Một tuần nhanh chóng trôi qua, cậu nhóc đã có thể đi lại bình thường. Khoảng thời gian này cũng đủ để cậu dần chấp nhận một sự thật khó tin: bản thân đã không còn ở thế giới cũ, mà đang tồn tại trong thân thể của một đứa trẻ hơn tám tuổi.
Sau khi cùng người phụ nữ kia trở về nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là học lại ngôn ngữ. Đây là vấn đề cấp thiết nhất, bởi cậu cần biết mình hiện tại là ai, đang sống ở đâu và thế giới này rốt cuộc có gì khác biệt so với ký ức của mình.
Sáu tháng sau, cậu đã có thể giao tiếp cơ bản, nghe hiểu được những cuộc trò chuyện xung quanh. Cũng nhờ đó, những bí ẩn về thân phận mới của cậu dần dần được hé mở.
Cậu xuyên không vào thân thể của một đứa trẻ có cùng tên với mình. Người Trung Quốc thường gọi tên theo cách khác, ban đầu hai chữ “Bùi Thành” khiến cậu có chút xa lạ, nhưng theo thời gian cũng dần trở nên quen thuộc.
Người phụ nữ luôn ở bên cạnh cậu chính là mẹ ruột của thân thể này, hiện đang làm chủ một quán ăn quy mô không lớn nhưng cũng khá ổn định. Còn nơi cậu đang sống chính là thành phố B, hay còn gọi là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc.
“Xin chào các bạn, ngày 3 tháng 12, tựa game Vinh Quang sẽ chính thức mở cửa máy chủ đầu tiên. Hãy cùng chờ đón một kỷ nguyên mới của trò chơi điện tử này nhé.”
Trên màn hình trước mặt, đoạn quảng cáo của công ty phát hành game đang không ngừng phát sóng. Nếu không phải hai chữ “Vinh Quang” xuất hiện, có lẽ Bùi Thành cũng sẽ không quá chú ý. Nhưng chỉ hai chữ đó thôi đã khiến ánh mắt cậu lập tức thay đổi.
Vinh Quang.
Một cái tên mà cậu vô cùng quen thuộc, bởi vì nó chính là thế giới của bộ truyện Toàn Chức Cao Thủ mà cậu từng say mê.
Trong sáu tháng qua, Bùi Thành đã dần bình ổn tâm trạng của mình. Không thể thay đổi hiện thực thì chỉ có thể thích nghi với nó, so với việc tiếc nuối quá khứ, sống tốt cuộc đời hiện tại mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Hơn nữa, cậu còn có một cơ hội mà trước đây chưa từng nghĩ tới, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang. Nếu có thể bước lên sân khấu cùng những nhân vật mà mình từng ngưỡng mộ, thậm chí cạnh tranh với họ, đó chẳng phải là một chuyện vô cùng thú vị sao?
“Nhưng mà…”
Bùi Thành nhìn bản thân trong gương, không khỏi thở dài.
“Liên minh chuyên nghiệp thời kỳ đầu quy định tuyển thủ phải đủ mười tám tuổi mới được thi đấu. Đúng là quá đáng mà.”
Hiện tại cậu mới hơn tám tuổi, khoảng cách đến khi đủ điều kiện tham gia đấu trường chuyên nghiệp vẫn còn gần mười năm.
Thế nhưng rất nhanh, Bùi Thành lại nở nụ cười, bởi vì cậu nhớ rõ dòng thời gian của thế giới này. Tám năm sau, Diệp Thu sẽ rời khỏi Gia Thế, rời khỏi sân khấu chuyên nghiệp trong sự tiếc nuối của vô số người. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu tại một tiệm net nhỏ, thành lập chiến đội Hưng Hân và quay trở lại Liên minh. Nếu mọi thứ không thay đổi quá nhiều, khi đó cậu hoàn toàn có cơ hội đứng bên cạnh người mà mình luôn kính trọng.
Nhưng trước khi nghĩ đến tương lai đó, điều quan trọng nhất với Bùi Thành hiện tại chính là nâng cao thực lực. Vinh Quang chưa bao giờ là trò chơi của một cá nhân. Một đội tuyển mạnh cần sự phối hợp, chiến thuật và khả năng vận hành tổng thể. Nhưng không thể phủ nhận rằng trình độ cá nhân vẫn là nền tảng quan trọng nhất.
Đã quyết định bước vào giới chuyên nghiệp, Bùi Thành không muốn trở thành một tuyển thủ bình thường, mục tiêu của cậu là trở thành người đứng trên đỉnh cao. Từ bây giờ cho đến thời điểm Diệp Tu giải nghệ còn hơn tám năm. Khoảng thời gian đó đủ để cậu rèn luyện kỹ năng, nâng cao tư duy chiến đấu và chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Vấn đề duy nhất là hiện tại cậu mới chỉ là một học sinh lớp ba, muốn chơi game, thậm chí là luyện tập chuyên nghiệp, trước hết cậu cần có một chiếc máy tính. Mà đối với một đứa trẻ tám tuổi, việc thuyết phục cha mẹ mua máy tính rõ ràng không hề dễ dàng. Điều này khiến cho Bùi Thành phải suy nghĩ suốt nhiều ngày.
Tin tốt là dưới cái nhìn của người thân trong nhà, dường như sau vụ tai nạn xảy ra, mặc dù cậu không nhớ gì cả nhưng tính cách thì đã thay đổi rất khác biệt. Theo lời người thân kể lại, Bùi Thành trước đây là một đứa trẻ khá bướng bỉnh, thường xuyên không nghe lời cha mẹ. Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu trở nên trầm ổn, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sự thay đổi này khiến cha mẹ cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vì vậy, Bùi Thành cảm thấy cơ hội của mình không nhỏ.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian thuyết phục, cậu cũng thành công, lý do đưa ra tất nhiên không thể là “con muốn chơi Vinh Quang” được. Một chiếc máy tính để hỗ trợ việc học tập, giúp thành tích tốt hơn là một lý do nghe vô cùng chính đáng.
Cha mẹ cậu gần như không do dự, đối với họ việc con trai thay đổi theo hướng tích cực đã là điều đáng mừng nhất. Dù trong lòng có chút áy náy, Bùi Thành vẫn tự nhủ nhất định phải giữ lời. Dù sao ở kiếp trước, cậu cũng từng là một học sinh chăm chỉ, không đến mức vì chơi game mà bỏ bê mọi thứ.
Ba tháng, chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày 3 tháng 12. Trong khoảng thời gian này, công ty phát hành Vinh Quang bắt đầu tiến hành quảng bá trên quy mô lớn. Báo chí, truyền hình, Internet, đâu đâu cũng thấy xuất hiện. Rất nhiều game thủ đã bị thu hút, mong chờ ngày máy chủ mở cửa.
Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi, cho rằng đây chỉ là một sản phẩm được quảng cáo quá mức, rồi cũng sẽ nhanh chóng biến mất như nhiều tựa game trước đó.
Thế nhưng với Bùi Thành thì hoàn toàn khác biệt, cậu biết rằng ngày 3 tháng 12 không chỉ là ngày ra mắt của một trò chơi, mà là ngày đánh dấu sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên thuộc về Vinh Quang.
Và từ ngày hôm đó, hành trình khổ luyện của Bùi Thành cũng chính thức bắt đầu.