Sinh ra trong một thế giới hiện đại nơi những hiện tượng siêu nhiên và dị năng thực sự tồn tại, Chu Thành cũng như bao đứa trẻ khác, từng ôm ấp một giấc mộng huyễn hoặc đó là trở thành một anh hùng giải cứu thế giới.
Thế nhưng, hiện thực chưa bao giờ là một cuốn tiểu thuyết dễ dãi. Sức mạnh bẩm sinh của anh quá đỗi mờ nhạt, hoàn toàn không đủ để làm nên bất kỳ một chiến công nào ra hồn, đừng nói đến việc giải cứu thế giới.
Ngay từ nhỏ, học lực của anh cũng chỉ ở mức lẹt đẹt. Điều đó khiến anh trở thành tấm bia để cha mẹ liên tục mang ra so sánh với người anh họ Chu Trạm — một thiên tài xuất chúng, hoàn hảo về mọi mặt từ thể chất, học thức cho đến năng lực. Dưới cái bóng quá lớn của người anh họ, Chu Thành dần thu mình lại.
Anh tìm lối thoát bằng cách đắm chìm vào những thế giới giả tưởng, những bộ manga và tiểu thuyết mạng. Càng đắm chìm, anh càng lún sâu, cho đến khi tự mình cầm bút (hay đúng hơn là gõ phím) để tự nhào nặn ra một thế giới riêng.
Chu Thành quyết định trở thành một tác giả toàn thời gian. Ban đầu, những tác phẩm của anh dở tệ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng qua thời gian, bút lực của anh ngày càng thăng tiến. Anh đã biết cách nắm bắt tâm lý người đọc, biết cách xây dựng cốt truyện, và dần dần, các tác phẩm của anh bắt đầu có tiếng tăm.
Dĩ nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là những ánh mắt ganh ghét và những lời bình phẩm tiêu cực. Tác phẩm của anh hay, nhưng chưa đạt đến mức độ hiện tượng toàn cầu. Dù vậy, thu nhập từ việc viết lách vẫn dư sức cho anh một cuộc sống tốt, thậm chí là rất tốt.
Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một cuộc đời bình lặng, tẻ nhạt, khác một trời một vực so với giấc mộng anh hùng cháy bỏng thuở thiếu thời.
Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy đến lúc chết.
Nhưng có một chuyện đã thay đổi tất cả.
"Hả? Đây là đâu?"
Một giọng nam mang theo sự ngái ngủ vang lên.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên có dáng người gầy gò nhưng cao ráo, chạm ngưỡng 1m80. Anh ta sở hữu mái tóc đen rối bù và đôi mắt đen láy, nhưng phần bọng mắt lại thâm quầng, toát lên vẻ lờ đờ đặc trưng của những kẻ thiếu ngủ kinh niên.
Trang phục trên người anh ta mang đậm phong cách thể thao năng động nhưng cũng rất dị biệt. Anh mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng form rộng, điểm nhấn là hình in một ngôi sao năm cánh nhỏ màu đen ngay trước ngực. Khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo khoác tay ngắn cá tính với phần cổ bẻ màu đen, viền măng-séc ở tay áo được phối mảng màu xanh dương bắt mắt. Chéo qua vai là một chiếc túi xách màu đen bản lớn, trên trán quấn gọn một dải băng vải màu trắng.
Đó chính là Chu Thành.
Bị đánh thức bởi một không gian hoàn toàn xa lạ, cậu đưa tay dụi mắt vài cái để đảm bảo mình không bị ảo giác do chạy deadline quá sức.
"Có vẻ như ngài đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Trước mắt... chào mừng ngài đã đến đây, hỡi Anh Hùng Đại Nhân."
Một giọng nữ trầm ấm vang lên.
"Hả? Cái gì thế? Đang quay phim ẩn danh à? Sao một thằng ất ơ như tôi lại bị gọi là anh hùng cơ chứ?" Chu Thành buột miệng thốt lên trong vô thức, não bộ của một tác giả lập tức nảy số với hàng loạt giả thuyết.
Vừa nói, cậu vừa xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài màu đỏ rực như lửa, đôi mắt yêu dị mang sức hút khó tả. Trang phục trên người cô ta hở hang một cách táo bạo, chỉ vừa vặn che đi những bộ phận nhạy cảm nhất.
Nhưng điểm khiến hô hấp của Chu Thành chững lại không phải là sự gợi cảm, mà là làn da màu đỏ sẫm và cặp sừng nhọn hoắt mọc cong vút trên đỉnh đầu cô ta. Đó tuyệt đối không phải là đồ hóa trang. Kết cấu da và sự liền mạch của cặp sừng chứng minh một điều vô lý.
Điều này có nghĩa cô ta không phải con người.
Bản năng sinh tồn mách bảo Chu Thành lùi lại một bước. Lúc này, cậu mới để ý kỹ môi trường xung quanh.
Cậu đang đứng giữa một căn phòng được lát đá màu đen kịt. Trên những bức tường u ám treo đầy những bức tranh với nét vẽ kỳ dị, méo mó. Đáng sợ hơn cả, dọc theo các bệ đá là hàng loạt những chiếc đầu người thật được trưng bày, khuôn mặt nào cũng đông cứng trong biểu cảm kinh hoàng tột độ trước khi chết.
Sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ cậu thực sự đã bị triệu hồi đến một nơi nào đó? Hay đây là trò đùa bệnh hoạn của một tổ chức tội phạm nào đó?
Nhìn thấy sự cảnh giác cao độ của Chu Thành, người phụ nữ có sừng từ từ tiến lại gần, giữ khoảng cách an toàn rồi cất giọng.
"Anh hùng đại nhân, có thể ngài đang cảm thấy sợ hãi, khó hiểu và cho rằng những lời tôi sắp nói là nhảm nhí. Nhưng sự thật là... chúng tôi, những quyến thuộc của Ma Thần, đã hợp lực triệu hồi ngài đến thế giới này để giải cứu Ma Tộc khỏi thảm họa diệt vong từ Nhân loại."
Cái gì? Ma Tộc triệu hồi mình ư? Chu Thành sững sờ suy nghĩ. Dù cho mô típ triệu hồi dị giới mình đã viết đến mòn cả tay, nhưng mình không nhớ là có cái kịch bản ngược đời này.
"Nhưng tại sao lại triệu hồi tôi? Triệu hồi tôi thì giải quyết được cái gì?" Chu Thành hỏi ngược lại.
Với lại, sao Ma Tộc lại là phe thua trận bị Nhân loại chèn ép cơ chứ? Chẳng phải theo mô típ dị giới thông thường, Nhân loại mới là phe yếu thế phải đi triệu hồi Anh Hùng để đánh Ma Vương sao? Chu Thành nghĩ.
"Có thể ngài không tưởng tượng được, nhưng kể từ khi một thế lực ngoại lai xâm lấn và thay đổi thế giới này, Ma Tộc chúng tôi đã luôn bị Nhân loại săn lùng và chèn ép đến mức sắp tuyệt diệt." Người phụ nữ cúi đầu, giọng điệu mang theo sự bi phẫn.
"Kể lể với tôi cũng vô ích thôi. Tôi còn chẳng đánh lại người có thể đánh bại người có súng bằng sức mạnh vật lý hay ma pháp, thì tôi lấy đâu ra sức mạnh để giúp mấy người đánh lại cả một chủng tộc?" Chu Thành nhún vai. Nhận ra đám người này có vẻ đang cần nhờ vả chứ không có ý định làm hại mình, nhịp tim cậu đã bình ổn trở lại.
Đứng ở góc độ của cậu mà nói, nếu như họ triệu hồi cậu đến đây để giúp Ma Tộc, khả năng cao họ có cách để cậu có sức mạnh để giúp họ, không rõ là vật lý hay ma pháp nhưng xác suất lớn là có. Dẫu sao, nếu để nguyên tình trạng hiện tại thì cậu chẳng có tác dụng gì.
“...”
"Được rồi, tôi có câu hỏi, các người sẽ dùng cách nào để tôi có thể giúp các người, dù sao tình trạng hiện tại của tôi thì khả năng cao là không thể." Cậu nhìn lại chính mình, dáng vẻ vô cùng thiếu sức sống.
“Chuyện đó thì….”
Đúng lúc này, cánh cửa lớn bằng gỗ lim đen nhánh mở ra. Hai bóng người bước vào.
Một kẻ mang vóc dáng khổng lồ, cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuộn với chiếc đầu bò đáng sợ và cặp sừng cong vút vươn lên trần nhà. Kẻ còn lại mang hình dáng con người, là một thanh niên vô cùng điển trai với mái tóc vàng rực rỡ thả dài ngang lưng, đôi mắt màu máu và một cặp sừng sẫm màu mọc ngược ra sau gáy.
"Dù hiện tại ngài đang vô cùng yếu ớt, nhưng tiềm năng ẩn sâu bên trong ngài lại vô cùng vĩ đại." Người thanh niên tóc vàng lên tiếng, chất giọng vô cùng lịch thiệp.
"Ý anh là sao?"
"Hiểu một cách đơn giản, trận pháp của chúng tôi được thiết lập để chỉ có thể khóa mục tiêu và triệu hồi những cá nhân mang tiềm năng đủ lớn để thay đổi vận mệnh của Ma Tộc. Ngài được chọn, nghĩa là ngài sở hữu thứ sức mạnh đó."
"Nhưng dù có vậy đi nữa, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ hay lý do gì để bán mạng giúp mấy người cả." Chu Thành đáp lại.
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng.
Vài giây sau, người phụ nữ da đỏ cắn môi, tiến lên một bước:
"Chỉ cần ngài giúp đỡ chúng tôi vượt qua đại kiếp này, ngài muốn làm gì với Ma Tộc cũng được. Toàn bộ tài nguyên, quyền lực, sinh mạng của chúng tôi đều thuộc về ngài. Hơn hết, ngài không cần lo lắng về thế giới cũ của mình đâu. Dòng chảy thời gian ở đây chênh lệch rất lớn. Một năm ngài trải qua ở thế giới này, chỉ bằng một ngày trôi qua ở thế giới cũ."
Vừa dứt lời, cô ta khuỵu gối xuống. Ngay lập tức, gã đầu bò khổng lồ và thanh niên tóc vàng cũng đồng loạt quỳ một chân xuống nền đá đen, cúi đầu thần phục trước mặt Chu Thành.

Hành động này khiến Chu Thành giật thót mình, luống cuống xua tay
"Này này! Tôi có thể suy nghĩ đến việc giúp đỡ, nhưng các người không cần phải quỳ gối hạ mình như vậy đâu!"
Gã đầu bò ngẩng lên, giọng ồm ồm vang vọng
"Suy cho cùng, chúng tôi đã tự tiện kéo ngài rời khỏi quê hương mà không có sự đồng ý. Để cầu xin sự giúp đỡ của ngài, việc quỳ xuống là cái giá rẻ mạt nhất mà chúng tôi nên làm."
Nghe câu nói đầy lý lẽ đó, Chu Thành không biết phải phản bác thế nào. Một Ma Tộc biết điều và hiểu đạo lý hơn cả con người.
Điều này có thể thực sự là Nhân Loại ở thế giới này ép người quá đáng nên Ma Tộc mới phải triệu hồi anh hùng, chứ chả phải do muốn xâm lược.
"Vậy thì... đứng lên hết đi." Cậu khẽ hắng giọng.
Nghe vậy, ba kẻ kia mới từ từ đứng thẳng dậy.
"Được rồi. Vậy anh tên là gì?" Chu Thành nhìn thẳng vào thanh niên tóc vàng.
"Thưa ngài, tôi là Ma Vương Heletra. Kẻ mang đầu bò kia là Ma Vương Alraci, còn cô gái này là Ma Vương Melina." Heletra đặt tay lên ngực trái, giới thiệu.
"Ba vị Ma Vương cùng quỳ gối trước một thằng nhóc vô danh... Chà." Chu Thành lẩm bẩm. "Ờm, Heletra, anh bảo tôi có tiềm năng rất cao. Cụ thể là cái gì?"
"Tiềm năng ở đây được định lượng thông qua một hệ thống mang tên [Battle Game]. Nó là cội nguồn cho mọi sức mạnh siêu nhiên, Ma Tộc chúng tôi gọi nó là [Ân Huệ]."
"Battle Game? Ân Huệ?"
"Nó là một hệ thống cho người dùng sức mạnh, hoạt động giống như một bảng giao diện trò chơi nhập vai. Khi được cài đặt, người ta sẽ nhận được một Chức nghiệp ngẫu nhiên. Thế nhưng, đối với những linh hồn đến từ thế giới khác như ngài, hệ thống sẽ ban dựa theo tiềm năng, tính cách và khát vọng sâu thẳm nhất của ngài để tạo ra một Chức nghiệp độc bản tương xứng."
"Tôi hiểu rồi."
Nghe Heletra giải thích, bộ não của một tác giả tiểu thuyết như Chu Thành ngay lập tức nắm bắt được toàn bộ cơ chế vận hành của [Ân Huệ].
"Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giúp các người."
Chu Thành đưa ra quyết định một cách chóng vánh. Không có quá nhiều lý do cao cả hay đạo đức đằng sau cái gật đầu này. Đơn giản chỉ là vì anh muốn một cuộc phiêu lưu thực sự.
Anh muốn trở thành một anh hùng, dù cho đó là anh hùng của Ma Tộc, dù cho việc đó đồng nghĩa với việc anh phải đối đầu với toàn bộ Nhân loại ở thế giới này. Suy cho cùng, những con người ở đây đối với anh cũng chỉ là những NPC xa lạ. Còn Ma Tộc, họ đã trao cho anh sự tôn trọng và thứ quyền lực mà anh luôn khao khát.
"Cảm tạ ngài! Vậy chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt [Ân Huệ] cho ngài ngay bây giờ nhé." Melina vui mừng bước tới.
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì sao ngài.” Melina hỏi.
“Khi cài cái gọi là Ân Huệ í, nó có thay đổi nhận thức của tôi hay là khống chế linh hồn hay tư duy của tôi không.”
“Về chuyện đó thì không.”
“Vậy tôi muốn hỏi thêm là có cách nào để giảm bớt phản ứng sinh lý khi g-iết người không, chứ không đang chiến đấu mà nôn thì mệt lắm.”
“Chuyện này ngài không cần lo, tôi có thể điều chỉnh độ bạo lực khi cài đặt Ân Huệ cho ngài.”
“Giải thích rõ hơn đi.”
“Ân Huệ có chức năng bạo lực để phù hợp với chiến đấu, với 5 cấp độ. Ở cấp 1 sẽ khiến người ta can đảm hơn, cấp 2 sẽ là sẵn sàng g-iết người và coi là hiển nhiên, cấp 3 sẽ là khác ý kiến là g-iết người, cấp 4 là chỉ cần khó chịu là g-iết người và cũng sẽ động dục hơn, còn cấp 5 thì hiểu đơn giản là thích tàn sát vậy. Để phù hợp tôi sẽ cài cho ngài cấp 2.”
"Ừm, cứ làm đi." Chu Thành dang hai tay ra như để chờ đón.
Melina bước đến gần và dùng đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào mi tâm của Chu Thành.
Một luồng sáng xẹt qua võng mạc cậu. Ngay lập tức, một thông báo bằng chữ nổi 3D hiện lên ngay trước mắt:
[Bạn có muốn cài đặt Client Battle Game Ver 1.2.0?]
Chu Thành khẽ chuyển động ý niệm:Đồng ý.
Một thanh tiến trình cài đặt chạy xoẹt qua trước mắt. Khi thanh trượt đạt mức 100%, một bảng thông báo trạng thái màu xanh lam rực rỡ hiện ra.
【Battle Game – Thông tin người chơi】
Tên: Chu Thành
Level: 1
Tổng Exp: 0
Chức Nghiệp: Người Luân Hồi
Cấp Chức Nghiệp: A
Lớp: Hỗ Trợ
Lớp chi tiết: Sinh Mệnh
Kỹ năng đã mở khóa:
1. Trở Về Từ Cái Chết (Passive Skill): Sau khi túc chủ tử vong, thời gian sẽ đảo ngược và đưa ý thức túc chủ trở về Điểm Lưu (Save Point) gần nhất với toàn bộ ký ức được giữ nguyên.
2. Điểm Lưu (Active Skill): Thiết lập một mốc thời gian làm Save Point. Khi kỹ năng [Trở Về Từ Cái Chết] kích hoạt, túc chủ sẽ được đưa về đúng thời điểm và địa điểm này.
Chỉ số cơ bản:
- HP: 80
- Thể chất: 15
- Phòng ngự vật lý: 12
- Tinh Thần lực: 32
- Linh hồn lực: 36
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 28
- Tốc độ: 53
Trang bị:
- Mũ giáp: Chưa có
- Áo giáp: Chưa có
- Giáp chân: Chưa có
- Giáp tay: Chưa có
Túi đồ: Trống rỗng
Bạn bè: Chưa có
Chức năng hệ thống:
- Quét mục tiêu (kích hoạt ý niệm)
- Dịch ngôn ngữ (tự động)
- Diễn đàn toàn cầu
- Giải đáp với Battle Game
- Khu Nhiệm Vụ
- Khu Phó Bản