Sau lần kết bạn qua mạng xã hội đó thì cũng đã 1 năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Tôi và em bắt đầu tìm hiểu cho đến chính thức là người yêu sau 2 tháng tìm hiểu nhau. Ngày công khai, bạn bè và đồng nghiệp cả hai khoa đều biết, họ chúc chúng tôi rất nhiều. Ôi, cái cảm giác giống như đôi trẻ sắp cưới vậy, trong quá trình công khai ấy tôi và em đều đã ra mắt gia đình cả rồi.
Nói chung thì cả hai gia đình đều chung một điểm là giàu, tôi và em đều đã về sống chung. Từ hàng xóm đến đồng nghiệp rồi tới người yêu của nhau, nó như mơ vậy, cảm giác nó tuyệt thật các ông các bà ơi, ai yêu cũng hiểu cảm giác đó mà.
Nhưng... có lẽ hiện thực rất tàn nhẫn thì phải, câu chuyện bắt đầu từ năm thứ 2 chúng tôi bên nhau. Cụ thể thì nó là cả một giai đoạn khi bước qua năm thứ 2, tôi bắt đầu để ý em có những biểu hiện lạ từ em.
Có lần khi đang lau bàn sau bữa ăn, khi tôi cầm chiếc điện thoại của em và tôi lên để lau dọn, thì đột nhiên em đang rửa bát quay đầu lại rồi vội vàng chạy lại giật chiếc điện thoại trên tay tôi. Rồi em cất giọng khó chịu nói:
- A... anh làm gì vậy?
Tôi đáp:
- Anh đang lau bàn thôi mà, em sao vậy bé?
Em:
- Lau thôi, thì sao anh đụng vào điện thoại em làm gì?
Tôi:
- Ủa bé, em sao vậy?
- Anh chỉ đang dọn dẹp như bình thường thôi mà!
- Chứ anh có làm gì điện thoại của em, anh chỉ là nhấc nó lên thôi mà!
Em:
- À... à thôi anh làm đi!
Nói dứt câu, em lập tức quay lưng đi để tôi lại ở phòng khách. Từ đó càng nhiều biểu hiện dần dần lộ ra, em hay để tôi ngủ trước rồi bắt đầu lướt điện thoại đến tận 1-2 giờ sáng rồi mới ngủ. Có những khi muốn mượn điện thoại của em thì em lại vội vàng xóa đi thứ gì đó rồi mới đưa cho tôi xem, dần dần cơ thể tôi xuất hiện cảm giác đau và nóng lồng ngực nhẹ.
Cho đến một hôm tôi nghe được cuộc hội thoại của em và ai đó:
- Alo, anh hả? Nay em rảnh ạ! Thế chút nữa em thay đồ rồi anh qua đón em nha? Dạ dạ, vâng, anh là nhất!
Tôi đứng ngoài cửa như chết lặng đi mà, cơ thể tôi run nhẹ khi nghe cuộc hội thoại từ em với người trong điện thoại. Lúc ấy cảm tưởng như trong đầu tôi có quả bom đã nổ vậy, đang đứng chết chân trước cửa phòng, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, khuôn mặt em bất ngờ khi thấy tôi. Em, giọng hơi bất ngờ, hỏi tôi:
- Anh... anh về rồi hả?
Tôi nuốt sự đắng nghét xuống, giọng bình tĩnh đáp:
- Ừm, anh mới về!
- Em chuẩn bị đi đâu hả?
Em đáp lại:
- Vâng, em chuẩn bị đi chơi với bạn ạ!
Thấy tôi không hỏi gì nữa, em bước qua tôi để chuẩn bị đồ để đi chơi với kẻ lạ mặt kia. Đột nhiên khi đó tôi bình tĩnh đến lạ, bình thường khi mọi người phát hiện thì sẽ làm ầm lên, nhưng tôi lại là trường hợp đặc biệt. Tôi bình tĩnh đến lạ thường, bộ não hoạt động mạnh đến mức tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Trong khi em đi chuẩn bị ở bên ngoài, tôi bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của hai đứa.
Ánh mắt tôi liếc đến chiếc điện thoại của em, rồi nhấc lên, nở một nụ cười và nói thầm trong thâm tâm:
- "Cuối cùng cái việc khốn nạn này, lại xảy ra với mình sao. Được đến thì tao đón, để xem con mồi đầu tiên đến từ đâu nào?"
Dường như lúc đó, tôi đã thay đổi nhân cách một cách chớp nhoáng.
CÒN TIẾP......
Đông $4ng