Sau một buổi tối với căn nhà mới, tôi thức giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Ra khỏi chiếc giường vào 5 giờ sáng, đó là thói quen theo tôi từ thời sinh viên rồi. Bước ra phòng khách, tôi bắt đầu việc tập tại nhà, sau 40 phút, tôi bắt đầu thực hiện vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, ăn nhanh rồi bắt đầu đi làm.
7 giờ sáng bước ra khỏi nhà, khi tôi đóng cửa thì cùng lúc cũng có tiếng đóng cửa vang lên, ngạc nhiên tôi quay sang nhìn về hướng đó thì thấy.
- Hà!
Em ấy cũng quay lại nhìn tôi và đáp:
- Chào buổi sáng anh Vũ!
Hoảng hồn vì biết mình lố mồm gọi tên họ tôi, luống cuống đáp lại:
- Chào... à... chào... buổi sáng... người đẹp... à lộn... chào Hà nhá!
Thấy được sự luống cuống của tôi, em liền nói:
- Trời ơi, ai làm gì mà anh cuống lên vậy?
Thấy em cười làm tôi nóng hết cả mặt, tôi đáp lại:
- À không có gì đâu!
Nói xong tôi liền vội bước đến thang máy, nhanh tay bấm nút xuống, khu đang đứng chờ tôi nghe được tiếng giày ở phía sau bước tới, đúng rồi là em ấy cũng chuẩn bị đi làm. Cả hai không nói thêm gì từ lúc vào thang máy, rồi đi xuống hầm gửi xe.
Bước đến chiếc xe của tôi, bấm chìa khóa, mở cửa vào bên trong và khởi động xe. Đánh lái, tôi bắt đầu di chuyển, khi đi đến gần nơi lên hầm, thì tôi bất chợt nhìn thấy em đang đứng cạnh chiếc SH đang bị thủng lốp sau, bằng dũng khí nào đó tôi hạ kính và cất tiếng:
- Xe em bị thủng lốp rồi, anh giờ đi làm, cũng tiện đường, em có muốn đi tạm luôn không?
Dứt lời, cô ấy quay lại rồi đáp:
- Vậy tiện anh cho em đến bệnh viện X với?
Ể, khoan, đó là bệnh viện tôi làm mà, thấy thế tôi đáp lại:
- Thế càng tiện, lên đi, ta đi luôn!
Sau khi cô ấy lên xe và thắt dây an toàn, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Khi đang trên đường đến bệnh viện, em quay lại và nói:
- Em cảm ơn anh nhiều nhá.
Tôi:
- À có gì đâu, anh cũng làm ở đó mà.
Em bất ngờ rồi nói:
- Anh cũng là đồng nghiệp với em á?
Tôi:
- Ừm, anh ở bên khoa ngoại tìm mạch.
Em:
- Dữ vậy sao, em ở bên khoa nhi á.
Tôi:
- Chà, đã xinh gái, còn là bác sĩ ở khoa nhi nữa cơ à?
Sau câu nói đó, tôi và em đều thấy hơi ngượng, vì mới gặp đã bon mồm hai câu rồi. Tôi quay sang thấy em đỏ mặt nhẹ, và từ lúc đó cho đến khi tới viện đậu xe ở khu vực dành cho nhân viên.
Tắt máy, tôi chuẩn bị xuống xe thì chợt em cất lời:
- Anh Vũ ơi!
Quay lại nhìn em, tôi đáp:
- Sao vậy em?
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, em nói:
- Mình kết bạn được không anh?
Ngượng khoảng 5 giây, tôi đáp lại:
- À ừ, cũng được!
Mọe bố tổ, ế lâu quá hay sao mà tôi rút điện thoại ra còn nhanh hơn lật bàn tay. Kết bạn với nhau xong, tôi và em xuống xe, và bước cùng về một hướng. Khi đến nơi giao nhau của hai khoa, chúng tôi tách nhau với nụ cười trên môi của hai đứa, và từ lúc đó những ngày tháng tìm hiểu và yêu đương của chúng tôi bắt đầu.
CÒN TIẾP....
Đông $4ng