Mei đã từng vô số lần tưởng tượng về hành trình xuyên không của mình.
Trong những giấc mộng viển vông thời trung học, Mei từng vẽ ra đủ kịch bản cho ngày mình bước sang thế giới khác đứng giữa đại điện nguy nga nghe đức vua cúi đầu khẩn khoản, hoặc chí ít cũng khoác lên mình chiến giáp sáng loáng để gánh vác sứ mệnh cứu rỗi nhân gian.
Thế nhưng, hiện thực đã vả thẳng vào mặt cô một cú đau điếng.
Vừa hé mắt, đón lấy cô chỉ là một bình nguyên hoang tàn trải dài tít tắp. Gió thốc vào mũi mùi ngai ngái của bùn ẩm lẫn với mùi tanh nồng từ xác thịt phân hủy.
Xung quanh cô, một bầy Goblin da xanh nhợt nhạt và những tên Skeleton cầm đao rỉ sét đang từ từ bò ra khỏi các bụi rậm.
"Rốt cuộc là có ý gì vậy hả?! Bảo là triệu hồi tôi đến để nhờ giúp đỡ, thế quái nào lại ném thẳng tôi vào giữa ổ quái vật thế này?!"
Mei gào lên, cố để thanh âm gắt gỏng của mình xé toạc không gian truyền tơi tai hai sinh vật kia.
Cô vừa lùi lại từng bước chậm chạp, vừa đảo mắt tìm đường thoát. Nhưng lũ quái vật không cho cô cơ hội đó. Chúng nhanh chóng tản ra, khép chặt vòng vây, những cặp mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy con mồi yếu ớt.
Trong cơn quẫn bách, Mei vội vàng cúi xuống nhặt một hòn đá to bằng nắm tay, dồn hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt con Goblin đi đầu.
Bốp.
Viên đá đập trúng trán con quái vật rồi rơi bịch xuống đất. Nó không hề sứt mẻ dù chỉ một chút.
Hành động kháng cự vụng về ấy chỉ càng chọc giận con quái vật. Nó gầm lên một tiếng the thé, hai chân dậm mạnh lao vút tới.
Rắc!
Một cú đá mang theo lực đạo nặng nề giáng thẳng vào cẳng tay phải của Mei. Lực va đập khủng khiếp hất văng cô gái nhỏ nhắn bay xa vài mét, trượt dài trên nền đất khô khốc.
Đám Goblin và Skeleton xung quanh đứng vây lại, phát ra những tiếng cười khùng khục đầy khoái trá.
"Đau... Đau chết mất..."
Mei ôm chặt lấy cánh tay. Toàn bộ cơ thể cô đau nhức như bị xé toạc ra từng mảnh vụn. Cơn buốt nhói xộc thẳng lên đại não. Một học sinh bình thường làm sao chịu đựng nổi một đòn tấn công bạo lực cỡ này?
"Chẳng lẽ... mình sẽ chết ngay tại đây sao?"
Nhìn những lưỡi đao rỉ sét đang giơ lên cao, toàn bộ những mộng tưởng viển vông về việc làm anh hùng dị giới trong đầu cô hoàn toàn tan vỡ thành mây khói.
Sự tuyệt vọng lấn át cô, cô nghiến chặt răng.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu cô vài gang tay, một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang vọng thẳng vào trong tâm thức cô.
"Xin lỗi nhé Mei, bọn tôi cảm nhận được sự tồn tại của cô một chút nên tốn thời gian tìm kiếm."
Đó là giọng nói của một cô gái- thanh âm của con mèo trắng.
Ngay khoảnh khắc giọng nói dứt lời, lũ quái vật giơ cao vũ khí đứng sững lại như những pho tượng đá, gió ngừng thổi, bụi đất lơ lửng giữa không trung.
Đồng thời, cánh tay đang gãy gập của Mei phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Xương cốt tự động liền lại, vết bầm tím biến mất, toàn bộ cảm giác đau đớn bị quét sạch trong chớp mắt.
"Thiệt tình... Nếu các người tới muộn thêm vài giây nữa thôi là tôi đã thành phân bón cho đám quái vật này rồi đấy!" Mei vịn gối đứng dậy, vừa xoa xoa cánh tay vừa bực tức càu nhàu vào khoảng không.
"Ngay cả khi cô có chết thật, bọn tôi vẫn có thể lôi linh hồn cô về và hồi sinh cơ mà. Dù sao thì bọn tôi cũng là Thần." Giọng nam của con mèo đen vang lên.
Được rồi, giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển giao sức mạnh cho cô. "Mèo trắng tiếp lời.
"Ban sức mạnh? Bằng cách nào? "Mei tò mò hỏi.
"Quên mất. Để chúng tôi cài đặt giao diện Battle Game vào linh hồn cô trước, đồng thời nạp toàn bộ ký ức về thế giới này vào não bộ cho cô dễ thích nghi. "
Dứt lời, một luồng dữ liệu khổng lồ lập tức tràn vào tâm trí Mei.
Đầu cô hơi choáng váng trong vài giây, nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh, nhường chỗ cho một bức tranh toàn cảnh hiện ra rõ mồn một.
Nơi này thực chất là một thế giới song song của thế giới gốc nơi cô từng sống.
Vẫn có Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia quen thuộc với cô.
Điểm khác biệt duy nhất là vào năm 2025, một hệ thống mang tên [Battle Game] đã giáng lâm, biến toàn bộ Trái Đất thành một trò chơi sinh tồn với diện tích giãn nở vô hạn.
Còn thân phận hiện tại của cơ thể này?
Chính xác là một"bản sao"của chính cô tại thế giới này: Nữ sinh năm cuối thuộc Trường Chuyên Thống Nhất - Phân hiệu Nhật Bản. Mốc thời gian cô được đưa vào là ngay sau ngày 7 tháng 5, thời điểm các học sinh vừa Thức Tỉnh xong và đang tiến hành bài kiểm tra tại Phó Bản tân thủ.
Sau khi tiếp nhận trọn vẹn ký ức, sự hoảng sợ ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Một thế giới phân định bằng cấp độ và kỹ năng? Đây chính là sàn diễn trong mơ của cô!
Cùng lúc đó, một bảng giao diện màu xanh lam lơ lửng hiện ra ngay trước tầm mắt.
【Battle Game – Thông tin người chơi】
Tên: Mei Ketsuko
Level: 1
Tổng Exp: 0
Chức Nghiệp: Thánh Nữ
Cấp Chức Nghiệp: Không Rõ
Lớp: Không Rõ
Lớp chi tiết: Không Rõ
Kỹ năng đã mở khóa:
- Thánh Nữ (Passive Skill): Bản thân chỉ cần có ý niệm muốn sở hữu bất kỳ năng lực hay sức mạnh nào, năng lực đó sẽ lập tức được cụ hiện và tồn tại vĩnh viễn.
Chỉ số cơ bản:
- HP: 280
- Thể chất: 280
- Phòng ngự thể chất: 280
- Tinh Thần lực: 280
- Linh hồn lực: 280
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 280
- Tốc độ: 280
Trang bị:
- Mũ giáp: Chưa có
- Áo giáp: Chưa có
- Giáp chân: Chưa có
- Giáp tay: Chưa có
Túi đồ: Trống rỗng
Bạn bè: Chưa có
Chức năng hệ thống:
- Quét mục tiêu (Kích hoạt ý niệm)
- Dịch ngôn ngữ (Tự động)
- Diễn đàn toàn cầu
- Giải đáp với Battle Game
- Khu Nhiệm Vụ
- Khu Phó Bản
"Ể... Cái bảng chức nghiệp gì mà quái đản thế này, đặc biệt là tên chức nghiệp? "
Mei chớp chớp mắt, nhìn vào thanh chỉ số toàn bộ là con số 280 tròn trĩnh ở level 1, cô không biết tiêu chuẩn chỉ số ở thế giới này nên cũng chỉ tò mò.
"Đơn giản là vì hai chúng tôi cho rằng gắn cái mác 'Thánh Nữ' cho cô thì trông sẽ ngầu và hợp mắt hơn thôi. "Mèo trắng lên tiếng giải thích.
"Mà này, sao lúc thì các người xưng là 'chúng tôi', lúc thì 'bọn tôi', xưng hô lộn xộn quá rồi đấy! "Mei khoanh tay cằn nhằn.
"Cô cũng để ý mấy cái chi tiết vặt vãnh đó dữ vậy à? "Mèo đen thở dài.
"Không thèm để ý nữa. Nhưng tại sao lại phải ép tôi dùng cái hệ thống Battle Game này? Nếu đã là Thần, trực tiếp ban phát ma thuật như mấy bộ truyện khác không được à? "
"Đơn giản là vì quy tắc vận hành của thế giới này buộc mọi thứ siêu nhiên phải quy chuẩn qua Battle Game. "Mèo đen nghiêm túc giải thích.
"Rồi sao nữa? "
"Mỗi một thế giới đều có một vị Thần cai quản. Kẻ cai trị thế giới này đã ràng buộc mọi sức mạnh vào hệ thống đó. Bọn tôi lại đang có mối thù truyền kiếp với hắn ta. Để việc sử dụng thần lực không khiến hắn chú ý, cách an toàn nhất là hack thẳng vào hệ thống Battle Game của hắn để cô hoạt động dưới danh nghĩa một người chơi hợp pháp. "
"Nhưng chẳng phải việc chỉnh sửa code hệ thống của hắn ta như thế này sẽ càng dễ bị lộ tẩy hơn à? "Mei thắc mắc.
"Không đâu. "Mèo trắng tự tin đáp.
"Ừm, tôi hiểu rồi. "Mei gật gù, ánh mắt dừng lại ở dòng mô tả kỹ năng Bị động [Thánh Nữ]."Vậy nghĩa là... bây giờ tôi muốn có thêm bất kỳ năng lực nào, chỉ cần mở miệng đòi là được đúng không? "
"Đúng vậy. "
Mei hít một hơi sâu, hai mắt sáng rực lên:
"Vậy thì ban cho tôi một kỹ năng: Có khả năng xóa sổ sự tồn tại của bất kỳ mục tiêu nào, mang thuộc tính chắc chắn trúng, và bản thân tôi thì miễn nhiễm hoàn toàn với mọi loại sát thương, không thể bị tổn thương! "
"Yêu cầu hợp lý. Đã ban phát xong. "
Giọng mèo đen vang lên không chút do dự.
"À mà từ bây giờ trở đi, không cần nói ra miệng nữa, chỉ cần cô nghĩ trong đầu là bọn tôi có thể nghe thấy rồi. "
"Đã hiểu. "
---
Sau lần đầu nhận được sức mạnh từ hai con mèo, Mei đã không ngần ngại vòi vĩnh thêm hàng loạt đặc quyền vô lý khác.
Cô yêu cầu khả năng bay tự do, dịch chuyển tức thời, và thậm chí là cả một trạng thái tâm lý đặc biệt giúp cô triệt tiêu hoàn toàn cảm giác căng thẳng hay sợ hãi.
Cấp độ của cô cũng được nâng lên mốc Level 20.
Thực chất, nếu muốn, cô hoàn toàn có thể yêu cầu một con số cao hơn gấp mười lần, nhưng đơn giản là cô không thích những con số quá cồng kềnh.
Cảm giác nắm giữ trong tay nguồn sức mạnh có thể bóp méo cả trật tự thế giới khiến Mei vô cùng phấn khích. Cô từng nảy ra ý định lập tức bay đi chu du khắp các ngóc ngách của hành tinh này, nhưng hai vị Thần đã lập tức ngăn lại. Họ yêu cầu cô phải ngoan ngoãn tham gia kỳ thi Đại học trước.
Dù không tài nào hiểu nổi mục đích của họ, Mei vẫn làm theo.
Và hiện tại, cô đã đặt chân vào Phó Bản thi đấu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vào Phó Bản, liên kết của cô và hai vị Thần Mèo bỗng nhiên không còn.
Bất kể Mei có cất tiếng gọi thành lời hay liên tục truyền ý niệm vào thinh không, xung quanh vẫn chỉ là sự im lìm tuyệt đối.
Tệ hơn nữa, bảo cô vào đây để chấp hành nhiệm vụ, nhưng hai con mèo đó lại"quên"nói cho cô biết nhiệm vụ cụ thể là cái quái gì.
Điểm an ủi duy nhất là toàn bộ lượng sức mạnh đã được ban vẫn dùng được.
Dành hơn một ngày để thích nghi và tìm hiểu về hệ thống thứ bậc của thế giới này, Mei hoàn toàn tự tin rằng mình đang đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Mọi thí sinh khác trong mắt cô chẳng khác nào rác rưởi.
Dù sao thì, cô cũng không thể bị tổn thương.
Việc thu thập Đá Triết Gia đối với cô cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kích hoạt một kỹ năng được ban phát, ba viên đá đỏ rực rỡ từ các hang động xa xôi đã ngoan ngoãn tự bay vào túi áo cô. Xong việc quá sớm, Mei đành phải cất bước đi lông nhông khắp nơi như một kẻ nhàn rỗi.
Nhưng ngay khi cô bắt đầu cảm thấy chán nản vì sự yên ắng của khu rừng, một bóng người đã xuất hiện, đứng sừng sững chắn ngang lối đi.
Đó là một cô gái có vóc dáng cao ráo, nổi bật với mái tóc vàng cắt ngắn ôm sát khuôn mặt. Dù ngũ quan rất thanh tú, nhưng vẻ mặt của ả lại toát lên một sự kiêu ngạo đến mức dị dạng, giống hệt như một kẻ tin chắc rằng cả vũ trụ này sinh ra là để quỳ rạp dưới chân mình.
Ánh mắt người kia nhìn xuống Mei tràn ngập sự khinh miệt tột cùng. Cái nhìn trịch thượng đó khiến Mei cảm thấy khó chịu.
Dù sao thì hai con mèo vẫn chưa gửi chỉ thị tiếp theo. Vậy thì, chơi đùa với cô nàng này một chút để giết thời gian cũng không phải ý tồi.
"Chào"
"Chào hỏi làm gì hả con kia, muốn đánh nhau không"Cô nàng kia nói.
"Cái gì vậy, ăn nói kiểu gì thế hả, nhưng sao cũng được"Mei nói
Nhưng có lẽ do chỉ số EQ lẫn IQ của cô ở mức trung bình, cô chẳng thể nghĩ ra một câu đáp lại.
Cô gái tóc vàng hất cằm, ánh mắt không thèm nhìn thẳng vào Mei."Nhưng mà nếu mày quá yếu ớt, tao sẽ thấy rất nhanh chán đấy. "
Kiêu ngạo thật đấy. Mei thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một sự háo hức kỳ lạ. Không biết lát nữa, khi nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực và không có lấy một chút cơ hội chiến thắng, khuôn mặt tự phụ kia sẽ vặn vẹo thành hình dạng tuyệt vọng như thế nào nhỉ?
Chỉ mới tưởng tượng đến khoảnh khắc đó thôi, sự hưng phấn đã râm ran khắp các đầu ngón tay cô.
"[Fire Ball]! "
Cô gái tóc vàng đột ngột vung tay. Một quả cầu lửa khổng lồ rực cháy ngưng tụ ngay đầu ngón tay ả, rồi xé toạc bầu khí quyển lao thẳng về phía Mei với vận tốc của ánh sáng.
Nhiệt lượng kinh hoàng đốt cháy cả tầng không khí.
Mei hoàn toàn có thể bắt kịp quỹ đạo của đòn đánh này, và thậm chí nếu cô có đứng im để quả cầu đâm thẳng vào ngực, cô cũng chẳng hề sao cả.
Nhưng để kịch bản thêm phần kịch tính, Mei cố tình làm ra vẻ hoảng hốt, nghiêng người né tránh một cách vô cùng chật vật.
Quả cầu lửa bay sượt qua vai cô, lao thẳng ra bình nguyên phía sau.
ẦM ẦM ẦM!
Một vụ nổ chấn thiên động địa nổ ra. Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt toác thành một khe nứt sâu hoắm, xé đôi cả cánh đồng rộng lớn. Những ngọn đồi đá, hang động hay rừng cây nằm trên đường bay của quả cầu lửa đều bị bốc hơi hoàn toàn, không để lại một tàn tích.
Uy lực hủy diệt diện rộng của nó vượt xa mọi loại bom hạt nhân từng tồn tại ở thế giới cũ của Mei.
Mạnh như thế này thì đập nát lòng tự tôn mới vui chứ. Mei nghĩ.
"Khá khen cho mày đấy. "Cô nàng tóc vàng đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn làn khói bốc lên."Dù chỉ là do may mắn mới né được đòn của tao nhưng như vậy là lần đầu tiên. "
"Cậu ăn nói thật khó nghe đấy. "Mei đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên chiếc áo khoác đỏ."Mà cậu tên gì thế nhỉ? "
Trong lúc hỏi, Mei khẽ động ý niệm, kích hoạt chức năng nhìn thấu thông tin mà thần linh đã cài đặt riêng cho cô. Một bảng trạng thái chi tiết lập tức hiện ra mồn một trước mắt.
"Ồ... Hóa ra là Trần Thị Ngọc Anh sao? "Mei nói
"Cái gì?! Sao mày biết được tên tao?! "Ngọc Anh biến sắc, sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Trong kỳ thi này, kỹ năng [Thẩm Định] dùng để xem thông tin người chơi vốn đã bị ban tổ chức phong tỏa.
"Là bí mật đó. "Mei nghiêng đầu, thản nhiên đáp.
"Tao không có hứng thú nói chuyện nhảm nhí với một kẻ sắp chết nữa. "
Sự bình thản của Mei dường như đã chọc giận lòng kiêu hãnh của Ngọc Anh. Cô ta lấy ra một cây kiếm, một nhát chém được tung ra.
"[Nhát Cắt Vô Địch]! "
Một lưỡi đao không gian vô hình được vung ra, xé rách thực tại, lao thẳng về phía Mei.
Tốc độ của nhát chém này nhanh hơn quả cầu lửa lúc nãy hàng trăm đến hàng ngàn lần.
Nó có khả năng chém nát thời không ở chỗ mục tiêu khiến chúng rơi vào khe hở thời không sao? Hơn hết còn là chắc chắn trúng nữa. Có vẻ hơi phiền phức rồi đây.
Mei thầm nghĩ, nhưng đôi chân cô vẫn đứng yên.
Đã vậy thì...
Khi nhát chém thời không tử thần chỉ còn cách cổ họng một chút, Mei ung dung đưa bàn tay trần nhỏ nhắn lên, chắn ngang trước mặt.
Lưỡi đao vô hình va chạm thẳng vào lòng bàn tay cô.
Đòn tấn công hủy diệt kia giống như một gợn sóng đập vào bờ đá vạn năm, đột ngột dừng sững lại giữa không trung, rồi trong nháy mắt tan biến thành những đốm sáng li ti, biến mất không một dấu vết.
"Cái... Cái gì cơ?! "
Ngọc Anh thốt lên, hai mắt trợn tròn, lảo đảo lùi lại nửa bước. Sự tự tin tuyệt đối trên khuôn mặt ả vỡ vụn thành từng mảnh. Sự sợ hãi hiện lên trên mặt ả.
"Cậu có vẻ bất ngờ lắm nhỉ? "Mei hạ tay xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương."Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu lại tự tin thái quá vào bản thân như thế chứ. "
"Rốt cuộc mày là ai?! Sao mày có thể sở hữu thứ sức mạnh vô lý như vậy?! "Ngọc Anh nghiến răng gào lên.
"Đằng nào cậu cũng sắp chết rồi, để tớ tốt bụng giải thích cho cậu nghe nhé. "Mei cất giọng nói với vẻ khinh khỉnh."Tớ là người được các vị Thần ban phát sức mạnh. Vì vậy, một Người Chơi bình thường như cậu không bao giờ có cửa thắng được tớ đâu. "
"Thần linh sao...?! Tại sao lại là mày?! "Gương mặt Ngọc Anh trở nên méo mó vì đố kỵ và phẫn uất. Ả điên cuồng hét lên."Rõ ràng tao mới là kẻ được định sẵn để thống trị tất cả! Tao mang chức nghiệp cấp A, tao có hàng ngàn nô lệ! Tao mới là kẻ xứng đáng đứng trên đỉnh cao nhất! "
"Thôi thì, tớ sẽ tiễn cậu lên đường luôn vậy. "Mei thở dài, ánh mắt chuyển sang sự khinh thường."À mà nói trước nhé... Việc cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bất tử chừng nào đám nô lệ ngoài kia vẫn còn sống thực sự rất ngây thơ đấy. Dính phải đòn này của tớ thì cơ chế đó cũng vô dụng thôi. "
Toàn bộ huyết sắc trên mặt Ngọc Anh rút cạn trong tích tắc.
Ả ta chết lặng. Khuôn mặt ả tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, ả như sắp khóc đến nơi.
Khả năng sẽ không thể chết vì còn nô lệ đã bị phát hiện khiến ả tuyệt vọng.
"Sao có thể... Sao mày lại biết được chuyện đó?! "Ngọc Anh hét lên trong cơn hoảng loạn tột cùng. Đôi môi ả run lẩy bẩy, sự kiêu ngạo thường ngày đã bị nỗi sợ hãi cái chết bóp nghẹt.
Mei nở một nụ cười thoả mãn, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng đấy cô cảm thấy phấn khích đến cực độ, cô cảm thấy thoả mãn và sung sướng hơn bao giờ hết.
Đây là khoái cảm cô tìm kiếm, luôn chính là vậy.
"Tạm biệt nhé. "
Mei đưa lòng bàn tay về phía trước. Một tia sáng màu trắng bạc mỏng manh như sợi chỉ lập tức phóng ra.
Đó là tia sáng của sự"Xóa sổ toàn bộ".
Hiểu đơn giản đó là đưa một khía cạnh tồn tại của mà đòn xóa sổ nhắm đến biến thành hư vô, với xóa sổ toàn bộ chính là việc đưa toàn bộ khía cạnh của sự tồn tại thành hư vô.
Những khía cạnh của sự tồn tại là Thể Xác, Linh Hồn, Ý Thức, Khái niệm về sự tồn tại và Mã Nguồn viết lên thông tin về sự tồn tại.
Vì vậy xóa sổ toàn bộ chính là xóa sổ toàn bộ khía cạnh được nhắc đến.
"Chà... Cứ tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn đứng yên vì tin vào cơ chế bất tử chứ."Mei khẽ buông một câu. "Nhưng mà đằng nào chả phải chết."
Ý niệm vừa động, Mei lập tức gia tốc cho tia sáng bạc.
Vệt sáng xé toạc không gian, biến mất trong tích tắc.
Vài giây sau, từ một xa xôi tít tắp ngoài đường chân trời, một âm thanh trầm đục vang lên rất khẽ, rồi mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trần Thị Ngọc Anh, kẻ mang dã tâm thống trị thế giới, đã biến mất khỏi cõi đời này, không còn lại dù chỉ là một hạt bụi.