🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: Vô Hạn Nhưng Không Phải Vô Hạn

~11 phút đọc · 2023 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Chu Thành, ngươi có nghe rõ không?"

Thông qua sợi dây liên kết ý niệm đường dài, giọng điệu bực dọc của Alraci truyền thẳng vào tâm trí của Chu Thành.

"Hửm? Lại có chuyện gì sao?" Hắn đáp lại.

"Chuyện là ngươi cũng biết bản chất của Phó Bản này là vô hạn rồi nhỉ? Nhưng dữ liệu giải mã lại chỉ ra rằng bốn vị trí phong ấn Ma Thần đều nằm ở bốn hướng tận cùng của Phó Bản. Việc tìm ra nơi tận cùng của một không gian vô hạn là một nghịch lý vô lý! Ngươi có cách nào để giải quyết chuyện này không?"

Ngay khi Chu Thành vừa đáp lời, Alraci đã xả lia lịa một tràng những khuất mắc trong đầu. Hắn đang thực sự mất kiên nhẫn với những câu đố của hệ thống.

"..."

Đầu dây bên kia chìm vào một khoảng lặng. Chu Thành không đáp lại ngay, dường như cậu ta đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Trong lòng thầm nghĩ, tự hỏi tại sao Ma Vương lại có thể ngu ngốc đến mức này, không có món ‘đồng quy vu tận’ kia thì chắc đã tuyệt diệt từ lâu.

"Ta thực sự biết là ngươi rất ngu ngốc, nhưng mà... chẳng phải ta đã từng nói qua về vấn đề này rồi sao?" Chu Thành thở dài nói với vẻ ngán ngẩm.

"Nói cái gì cơ?"

"Trời ạ... Ta thực sự hiểu vì sao Ma Tộc các người lại thua thảm bại trước Nhân loại rồi. Nếu để ngươi nhớ ra chắc còn lâu nên thôi, để ta nói thẳng luôn cho nhanh: Phó Bản này vốn dĩ không vô hạn."

"Hả?" Alraci sững người.

"Để ta nói đơn giản. Chúng ta đã có biết là‘bốn vị trí phong ấn Ma Thần đều nằm ở bốn vị trí tận cùng của Phó Bản', đây là thông tin đã được xác định. Còn về việc ‘Phó bản này vô hạn'? Ta hỏi ngươi, ngươi lấy từ đâu?”

“Dựa vào tiền đề rằng nó có điểm tận cùng, ta có thể suy luận ra được rằng Phó Bản này từ đầu đến cuối chẳng hề vô hạn, mà là hữu hạn. Đây là logic cơ bản, ngươi hiểu không?”

“Như thế, chúng ta sẽ có nghi vấn: Tại sao ngươi lại cảm thấy Phó Bản này vô hạn? Đơn giản, là người đã bị dính ảo giác, nói đúng hơn là đánh thẳng vào tinh thần khiến ngươi coi nó là vô hạn.”

"Vậy sao..." Alraci suy tư.

"Thế có cách nào để thoát khỏi cái ảo giác định hướng đó không?"

"Chỉ cần không bị quy tắc của hệ thống nhận diện là được." Chu Thành đáp.

"Bằng cách nào?"

"Ngươi đoán xem tiền đề để có giác quan là gì?”

“Thân xác?” Alraci vô thức đáp.

“Bingo! Nói đúng hơn thì ngươi phải là sinh vật sống, hoặc tồn tại.”

"Vậy nó liên quan gì?"

“Trời ạ, dù ta biết ngươi rất ngu nhưng đến mức này thì ta cũng chịu.
Hiểu đơn giản là quy tắc của nơi này khiến người khi đi đến điểm cuối sẽ sinh ra ảo giác khiến ngươi coi nó là vô hạn, việc ngươi đi tiếp thực chất là đi vòng tròn. Và quy tắc của nơi này chỉ áp dụng cho sinh vật sống và tồn tại, ngươi hiểu ý ta chứ."

Chu Thành xả một đống lời như thể hắn đã rất bất lực trước cậu.

"Vậy là ta chỉ cần tự xát là sẽ không bị quy tắc nhận diện nữa nhỉ."

“Chính xác, ngươi cứ chết đi là được.”

Nghe đến đây, đầu óc của Alraci như được đả thông.

Dù cho việc "chết để không bị quy tắc nhận diện" nghe qua có vẻ vô lý và điên rồ đối với bất kỳ ai, bởi vì một khi đã chết thì làm sao còn có thể cử động hay nhận thức để mà đi giải phong ấn?

Nhưng Alraci không phải con người. Hắn là một Ma Vương.

Khi sự sống của hắn biến mất, hắn sẽ trở thành một Undead (Vong linh), không những vậy còn lại là loại cấp cao nhất.

Ở trạng thái Vong linh sẽ không ai có thể nhìn thấy hắn, dù cho hắn vẫn đang ở trạng thái vật lý chứ không phải linh hồn.

Đã có được đáp án, Alraci không chần chừ thêm một giây nào nữa.

Alraci đã sẵn sàng để tự xát.

Hắn dùng toàn lực vào một cú đấm nhắm đến đầu mình.


Cùng lúc đó, tại một khu vực khác trong Phó Bản.

[Yêu cầu: Trong 1 tiếng sắp tới, tất cả những ai đã thu thập đủ ít nhất 3 viên Đá Triết Gia phải có mặt ở trung tâm Phó Bản. Trong khoảng thời gian này, nếu ai không nộp đủ đá, sẽ bị tính là loại khỏi kỳ thi.
Lưu ý: Nộp ở đây có nghĩa là khi đến khu vực trung tâm, mỗi ứng viên sẽ được phát một chiếc hộp có khắc tên mình. Chỉ cần đặt đá vào đó là hoàn thành.]

Một thông báo hiện lên chói lòa trước mắt của Lâm Dương. Cậu lập tức phanh lại giữa không trung để đọc.

"Mình còn cứ tưởng là chỉ cần gom đủ đồ, đứng yên một chỗ hóng gió chờ đến hết giờ là xong. Ai ngờ ban tổ chức còn đẻ ra cái trò phải chạy đến tận nơi giao nộp thế này."

Lâm Dương càu nhàu, cảm thấy phiền phức vô cùng.

Cùng với dòng thông báo, tính năng [Bản Đồ] vốn bị khóa từ đầu giờ đã được mở lại.

Trên giao diện bản đồ, một chấm tròn màu đỏ rực liên tục nhấp nháy, đánh dấu vị trí trung tâm. Cách đó rất xa, một chấm màu xanh dương biểu thị tọa độ hiện tại của cậu.

Việc hệ thống cưỡng chế tất cả thí sinh dồn về một điểm trung tâm vào giờ chót mang một ý đồ cực kỳ tàn khốc.

Lượng người tụ tập sẽ vô cùng đông đúc. Những kẻ yếu đuối, những kẻ xui xẻo chưa tìm được Đá Triết Gia chắc chắn sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để chặn đường cướp bóc. Thậm chí, ngay cả những kẻ đã có đủ đá cũng có thể bị mai phục và tước đoạt thành quả nếu lơ là cảnh giác.

Một trận đại chiến sinh tử thực sự giờ mới bắt đầu.

Như vậy nó sẽ trở thành Battle Royale.

"Theo như tỷ lệ bản đồ này thì... vị trí của mình cách khu vực trung tâm khoảng 62.000 km nhỉ." Lâm Dương nhíu mày tính toán.

Là một Người Chơi, khả năng xử lý thông tin của não bộ giúp cậu đưa ra con số chính xác chỉ trong tích tắc.

Sáu vạn hai ngàn cây số. Đây không phải là một khoảng cách đùa giỡn.

Ngay cả với khả năng phi hành của cậu, bay với tốc độ nhanh hơn âm thanh hàng trăm lần, thì việc vượt qua quãng đường này cũng phải tốn gần 30 phút bay liên tục. Nếu giữa đường còn gặp vật cản hoặc bị tập kích, thời gian sẽ càng kéo dài.

Không thể chần chừ thêm. Lâm Dương quay sang túm lấy cổ áo của Semio.

Cậu vung tay, năng lượng của [Telekinesis] bao bọc lấy cả hai người.

VÙ—!

Lâm Dương và Semio hóa thành một vệt sáng mờ ảo, phóng đi với tốc độ cực hạn hướng thẳng về chấm đỏ trên bản đồ.


Bên ngoài Phó Bản, tại trụ sở giám sát kỳ thi.

"Không ổn rồi! Chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với không gian bên trong Phó Bản!"

Giọng nói hốt hoảng của một người đàn ông vang lên. Đó chính là nam giám khảo mặc âu phục lịch sự, người đã có bài phát biểu ngắn gọn trước khi dịch chuyển hàng triệu thí sinh vào rừng. Mồ hôi xuất hiện đầy trên trán anh ta.

"Tình trạng nguy cấp đến mức nào rồi?"

Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng phía sau lưng anh ta cất tiếng hỏi. Xét theo cấp bậc quân hàm in trên bộ đồng phục quân đội Liên Minh, cô ta rõ ràng là người chỉ huy tối cao của phòng giám sát này. Dù cố giữ tư thế đứng thẳng tắp và khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nhịp thở dồn dập của cô đã bán đứng sự bất an đang sục sôi trong lòng.

"Về cơ bản là... toàn quyền kiểm soát hệ thống của Phó Bản đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Hệ thống báo lỗi không xác định. Ngoài đặc quyền Admin cấp cao nhất ra, tất cả các quyền hạn giám sát, can thiệp và dịch chuyển của giám khảo đều đã bị vô hiệu hóa cưỡng chế!" Nam giám khảo báo cáo, ngón tay run rẩy chỉ vào hàng loạt màn hình đang báo lỗi "Truy cập bị từ chối".

"Tôi hiểu rồi." Người phụ nữ nghiến răng. "Vậy thì hãy gửi tín hiệu khẩn cấp ngay lập tức! Yêu cầu người nắm giữ quyền Admin cao nhất của Phó Bản này lập tức quay về, thâm nhập vào trong và tiến hành sơ tán toàn bộ học sinh đi!"

"Chúng tôi đã gửi đi từ ba phút trước rồi ạ, nhưng chưa có phản hồi!" Một nữ nhân viên bên cạnh vội vã đáp lại.

"Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ bằng được tính mạng của các thí sinh. Việc có kẻ đủ khả năng vô hiệu hóa quyền hạn của Liên Minh ngay trước mắt chúng ta chứng tỏ đây không phải là một lỗi hệ thống ngẫu nhiên. Đây là một cuộc tấn công có tổ chức, được lập trình vô cùng tinh vi!" Người phụ nữ phân tích, giọng điệu nghiêm trọng.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ thưa ngài?"

"Lệnh cho những người có sức chiến đấu cao nhất ở đây đi canh gác toàn bộ các cổng kết nối với Phó Bản! Khởi động cơ chế bảo vệ tối đa cho những vũ khí bí mật đang được lưu trữ tại kho. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng liên hệ trực tiếp đến Trụ sở chính của Liên Minh để xin viện binh. Đã nghe rõ lệnh chưa? Đi làm ngay!" Người phụ nữ quát lớn.

"Đã rõ!"

Toàn bộ nhân viên trong phòng điều khiển lập tức rời khỏi ghế, chạy đi thực hiện nhiệm vụ với tốc độ của những kẻ đang chạy trốn ngày tận thế.

Khi cánh cửa phòng điều khiển khép lại, chỉ còn một mình trong không gian tràn ngập ánh đèn đỏ báo động, người phụ nữ mới bộc lộ sự căng thẳng tột độ.

Rầm!

Cô đập mạnh nắm đấm xuống bàn hợp kim.

"Khó chịu thật... Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau lưng chuyện này?" Cô vò đầu bứt tai, mái tóc búi gọn gàng xổ ra vài lọn.

Việc quyền hạn Admin của tất cả mọi người đều bị tước đoạt một cách mượt mà như vậy chứng tỏ trong nội bộ ban tổ chức chắc chắn có gián điệp.

Để điều tra ra kẻ phản bội trong một hệ thống đồ sộ như Liên Minh là việc tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc này.

Bên trong Phó Bản đó không chỉ có học sinh bình thường. Có hàng chục ngàn đứa con cưng của giới quyền quý, tinh hoa, tài phiệt từ tất cả các cường quốc trên thế giới. Nếu chúng thực sự mất mạng trong đó thay vì được dịch chuyển ra ngoài như thiết lập ban đầu...

Hậu quả sẽ vô cùng lớn, Liên Minh sẽ phải xoa dịu những gia tộc đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Vì vậy cô phải bảo vệ chúng bằng mọi giá.

💬 Bình luận (1)