Sau khi tôi nghe được cuộc trò chuyện ấy, và bắt đầu lên một kế hoạch, "không cần làm loạn nhưng, cũng đủ để khiến em hối hận Hà ạ!!!".
Tối ngày hôm ấy, khi em trở về với tình trạng say khướt, cơ thể em nồng nặc mùi cồn và mùi nước hoa lạ. Dù cho khoảng cách từ mở cửa đến chiếc ghế sofa cũng một khoảng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, khi đó ánh mắt của tôi không tức giận, không câu hỏi nào muốn thoát ra. Nó yên tĩnh như mặt hồ vậy, "thật ghê tởm".
Em tiến đến muốn ôm tôi, nhưng khi khoảng cách chỉ còn cách một cái với tay, thì tôi lập tức né đi như đang tránh thú ghê tởm nào đó vậy. Em bị khựng lại một lúc như không hiểu chuyện gì, rồi em cất lời:
- Anh làm sao vậy, sao lại né em như vậy?
Tôi:
- Không có gì, em nên đi thay đồ đi rồi còn đi ngủ.
Không để cho em nói thêm câu nào, tôi lập tức đứng dậy và đi vào căn phòng ngủ, một cách bình thản. Liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, em thấy đã hơn 3 giờ sáng rồi, mà tôi vẫn đợi em, em nghĩ rằng tôi chỉ đang giận dỗi như bình thường mà thôi.
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, em sờ tay trong khoảng không của chiếc giường, nhưng không thấy tôi đâu. Tỉnh giấc, em đi ra khỏi phòng khách, nơi mà tôi đang ngồi ăn sáng và đọc bệnh án của một bệnh nhân mà tôi điều trị. Nhìn quanh bàn, chắc là không thấy phần của mình, em liền hỏi:
- Bé ơi, phần ăn sáng của em, anh quên làm rồi hả?
Đợi mãi một hồi, tôi bình thản đáp lại:
- Em tự nấu ăn đi, anh có việc phải đi trước đây, chút nữa em gọi "Tài Xế Đặc Biệt" đến đón nhé.
Nghe xong, em giật mình, ánh mắt có phần bất ngờ nhìn tôi, miệng mấp máy đang tính nói gì đó, thì tôi đã đứng dậy và lấy chiếc áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Còn em thì đứng chết chân tại chỗ đó, nhưng không biết đây mới chỉ là khởi đầu cho sự phản bội của em.
Nói về kẻ cùng Hà cắm sừng tôi, đó là Mạnh, bác sĩ cùng khoa và là đàn anh khóa trên của Hà. Cái tai tiếng của gã đó thì không ai là không biết, nhưng chưa ai có bằng chứng để chắc chắn, nhưng xin lỗi nhé, cuộc chơi này tôi đã có các quân bài mạnh nhất trong tay rồi. Bằng chứng hắn một chân đạp nhiều thuyền, quan hệ bất chính với các thực tập sinh khoa nhi và hơn hết gã đã có một người vợ tài giỏi trong giới bất động sản.
"Haizz, không biết thân biết phận thì có chết cũng không oan đâu nhé", sau một ngày làm việc, tôi bấm công rồi tiến bước ra về thì bất chợt nhìn thấy ở một góc. Góc đó có hai hình bóng của kẻ phản bội là Hà và Mạnh, nhìn từ xa tôi đoán có vẻ như bọn chúng đang nói gì đó rất hoảng loạn, nhưng cũng rất kín đáo. Nhếch mép, tôi chỉ lấy chiếc điện thoại ra và chụp lại làm bằng chứng nhỏ trong hàng tá bằng chứng phản bội của chúng nó. Mà người đầu tiên nhận được sẽ là chị Thành, vợ của Mạnh, trò chơi khi được bắt đầu sẽ là chuỗi ngày đau khổ của chúng nó thôi.
Quay gót bước đi tiếp thì có một giọng nói của nữ nhẹ nhàng và có phần thở gấp của Hương, cô bé mới vào thực tập ở khoa tôi và cũng là người được tôi chỉ dạy trong thời gian học việc.
Hương:
- Em trả lại cho anh cái bút này ạ!!!
Tôi:
- Trời trời, gấp vậy chỉ để trả cái bút thôi á hả?
Hương:
- À tại vì này là bút đôi của anh với chị Hà mà, sao em giữ được chứ!!!
Tôi:
- Ôi mẹ ơi, trên đời vẫn có đứa thấy vì mai trả thì đi tìm bằng được để trả luôn như em á hả?
Hương nở nụ cười tươi, trả lại tôi cây bút, rồi chạy đi lấy xe để trở về. Tôi đứng lại, mắt nhìn xuống cây bút đôi của tôi và Hà, miệng chợt cười lên không tự chủ. Nụ cười có phần cay đắng, ngẩng đầu lên, tôi nhìn về phía trước có chiếc thùng rác đặt ở đó, chậm rãi tiến lại, tôi vứt nó đi mà không do dự, lấy khăn ướt, tôi lau bàn tay mình rồi bước đi.
"Thứ dơ bẩn này, cầm lên mình thấy bẩn hết cả đôi tay để cứu người này. Còn các người chuẩn bị cho ngày, rơi xuống vực thẳm đi!"
CÒN TIẾP......
Đông $4ng