Chương 10: Ẩn
Tối đó, Trần Quân về nhà, ngồi xuống giường, gọi bảng thông tin của Trần Nhất ra.
Hắn đọc lại từng dòng. Đặc tính có Thôn Phệ. Di truyền có Blue Flare (1/10). Hai dòng này đến giờ chỉ mình hắn thấy, nhưng ban sáng Lôi Hạo Thiên đã hỏi thẳng về con Slugma.
Ở góc dưới của bảng có một mục hắn chưa để ý trước đó: Ẩn thông tin. Mỗi dòng trong bảng có một ô nhỏ đi kèm.
Hắn thử chọn dòng Thôn Phệ. Ô bên cạnh đổi thành dấu khóa, dòng chữ mờ đi rồi biến mất khỏi bảng.
Hắn chọn tiếp dòng Blue Flare. Dòng này cũng biến mất. Mục Di truyền chỉ còn một khoảng trống.
Hắn bỏ khóa một dòng rồi khóa lại, làm ba lần. Lần nào dòng chữ cũng hiện lại, rồi mất đi đúng như vậy.
Hắn nghĩ đến chuyện hôm nay. Máy của nhà trường chỉ đo ra khoảng tư chất, còn lại là đo sơ. Nhưng sau này có người dùng máy khác, hoặc có Pokémon hệ Siêu Linh đọc được suy nghĩ thì chưa chắc. Dù đây là bảng chỉ mình hắn nhìn thấy, hắn vẫn muốn hai dòng đó nằm ngoài tầm mắt bất kỳ ai.
Trần Nhất nằm dưới chân giường, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nằm xuống lại.
Hắn tắt bảng, lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Quân đạp xe tới trụ sở Hiệp hội Huấn Luyện Gia khu vực Đà Nẵng. Trần Nhất đi trong bóng của hắn, không lộ ra ngoài.
Trụ sở là một tòa nhà năm tầng, tường kính, trước cổng có hai con Arcanine nằm hai bên. Hắn đưa tấm thẻ đen cho người trực ở quầy. Người đó quét thẻ, nhìn màn hình một lúc rồi gọi vào trong. Một lát sau, Hạ Chấn Đông đi xuống.
Trần Quân nhìn người đàn ông trước mặt. Hạ Chấn Đông, người của Hiệp hội Huấn Luyện Gia. Hôm thức tỉnh, chính ông ta đi xuyên qua đám học sinh tìm tới hắn, hôm sau lại đứng cạnh cửa sổ trong phòng họp ở trường. Huy hiệu ngọn lửa ba cánh trên ngực áo ông ta, giờ hắn mới thấy trùng với huy hiệu treo trước cổng trụ sở.
— “Em tới rồi.” — Hạ Chấn Đông nói. — “Lên tầng bốn, Hội trưởng đang chờ.”
Hắn đi theo. Thang máy đi lên, không ai nói gì.
Phòng làm việc của Lôi Hạo Thiên rộng hơn phòng họp ở trường. Bàn làm việc đặt sát cửa sổ kính lớn, bên ngoài là bãi đáp rộng, con Salamence đang nằm ở đó.
Trần Quân nhìn con Salamence, rồi nhìn người đàn ông sau bàn. Lôi Hạo Thiên, Hội trưởng Hiệp hội Huấn Luyện Gia khu vực Đà Nẵng. Con Salamence này là của ông, chính là con rồng sáng thức tỉnh đã bay vòng quanh trường. Người muốn gặp hắn hôm đó cũng là ông.
— “Ngồi đi.” — Lôi Hạo Thiên nói. — “Ngươi tới, vậy là ngươi đã quyết?”
— “Dạ, con tới để nhận lời ngài ạ.” — Trần Quân nói.
Lôi Hạo Thiên đẩy một tập giấy qua bàn.
— “Hiệp hội cấp cho ngươi suất đặc cách. Có ba điều.” — Ông nói. — “Một, ngươi đăng ký hồ sơ Huấn Luyện Gia ở đây. Hai, mỗi lần ngươi lên cấp độ mới, ngươi tới sát hạch ở Hiệp hội, không đi nơi khác. Ba, nếu có chuyện liên quan đến ngươi hoặc Pokémon của ngươi, Hiệp hội được báo trước.”
Trần Quân đọc từng điều. Hắn lật sang trang sau.
— “Dạ, ngài, con có thể hỏi vài điều được không ạ?”
— “Hỏi.”
— “Dạ, Hiệp hội có giữ Houndour của con lại không ạ?”
— “Không.” — Lôi Hạo Thiên nói. — “Pokémon của ngươi là của ngươi. Hiệp hội không giữ, không mượn, không thay đổi.”
— “Dạ, còn việc học của con ạ?”
— “Ngươi muốn học trường nào thì học. Hiệp hội chỉ cấp suất, không chọn thay.”
Trần Quân đọc xong trang cuối. Không có điều khoản nào ghi giữ Pokémon hay buộc hắn làm việc cho Hiệp hội.
— “Dạ, nếu con ký thì Hiệp hội chịu trách nhiệm những gì ạ?”
Lôi Hạo Thiên nhìn hắn.
— “Ngươi hỏi đúng chỗ.” — Ông nói. — “Hiệp hội bảo hộ thân phận ngươi. Tên, số liệu, tư chất, nếu chưa được ngươi đồng ý thì không công bố. Học viện, đại học hay ai khác muốn tiếp cận ngươi, phải qua Hiệp hội trước.”
Trần Quân nghĩ một lúc. Hắn nhớ câu “ngươi nên có chỗ dựa” hôm qua.
Hắn cầm bút, ký tên vào cuối trang.
Lôi Hạo Thiên nhận tập giấy, kiểm tra chữ ký rồi đưa cho Hạ Chấn Đông.
— “Từ hôm nay, ngươi là Huấn Luyện Gia đăng ký của Hiệp hội khu vực Đà Nẵng.” — Ông nói. — “Có việc thì tìm Chấn Đông.”
— “Dạ, con cảm ơn ngài.” — Trần Quân cúi đầu.
Hạ Chấn Đông dẫn hắn xuống tầng một. Đến cửa, ông dừng lại.
— “Con Slugma hôm trước.” — Ông nói khẽ. — “Hội trưởng không hỏi nữa, nhưng ta thì biết là có chuyện.”
Trần Quân nhìn ông.
— “Dạ, con không hiểu ý ạ.”
Hạ Chấn Đông không nói thêm. Ông gật đầu, quay lại thang máy.
Hắn dắt xe ra khỏi cổng. Trong bóng của hắn, Trần Nhất khẽ động.
Hắn vừa dắt xe vừa suy nghĩ.
Ở thế giới hiện đại này, săn giết Pokémon là bị cấm. Đánh bại Pokémon thì có thể, nhưng nếu một con Pokémon đột nhiên biến mất thì người biết đầu tiên sẽ là bộ phận cảnh lâm viên của Hiệp hội Huấn Luyện Gia.
Đây không phải thế giới Pokémon như trong truyện, có nhiều khu rừng, nhiều nơi để Pokémon sinh sống. Ở thế giới thực này, Pokémon sống ngoài tự nhiên rất khó, vì môi trường, vì thức ăn, vì mối nguy bị săn giết. Cho nên Pokémon tự nhiên, tuy nói là tự nhiên, nhưng đều được quan sát cẩn thận.
Nhờ Trần Quân đã có chỗ dựa nên chuyện này được giấu nhẹm xuống. Nhưng hắn bắt đầu lo rất nhiều. Giờ không thể kiếm Pokémon ngoài tự nhiên cho Trần Nhất , bây giờ chỉ có thể vào bí cảnh hoặc chợ đen...
Ghi chú: Bí cảnh là nơi Pokémon sinh sống, được chia thành các cấp từ cao xuống thấp: SS, A, B, C, D, E, F.