200 đồng!
Tôi cầm túi tiền nặng trịch mà tay run run. Từ lúc xuyên không tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi cầm nhiều tiền như vậy.
Bà Trương thì đã khóc rồi. Bà ôm túi tiền, vừa khóc vừa đếm: "Trời ơi... ba tháng... ba tháng nay mới lại thấy tiền... Tiểu Vân Nhi, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của Trà Vân Các!"
A Châu thì nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái: "Vân Nhi, ngươi dạy ta làm cái món trân châu dai dai đó đi! Sau này ta theo ngươi bán trà sữa!"
Tôi đang định mở lớp dạy nghề thì một giọng nói lạnh lạnh vang lên sau lưng:
"Chia tiền."
Là công tử mặt lạnh.
Hắn không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Vẫn cái áo xanh nhạt đó, nhưng hôm nay hắn cầm một cuốn sổ, trông ra dáng ông chủ lắm.
Tôi ôm chặt túi tiền: "Chia gì mà chia! Đây là tiền em bán trà sữa! Công sức em vo trân châu bỏng cả tay đó!"
Hắn lật sổ ra, chỉ chỉ: "Tiền thuê bếp: 10 đồng. Tiền sữa bò: 20 đồng. Tiền đường đen: 5 đồng. Tiền củi lửa ngươi làm khét hết một bó: 15 đồng. Tiền công ta uống thử hai chén, suýt đau bụng: 50 đồng."
Tôi: "... Ngài ăn cướp à!"
Hắn gấp sổ lại, nhàn nhạt nói: "Tổng cộng 100 đồng. Đưa đây."
Tôi tức muốn khóc. Tên tư bản bóc lột! Ở hiện đại tôi bị chủ bóc lột, xuyên không rồi vẫn bị bóc lột!
Thấy tôi sắp khóc, hắn thở dài, giọng bớt lạnh hơn một chút:
"Đùa thôi. 100 đồng đó ta ghi nợ cho quán. Từ nay ngươi làm... àm... Trưởng quầy pha chế của Trà Vân Các. Mỗi tháng cho ngươi 30 đồng tiền công."
Trưởng quầy pha chế! Chức này nghe oai hơn tiểu nha đầu ngốc nhiều!
Tôi lập tức đổi mặt, cười toe toét: "Dạ! Công tử nói gì cũng đúng ạ! Vậy công tử cho em hỏi, công tử tên gì ạ? Em vào đây mấy ngày rồi mà chỉ biết gọi là công tử thôi!"
Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Cố Vân Trầm."
Cố Vân Trầm! Tên hay quá! Trầm như trà, lạnh như gió!
Tôi đang định nịnh thêm vài câu thì ngoài cửa, có một người đàn ông mặc áo giáp chạy vào, quỳ xuống:
"Thế tử! Ngài làm gì ở đây vậy! Vương gia tìm ngài khắp nơi! Ngày mai là ngày ngài phải vào cung diện thánh rồi!"
Thế tử? Vương gia? Vào cung?
Đầu tôi "ong" một tiếng.
Cái quán trà rách nát này... ông chủ mặt lạnh hay đòi nợ tôi... lại là Thế tử?
A Châu ghé tai tôi thì thầm, giọng run run:
"Tiêu rồi Vân Nhi... ngươi có biết Trà Vân Các này là sản nghiệp riêng của An Vương phủ không? Công tử... à không, Thế tử nhà chúng ta là con trai duy nhất của An Vương! Ngài ấy bị phạt ra đây trông quán vì... vì đánh nhau trong cung đó!"
Tôi nhìn Cố Vân Trầm, hắn vẫn mặt lạnh, nhưng tai thì hơi đỏ.
Thì ra, tôi không chỉ xuyên thành tiểu nha đầu ngốc, mà còn đang làm thuê cho một vị Thế tử ngốc bị đuổi khỏi nhà!
Cố Vân Trầm đứng dậy, phủi áo, nói với người mặc giáp:
"Ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ về."
Rồi hắn quay sang tôi, ném cho tôi túi tiền 200 đồng vừa nãy:
"Cầm lấy. 100 đồng trả nợ quán, 100 đồng còn lại, ngày mai mua thêm sữa bò. Ngày mai ta không có ở đây, đừng để quán bị dẹp."
Nói xong, hắn đi thẳng lên lầu, để lại tôi ôm túi tiền, tim đập thình thịch.
Không phải vì 200 đồng.
Mà vì... ngày mai Thế tử không có ở đây, tôi chính là bà chủ tạm thời của Trà Vân Các!
Cơ hội làm giàu của tôi tới rồi!