng. Cách đây 3 năm khuôn viên đó đã được chỗ khác mua lại. Họ xây thành cửa hàng thú cưng và quán nước được thiết kế khá đẹp. Chỗ đằng kia kìa chị..." - La Lan chỉ tay về phía bên phải cô, cách đó không xa quả có một quán nước ánh lên đèn led vàng lung linh
Chỉ là đột nhiên La Lan lập tức ngất xỉu. Cả cơ thể xinh đẹp của cô lả đi, nằm bệt trên mặt đất.
Người phụ nữ kia mỉm cười vẻ rất đắc chí rồi nói:
"Xem ra tài thiện xạ của anh vẫn chưa tụt lùi."
"Còn tài diễn xuất của cô vẫn cáo quá nhỉ?"
Từ bóng tối phía xa, có hai bóng người bước ra, chính là hai bóng người diện đồ kín đáo trước đó. Một trong số đó cầm một khẩu súng ngắn chỉ vừa lòng bàn tay.
....
Cách đó không xa, một bóng người nam trung niên nhìn thấy toàn bộ tình hình kia. Lập tức lấy ra một bộ đàm trong túi ngực bên trong áo khoác.
"Thưa sếp, Lý La Lan gặp chuyện rồi! Có 3 đối tượng xấu đang muốn bắt cóc con bé!"
Từ trong bộ đàm, vang lên một tiếng nói phụ nữ thành thục mà quen thuộc. Đó chính là của Salista:
"Được rồi, tôi huy động người tới ngay! Anh bám sát các đối tượng!"
"Rõ!"
....
Tại căn phòng lab hiện đại của giáo sư Hishiro.
"Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?" - Khôi như mọi khi, vẫn thong thả gõ bàn phím cạch cạch, mắt dán chặt trên màn hình.
"Chị gái của Minh Thiên bị bắt cóc rồi! Tôi đi trước!" - Salista vội vàng cầm chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, nói xong lập tức rời đi.
"À okay... Hả!? Thật à!? Gửi tôi định vị!" - Khôi giật mình
"Chút nữa cấp dưới của tôi sẽ gửi!" - Giọng của Salista phía xa vọng lại
"Minh Thiên à Minh thiên... Rốt cuộc là đắc tội với ai vậy trời... Mấy lúc này không biết giáo sư lại chạy đâu nữa!" - Khôi ngồi rụp xuống ghế, thở một hơi thật dài
...
Trong khi đó, tại CVAE.
Minh Thiên lúc này vẫn đang giằng co với đầu linh thú kinh hoàng Phục Địa Man Ngư kia. Tuy nói là giằng co, nhưng vừa nhìn liền có thể thấy được sự suy yếu rõ rệt của Tử Dạ trong hình thái Trích Hồn Ma Nhân. Tuy bí kỹ này chưa hết hiệu lực mà biến mất, nhưng khắp cơ thể máu tươi chảy ròng ròng, những vết sưng thâm tím nổi lên khắp nơi. Dấu hiệu đường gân nổi lên rõ rệt có những vệt vàng óng xuất hiện nơi nơi, kết với nhau như một hệ thống mạng nhện rất kinh dị.
Tử Dạ quỳ gục trên mặt đất, rất khó khăn mới có thể dùng sức đứng lên. Hơi thở gấp gáp, như muốn nói gì đó lại thôi. Dường như cái mồm rất ngứa ngáy khi bị kịch độc làm tê liệt mà không thể nói được. Phía xa là Phục Địa Man Ngư đang đứng đối mặt với cậu ta. Dường như nó cũng không dễ chịu cho lắm. Những con mắt của nó đã bị đánh rách, thủng gần hết, bên trong máu tươi rỉ ra nhỏ giọt. Hiện nó chỉ còn lại 3 cái mắt nguyên vẹn, nổi lên gân vàng vì tức giận. Gắp cơ thể khổng lồ của nó cũng xuất hiện nhiều vết chém dài và sâu. Dù là một đầu linh thú mạnh mẽ nhưng xem ra nó đã lãnh không ít từ Tử Dạ.
"Cũng may đã mở khoá đột phá của Bí kỹ chủng lai. Không bị giới hạn thời gian nữa. Nếu không có lẽ mình đã chết rồi..."
Tử Dạ nhìn vào cửa sổ trạng thái, trong đó phản chiếu tình trạng ngoại hình nhân vật cùng toàn bộ các thông số. Lượng máu của Tử Dạ chỉ còn vẻn vẹn 5%, nếu trúng một đòn nữa của đầu linh thú kia, dù chỉ là một cái vung chân nhẹ cũng có thể khiến Tử Dạ đi đời nhà ma.
"Thảm thật mà... khà khà..."
Nét mặt bầm dập của Trích Hồn Ma Nhân dữ tợn lộ ra vẻ tươi cười làm cho lâm vương Rogaklok cơ mặt giật giật. Y dường như không chịu được cảnh người mình tin tưởng giao phó nhiệm vụ, còn chưa kịp làm gì đã chết trận, đành phải lên tiếng:
"Này oắt con! Ngươi sắp chết rồi còn cười cái gì? Thật không chịu nổi tên điên nhà ngươi. Dừng lại dừng lại. Ngươi quay về đi ngủ đi Phục Địa Man Ngư. Tên nhóc này là khách của ta!"
Phục Địa Man Ngư nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Rogaklok, im lặng một hồi mới đào cát mà chui xuống lòng đất. Tiếng cát xèo xèo nổi lên thành một cơn lốc, đợi khi âm thanh nhỏ dần liền không thấy bóng dáng cự thú đâu nữa. Chỉ còn lại chiến trường sa mạc nhuốm đầy máu tươi, mơ hồ đọng lại những tiếng tru rợn người của những bóng ma lang thang...
Tử Dạ giải trừ hình thái Trích Hồn Ma Nhân, trở lại thành hình người, trần truồng quỳ sụp trên mặt đất.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi, phía xa một mũi giáo rực sáng xé gió mà lao tới Tử Dạ. Tử Dạ giật mình, vội vàng nhảy mạnh sang một bên, lấy mặt mà đáp đất, cả cơ thể mệt mỏi trượt dài trên cát sa mạc tạo thành một vệt lõm.
Đùnggggg
Mũi giáo thương đâm thẳng lên mặt cát đã hoá đỏ, nổ thành một vùng hõm sâu có bán kính khá lớn.
"Ây da... Trật mất rồi..."
Từ phía xa vọng lại tiếng than thở của một tên đàn ông. Xem ra người này là người đã đánh lén.
Tử Dạ nằm sấp trên mặt đất, khó khăn lật mình lại, vẻ mặt khốn khổ ngước nhìn lên trời cao đằng xa. Cặp mắt nheo lại, cuối cùng đã nhìn ra diện mạo người nọ đã đánh lén. Hoá ra chính là tên điên khi trước mà mình nhìn trộm. Trong đầu Tử Dạ khó hiểu, không ngờ hắn ta vì bị nhìn lén mà đuổi cùng giết tận. Đúng là một tên điên không thua kém gì mình a...
"Ngươi có thể kiếm cái gì mặc vào được không? Dù Ordox có làm mờ của quý của ngươi rồi nhưng cái bộ dạng này thật là khó coi..."
Người kia cưỡi phi điểu nói lớn. Vẻ mặt khinh thường nổi hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Nói xong người này đưa Thanh Phong Khổng Điêu hạ xuống mặt đất. Đột nhiên nó biến mất tăm không tung tích, có lẽ nó đã được anh ta thu hồi lại. Người này nhấc tay lên, cây giáo cắm dưới hố lõm kia động đậy, rất nhanh bay trở lại nằm trong lòng bàn tay phải của anh ta.
Tử Dạ biết được người này có vẻ sẽ không buông tha cho mình. Bằng cách nào đó mà cậu ta có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng trên khuôn mặt tươi cười của người kia. Nếu cơ thể không mau chóng hồi phục, thì chắc chắn sẽ chính là con cá trên thớt trước mặt vị ngư ông này.
Người kia vẫn rất chậm rãi, nhìn động tác tay trái và những cái liếc mắt, xem ra là đang từ tốn tìm kiếm thông tin gì đó trên cửa sổ trạng thái của nhân vật.
"Xem ra đúng là mày, Tử Dạ...."
Tử Dạ nghe tới đây lập tức chau mày.
"Không cần phải tỏ vẻ bất ngờ như vậy. Mày ngang nhiên động vào em gái tao. Lần này, để tao tìm thấy cũng coi như là luật nhân quả?"
Tử Dạ nghĩ lại, không ngờ rằng người này lại chính là Xergerine, người chơi tộc Elf mạnh nhất bảng xếp hạng hiện tại, cũng chính là anh trai của Eulia - người đã bị Tử Dạ tát thẳng tay tại cửa tiệm của Cassian. Lần này thì thật sự không có biện pháp đối phó rồi. Cho dù Tử Dạ hoàn toàn lành lặn, chưa chắc đã có thể đối mặt với người chiến lực cao hơn mình một bậc. Cứ cho rằng có chạy trốn cũng chưa chắc sẽ thành công. Lần trước là do Tử Dạ đứng từ xa quan sát, lại cộng thêm người này khi đó chưa nuôi dưỡng được đầu linh thú phi hành kia nên mới có thể thoát được. Lần này Tử Dạ hoàn toàn nằm ở thế bị động, đây là ngàn cân treo sợi tóc.
"Mày có biết tao tìm mày vất vả như thế nào không? Tao đã phải lục tung hết trung tâm Faelwynth mới có thể tìm tới đây. Bay liên tục không ngừng nghỉ suốt 1 ngày 1 đêm!..."
"...."
Xergrine chĩa đầu giáo về phía Tử Dạ và gằn giọng, vẻ đầy dữ tợn. Nhưng còn chưa nói hết câu, đột nhiên Tử Dạ hoàn toàn biến mất. Chính xác là biến mất không còn dấu vết. Dù Xergrine dùng toàn bộ khả năng cảm nhận của mình cũng không thể cảm thấy bất kỳ thứ gì hiện diện ở khu vực này. Thứ còn lại duy nhất chính là tiếng gió vù vù nóng rát của sa mạc thổi qua tai Xergrine.
"Cái đ m! Thằng nhát chết! Mày chạy đâu rồi!?"
....
"Hừ! Ta sẽ chỉ giúp ngươi lần này nữa thôi đấy nhóc con!" - Giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ của Rogaklok vang lên đâu đó trong không gian
Khi Tử Dạ lấy lại nhận thức thì đã xuất hiện ở gian phòng u tối, nơi tu luyện của Rogaklok khi trước. Nhờ thoát khỏi giao tranh, rời tới vùng an toàn, cho nên khả năng tự hồi phục của nhân vật được tái kích hoạt. Tốc độ phục hồi của Tử Dạ được tăng cường, lúc này đã rất nhanh trở lại trạng thái khoẻ mạnh.
Cũng may Xergrine quá mải nói chuyện và khinh địch. Vì vậy mà trong chớp mắt Rogaklok đã dịch chuyển Tử Dạ rời khỏi sa mạc mà không kịp làm gì thêm.
"Lại mắc nợ ông rồi..." - Tử Dạ chậm rãi đứng dậy rồi nói tiếp "Đa tạ."
"Hừ! Nếu không phải trước đó NéloVaj tới gặp ta thì ta đã mặc xác ngươi rồi!"
Tử Dạ không nói gì. Dường như đang suy ngẫm về điều mà Rogaklok nói. Trong đầu có một số phỏng đoán, nhưng lại rất mơ hồ. Rogaklok cũng có vẻ kiên nhẫn, vẫn chờ đợi Tử Dạ nói gì đó. Nhưng cuối cùng Tử Dạ chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu. Rogaklok lại nói tiếp:
"Ta nghĩ trải nghiệm của ngươi tại đây vậy là đã đủ. Chiến trận đang trở nên rất căng thẳng tại phía Tây. Ta nghĩ ngươi nên ra ngoài và chuẩn bị tinh thần, chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào... Ngươi vẫn còn nhiệm vụ mà NéloVaj đã giao?"
Đúng lúc này, một loạt thông báo tin nhắn từ người chơi lạ gửi tới Tử Dạ. Thông báo xuất hiện liên tục không ngừng khiến cho Tử Dạ rất khó hiểu. Cậu ta nhớ rõ rằng mình đã tắt tính năng cho phép nhận tin nhắn từ người lạ, không thể nào có người không phải bạn bè trong game có thể nhắntin được cho mình.
Tử Dạ quyết định mở tin nhắn lên và xem thử người này là ai. Nhưng còn chưa kịp xem thử tên người gửi thì dòng tin nhắn đầu tiên đã rơi vào mắt của Tử Dạ khiến tim cậu ta giật một nhịp.
"CHỊ GÁI CẬU BỊ BẮT CÓC RỒI! Chú là Khôi đây! Trước hết hãy đăng xuất và tới chỗ chú. Salista đã đi trước xử lý việc này rồi!"
....
Minh Thiên bật mình ngồi dậy trong thiết bị VBC. Lúc này đã đăng xuất khỏi trò chơi. Vẻ mặt hiện rõ lên sự lo lắng và vội vàng dù không nói gì cả. Và tất nhiên, cả 3 đứa bạn cùng phòng cũng giống như Minh Thiên. Bốn người nhìn nhau, xem ra đều đã nhận được tin từ ông chú Khôi. Bốn đứa trẻ vội vã về phòng, mặc vội quần dài áo khoác, lập tức chạy phóng ra khỏi cửa.
"Aizzz... Từ đây tới chỗ chú Khôi hết bao lâu vậy Bilel?"
Minh Thiên chạy rất nhanh, dẫn đầu đám người, chính là vội vàng nhất, lớn tiếng hỏi Bilel đang chạy phía sau.
"Khoảng 30 phút nếu không tắc đường!" - Bilel nhanh chóng đáp
"Để tao đặt xe cho! Tao hay qua đó!" - Chạy ngay sau Minh Thiên là Balanor cao lớn, cậu nói
"Mẹ nó! Rốt cuộc là ai làm chuyện này cơ chứ!?" - Văn Khánh khó hiểu, không nhịn nổi hét lớn
"Tao cũng đang tính nhưng mà không rõ là ai!" - Minh Thiên đáp
Trong trí nhớ của Minh Thiên. Khi chị gái mới lên lớp 8, đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn với bố. Đó là thời điểm lựa chọn định hướng, chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Trước đó chị gái Minh Thiên, khi còn khá nhỏ đã tỏ ý muốn theo đuổi con đường nghệ thuật là âm nhạc, nhưng người bố đáng ghét của cậu, Lý Quốc Trí lại nhất nhất không đồng ý. Ông ta làm đủ thứ để cấm đoán chị gái, nhất quyết muốn con gái hoặc là theo con đường công nghệ, hoặc là theo con đường chính trị. Cuối cùng vì mắng chửi đánh đập không được, ông ta quyết định ngừng toàn bộ học phí và trợ phí, khiến cho La lan, khi chỉ mới 13 tuổi đã phải tự mình đi làm thêm kiếm tiền trả học phí ở trường và ở lớp học thêm. Dù bà Trần Phương Hạnh, mẹ của cô đã đấu tranh rất nhiều vì con gái nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể giấu chồng mà cho con gái tiền mà thôi. Mãi cho tới khi lên lớp 11, Lý La Lan người đã sớm có được suy nghĩ và cá tính riêng, đã tự mình chuyển ra ngoài, ở cùng với một người chị họ. Đến khi thi đỗ đại học, đã chuyển hẳn ra Hà Nội và sinh sống một mình.
Ngay cả người nhà, và chính Minh Thiên cũng không biết rõ hiện tại La Lan đang cư trú ở nơi đâu. Bởi những lần La Lan về thăm mẹ và em trai cũng không tiết lộ thêm điều gì khác. Thông tin duy nhất mà họ biết là La Lan vẫn đang ở Hà Nội, học tập và làm việc rất tốt.
Đầu óc Minh Thiên rối như tơ vò. Dù cho bản thân không được ở chung và lớn lên cùng chị gái suốt 8 năm, nhưng mỗi lần chị về thăm nhà đều mang quà theo, toàn là những thứ mà Minh Thiên thích. Chị gái cậu ta, Lý La Lan chính là một trong những lý do khiến Minh Thiên không vì trầm cảm, nghĩ quẩn rồi làm liều. Có thể nói chính là một trong những chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất.
Giờ đây nghe tin chị gái mình gặp nạn, chắc chắn là Lý Minh Thiên không thể ngồi im. Trong đầu của cậu ta lúc này rất muốn nghe ông chú Khôi nói rõ tình hình. Càng mong muốn mọi chuyện sẽ không diễn biến theo chiều hướng xấu. Bởi nếu như vậy chắc chắn mẹ của Minh Thiên, bà Trần Phương Hạnh sẽ không đứng vững nổi.
"Yên tâm đi! Có mọi người rồi! Sẽ không sao đâu!" - Văn Khánh ở bên liên tục động viên
"Ừ! Hy vọng thế..."
Còn chưa kịp lên tới xe, một tiếng chuông tin nhắn nhảy lên trong điện thoại của Minh thiên. Nếu là ngày bình thường, có lẽ Minh Thiên đã mặc kệ những dòng tin nhắn này. Chỉ là trong thâm tâm cậu ta bây giờ mách bảo rằng nhất định phải kiểm tra điện thoại. Phản ứng ngay tức thì, cậu ta lấy điện thoại ra khỏi túi quần và kiểm tra. Còn tưởng là tin nhắn từ chú Khôi, không ngờ là một tin nhắn từ số lạ. Đập vào đôi mắt của Minh Thiên là một dòng tin nhắn rất có ấn tượng.
"Mày biết gì chưa? Chị gái mày đang ở trong tay tao, khôn hồn thì tới địa chỉ này một mình. Nếu không, đừng trách ả ta yểu mệnh!"
....
Cuối cùng bọn họ cũng đã tới căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi mà giáo sư Hishiro đang cư trú. Cũng may thời đại này những chiếc xe ô tô đã là các phương tiện chạy bằng đệm từ và động cơ điện thay vì phải lăn bánh như trước kia. Các tuyến giao thông được bố trí dày đặc khắp nơi cho nên việc di chuyển giữa các thành phố đã trở nên rất nhanh chóng.
Cả đám trẻ chạy một mạch xuống hầm ẩn, hướng thẳng tới phòng lab. Giáo sư Hishiro và ông chú Khôi đang đứng đối diện nhau trong đó. Vẻ mặt hai người rất căng thẳng, xem ra đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi sự việc xảy ra.
"Chú Khôi!" - Balanor hét lớn từ ngoài hành lang dẫn tới cửa phòng lab
"Mấy đứa tới rồi!" - Khôi giật mình tỉnh khỏi suy tư nói
Khôi nói tiếp:
"Được rồi! Mau lại đây! Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt đó là, chúng ta đã có người bám theo lũ người bắt cóc chị gái Minh Thiên. Hiện đã có được vị trí bọn chúng đang giam giữ. Tuy vẫn chưa rõ liệu sau chuyện này có động cơ, người đứng sau hay âm mưu nào nhưng chắc chắn không phải một hành động ngẫu nhiên. Các đối tượng bị bắt cóc ngẫu nhiên thông thường là nhằm thoả mãn một nhu cầu, mục tiêu cá nhân. Nhưng 3 kẻ này sau khi bắt cóc chỉ đứng ngồi ở đó và nói chuyện với nhau. Rất khả nghi, giống như đang chờ đợi gì đó. Tin xấu: 1 trong 3 kẻ này dường như rất khó tra ra được danh tính dù lộ rõ vẻ ngoài. Có vẻ không phải 3 tên tội phạm thông thường!"
Khôi vừa giải thích, vừa chỉ tay trên bản đồ 3 chiều trên bàn lớn. Ở đó hiện lên 1 bảng thông tin và diện mạo của một người phụ nữ. Chính là người phụ nữ ngoại quốc đã hỏi đường La Lan lúc xảy ra vụ việc.
"Nơi này cách chúng ta bao xa?" - Bilel đột nhiên hỏi
"Khoảng 38 km." - Giáo sư Hishiro đáp. Ông nói tiếp. - "Ta và Khôi đã cung cấp con đường nhanh nhất tới đó cho Salista, họ đã ở rất gần hiện trường. Ta đang lo ngại những tập đoàn kia đứng sau vụ việc này. Xin lỗi cháu, Minh Thiên, đã kéo cháu và người thân vào nguy hiểm rồi..."
Mọi người đưa mắt nhìn về Minh Thiên. Minh Thiên không đáp, đầu hơi cúi, chỉ nhìn chấm đỏ trên bản đồ ảo, nơi chị mình đang bị giam giữ. Thực ra trong lòng Minh Thiên có một chút bực tức và không biết phải làm sao. Quả thực nếu thật sự là do các tập đoàn kia đứng sau, thì ít nhiều chính là dính dáng đến vị giáo sư mà cậu ta ngưỡng mộ này. Chính là nói một phần nguyên nhân là đến từ giáo sư Hishiro.
Nhưng nếu không phải như vậy, thì có thể nguyên nhân chính là từ Minh Thiên mà ra. Như vậy nếu trách cứ vị giáo sư khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì chính là không đúng và có hơi quá đáng. Chỉ có điều, Minh Thiên cũng sợ nguyên nhân là do mình mà ra, vì mình mà người chị mạnh mẽ và tốt bụng phải gặp nguy hiểm. Minh Thiên không dám đối mặt với sự thật này, cậu ta cảm thấy có lỗi và đau đớn.
"Được rồi giáo sư! Có Salista lo liệu rồi! Dù sao cũng chưa rõ ràng kẻ đứng sau là ai mà. Minh Thiên, cháu yên tâm, trông Salista dữ dằn vậy thôi, cô ấy rất giỏi đó, một đặc vụ siêu giỏi!" - Khôi ra ký hiệu thumbs up, cải thiện không khí.
"Đặc vụ?" - Văn Khánh bất ngờ một nhịp
"Ừm. Trước khi tới đây, tôi đã được cô Salista cứu mạng trong một vụ án. Thực sự thì cô ấy rất giỏi đấy." - Bilel đặt tay lên vai Minh Thiên, bàn tay thon nhỏ nắm chắc và mỉm cười nói
Tuy không hiểu cho lắm, nhưng một cảm giác đáng tin hiện ra trên khuôn mặt ngăm đen của Bilel cũng đã khiến Minh Thiên an tâm phần nào. Cậu nói:
"Ừm. Cảm ơn."
"Ừm... Cháu hãy yên tâm. Ta cũng đã nhờ người quen bên Cục Cảnh sát hình sự. Sẽ có người tới hỗ trợ nữa, Salista đang trao đổi cùng họ rồi. Xong việc cháu sẽ có thể tới gặp chị mình. Nên đừng lo lắng nhé."
"Cháu hiểu rồi." - Minh Thiên gật đầu đáp
Minh Thiên hơi mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nắm đấm cậu ghì chặt, dường như lập loè trong căn phòng lab có hơi tối bởi chỉ có đèn led nhỏ.
...
"Hây ya... Thật là... rốt cuộc thằng nhóc đó có tới thật không vậy?" - Người phụ nữ ngoại quốc nọ vươn vai hỏi
"Biết sao được, đành phải chờ thôi..." - Một người bịt mặt cao lớn ngồi trong góc đáp
"Tậc... Cứ thế này bọn cớm sẽ bao vây chúng ta mất..." - Kẻ bịt mặt còn lại có dáng người nhỏ gọn hơn nói
"Ưm ưm ưm..."
"Này cô bé... tốt hơn hết hãy trật tự một chút. Tâm trạng chúng ta đang không tốt, coi chừng sẽ móc mắt cô trong lúc chán đó..." - Người phụ nữ kia giọng điệu chớt đổi, không còn vẻ hào sảng nữa, thay vào đó là một nét độc địa quái đản
"Ưm ưm ưm...."
Lý La Lan lúc này bị dây thừng trói chặt vào cột nhà của nhà kho, trên miệng băng dính bịt chặt, không thể nói tử tế được. Chỉ là ánh mắt bất khuất, đầy phẫn nộ, kèm một vẻ lo lắng vô hình. La Lan biết giãy dụa là vô ích, cho nên vẫn đang cố gắng không làm những kẻ này nổi khùng. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể, mong rằng sẽ có người tới giúp. Vì dù sao, sau khi nghe những người này trao đổi, có vẻ họ sẽ không lập tức gây hại tới cô, dường như họ đang chờ đợi ai đó.
"Rốt cuộc phải làm thế nào đây?...." - Lý La Lan thầm nghĩ