Chương 9: Người Trên Mây
Sau sự việc vào chiều qua, Trần Nhất thôn phệ túi lửa của Slugma...
Chẳng lẽ muốn hắn đi theo vai ác sao...
Sáng hôm sau, Trần Quân đến trường sớm hơn thường lệ.
Cổng trường có hai người của Hiệp hội đứng sẵn. Thấy hắn, một người gật đầu, không nói gì, rồi dẫn hắn lên tầng ba khu hành chính. Trần Nhất đi sát chân hắn, móng chân gõ nhẹ trên nền gạch.
Phòng họp nhỏ, bàn dài, rèm kéo kín một nửa. Hạ Chấn Đông đứng cạnh cửa sổ. Ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, vai rộng, tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng xắn tay. Trên cổ tay ông có một vòng kim loại màu xám.
Ngoài cửa sổ, trên nóc tòa nhà đối diện, một con Salamence đang nằm co cánh. Vảy xanh thẫm, mắt nhìn thẳng vào phòng họp.
— “Ngồi đi.” — Người đàn ông nói.
Trần Quân cúi đầu chào rồi ngồi xuống. Trần Nhất nhảy lên ghế bên cạnh, nằm xuống.
— “Ta là Lôi Hạo Thiên, Hội trưởng Hiệp hội Huấn Luyện Gia khu vực Đà Nẵng.” — Ông nói. — “Hôm qua con Salamence của ta bay qua trường. Nó bị nhiệt từ sân vận động hất lệch hướng một lần. Bao nhiêu năm nay chưa có chuyện đó.”
Trần Quân không đáp.
— “Tám mươi, chín mươi phần trăm là loại số liệu ta chỉ thấy trong hồ sơ cũ.” — Lôi Hạo Thiên nói tiếp. — “Trần Quân, tiểu tử biết hiện giờ cả nước có mấy người đạt mức đó không?”
— “Dạ ngài, con không biết ạ.”
— “Ba.”
Ông mở một tập hồ sơ, đẩy qua bàn. Bên trong có ảnh chụp bảng điều khiển bị nứt, ảnh khối thức tỉnh thạch, và một trang ghi chữ viết tay của vị cán bộ hôm qua. Chữ vẫn chưa ngay ngắn.
— “Con Houndour này, ngươi định xử lý thế nào?” — Ông hỏi.
— “Dạ, nó là Pokémon đầu tiên của con, cũng là đồng đội đầu tiên có thiên phú cực cao để con có thể dựa vào. Con chắc chắn sẽ không bao giờ thả nó ra ạ.” — Trần Quân nói.
— “Ta hỏi là xử lý.” — Lôi Hạo Thiên nhìn thẳng vào hắn. — “Học viện Tinh Linh đã gửi văn bản. Hai trường đại học khác cũng gửi. Hiệp hội cũng có suất đặc cách. Ngươi chưa thành niên, nhưng tư chất Thiên Vương thì không ai để yên.”
Trần Quân nhìn Trần Nhất. Nó đang ngủ, hơi thở nóng làm tấm vải ghế hơi ẩm.
— “Dạ, ngài biết tư chất của nó là Thiên Vương sao ạ?” — Hắn hỏi.
Hạ Chấn Đông ở cạnh cửa sổ khẽ động người.
— “Hôm qua nhà trường đã đo.” — Lôi Hạo Thiên nói. — “Đo sơ qua, chưa đo kỹ. Máy ghi nhận trong khoảng Bán Bộ Thiên Vương đến Thiên Vương. Muốn biết chính xác thì cần kiểm tra thêm ở Hiệp hội.”
— “Dạ, không cần ạ.”
— “Vì sao?”
— “Dạ, chưa có lý do cần ạ.”
Lôi Hạo Thiên nhìn hắn một lúc lâu. Con Salamence ngoài cửa sổ nhúc nhích, cánh khẽ quét qua mép nóc nhà.
— “Tiểu tử ngươi có chuyện giấu.” — Ông nói. Giọng không đổi.
Trần Quân không trả lời. Hắn nhớ bảng thông tin của Trần Nhất, dòng Blue Flare (1/10), và dòng Thôn Phệ mà ngay cả hắn còn chưa hiểu hết.
— “Ta không hỏi.” — Lôi Hạo Thiên đóng tập hồ sơ lại. — “Người có thiên phú thì hay có chuyện giấu, ta biết. Nhưng ngươi nghe cho kỹ. Ở thành phố này, kẻ biết ngươi có 90% không chỉ có người của trường và Hiệp hội. Tin này hôm qua đã ra khỏi sân vận động.”
— “Dạ, ý ngài là có người sẽ tìm tới ạ?”
— “Ý ta là ngươi nên có chỗ dựa.”
Ông đẩy qua bàn một tấm thẻ đen, không in chữ, chỉ có một vạch đỏ ở góc.
— “Thẻ này vào được khu huấn luyện của Hiệp hội. Không bắt buộc, không ràng buộc. Ngươi cần thì tới.”
Trần Quân nhìn tấm thẻ. Không thấy lý do gì để từ chối, cũng không thấy lý do gì để nhận ngay.
Hắn hai tay nhận lấy, bỏ vào túi áo.
— “Dạ, con cảm ơn ngài.”
— “Còn một việc.” — Lôi Hạo Thiên nói. — “Trong bán kính ba cây số quanh Sơn Trà, hôm qua Hiệp hội ghi nhận một con Slugma hoang dã biến mất. Chưa có xác, chưa có báo cáo. Ngươi có biết gì không?”
Hạ Chấn Đông quay đầu nhìn hắn.
Trần Quân nhìn lại, mặt không đổi.
— “Dạ, không ạ.”
Lôi Hạo Thiên gật đầu, không hỏi thêm.
— “Đi đi. Có việc thì gọi.”
Trần Quân đứng dậy, cúi đầu chào. Trần Nhất tỉnh, nhảy xuống ghế, đi theo hắn ra cửa. Lúc đi ngang qua cửa sổ, hắn thấy con Salamence quay đầu nhìn Trần Nhất, rồi nhìn đi chỗ khác.
Hắn xuống cầu thang, ra sân trường. Tuấn đang đứng ở cổng, tay cầm hai gói xôi.
— “Tao mua sẵn cho mày.” — Tuấn nói. — “Mày ăn chưa?”
— “Chưa.”
Hắn nhận gói xôi, mở ra. Trần Nhất ngồi xuống bên chân hắn, mắt nhìn gói xôi.
Hắn tách một phần đặt xuống đất. Trần Nhất ngửi, rồi ăn...
Ăn xong, Trần Quân tới văn phòng hiệu trưởng để nhận quả cầu Pokémon.
Nhằm tránh lạm phát Pokémon và phá hoại môi trường sinh sống của Pokémon, chỉ những ai thu phục Pokémon đầu tiên mới được phát quả cầu. Mỗi lần đạt một cấp độ mới, phải tới trung tâm Hiệp hội Huấn Luyện Gia để thi sát hạch thực chiến, chứng minh thực lực. Sau khi thông qua thì sẽ được thêm một quả cầu Pokémon mới.
Trần Quân cầm quả cầu Pokémon, vừa đi vừa suy nghĩ.
Hiện tại Houndour có Shadow Sneak, có thể núp trong bóng của hắn để di chuyển, không nhất thiết phải dùng đến quả cầu Pokémon.
Còn quả cầu này có thể thu phục thêm một con làm bảo hiểm, lỡ đâu có ai đó có ý đồ xấu...