“Chói quá... "
Đó là phản xạ đầu tiên lóe lên trong tâm trí Lâm Dương khi một luồng ánh sáng gắt gỏng xộc thẳng vào mắt. Cậu nheo mắt lại một hồi lâu mới quen được với sự thay đổi đột ngột này.
Mùi cỏ ngai ngái cùng cái hanh khô đặc trưng của bình nguyên tràn vào cánh mũi, xóa sạch dư vị dịu mát của khu rừng pha lê ban nãy. Cảnh sắc huyễn hoặc đã lùi xa, để lộ ra vùng đất hoang vu quen thuộc của kỳ thi Đại học.
"Vậy là mình bị đẩy trở lại bản đồ chính của Phó Bản rồi sao? "Lâm Dương lẩm bẩm, giọng chán nản, tặc lưỡi một tiếng. Đang yên đang lành bị kéo đi, rồi lại bị quăng trả về chỗ cũ, cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
"Anh trai, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? "
Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Lâm Dương cúi đầu xuống. Semio đã đứng đó tự lúc nào, ngước đôi mắt to tròn nhìn lên cậu.
"Ai mà biết được. Ai mà ngờ đi thi Đại học lại vớt được một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống chứ... "Lâm Dương thở dài, đưa tay xoa trán.
Hiện tại, cậu hoàn toàn không biết phải xử lý cục nợ này thế nào cho đến khi kỳ thi kết thúc.
Chẳng lẽ cứ vứt thẳng bé ở lại đây? Dù hệ sinh thái trong Phó Bản này khắc nghiệt, có lẽ nó vẫn sống nhăn răng cho đến khi chết đói. Nhưng để lại thì quá phí phạm.
Hơn hết sức mạnh của nhóc này còn cực đáng gờm, ngay cả rào chắn bao quanh khu rừng khi nãy cũng bị cậu nhóc tiện tay đấm nát.
Việc thu phục và lợi dụng sức mạnh của Semio là một điều nên làm. Vì vậy, cho đến lúc rời khỏi đây, cậu vẫn sẽ đóng vai một người anh trai tốt bụng.
Huống chi, Semio có vẻ bám cậu rất chặt, có lẽ vì cậu là người đầu tiên thằng bé nhìn thấy. Còn chuyện giấy tờ hay thân phận của nó khi ra ngoài, cứ để sau hẵng tính.
Mải suy nghĩ về kế hoạch tương lai, cơ thể Lâm Dương bất giác lướt vút lên không trung. Bay qua hết một cánh đồng rộng lớn, cậu bỗng khựng lại giữa trời.
"Chết! Quên xách thằng nhóc theo rồi! "
Lâm Dương hốt hoảng ngoái đầu lại.
Nhưng vừa quay lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt Semio. Thằng bé đang lơ lửng ngay phía sau lưng, cách cậu chỉ vài mét. Hai má phồng to, đôi mắt xanh lam trừng trừng nhìn Lâm Dương, giận dỗi hệt như một chú cún con bị chủ bỏ quên. Rõ ràng, nó dư sức bám theo tốc độ của cậu mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi.
"À... ờm... Xin lỗi nhé, anh mải nghĩ quá nên quên mất. "Lâm Dương ngượng ngùng hắng giọng, cố lấp liếm sự đãng trí của mình.
Nghe câu xin lỗi, Semio lập tức quay ngoắt mặt đi, khoanh hai tay nhỏ xíu trước ngực, ra vẻ không thèm nghe, không thèm nhìn.
Lâm Dương toát mồ hôi hột. Cậu phải mất một lúc lâu hạ giọng dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ đồ ăn ngon ở thế giới bên ngoài mới khiến cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu tha thứ.
Tiếp tục bay lơ lửng vô định, Lâm Dương bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đang lượn lờ để làm gì. Trong túi đã có đủ ba viên Đá Triết Gia, nhiệm vụ vòng một coi như hoàn tất. Đáng lý ra chỉ cần tìm một cái hang hay một tán cây rậm rạp nào đó, nhắm mắt ngủ một giấc chờ đồng hồ đếm ngược kết thúc là xong.
Nhưng một dự cảm kỳ lạ cứ thôi thúc cậu không được dừng lại. Cậu cứ thế bay mãi.
Đúng lúc này, một bảng thông báo hệ thống đột ngột hiện ra, chắn ngang tầm nhìn.
Đã hơn hai mươi phút trôi qua. Bức tượng đá vô hồn mang hình dáng Tô Như cuối cùng cũng hạ hai tay xuống. Kỹ năng [Giải Quyết Vấn Đề] đã giải nén hoàn tất khối thông tin được yêu cầu, một luồng dữ liệu khổng lồ truyền thẳng vào tâm trí Alraci qua sợi dây liên kết linh hồn.
Đồng tử cậu khẽ co lại, khóe môi giật nhẹ.
Thì ra là vậy.
Cậu mở bảng hệ thống để xem thời gian còn lại của phó bản.
Chỉ còn hơn một tiếng nữa là kỳ thi chính thức khép lại. Một khi thời gian kết thúc, quy tắc nơi này sẽ khởi động cơ chế dọn dẹp: toàn bộ thực thể bên trong Phó Bản, cả thí sinh lẫn những tác động ngoại lai, tất cả đều sẽ bị trục xuất ra ngoài, còn cấu trúc của Phó Bản sẽ tái lập về trạng thái nguyên sơ ban đầu.
Nếu điều đó xảy ra, mọi nỗ lực thâm nhập, mọi sắp xếp bấy lâu của Ma Tộc coi như đổ sông đổ biển. Cậu buộc phải phá vỡ phong ấn, giải cứu Ma Thần trước khi đồng hồ điểm về số 0.
Thông tin về địa điểm phong ấn, vật chất cấu thành nó, cùng cách phá phong ấn.
Lượng thông tin được truyền vào là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng được.
Nhưng với tư cách một Ma Vương, năng lực xử lý thông tin của cậu vượt xa mọi giới hạn thông thường. Dù hiện tại chỉ là một hóa thân, ý thức từ cơ thể chính vẫn đang trực tiếp điều khiển nó, nên cậu vẫn nhanh chóng nắm được cốt lõi vấn đề.
Nhưng ngay khi phân tích xong, sắc mặt Alraci lập tức trở nên khó coi.
"Không ngờ... thứ neo giữ phong ấn Ma Thần đại nhân lại là bốn cột đá khổng lồ, được đặt ở Bốn Hướng Tận Cùng của Phó Bản này, nhưng một nơi vô hạn như thế này, sao lại có tận cùng mà tìm chứ? "
Cậu bực bội nghĩ.
Việc xác định được nơi phong ấn vốn dĩ đã là một tin tốt. Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách để chạm đến"tận cùng"của một không gian vốn dĩ không hề có tận cùng.
Ngay cả cậu còn biết là vô hạn không có tận cùng, thế thì sao mới tìm được.
Cậu trầm ngâm một lúc.
"Phải rồi, chỉ cần hỏi tên Chu Thành là được."
Alraci nghĩ vậy.
Chu Thành là một người đến từ thế giới khác, vì vậy hẳn cậu ta sẽ có cách để giải quyết tình huống này.
Đó chính là biện pháp cậu nghĩ ra.