🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tôi, Joffrey Baratheon!

Ch.9: Khaleesi

~21 phút đọc · 4075 từ · · ⚠️ Báo cáo

DAENERYS

Mẹ Của Những Ngọn Núi sừng sững phía sau Vaes Dothrak như một lời hứa được tạc bằng đá. Dany đã quen với việc ngắm nhìn nó. Sau nhiều tuần trên biển Dothraki mà chẳng có gì phía trên ngoài bầu trời, cô từng nghĩ một ngọn núi có lẽ sẽ mang lại cảm giác như một bức tường, một thứ gì đó bao bọc và đè nặng xuống. Thay vào đó, cô lại cảm thấy nó thật vững chãi. Nó đơn giản là ở đó, như nó đã ở đó mười ngàn năm trước khi cô đến và sẽ vẫn ở đó mười ngàn năm sau khi cô đi, thờ ơ, vĩnh cửu và khổng lồ. Vào những ngày khi đoàn người khalasar vây quanh cô quá chật chội, khi tâm trạng của Viserys u uất nhất, khi mùi hương của trại nồng nặc nhất và cơ thể cô đau nhức vì cưỡi ngựa, cô sẽ nhìn lên ngọn núi và nghĩ về tất cả những gì nó đã chứng kiến.

Nó đã chứng kiến những điều còn tồi tệ hơn thế này. Nó đã chứng kiến tất cả. Nó nhẫn nại trường tồn.

Dany đã trở nên chắc chắn rằng cô cũng có thể nhẫn nại trường tồn như vậy.

Suy nghĩ này làm cô kinh ngạc. Đó không phải là điều cô từng tin vào ba trăng trước, khi cô khóc trên lưng con ngựa bạch vào đêm cưới của mình, với những ngón tay của anh trai găm chặt vào chân cô và đôi mắt của toàn bộ đoàn khalasar đổ dồn về phía mình. Cô gái đó giờ đây cảm thấy thật xa xôi, và Dany không hoàn toàn chắc chắn liệu mình có nhớ cô ấy hay không.

Hiệp sĩ Jorah cưỡi ngựa bên trái cô. Viserys đã ở bên phải cô trong suốt nửa đầu buổi sáng, nhưng anh ta đã tụt lại phía sau, không đủ xa để khuất khỏi tầm mắt, điều đó lẽ ra đã là một sự khoan hồng, nhưng đủ xa để Dany có thể giả vờ như không nghe thấy tiếng anh ta lầm tầm chửi rủa.

Gò má của anh ta phần lớn đã lành. Vết cắt cô gây ra cho anh ta bằng chiếc thắt lưng đính huy hiệu đủ sâu để lại một vết sẹo, và đôi khi anh ta lại chạm vào gờ sẹo đó những lúc không biết có người đang theo dõi, như thể cảm thấy bị xúc phạm khi nó dám để lại sẹo và làm biến dạng làn da hoàn hảo của mình.

Dany đã không xin lỗi. Cô nhận ra mình không thấy hối hận.

"Sáng nay người thật yên lặng, Khaleesi," Hiệp sĩ Jorah Mormont cất lời.

"Tôi đang nghĩ về ngọn núi," cô nói.

Ông nhìn về phía nó. Ông mang dáng vẻ của một người đàn ông đã nhìn thấy nó nhiều lần và đang cố gắng nhìn nó theo cách của cô, qua một đôi mắt mới mẻ, nhưng nhận ra mình không thể làm được. "Nó lớn hơn so với vẻ ngoài khi nhìn từ xa," ông đưa ra nhận xét.

"Hầu hết mọi thứ đều như vậy," cô nói.

Họ cưỡi ngựa trong im lặng một lúc. Dany đã muốn vươn vai thư giãn đôi chân và trong vài trăng tới, việc cưỡi con ngựa bạch của cô sẽ không được khuyến khích.

Con đường thần thánh trải dài phía trước họ, được xếp hàng bởi những vị thần bị cướp phá cùng những anh hùng bị chiếm đoạt, những vị vua bằng đá nhìn họ đi qua bằng đôi mắt đã dõi theo những người cưỡi ngựa suốt một ngàn năm. Một bức tượng khổng lồ mất đầu nhô lên bên trái cô, người Dothraki nói đó là món quà từ thành phố Qohor, bị chiếm khi thành phố thất thủ, chiếc cổ gãy chĩa thẳng lên bầu trời. Cô luôn ngoảnh mặt đi trước những bức tượng mất đầu.

Cô nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau đang dồn dập hơn, và liếc nhìn lại thì thấy Viserys đang thúc con ngựa của mình tiến lên một cách không vững vàng. Anh ta đang trong một tâm trạng tồi tệ ngay cả so với bản thân mình, khuôn mặt gầy gò căng ra với sự giận dữ đặc trưng đến từ nhận thức rằng mình đang bị chế giễu mà không thực sự đủ chắc chắn để biết rõ và cũng chẳng có cách nào rõ ràng để đáp trả.

Những người Dothraki từng nhìn thấy anh ta đi bộ đã không quên, bất kể giờ đây anh ta đã được phép cưỡi ngựa trở lại. Cô có thể nghe thấy những lời thì thầm khi họ đi qua. Khal Rhaggat. Vua Xe Kéo.

Anh trai cô cưỡi ngựa đến bên cạnh cô và không nói gì trong một khoảnh khắc, điều đó có nghĩa là anh ta đang quyết định xem nên bắt đầu như thế nào.

"Em nghĩ," anh ta nói, "chúa tể cưỡi ngựa của em định để ta đợi bao lâu nữa?"

Dany vẫn giữ mắt nhìn đường. Vẫn luôn là một câu hỏi như cũ. "Khal sẽ thực hiện lời hứa của mình vào thời điểm của ngài ấy."

"Thời điểm của hắn," Viserys lặp lại khẽ khàng, khuôn mặt đanh lại vì giận dữ. "Vào thời điểm của hắn. Phải. Rất tốt. Và Bảy Vương Quốc có thể chờ đợi, còn Kẻ Cướp Ngôi có thể ngồi béo mầm và thoải mái trên ngai vàng của phụ vương ta, còn ta thì có thể cưỡi trên một chiếc xe kéo như một kẻ tàn phế, ăn thịt ngựa và ngủ trên cỏ, tất cả đều vào thời điểm của hắn!"

Khuôn mặt Hiệp sĩ Jorah không hề thay đổi. Ông đã học được cách không để nó lộ ra trước mặt Viserys, không để sự khinh bỉ của mình xuất hiện. Chỉ có đôi mắt ông chuyển động, một cái liếc nhìn ngắn ngủi về phía Dany, đầy nghi vấn. Khi cô không đáp lại điều gì, vị hiệp sĩ cất lời.

"Tâu điện hạ," Jorah nói, "Khal Drogo-"

"Đừng nói với ta về tên khal đó, đồ ngu," Viserys nhổ nước bọt. "Đừng dạy bảo ta về chồng của em gái ta, và những gì hắn dự định hay không dự định. Ngươi chỉ là một kẻ lưu vong rao bán thanh kiếm của mình cho bất kỳ ai mua nó. Con Rồng không cần lời cố vấn của ngươi. Hãy nhớ lấy vị trí của mình!"

Con Rồng, Dany nghĩ. Luôn luôn là Con Rồng. Cô đã lớn lên với từ ngữ đó, đã nghe nó quá nhiều lần đến mức nó không còn mang bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Con Rồng thức tỉnh, Con Rồng không cầu xin, dòng máu của Con Rồng, và ở đâu đó trong ba trăng qua, nó đã biến chất trong cô, chuyển từ thứ gì đó gợi lên sự sợ hãi thành thứ gì đó khiến cô mệt mỏi.

Chẳng còn con rồng nào nữa, con cuối cùng đã chết trên dòng sông Trident rồi, cô nghĩ khi nhìn người anh trai duy nhất còn lại của mình. Một con rắn không có răng nanh.

"Viserys," Dany khẽ khàng cầu xin. "Xin anh."

Cô không muốn anh ta bị tổn thương một lần nữa.

Đôi mắt anh ta tìm đến cô và nheo lại. Viserys đã nhìn cô theo một cách khác trong nhiều tuần nay đo đếm điều gì đó, định lượng. Cô đã thay đổi, anh ta biết điều đó và anh ta căm thù nó.

"Xin anh," anh ta nhại lại bằng giọng trẻ con và bằng tiếng phổ thông. "Xin anhđừng làm em xấu mặt trước mặt lũ người dại hợm này."

Tại sao anh ta lại phải như thế này? "Em chỉ—"

"Em chỉ nghĩ bây giờ mình đã là một Khaleesi," anh ta nói. Giọng anh ta trở nên dịu giọng theo cái cách từng khiến cô sợ hãi. Cánh tay Viserys giật mạnh ra để chộp lấy dây cương con ngựa bạch của cô. Vị hiệp sĩ gấu với tay về phía thanh kiếm của mình. "Em nghĩ vì em đang mang đứa con cưỡi ngựa đó trong bụng và Drogo gầm hừ khi hắn giao phối với em, mà em đã trở thành một thứ gì đó sao? Em tin rằng mình có quyền lực sao, em gái? Em không có đâu. Em chỉ là cái giá ta đã trả cho quân đội của ta. Em chẳng là gì hơn thế cả, em gái à. Đừng dại mà quên điều đó."

Anh trai cô buông tay ra, kéo ngựa sang bên trái rồi biến mất, và sự im lặng anh ta để lại phía sau thật lớn và nặng trĩu ý niệm.

Hiệp sĩ Jorah cau mày, buông lưỡi kiếm ra và không nói gì.

Dany nhìn lại ngọn núi và hít thở.

"Liệu người này có thể làm được không?" cô hỏi sau một khoảng thời gian.

"Khaleesi, người đang nói về ai vậy?" Jorah cẩn trọng hỏi.

"Không phải Viserys." Cô quan sát một cặp người cưỡi ngựa Dothraki đang phi nước đại qua bên trái, những bím tóc dài của họ bay phấp phới. "Nếu đó không phải là Viserys. Nếu đó là một ai khác dẫn dắt họ, một ai đó-" Cô dừng lại, và đặt một bàn tay lên bụng mình. Nhô lên vẫn còn nhỏ, khó mà nhìn thấy. "Một ai đó xứng đáng với điều đó. Liệu người Dothraki có thực sự đánh chiếm được Bảy Vương Quốc không?"

Khuôn mặt Hiệp sĩ Jorah chìm vào sự suy tư. Cô đã học được cách chờ đợi khi ông mang vẻ mặt như vậy, ông đang thực sự suy nghĩ, không phải là trình diễn, không phải là dựng lên một câu trả lời cô sẽ muốn nghe như ông đã làm cho Viserys.

"Khi tôi mới đến giữa họ," người phương Bắc cuối cùng cất lời, "tôi đã thấy những kẻ man rợ trần trụi và nghĩ rằng một ngàn hiệp sĩ có thể đánh tan mười lần số đó. Tôi đã là một kẻ ngốc." Ông liếc nhìn một nhóm người cưỡi ngựa đang quan sát họ từ bên đường. "Họ không phải là binh lính theo cách chúng ta nghĩ về binh lính. Họ không giữ hàng ngũ, không nhận mệnh lệnh hay chờ đợi tín hiệu. Nhưng họ sinh ra trên lưng ngựa và họ chiến đấu trên lưng ngựa, và hình ảnh bốn mươi ngàn người trong số họ lao qua cánh đồng trống sẽ làm tan rã ý chí của hầu hết các quân đội trước khi một đòn đánh duy nhất được giáng xuống." Ông dừng lại. "Nếu Robert Baratheon đủ ngu ngốc để nghênh chiến với họ trên cánh đồng trống."

"Liệu hắn có như vậy không?" Dany thắc mắc. "Một kẻ ngu ngốc sao?"

"Ông ta dũng cảm," Jorah nói. "Và ông ta mạnh mẽ. Những người mạnh mẽ đôi khi cũng phạm phải những sai lầm như những kẻ ngu ngốc." Ông nhìn cô. "Tại sao người lại hỏi, Khaleesi?"

Dany suy nghĩ về cách trả lời. Đứa trẻ cử động trong bụng cô, cô cảm thấy một sự cựa quậy nhẹ nhàng, và cô giữ bàn tay mình tì vào đứa trẻ. "Tôi đang tự hỏi con trai tôi sẽ thừa kế điều gì," cô nói. "Điều gì sẽ còn lại cho nó."

Đó không phải là toàn bộ sự thật. Nhưng nó đủ thật.


Khi họ trở về, ngọn đồi trũng mờ ảo và mát mẻ, được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi lên những bức tường đất. Dany nằm xuống chiếu ngủ và để Irri và Jhiqui cưỡi ngựa cho mình, cảm giác dễ chịu khi thoát khỏi bộ đồ da nóng nực đến ngay lập tức và hoàn toàn.

"Một bồn tắm," cô nói. "Làm ơn."

Nước được mang lên nóng vừa đủ, đúng như cô thích, và cô ngâm mình xuống trong khi Irri dùng đôi tay dịu dàng gội sạch bụi bẩn trên tóc cô, còn Jhiqui thì hát một giai điệu trầm lắng, nhịp nhàng bằng tiếng Dothraki mà Dany giờ đây gần như đã có thể hiểu được, gần như nhưng chưa hoàn toàn, ý nghĩa luôn nằm ngoài tầm với của cô một chút.

Doreah di chuyển quanh các góc phòng, dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp. Cô ấy đã im lặng hơn trong vài ngày qua, không phải không vui, không phải lơ đãng, chỉ là bằng cách nào đó hơi trầm lặng theo cái cách mà Dany đã nhận ra nhưng chưa thể tìm ra lý do.

Cô ấy trông vẫn ổn. Làn da cô ấy mịn màng, đôi mắt sáng ngời. Nhưng có điều gì đó trong tác phong của cô ấy đã thay đổi và Dany từng định hỏi về điều đó nhưng rồi lại thôi, bởi vì luôn luôn có một chuyện khác xen vào.

Mình sẽ hỏi cô ấy vào tối nay, Dany quyết định. Làn nước thật dễ chịu. Hoặc là ngày mai.

"Khaleesi," Jhiqui nói thứ Tiếng Phổ Thông bằng chất giọng thô ráp của mình, "con trai người hôm nay thật khỏe mạnh."

"Thằng bé đúng là như vậy," Dany đồng ý, cảm nhận cử động của đứa trẻ một lần nữa bên dưới làn nước.

"Thằng bé sẽ là vị Khal của các Khal," Irri nói với sự chắc chắn tuyệt đối. Không nghi ngờ gì đối với cô đó là điều đã biết. "Ngựa đực phối giống cả thế giới. Điều đó đã được biết."

"Điều đó đã được biết," Jhiqui lặp lại.

Dany mỉm cười. Cô đã nghe những từ ngữ đó quá nhiều lần đến mức chúng bắt đầu mang lại cảm giác như sự thật hơn là một lời ví von, như thể đã là một việc hoàn thành rồi, đã được an đặt, đã được ghi chép ở đâu đó vượt khỏi tầm với của những biến cố ngẫu nhiên. Cô nhận ra mình thích điều đó. Có một sự an ủi ở bên trong. Ngay cả khi điều đó chưa trở thành sự thật, việc thốt ra nó đã tạo ra một khoảng không gian để nó trở thành sự thật, và khoảng không gian đó mang lại một cảm giác rất rõ ràng.

Cô bước ra khỏi bồn tắm, Irri lau khô người cho cô và giúp cô khoác lên mình lớp vải lanh sạch sẽ, còn Jhiqui thì chải mái tóc ướt của cô trong khi Doreah dọn bữa ăn ra.

Thức ăn tỏa mùi hương thật tuyệt. Mặt trăng và các vì sao của cô đã gửi một phần lương thực từ khẩu phần buổi tối đến trước: thịt dê nướng với cỏ ngọt và ớt lửa, đượm mật ong và thơm nức, ăn kèm với bánh mì dẹt và một bát quả phương Đông mà cô vẫn chưa biết tên, những quả màu đỏ sẫm chứa hàng trăm hạt bên trong. Có cả sữa ngựa mái mát rượi trong một chiếc cốc gốm, và một hũ chất lỏng ngọt ngào mà cô không nhận ra.

"Đây là gì vậy?" cô hỏi, nhấc hũ rượu lên và ngửi nó.

"Một món quà, Khaleesi," Doreah đơn giản nói, không hoàn toàn chạm mắt cô. "Từ những người phụ nữ của dosh khaleen, những người chào đón người mẹ của chú ngựa đực đến với Vaes Dothrak."

Dany cân nhắc hũ rượu. Nó tỏa ra mùi mật ong và một thứ gì đó khác, thứ hương hoa cô không thể định danh, dễ chịu và hơi choáng ngợp. Cô đã học được cách cẩn trọng với các chế phẩm của người Dothraki mà cô không nhận ra. Drogo đã cười cô một cách dịu dàng lần đầu tiên cô từ chối uống thứ gì đó khi chưa biết rõ nó là gì, còn Irri thì đã giải thích rằng một khaleesi không thể tin tưởng thức ăn trong chính lều của mình thì chẳng phải là khaleesi chút nào.

Nhưng Dany đã lớn lên mà không tin tưởng bất cứ điều gì, với mười sáu năm cẩn trọng và những thói quen cũ đã ăn sâu vào tâm trí.

Từ Dosh Khaleen, cô nghĩ. Những người phụ nữ già. Những người mẹ.

Họ đã chào đón cô một cách ấm áp khi cô đến để tỏ lòng kính trọng, những người phụ nữ già nua đầy vết sẹo với mái tóc bạc và những ký ức dài lâu. Họ đã chạm vào bụng cô và cất tiếng nói cầu nguyện cho cô bằng thứ tiếng Dothraki quá cổ xưa và trang trọng khiến Jhiqui không thể dịch hết được, và đôi mắt họ thật nhân từ. Chẳng có gì trong đôi mắt đó để phải sợ hãi cả. Dany thả lỏng người.

Cô rót một cốc và uống.

Nó ngọt ngào. Ngọt hơn những gì cô đã mong đợi, với hương vị mật ong hiện hữu rất rõ ràng cùng nốt hương hoa ẩn hiện bên dưới lắng lại sau ngụm đầu tiên thành một thứ gì đó ấm áp hơn, một thứ lan tỏa qua lồng ngực cô và xuống tận các chi như hơi ấm đầu tiên của đống lửa vào một buổi sáng lạnh giá. Đứa trẻ cựa quậy và chuyển động, chậm rãi và mãn nguyện.

Cô ăn.

Thức ăn rất ngon. Cô phát hiện ra mình đói hơn so với dự tính. Chuyến đi dài và cuộc chạm trán với Viserys đã ngốn của cô nhiều sức lực hơn cô muốn thừa nhận, và con trai cô lấy đi những gì nó cần bất chấp mọi thứ khác. Dany ăn thịt dê, ăn hầu hết phần bánh mì cùng một phần hoa quả, rồi uống cốc thứ hai của thức uống mật ong đó vì nó thật dễ chịu và cốc đầu tiên đã sưởi ấm cô một cách vô cùng tuyệt vời.

Irri đang trò chuyện. Điều gì đó về khu chợ vào ngày mai, về những thương nhân tơ lụa từ Yi Ti mà cô ấy nghe nói sẽ có mặt ở đó. Jhiqui đồng ý hoặc phản đối, Dany không hoàn toàn theo kịp, nhưng âm thanh từ giọng nói của họ thật dễ chịu, quen thuộc, âm thanh trong những buổi tối của cô lúc này.

Cô nhận ra mình đang rất ấm áp.

Đó là một sự ấm áp dễ chịu, không phải là sự khó chịu đổ mồ hôi của biển Dothraki mà là thứ gì đó dịu dàng hơn, một thứ bắt đầu từ trong lồng ngực cô và lan rộng ra ngoài qua hai cánh tay rồi xuống hai chân, một sự nặng nề không hẳn là mệt mỏi. Cô cảm thấy mình như đang đứng ngay trên bờ vực của giấc ngủ.

"Irri," Dany nghe thấy chính mình cất tiếng gọi. Giọng cô phát ra khẽ khàng hơn mức cô định nói.

"Khaleesi?"

"Ta nghĩ tối nay ta sẽ ngủ sớm."

Irri và Jhiqui trao nhau một cái nhìn mà cô không còn đủ năng lượng để giải mã. Doreah đã di chuyển đến những tấm thảm ngủ, vuốt phẳng chúng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Những chuyển động của cô ấy rất chuẩn xác. Rất cẩn trọng.

Cô ấy luôn cẩn trọng như vậy, Dany nhớ lại khi cô di chuyển để nằm xuống. Cô ấy đã được huấn luyện để trở nên cẩn trọng.

Những chiếc đèn dầu chao đảo trên các bức tường theo cái cách chậm rãi, dịu nhẹ của chúng, con trai cô dần nằm yên bên trong cô, và hơi ấm lan rộng hơn nữa, Dany cảm thấy đôi mắt mình trở nên nặng trĩu theo cái cách rất dễ dàng để đầu hàng thả trôi. Cô với tay ra và tìm thấy quả trứng rồng nơi Irri đã đặt bên cạnh mình, một quả trứng màu đen, sống động với những vân xoáy màu đỏ thẫm, nặng hơn mức nó có quyền mang và cũng ấm áp y như cảm giác của cô lúc này.

Cô ôm nó giữa hai bầu ngực.

Nhà, cô nghĩ, dù cô không thể nói chính xác nhà là ở đâu, không phải dinh thự ở Pentos, không phải Đá Rồng nơi cô chẳng thể nhớ nổi, không phải Lâu Đài Đỏ nơi cô chưa từng đặt chân tới, cũng không phải bất kỳ căn phòng thuê nào trong số hàng tá căn phòng ở hàng tá các Thành phố Tự do đã từng là toàn bộ địa lý cuộc đời cô.

Một điều xuất hiện trong tâm trí cô. Hiệp sĩ William Darry. Một ngôi nhà với cánh cửa màu đỏ. Mùi hương của những cây chanh. Những khi Viserys còn nhân từ.

Cô vẫn luôn nghĩ đó là điều mình khao khát nhất, được trở lại nơi đó, trở lại với mùi hương đặc biệt đó, trở lại với bất kỳ phiên bản nào của chính mình từng sống trong ngôi nhà đó trước khi mọi thứ trở thành sự chạy trốn, lưu vong và những tâm trạng u uất của Viserys. Cô từng nghĩ mình muốn điều đó. Cô từng tự nói với bản thân rằng mình muốn điều đó.

Nhưng khi nằm ở đây lúc này, trong ngọn đồi mờ tối và mát mẻ, với ngọn núi ở bên ngoài, con trai cô đang cử động khẽ khàng bên dưới bàn tay cô và trọng lượng của quả trứng tì vào ngực cô, cô nghĩ: Không. Không phải ở đó. Không quay lại. Tiến về phía trước.

Dany muốn thấy điều gì sẽ đến tiếp theo. Dany muốn nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình. Dany muốn cưỡi con ngựa bạch của cô phi nước đại trọn vẹn với những đồng cỏ rộng mở phía trước, cùng mặt trăng và các vì sao của cô ở bên cạnh.

Cô muốn hiểu những gì những người phụ nữ của dosh khaleen đã nói khi họ chạm vào bụng cô, những từ ngữ mà ngay cả Jhiqui cũng không thể dịch hết được. Cô muốn, cô nghĩ với một sự kinh ngạc mơ hồ, biết nhiều hơn về điều đó. Nhiều hơn về thế giới này, nơi cô chỉ mới được nhìn thấy những phần rìa ngoài, cái thế giới khổng lồ chẳng giống chút nào với những gì cô từng được kể.

Cô muốn biết những gì sẽ đến tiếp theo.

Hơi ấm giờ đây đã lan rất sâu. Cô vẫn có thể nghe thấy Irri và Jhiqui đang trò chuyện, xa xăm, giọng nói của họ vọng lại từ một nơi rất xa, như thể cô đã ở một nơi nào khác rồi. Cô có thể cảm nhận được quả trứng tì vào ngực cô bên cạnh trái tim mình, trọng lượng bất khả thi đó, những chiếc vảy mịn màng, nó dường như đang đập cùng nhịp với cô.

Mình là Dòng máu của Rồng, Dany nghĩ.

Những từ ngữ đó từng luôn là của anh trai cô, một lời tuyên bố anh ta chống lại cả thế giới. Giờ đây cô nghĩ về nó theo một cách khác. Không phải là một lời tuyên bố. Một thứ gì đó trầm lắng hơn. Chỉ đơn giản là một điều đúng đắn, theo cái cách cô đang ở đây, ngọn núi ở kia, đứa trẻ là của cô và đêm nay thật ấm áp.

Cô nhắm mắt lại và mơ. Ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ, những cây chanh tỏa mùi hương ngọt ngào, và ánh sáng mang sắc vàng đặc trưng của một buổi sáng cô không thể nhớ rõ là ở đâu, cô bước về phía đó, cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mời mình, một giọng nói nghe giống một cách đáng ngờ như tiếng Viserys bảo cô hãy tỉnh dậy, nhưng rồi bàn tay cô đã đặt lên cánh cửa, lớp sơn đỏ ấm áp dưới những ngón tay cô, và cô ép nó mở ra, chuẩn bị bước qua…

Dany chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc mơ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

💬 Bình luận (0)