🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.24: Tuyển Nhận

~9 phút đọc · 1700 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 24:
Từ sáng sớm, quảng trường trước Tông Môn Đại Điện của Thiên Vân Thành đã chật kín người.
Hơn hai ba vạn người chen kín trong ngoài quảng trường, tiếng người huyên náo không dứt.

Trên đài cao Thiên Ngọc và Thiên Đức đồng loạt xuất hiện.

Phía dưới, từng đội người giấy đạo binh tay cầm trường thương đứng thành từng hàng, duy trì trật tự, phân chia từng tốp người tiến vào khảo thí.

Thiên Đức nhìn xuống biển người, chậm rãi mở miệng, thanh âm được linh lực khuếch đại vang vọng khắp Thiên Vân Thành.

"Hôm nay là ta Âm Sơn tông tuyển chọn mầm tiên đại hội."

"Phàm người dưới hai mươi tuổi đều có thể tham gia khảo thí."

"Người sở hữu linh căn, vượt qua khảo hạch, sẽ được bái nhập Âm Sơn Tông, bước lên con đường tu tiên."
Dứt lời, toàn trường lập tức trở nên xôn xao.

Rất nhanh, người giấy đạo binh bắt đầu dẫn từng nhóm thiếu niên tiến lên quảng trường.

Khác với trước đây khi Thiên Túc còn ở tông môn, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu linh căn của mỗi người.
Lần này Thiên Túc vẫn đang bế quan, mọi việc chỉ có thể dựa vào đá khảo linh.

Trên quảng trường, năm khối đá khảo linh cao hơn một người đã được dựng sẵn.

Mỗi người tham gia chỉ cần đặt tay lên đá khảo linh, truyền một tia linh lực... hoặc nếu chưa từng tu luyện thì chỉ cần nhỏ một giọt máu lên bề mặt.

Đá khảo linh sẽ tự động cảm ứng tư chất, hiển hiện thuộc tính cùng phẩm cấp linh căn.
Từng nhóm thiếu niên lần lượt tiến lên.

Có người đầy vẻ mong chờ, có người căng thẳng đến mức hai tay run rẩy.
Cũng có không ít bậc cha mẹ đứng phía sau, nín thở nhìn con mình, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Mặt trời dần lên cao.

Thăng Tiên Đại Hội cũng chính thức bước vào giai đoạn khảo thí.

Tiếng gọi tên, tiếng bước chân nối tiếp không dứt, từng thiếu niên lần lượt tiến lên, có người đặt tay lên Đo Linh Thạch, chờ đợi trong hồi hộp.

Nhưng...

Không có phản ứng.

"Không có linh căn, kế tiếp."

Người giấy lập tức dẫn người xuống dưới.

Thiếu niên cúi gằm đầu, hai mắt đỏ hoe bước xuống. Phía dưới, cha mẹ hắn chỉ biết thở dài, đưa con rời khỏi quảng trường.

Người thứ hai tiến lên.

Người thứ ba...

Người thứ tư...

Từng người một liên tục khảo thí, nhưng Đo Linh Thạch vẫn lặng im như cũ. Hàng trăm người trôi qua, vẫn không có lấy một người sở hữu linh căn. Không khí náo nhiệt lúc ban đầu cũng dần trở nên trầm lắng. Rất nhiều bậc cha mẹ nắm chặt tay con mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Đến khi hơn một nghìn người đã hoàn thành khảo thí, một thiếu nữ chừng mười hai tuổi bước lên trước Đo Linh Thạch. Vừa đặt tay lên, khối đá lập tức phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, linh quang lan tỏa khắp bề mặt.

"Có phản ứng!"

Tiếng kinh hô lập tức vang lên từ đám đông.

Thiên Ngọc nhanh chóng đứng dậy kiểm tra, trên Đo Linh Thạch dần hiện lên từng hàng chữ.

"Tứ phẩm, Thủy linh căn."

Thiên Nhạc khẽ gật đầu.

"Đưa sang bên cạnh ghi danh."

Thiếu nữ ngơ ngác một lúc rồi mới phản ứng lại. Nàng quay đầu nhìn cha mẹ mình, nước mắt lập tức trào ra. Hai người phía dưới cũng kích động đến run rẩy, liên tục cúi đầu cảm tạ về phía đài cao.

Có người đầu tiên, toàn trường lập tức trở nên sôi động hơn hẳn.

Khảo thí tiếp tục diễn ra. Người thứ hai có linh căn xuất hiện sau gần hai nghìn người nữa, cũng là một Tứ phẩm linh căn. Sau đó phải mất thêm rất lâu mới lần lượt xuất hiện người thứ ba, người thứ tư rồi người thứ năm. Đa số đều chỉ là Ngũ phẩm linh căn, nhưng mỗi lần Đo Linh Thạch phát sáng đều khiến cả quảng trường xôn xao một trận.

Mặt trời dần ngả về tây, dòng người trước năm khối Đo Linh Thạch cũng ngày càng ngắn lại. Từng tốp người mang theo hy vọng tiến lên, rồi lại mang theo thất vọng rời đi. Có những đứa trẻ vừa bước xuống đã òa khóc, cha mẹ chỉ biết ôm vào lòng an ủi. Cũng có người bình thản chấp nhận, lặng lẽ rời khỏi Thiên Vân Thành.

Thiên Ngọc cầm quyển danh sách thống kê, nhìn sang Thiên Đức rồi khẽ cười.

"Tông chủ."

"Lần Thăng Tiên Đại Hội đầu tiên của tông môn, tổng cộng khảo thí hai vạn tám ngàn sáu trăm mười ba người."

"Trong đó có mười lăm người sở hữu linh căn."

"Hai người là Tứ phẩm linh căn, mười ba người còn lại đều là Ngũ phẩm linh căn."

Thiên Đức nhận lấy danh sách, cẩn thận xem qua một lượt rồi khẽ gật đầu.

"Không tệ."

"Lần này mở sơn môn thu đồ đã có thể lại tuyển được mười lăm người, coi như vượt ngoài dự liệu nhiều gia tăng chúng ra người."
Thiên Ngọc cũng cười nói:

"Mặc dù chưa có thiên tài chân chính, nhưng có hai người Tứ phẩm cũng đủ để bồi dưỡng, hơn nữa bây giờ chúng ta có thể dùng người quá ít."

Thiên Đức vuốt râu, nhìn mười lăm thiếu niên phía dưới.

"Chỉ cần trung thành với tông môn, linh căn kém một chút cũng không phải vấn đề, còn về khảo khí tâm tính lại để về tông đi."

Thiên Ngọc khẽ gật đầu tán đồng khép danh sách lại, chậm rãi đứng dậy nhìn xuống quảng trường.

"Từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử chính thức của Âm Sơn Tông."

"Hy vọng các ngươi ghi nhớ tông quy, chăm chỉ tu luyện, ngày sau không phụ kỳ vọng của tông môn."
Mười lăm thiếu niên đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng đáp:

"Đệ tử xin ghi nhớ!"

Tiếng hô vang vọng khắp quảng trường, cũng đánh dấu lứa đệ tử thứ hai của Âm Sơn Tông chính thức nhập môn.
Thiên Đức khẽ gật đầu

"Nếu đã như vậy, ta liền bọn họ trở về tông môn."

Mười lăm thiếu niên nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ kích động, vội vàng thu dọn hành lý đơn giản mang theo bên người có thì từ biệt dặn dò cha mẹ, theo sau đoàn người giấy đạo binh tiến về bến tàu

Thiên Đức khẽ phất tay, một chiếc phi chu cỡ lớn từ trong túi trữ vật bay ra, lơ lửng giữa không trung.

"Tất cả lên phi chu."

Mười lăm thiếu niên vội vàng bước lên, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên bọn họ được cưỡi pháp khí phi hành, ai nấy đều vô cùng kích động.

Phi chu chậm rãi bay lên, rời khỏi Thiên Vân Thành, hướng về phía Âm Sơn Tông.

Trên đường đi, không ít người vẫn còn quay đầu nhìn lại Thiên Vân Thành, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời bọn họ đã hoàn toàn bước sang một con đường khác.

Thiên Đức dẫn theo đoàn người trở về tông môn, chỉ còn lại Thiên Ngọc tiếp tục ở lại Thiên Vân Thành.

Thăng Tiên Đại Hội tuy đã kết thúc, nhưng lượng người đổ về thành vẫn chưa tản đi hết. Khắp trong ngoài thành vẫn còn đông đúc người qua lại, các cửa hàng, khách điếm và phường thị đều vô cùng nhộn nhịp.

Thiên Ngọc đứng trên tường thành nhìn xuống dòng người tấp nập, nhanh chóng điều động người giấy đạo binh tiếp tục duy trì trật tự.

Chỉ hơn vài phút sau.

Dãy núi trùng điệp hiện ra trước mắt mọi người.

Từ trên cao nhìn xuống, từng ngọn núi linh khí lượn lờ, mây trắng quấn quanh sườn núi. Cung điện, lầu các nối tiếp nhau trải rộng khắp các đỉnh núi, linh điền xanh mướt, linh dược viên, linh thú viên cùng từng đội người giấy đạo binh không ngừng tuần tra khắp nơi.

Nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy, mười lăm thiếu niên đều không khỏi hít sâu một hơi.

"Đây... chính là tông môn của chúng ta sao..."

"Thật lớn..."

"Linh khí nơi này còn đậm đặc hơn trong Thiên Vân Thành."

Phi chu chậm rãi hạ xuống quảng trường trước Tông Môn Đại Điện.

Thiên Đức dẫn mọi người tiến vào trong điện, lúc này ba bóng người đã đứng chờ từ trước.
Chính là Lâm Chính, Vũ Đoàn và Nam Cung,

Ba người đều là nhóm đệ tử đầu tiên đi theo Thiên Túc, tuy tu vi chưa cao nhưng đã ở trong tông nhiều năm, quen thuộc mọi quy củ và công việc.

Thiên Đức nhìn ba người, bình tĩnh nói:

"Lâm Chính, Vũ Đoàn, Nam Cung."

"Có đệ tử."

Ba người đồng thời bước lên hành lễ.

Thiên Đức chỉ về phía mười lăm thiếu niên phía sau.

"Từ hôm nay, bọn họ chính là lứa đệ tử thứ hai mới nhập môn."

"Ba người các ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi nhận đạo bào, lệnh bài thân phận cùng tài nguyên nhập môn, sau đó sắp xếp nơi ở."

"Tiếp theo dẫn bọn họ làm quen với các điện đường, quy củ tông môn và những khu vực cấm không được tùy tiện tiến vào."

"Ba ngày sau, đưa toàn bộ đến Truyền Công Đường."

Ba người đồng thanh đáp:

"Đệ tử tuân lệnh."

Thiên Đức khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, tiếp tục xử lý công việc của tông môn.
Lâm Chính mỉm cười nhìn mười lăm người trước mặt.

"Theo chúng ta đi thôi."

"Từ hôm nay, các ngươi đã là người của Âm Sơn Tông."

💬 Bình luận (0)