🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.50: Kẻ điên

~23 phút đọc · 4469 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên một đồng cỏ rộng lớn mênh mông bát ngát, gió lớn thổi mạnh đến nỗi có thể tạo thành tiếng ù ù bên tai. Nếu là với cái thân hình cao gầy của Minh Thiên đặt ở đây, chắc chắn sẽ giống như bông cỏ lau, theo gió mà bay về phương xa.

Lúc này có hai thân ảnh một trẻ một già đang chiến đấu cực kỳ gay gắt trên không.

Người trẻ tuổi hai tay cầm cặp song đao rực cháy, liên tục chém tới phía lão già râu rậm. Cặp hoàng kim dực bắt mắt trên lưng người trẻ vỗ mạnh liên tục, giúp tăng tốc cho đòn công của anh ta. Chỉ có điều, thân thủ ông lão cực kỳ điêu luyện. Người kia tấn công thế nào cũng không thể chạm vào lão ta.

Thấy vậy, người trẻ tuổi hô lớn, cặp song đao bùng phát, linh lực lửa bùng phát khắp không gian tạo thành hai đao ảnh rực lửa khổng lồ. Kích cỡ quá khổ này cũng không thể làm giảm tốc độ chém xuống điên cuồng của người nọ. Đồng thời cùng lúc đó, từng tia lửa phóng ra từ hai đại đao, giống như những con rắn lửa nhỏ, vì đói khát mà xông tới lão già muốn đốt cháy y.

Lão ta lúc này cũng phản đòn, lập tức bắt quyết, rất nhanh vòng pháp chú lục quang hiện ra, rất nhiều lục xà linh lực xuất hiện, trực tiếp lao vào những tia lửa và tiêu huỷ chúng. Nhân cơ hội này né tránh toàn bộ đường chém của song hoả đại đao.

Đồng thời, từ dưới mặt đất rực lên hình thù của vòng pháp thuật khổng lồ, một đầu cự xà bằng da bằng thịt xuất hiện. Như mọc cánh, nó bay thẳng lên không trung, nhắm người trẻ tuổi, muốn nuốt chửng anh ta.

Người này thấy vậy không một chút chậm trễ, hai cự đao nhập lại thành một, dứt khoát chém xuống. Nhát chém khiến cự xà khựng lại một nhịp, như đâm phải tảng đá lớn.

Chỉ thấy người thanh niên hô lớn, cả đầu cự xà nổ tung thành vô số mảnh linh lực như thể trong bụng nó là một quả bom lửa. Vụ nổ chân thực khiến hai người có thể thấy được từng mảnh vụn thịt kia hoá đen thui, còn vương lại từng đóm lửa điên cuồng nhảy múa.

"Chiêu này mạnh!" - Tô Lão thấy vậy thầm khen

"Tất nhiên! Nhiều công sức và tiền của lắm đấy! Lại tới!" - La Vương cười nói

Nói đoạn, La Vương tiếp tục cầm thanh hoả đao to lớn, lao tới tấn công Tô lão. Nhưng còn chưa kịp giương đao, phía xa Nhã Hy đã gọi vọng lại:

"La thiếu, tình báo phía La thiếu chủ đã có rồi!"

"Ồ!"

La Vương dừng tay, lập tức bay lại gần Nhã Hy, vẻ mặt đầy vui mừng. La Vương hỏi tiếp:

"Như thế nào?"

"Tình báo phía La thiếu chủ tìm được một số thông tin ở trường học trước kia của Tử Dạ, tên thật Minh Thiên, gia đình bình thường, thông tin về người thân khá khó tìm, chỉ có đám học sinh trong trường nói là cậu ta, ngoài bố mẹ còn có chị gái và bạn thân. Ngoài ra, trong lúc tìm kiếm, bên họ còn tình cờ phát hiện một vài tên nhóc khác cũng đang có ý đồ trả thù hắn."

"Lại có chuyện như vậy?"

"Vâng. Tôi đã cho người đi thám thính trước. La thiếu có thêm mệnh lệnh gì không ạ?"

"Thú vị! Để ta nghĩ một chút."

......

Trong lúc đó, tại trung tâm Faelwynth.

Khu vực sa mạc.

Một bóng ảnh đang phi hành với tốc độ rất cao trên bầu trời. Y cưỡi trên lưng một đầu linh thú tựa như đại bàng khổng lồ nhưng bộ lông lại có những đường nét của loài chim công. Có lẽ nếu để nó trưởng thành thì chắc chắn có thể so sánh mới một chiếc máy bay chiến đấu Eagle của không quân Hoa Kỳ. Lúc đó xét về tốc độ hay hoả lực thì cũng không hề thua kém.

"Đầu Thanh Phong Khổng Điêu này quả nhiên đáng giá đầu tư!"

Thân ảnh kia trên lưng khổng điêu mở miệng đánh giá nhưng cũng không quên quan sát tình hình dưới mặt đất. Vì là địa hình sa mạc, nếu không có những mỏm đá lớn hay cơn bão nào thì tầm nhìn có thể lên tới hàng trăm mét. Cho nên việc từ trên cao quan sát sẽ đem lại hiệu quả rất lớn.

Mặc dù vậy, người này vẫn chưa tìm được mục tiêu mà mình muốn.

"Haiz... Đã bay từ đêm qua tới giờ rồi... Chỉ còn duy nhất địa hình này... Nếu không tìm được nữa thì có lẽ phải từ bỏ rồi!"

Anh ta dường như đã mất kiên nhẫn. Sau khi liếc nhìn một đoạn tin nhắn đã quyết định thúc giục đầu linh thú của mình bay với tốc độ cao nhất. Chỉ trong chớp mắt liền thấy anh ta bay xa tít về hướng chân trời...

....

Uỳnhhhhh

Một khu vực lớn bị thứ gì đó đập mạnh, phát nổ thành một cơn sóng thần sa mạc. Cát nóng ào ào đổ ra tứ phía. Đợi khi cơn sóng này hạ xuống liền lộ ra một đầu linh thú khổng lồ tựa như cá đuối nhưng lại có những cái chân đốt của bò sát, cực kỳ đáng sợ. Nó có rất nhiều cái đuôi lớn tạo thành một bó râu như của bạch tuộc. Chúng liên tục đập đùng đùng xuống mặt đất sa mạc, giống như đang cố gắng vỗ chết một con ruồi rắc rối.

Con ruồi đó không ai khác chính là Tử Dạ. Cậu ta lúc này trong hình dạng loài người đang điên cuồng tránh né.

Không rõ vì CVAE chỉ là một trò chơi hay do Rogaklok đã cấm sát sinh mà Tử Dạ lại điên như lúc này. Đầu linh thú này không chỉ lớn, mà mọi thứ trên người nó đều cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí Tử Dạ lợi dụng sự chênh lệch về kích thước, luồn lách và tấn công từ xa cũng không thể bào mòn được bao nhiêu máu của nó. Có thể nói, đây chính là lấy trứng chọi với thép.

"Ashiba... Dạo này máu liều của mình tăng cao quá rồi thì phải..."

Trong đầu Tử Dạ nghĩ đủ cách để tấn công đầu linh thú này nhưng khi thử nghiệm thì đều thất bại. Kể cả việc thử tấn công vào phần bụng, nơi điểm yếu của đa số linh thú và yêu thú, cũng trở thành công cốc.

Ríttttt

Hai ba cái đuôi dữ dằn lao tới toan đập Tử Dạ thêm lần nữa. Cậu ta không có lựa chọn nào ngoài chạy trốn. Tuy rất muốn một đường thẳng mà bay nhưng con cá biến dị này khi di chuyển trong cát chính là như thuyền gặp gió, chính là không thể nào thoát khỏi truy đuổi của nó. Tử Dạ cậu ta chỉ có thể ứng biến, né được đòn công nào thì hay tới đó.

Tình cảnh không khác một con voi đang vờn một con chuột là mấy...

Còn chưa kịp tính toán nước đi kế tiếp trong đầu, đột nhiên một cơn đau nhói nổi lên phía sau lưng Tử Dạ. Chỉ thấy cậu ta như một tia chớp, bắt thật mạnh xuống mặt cát sa mạc, lộn tới mấy chục vòng mới dừng lại. Thì ra là bị đầu linh thú kia dùng cái chân đốt đạp mạnh một cái.

Cùng lúc đó nội tại của Vọng Linh cũng được kích hoạt, đầu linh thú kia giống như bị một con ma đánh úp. Nó kêu một tiếng đau điếng rồi ngã mạnh xuống mặt cát, làm khói cát bốc lên nghi ngút. Mơ hồ có thể thấy một vết lõm trên lưng của cự thú.

Tử Dạ kìm nén cơn đau nhức và bò dậy. Nếu không phải CVAE đã giảm tải chút cảm giác đau nhức và shock thần kinh, đồng thời phân tán cảm giác lên toàn bộ cơ thể thì chắc chắn vừa rồi Tử Dạ đã vì cơn đau mà chết não. Cũng may mắn chỉ số hiện tại của Tử Dạ đang rất tốt, cơ thể cứng cáp bên ngoài, mềm dẻo bên trong, cho nên mới có thể chịu nổi đòn công của đầu linh thú vừa rồi.

"Ta nói ngươi đúng là một tên nhóc quậy phá không sai mà. Đánh ai không đánh, lại chọn phải Phục Địa Man Ngư. Đến hai tên nhóc hôm qua còn không đánh lại, ngươi ham hố cái gì?" - Giọng của Rogaklok đột nhiên vang lên trong đầu Tử Dạ.

Một cảm giác chóng mặt nôn nao xuất hiện. Ruột gan như muốn đảo lộn. Tử Dạ phải cố gắng nuốt xuống, sau đó mới lấy lại hơi thở và đáp:

"Mặc dù tôi không thích được người khác giúp đỡ lắm. Nhưng nếu ông không thể để tôi chết, vậy thì chẳng phải là tôi nên tận dụng cơ hội này mà rèn luyện một phen?" - Tử Dạ đứng trên mặt cát, đôi mắt dán chặt vào đầu linh thú khổng lồ đang tới gần mình.

"... Ngươi... Không biết nên chửi ngươi điên hay khen ngươi thông minh nữa..."

"..."

Tử Dạ chỉ mỉm cười không nói. Khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Lôi Vũ Cưu Ngoa dưới đôi chân rục rịch, chỉ thấy mơ hồ có tia sét nhỏ lập loè.

"Diệp Truy Phong, Đệ Nhị Trọng, Khai!"

Hắc hồng linh lực bắt đầu thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi, chỉ thấy Tử Dạ như biến mất. Bằng một tốc độ như gió bão, đột nhiên cậu ta xuất hiện cạnh một trong những con mắt phải của Phục Địa Man Ngư. Huyết Lang Kiếm trên tay vung ra, chém một vết sâu vào con mắt đen kia. Là một đòn sát thương chí mạng vào nơi không có gì bảo vệ.

Máu tươi tuôn trào, đầu linh thú khổng lồ tru lên đau đớn. Nó như thể không hiểu chuyện gì vừa diễn ra cho đến khi cảm nhận thêm một cơn đau nữa tới từ một con mắt khác bên cạnh. Rồi lại tới một cơn đau thứ ba, thứ tư ập tới. Nó nổi điên, tru lên một cái, những cái mụn sần sùi trên da nó xì ra khói độc màu cam dày đặc.

Tử Dạ cũng vì bất ngờ mà dính phải khí độc. Cậu ta phản ứng tức thì, lập tức rút lui, tránh xa khỏi đầu linh thú khổng lồ tới hàng trăm mét.

"Tút tút tút... Cảnh báo: Người chơi đã trúng phải khí độc "Túc Sa" của Phục Địa Man Ngư.

Túc Sa: Nếu nhiễm phải khí độc này, mỗi giây người sẽ bị trừ một lượng máu bằng 6% tổng Sát thương phép của Phục Địa Man Ngư, đồng thời suy giảm tốc độ bằng 3% . Thời lượng kéo dài 1 phút."

"Vãi... Tận 1 phút!??"

Thanh máu của Tử Dạ giảm từng khúc từng khúc theo từng giây. Xem ra tổng số điểm sát thương phép của đầu linh thú kia là rất lớn. Cặp mày của Tử Dạ tưởng như sắp hoà làm một, cậu ta buộc phải nghĩ cách tấn công được cự thú để có thể hồi phục lại lượng máu đã mất.

Có điều, còn chưa kịp phản công toàn lực thì đã trúng phải phản công bằng độc của địch. Đây đúng là một đầu linh thú đáng sợ, công thủ có vẻ đều rất cân bằng. Cũng may tốc độ của nó không quá lớn, nếu không Tử Dạ đã bị nó bắt làm bữa trưa rồi.

Hơn nữa giờ đây Tử Dạ đã có được Vọng Linh. Tuy là chịu phải tổn thương nhưng cũng coi như không vô ích. Việc Tử Dạ chịu sát thương bởi độc tố kia cũng tác động ngược lại với đầu linh thú, mặc dù hiệu quả là thấp hơn. Điều này khiến nó như vô tri không hiểu tại sao khí huyết có phần suy giảm.

Lại nói, sau một trận đánh và rượt đuổi với hai đầu linh thú tối qua, Diệp Truy Phong của Tử Dạ đã đạt đủ kinh nghiệm để lên cấp. Tử Dạ không ngần ngại mà lập tức dùng thêm quán cường phù để cải thiện chỉ số cộng thêm của bộ pháp này. Lúc này tốc độ của Tử Dạ đã ở một tầm cao mới, không chỉ nhanh mà còn có thể ẩn mình trong gió, cực kỳ khó đoán và khó nhìn. Đây chính là hiệu quả mà Diệp Truy Phong tầng thứ hai mang lại. Tuy âm thanh ma sát với không khí không thể giấu đi nhưng Tử Dạ cũng không phải người quá cầu toàn. Dù sao mọi phong cách chiến đấu của Tử Dạ cũng là từng bước mà hình thành. Cậu ta sẽ cải thiện vấn đề này về sau.

Chính vì vậy, đây có thể nói là lợi thế duy nhất mà Tử Dạ có khi đối đầu với Phục Địa Ma Ngư.

Chỉ là nếu tiếp tục tấn công thì sẽ dính phải độc tố màu cam vừa rồi. Không chỉ liên tục mất máu mà còn làm suy yếu tốc độ di chuyển, chính là lợi thế của Tử Dạ lúc này.

"Tiến thoái lưỡng nan a..." - Tử Dạ thở dài.

Đúng lúc đầu linh thú tỉnh lại khỏi đau đớn, cái đầu của nó động đậy, hơi nghiêng sang phải. Nó muốn dùng phần mắt bên trái không bị tổn thương để khoá chặt Tử Dạ. Nó có vẻ tức giận, lần này nó xông tới điên cuồng hơn, dường như tốc độ tăng lên không ít.

Tử Dạ nghiến răng, Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực xuất hiện, lập tức quay đầu mà bỏ chạy.

"Xem ra buộc phải đánh xạ chiến! Nguyệt Hồn Trảm!"

Hắc hồng kiếm khí phóng ra, nhắm thẳng một con mắt của Phục Địa Man Ngư. Chỉ là lần này nó đã cẩn thận hơn, rất nhanh nhẹn cúi đầu, né tránh được đòn công của Tử Dạ.

"Tậc! Hồn Giác Chưởng"

Hắc hồng chi khí rực cháy trên cặp sừng mờ ảo của Tử Dạ. Đòn tấn công thứ hai lập tức được tung ra. Nhịp độ tấn công quá dồn dập khiến đầu linh thú này phải dùng kỹ năng phòng thủ của mình. Chỉ thấy đám khí độc bốc lên từ trên làn da cấp tốc di chuyển tới trước mặt nó, rất nhanh hoá thành một lớp lá chắn kỳ dị.

Tia năng lượng hắc hồng uy mãnh đâm vào làn khí giống như biệt tăm, hoàn toàn không còn dấu vết. Chỉ thấy lớp lá chắn dần nhỏ lại rồi tiêu tán và tia năng lượng kia mờ nhạt đi rồi tắt hẳn. Như thể bọn chúng đã triệt tiêu lẫn nhau, hoá vào hư vô.

Xem ra việc Phục Địa Man Ngư dứt khoát bảo vệ phần đầu là bằng chứng rằng mắt của nó là một điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên mắt lại là thứ khó có thể bị đả thương. Bởi nó không chỉ nhỏ, mà còn là phải chính diện tấn công mới có thể gây thương tổn. Nghĩa là mọi ý định của mình đều bị đối phương nhìn thấy và bị hoá giải giống như vừa rồi. Tình huống này khiến Tử Dạ phải vắt kiệt bộ óc của một thằng nhóc mê game và phim truyện.

Chỉ là dưới sự truy sát của kẻ địch, Tử Dạ không thể không lo né tránh và chạy trốn trước.

"Aaa nghĩ đi nghĩ điiii!!!!"

Lúc này Phục Địa Man Ngư đột nhiên hống một tiếng. Chỉ thấy từ những cái mụn cóc ghẻ kia nổi lên vô số quả cầu linh lực màu cam sáng rực. Chúng như được điều khiển, điên cuồng bắn tới phía Tử Dạ. Cậu ta thấy vậy càng thêm lo lắng, tim đánh trống thình thịch, thúc giục tốc độ tối đa mà bay. Cũng không quên sử dụng Vô Ảnh Hồn Giáp và Quang Thuẫn lồng vào nhau.

Quả nhiên dưới mưa đạn oanh tạc, Tử Dạ liên tục bị những quang cầu bắn trúng. May mắn là đã có lớp phòng thủ nên lượng máu tiêu hao không nhiều. Chỉ là khi chúng phát nổ, để lại làn khói độc như vừa rồi trên đường bay của Tử Dạ, khiến cậu ta rất vất vả né tránh đám khói và mưa đạn cùng lúc.

"Mấy viên đạn này phiền phức quá..."

Như nghĩ ra gì đó, Tử Dạ lập tức đáp đất.

Quả nhiên với tốc độ và quán tính này, mưa đạn theo sự tính toán của đầu linh thú liên tục bắn về phía trước đường bay của Tử Dạ nhằm chặn đầu cậu ta. Nhưng vì Tử Dạ đã dừng lại đột ngột nên những viên đạn kia hoàn toàn đáp đất và nổ tung trên mặt cát.

"Thử cái này! Loan Nguyệt Phân Hồn Nha!"

Tám chiếc loan đao trên Hồn Dực rung chuyển, hắc hồng chi khí bộc phát, rất nhanh kết thành hai chiếc răng cưa. Tiếng xé gió nổi lên, hai chiếc răng cưa xoáy tít, bay thẳng tới đầu linh thú khổng lồ phía trước.

Làm xong Tử Dạ tiếp tục phi hành mà chạy trốn. Chỉ là cặp Hồn Dực trên lưng lúc này chỉ còn lại mỗi bên là 4 chiếc loan đao, cho nên tốc độ đã giảm đi một nửa.

Trong lúc đó, mặc cho Phục Địa Man Ngư vung những cái chân đốt và những cái đuôi như muốn đập nát cặp Hồn Nha. Cặp Hồn Nha vẫn liên tục phá nát lớp da dẻo dai và đầy chất độc rồi chém vào máu thịt của nó. Trên cơ thể cự thú lúc này máu tươi chảy rỉ ra rất nhiều, nó tru lên từng cơn đau đớn, tốc độ đại giảm, nó muốn tập trung xử lý cặp Hồn Nha này trước tiên rồi mới tiếp tục truy đuổi Tử Dạ.

Tử Dạ thấy vậy mới thở phào một chút. Xem ra thử nghiệm của cậu ta đã thành công. Tuy uy lực có vẻ không đáng sợ bằng Hoả Giác Vu khi đó nhưng về khả năng cấu rỉa và phá giáp là không cần bàn cãi. Chưa kể tới việc Tử Dạ có thể điều khiển theo ý muốn hai Hồn Nha này, sẽ có thể liên tục quấy nhiễu và gây sát thương cho kẻ địch.

Cùng thời điểm này, Phục Địa Man Ngư tru lên một tiếng rất dài. Chỉ thấy cặp Hồn Nha như có một thứ gì vô hình giữ lại. Chúng xoáy tít nhưng không thể tiếp tục bay. Đột nhiên cặp Hồn Nha rung lắc dữ dội rồi tan thành những chiếc loan đao rồi rất nhanh bay trở lại phía Tử Dạ.

Chỉ thấy cả một vùng sa mạc dưới nắng nóng oi bức hoá thành một bức tranh máu. Không còn là ánh nắng gay gắt và cát nóng vàng chói nữa. Giống như thể toàn bộ sa mạc giờ đã trở thành một khu vực bị nhuộm bởi máu tươi. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, khiến cơn tức bụng trước đó bùng phát. Tử Dạ lập tức phải dừng phi hành, cuối cùng nôn ra một cơn.

"Cái quái quỷ gì thế này?..."

Tử Dạ hoàn toàn không biết những dòng máu chảy khỏi da thịt Phục Địa Man Ngư đang hoá thành trướng khí. Loại khí này lan toả trong không gian tạo thành một trận địa linh vực cực kỳ đáng sợ, nơi mà ở đó Phục Địa Man Ngư chính là tử thần.

Giờ đây khí thế của đầu linh thú khổng lồ được bành trướng. Một cảm giác uy áp nặng nề đè lên người Tử Dạ. Tử Dạ cảm thấy lúc này giống như mê sảng, nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc quay cuồng. Chỉ là nhận thức được nguy hiểm cho nên vẫn cố gắng kháng cự lại sự suy nhược.

"Gaaaaaaaaaaaaaaa"

Tử Dạ hét lớn. Tử xích hồn lực rực cháy, ánh lên quang mang toàn thịnh. Lập tức hình thái Trình Hồn Ma Nhân hiện ra. Bốn con mắt thấu hồn xuyên phách đầy uy dũng cùng cặp sừng bán nguyệt và cơ thể lực lưỡng phát ra từng khí tức như ẩn như hiện. Với Bí kỹ Trích Hồn Ma Nhân, chỉ sống kháng hiệu ứng và kháng phép được tăng cường, nhờ vậy mà cảm giác khó chịu và suy nhược do khí thế của đầu linh thú tạo ra đã bị suy giảm.

Tử Dạ đứng dậy. Hống lên một tiếng kiêu hùng. Trong tiềm thức sử dụng hàng loạt kỹ năng. Sẵn sàng nghênh chiến.

"Thấu Hồn Nhãn! Chấn Hồn! Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Trích Hồn Lĩnh Vực! Rút Hồn!"

"Tút tút tút... Cảnh báo: Cấp độ của kẻ địch quá cao! Hiệu quả giảm ích của các kỹ năng trên không thể triển khai! Hiệu quả giảm ích của Trích Hồn Lĩnh Vực giảm còn 13%!"

Tút tút tút... Cảnh báo: Cấp độ của kẻ địch quá cao! Chỉ số tinh thần của kẻ địch quá cao! Chấn Hồn không thể bức ra Du Hồn!"

Hai thân ảnh một siêu cự thú một ác quỷ cùng nhau bộc phát khí thế.

Không gian như vặn vẹo muốn nổ tung.

Mơ hồ trong khu vực ngập tràn máu tanh, nhờ Chấn Hồn mà có không biết bao nhiêu hồn ma hình thù bất đồng mơ hồ xuất hiện. Xem ra khu vực này từng là một chiến trường thảm khốc. Sự hiện diện của chúng làm cho Phục Địa Man Ngư chú ý. Nó liếc mắt quan sát một hồi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng, dường như còn càng trở nên tức giận hơn.

Những tàn hồn kia bắt đầu lao vào cự thú. Nó gầm gừ như thể rất khó chịu trong người.

Tử Dạ cũng nhân cơ hội này, lập tức xông tới tấn công dữ dội. Hổ Ma Trảo và Huyết Lang Kiếm trên tay, cấp tốc thi triển kỹ năng.

"Độc Cáp Bạo Mệnh! Lôi Hồn Pháo! Quảng Thiểm Thiên Kiếm!"

Những chiêu này đều bị Phuc Địa Man Ngư né tránh được. Dường như trong lĩnh vực, tốc độ của nó đã được cải thiện hơn trước.

Cảm thấy xạ kích không còn hiệu quả. Tử Dạ như một cầu lưu tinh, bắn thẳng tới phía mắt của Phục Địa Man Ngư.

"Mãnh Long Tử Nhận! Quái Hồn Cực! Quỷ Ảnh Liên Hồn Trảm! Cự Quang Kiếm Kích!"

"Tút tút tút... Hiệu ứng Chảy Máu đã được thi triển trên Phục Địa Man Ngư!

Tút tút tút... Hiệu ứng Chảy Máu đã được thi triển trên Phục Địa Man Ngư!

Tút tút tút... Cảnh báo: Độ bền của Huyết Lang Katana còn 11.7%

..."

Đầu linh thú vì bất ngờ mà thụ thương, từng dòng máu tươi túa ra như suối, nhưng nó không hề hét lên đau đớn. Ngược lại các vết thương được hồi phục rất nhanh. Mà những dòng máu kia lại như biến mất, hoà vào trong không khí không còn dấu vết.

Cùng lúc đó, những khí độc Túc Sa lúc này đã hoá đỏ, bốc ra nghi ngút như bao lấy toàn cơ thể cự thú. Khiến Tử Dạ không có cách nào khác ngoài sử dụng kỹ năng phòng vệ và liều mình tiếp tục tấn công. May mắn rằng lượng máu của con thú này chỉ tự hồi phục một chút xíu mà thôi, nếu không Tử Dạ chắc chắn sẽ cảm thấy vô lực tới phát bực. Mặt khác cũng có Vọng Linh hỗ trợ phản sát thương, cho nên có thể hạn chế được lượng máu hồi phục lại của cự thú.

Dưới tấn công điên loạn của Tử Dạ, Phục Địa Man Ngư hống lên một âm thanh đáng sợ. Chỉ thấy từng cơn vòi rồng cuốn theo cát đỏ bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Khung cảnh này càng khiến cho sa mạc đỏ hiện giờ trở thành một tử địa kinh hoàng.

Tử Dạ cảm nhận rõ từng cơn lốc đang có những sức hút dữ dội như muốn cuốn mình vào trong mà nghiền thành thịt vụn. Cậu ta không muốn tốc độ của mình đại giảm đành thúc giục toàn bộ lực lượng và tốc độ cùng Diệp Truy Phong Đệ Nhị Trọng để có thể di chuyển trong bão. Rất nhanh chóng đã thoát khỏi phạm vi của những cơn vòi rồng.

Tử Dạ liên tục thay đổi quỹ đạo bay, vừa phải tránh né những cái đuôi và cái chân đốt của đầu linh thú, vừa phải cẩn trọng những cơn lốc. Điều này khiến cậu ta rất khó chọn góc để tấn công phần đầu và mắt của Phục Địa Man Ngư. Nhưng cậu ta vốn cũng không phải người chần chừ, cho nên không ngại mà dùng toàn bộ kỹ năng mà mình có.

"Hồn Thiểm!"

Kiếm chỉ xuất ra. Tử xích chi khí gào thét, quét qua một cái chân đốt của Phục Địa Man Ngư khiến nó đứt làm đôi. Lại trực tiếp đâm vào đầu của linh thú khiến nó tru lên thảm thiết.

Chỉ là dù đau đớn, nhưng nó không hề có ý định để yên cho Tử Dạ. Nhân lúc Tử Dạ còn phải duy trì tư thế của Hồn Thiểm, những cái đuôi linh hoạt của Man Ngư đã kịp thời tóm lấy Tử Dạ và trói chặt cậu ta ở trong. Những cái đuôi bạch tuộc này tầng tầng lớp lớp bóp chặt Tử Dạ, muốn nén cậu ta thành một viên thịt tròn.

"Tút Tút tút... Cảnh báo! Người chơi đang bị đuôi của của Phục Địa Man Ngư hút máu!

Tử Dạ - Trích Hồn Ma Nhân

LV: 21

HP: 53.2%

..."

"Ây... Cái thằng nhóc này điên thật mà... Cứ thế này nó sẽ chết mất... Sao lại có kẻ điên tới mức này cơ chứ..."

Trong chính điện, Rogaklok ngồi trên ngai vàng, bàn tay ôm mặt. Tỏ vẻ lo ngại trước tình cảnh nguy kịch của Tử Dạ. Miệng không khỏi chửi cậu ta mấy câu...

💬 Bình luận (0)