🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.31: Về Cơ Bản Chúng Tôi Sẽ Cho Cô Mượn Sức Mạnh

~10 phút đọc · 1855 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ở một góc nào đó của đa vũ trụ, việc một người bị cuốn sang thế giới khác đôi khi diễn ra rất tình cờ. Chẳng cần nghi thức triệu hồi hay biến cố kinh thiên động địa, một vết nứt vô hình giữa không gian cũng đủ hất một người bình thường khỏi quỹ đạo
sống quen thuộc và đưa họ đến thế giới khác.

Mei chính là một trường hợp vừa xui xẻo, lại vừa may mắn đến khó tin như thế.

Cô vốn chỉ là một nữ sinh trung học phổ thông bình thường ở một thế giới hòa bình, không có sức mạnh siêu nhiên.

Sáng hôm ấy, khi đang thong thả rảo bước trên con đường quen thuộc để đến trường, cô chỉ vô tình chớp mắt một cái.

Một khoảnh khắc tối sầm lướt qua. Khi mi mắt mở ra lần nữa, khung cảnh phố xá nhộn nhịp đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt cô chỉ còn lại một không gian trắng xóa, vô tận và tĩnh lặng đến rợn người.

"Đây là đâu thế này...?"

Mei bối rối đảo mắt nhìn quanh. Cô không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa ập đến với mình.

Rõ ràng một giây trước cô vẫn đang trên đường tới lớp, vậy mà chớp mắt một cái đã đứng ở một nơi xa lạ.
Chẳng lẽ do tối qua thức khuya cày
anime isekai nhiều quá nên đầu óc lú
lẫn rồi?

Nghĩ là làm, cô vung tay tự tát một cái thật mạnh vào má mình.

Bốp!

"A... Đau quá!"

Cơn đau rát ran trên gò má kéo cô về thực tại tàn khốc. Đây là hiện thực, không phải mơ, đồng nghĩa với việc cô đã thực sự bị dịch chuyển đến một chiều không gian dị thường nào đó.

"Nhìn xuống dưới chân đi, cô bé."

Một giọng nữ lanh lảnh, mang âm sắc trong trẻo của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì bất ngờ vang lên từ phía dưới.

Mei giật mình, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.

file_00000000e0c88230a952ab88516c8d8a.png

Ngay trước mũi giày của cô là hai con mèo đang ngồi ngay ngắn. Một con mang bộ lông đen tuyền, con còn lại trắng muốt không tì vết.

"Tiếng nói ở đâu phát ra vậy? Chẳng lẽ... mèo mà cũng biết nói chuyện sao?" Mei mở to mắt.

"Chà, việc một con mèo có thể mở miệng nói tiếng người ở dị giới chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao?" Con mèo đen cất lời. Đó là một chất giọng nam trầm ấm, dễ nghe của một thiếu niên.

"Ngay cả khi đây thực sự là thế giới khác, thì việc bị hai con mèo triệu hồi vẫn là một chuyện vô cùng vô lý đấy!"

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai sinh vật nhỏ bé trước mặt.

Nỗi hoang mang ban nãy dần
nhường chỗ cho sự tò mò - dẫu sao
mấy năm trời ngấu nghiến tiểu thuyết giả tưởng, isekai cũng giúp khả năng tiếp nhận những chuyện hoang đường của cô hơn người bình thường.

"Đúng là triệu hồi một người hay xem thể loại xuyên không, isekai thì đỡ tốn công giải thích rườm rà hẳn." Con mèo trắng lắc lư cái đuôi, thở dài ra vẻ người lớn.

"Rốt cuộc hai người... à không, hai con mèo các ngươi là ai? Và tại sao lại lôi tôi đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, mục đích của hai mèo các người là gì?" Mei chống cằm hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Cô vô lễ quá đấy nhé. Chúng tôi là hai vị Thần Mèo đấy." Mèo đen đứng thẳng dậy, ưỡn ngực tuyên bố. "Mục đích chúng tôi đưa cô tới đây là để nhờ cô giúp một chuyện quan trọng."

"Hả? Nếu hai người đã là Thần Linh thì tự đi mà giải quyết lấy chứ!" Mei lập tức phàn nàn.

"Nếu làm được thì chúng tôi đã chẳng cần phải tốn công triệu hồi cô làm gì." Mèo trắng đáp.

"Thế rốt cuộc cần tôi phải làm gì?" Mei tò mò nghiêng đầu.

"Rất đơn giản. Cô sẽ thâm nhập vào bên trong một thế giới mục tiêu, nghe theo chỉ thị ngầm của chúng tôi để đục khoét, phá hủy thế giới đó từ bên trong, đồng thời đoạt lấy một thứ vật phẩm then chốt." Mèo đen nói.

"Không làm! Quá nguy hiểm!" Mei xua tay từ chối dứt khoát không cần suy nghĩ. "Lỡ như cái dị giới đó đầy rẫy quái vật hay cường giả hung hãn, vừa thò mặt ra đã bị đập chết thì sao? Tôi yêu mạng sống của mình lắm!"

"Về cơ bản, chúng tôi sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình. Vì vậy cứ yên tâm, cô sẽ không chết dễ dàng thế đâu." Mèo đen kiên nhẫn trấn an.

"Hả? Mỗi thế thôi á?" Mei bĩu môi chê bai, ánh mắt lộ ra vẻ chê bai. "Tôi không làm không công đâu nhé. Nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ được mượn tạm sức mạnh thì thiệt thòi quá."

Mèo trắng nhìn sang mèo đen một cái rồi quay lại nói.

"Nếu vậy thì... sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới ban đầu của cô, toàn bộ nguồn sức mạnh chúng tôi đã ban phát vẫn sẽ được giữ lại vĩnh viễn. Cô có thể tùy ý sử dụng nó ở thế giới cũ."

Đôi mắt Mei sáng rực lên. Có được siêu năng lực vô địch ở một thế giới bình thường? Đây chẳng phải là kịch bản mơ ước của mọi thiếu nữ sao?

"Tôi đồng ý!"

Không để cô kịp đổi ý, một luồng sáng chói lòa bùng nổ từ cơ thể hai con mèo.

Không gian trắng xóa vỡ vụn. Thân ảnh của Mei và hai vị Thần lập tức biến mất không tăm tích.

---
***

Ngọc Anh từ nhỏ đã là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc quyền thế bậc nhất. Ngay cả giữa chốn tinh hoa hội tụ như Trường Chuyên Thống Nhất, gia thế của cô vẫn là một ngọn núi sừng sững mà đám con nhà giàu bình thường chỉ có thể ngước nhìn.

Chỉ cần là thứ cô muốn, gia tộc sẽ lập tức dâng lên tận tay. Chính sự nuông chiều vô bờ bến ấy đã nhào nặn nên một tính cách kiêu ngạo đến mức dị dạng.

Mọi người xung quanh đều phải nhìn sắc mặt cô mà sống. Những thiếu gia, tiểu thư khác mỗi khi đối diện với cô đều phải khép nép, cung kính. Điều đó khiến cái tôi vốn đã lớn của cô phình to ra như một quả bóng bay quá cỡ.

Trong nhận thức của Ngọc Anh, thế giới này sinh ra là để xoay quanh cô. Vũ trụ vận hành theo ý chí của cô, vạn vật tồn tại chỉ để làm nền cho hào quang của riêng mình cô.

Sự hống hách ấy đôi khi làm phật lòng cả các bậc trưởng bối trong gia tộc, nhưng cô chỉ đơn thuần cho rằng họ đang ghen tị với tài năng của cô. Dù mọi tài nguyên cô hưởng thụ đều bòn rút từ dòng họ, Ngọc Anh vẫn luôn tin chắc một điều.

Nếu không có sự xuất hiện của cô, gia tộc này sẽ sớm sụp đổ.

Và sự ngạo mạn ấy đã đạt đến đỉnh điểm khi cô thức tỉnh được chức nghiệp [Nhà Thống Trị] cấp A.

Một chức nghiệp dường như được may đo riêng cho dã tâm của cô. Chỉ cần đánh bại một kẻ nào đó, kẻ đó sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ trung thành.

Đáng sợ hơn, nô lệ đánh bại kẻ khác thì kẻ bại trận cũng tự động chuyển thành nô lệ của cô, và toàn bộ điểm kinh nghiệm sẽ được cống nạp ngược về cho chủ nhân. Một mô hình kim tự tháp bóc lột tuyệt đối.

Cô còn có thể mượn chỉ số của chúng, nhận được toàn bộ kỹ năng và dùng vật phẩm chúng có một cách thoả thích.

Chỉ cần quá trình này tiếp diễn, việc cô dẫm đạp lên toàn nhân loại để thống trị thế giới chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, giấc mộng hoàn hảo ấy đã bị một vết nhơ tày đình bôi bẩn.

Trong Phó Bản tân thủ ngày hôm đó, cô đã bị một tên ất ơ tên là Lâm Dương đánh bại một cách nhục nhã.

Cơn phẫn nộ và hận thù điên cuồng đã thiêu rụi lý trí của Ngọc Anh suốt những ngày qua. Sao hắn dám đánh bại cô? Sao một con kiến hôi lại dám làm tổn thương đến thân thể ngọc ngà của cô?!

Để chuẩn bị cho màn báo thù đẫm máu tại kỳ thi Đại học, Ngọc Anh đã bất chấp mọi ranh giới đạo đức vốn dĩ nhạt nhòa đến mức gần như không có của mình.

Cô cho toàn bộ đám nô lệ của mình tràn vào những vùng đất nằm ngoài sự bảo hộ và giám sát của Liên Minh. Tại đó, chúng điên cuồng càn quét, biến hàng ngàn người chơi lang thang và ma vật thành nô lệ mới, rồi lại dùng đám mới để săn lùng quy mô lớn hơn.

Một vòng lặp cày cấp tàn bạo mang lại cho cô hơn 12 tỷ điểm kinh nghiệm!

Hiện tại, cấp độ của Ngọc Anh đã chạm tới con số kinh hoàng: Level 27!

Là một chức nghiệp cấp A, mỗi một lần thăng cấp, lượng chỉ số cơ bản cô nhận được là một con số khổng lồ. Chưa kể, cô còn có thể mượn trọn vẹn chỉ số của 5 nô lệ mạnh nhất cùng một lúc. Giờ đây, chỉ số của cô hoàn toàn đủ sức đè bẹp mọi đối thủ cùng trang lứa.

Bước vào kỳ thi, cô thẳng tay nghiền nát bất cứ ai cản đường, biến họ thành công cụ thu thập Đá Triết Gia. Mục tiêu tối thượng của cô chỉ có một: Tìm ra Lâm Dương và nghiền nát hắn thành tro bụi.

Cô muốn giết hắn, tra tấn hắn, nghiền nát hắn, hủy hoại tinh thần hắn, khiến hắn muốn chết không được, sống không xong.

Đang rảo bước giữa một thung lũng đá cằn cỗi, bước chân của Ngọc Anh đột ngột dừng lại.

Chắn ngang con đường độc đạo phía trước là một bóng người.

file_000000008d9481f7961bdc03194933d7.png

Đó là một thiếu nữ có ngoại hình vô cùng nổi bật. Cô gái sở hữu mái tóc ngắn màu trắng pha xanh nhạt, được buộc bổng lên thành hai chùm đuôi ngựa nhỏ nhắn ở hai bên thái dương. Đôi mắt màu tím thạch anh trong veo, to tròn đang nhìn về phía trước với vẻ mặt bình thản.

Cô gái này lại khoác trên mình bộ đồng phục gồm áo khoác màu đỏ tươi thắt nơ vàng ở cổ.


💬 Bình luận (0)