Tin công tử mặt lạnh uống hết hai chén "thuốc độc đen đen ngọt" của tôi lan ra khắp Trà Vân Các nhanh hơn cả gió.
Bà Trương nhìn tôi như nhìn quái vật: "Ngươi... ngươi cho công tử uống cái gì? Công tử từ nhỏ tới lớn chỉ uống trà Long Tỉnh thượng hạng, sao lại uống cái thứ sữa bò của ngươi?"
Tôi ưỡn ngực tự hào, tay vẫn còn dính bột năng: "Đó gọi là trà sữa trân châu đường đen! Món tủ của Trà Vân Các chúng ta!"
A Châu thì thầm: "Tiểu Vân Nhi, ngươi giỏi thật... nhưng mà công tử uống thì được, chứ ai thèm bỏ tiền ra mua cái thứ béo ngậy này chứ?"
Câu nói đó làm tôi tụt mood.
Đúng thật. Ở Đại Sở này, người ta uống trà để đàm đạo thơ ca, để bàn chuyện triều chính. Ai lại bỏ 20 đồng ra mua một chén trà vừa ngọt vừa dai, lại còn phải nhai?
Tôi đang ủ rũ thì ngoài cửa có tiếng trống chiêng.
"Tiểu thư nhà họ Lâm tới!"
Cả Trà Vân Các náo loạn. Bà Trương chạy ra, A Châu chạy ra, tôi cũng lon ton chạy ra.
Một kiệu hoa dừng trước cửa. Một cô gái mặc váy hồng phấn, mặt che mạng, được nha hoàn dìu xuống. Trông dáng vẻ là tiểu thư nhà giàu, nhưng mắt thì sưng húp, rõ ràng vừa mới khóc xong.
Bà Trương cúi đầu: "Lâm tiểu thư, mời vào... nhưng quán chúng tôi..."
"Ta không uống trà Long Tỉnh." Lâm tiểu thư giọng nghẹn ngào. "Ta vừa bị từ hôn. Ta chỉ muốn tìm chỗ nào không có ai biết ta, ngồi một mình thôi."
Bị từ hôn! Đúng gu khách hàng của Trà Vân Các phiên bản hiện đại của tôi rồi!
Tôi lao ra, không để bà Trương kịp ngăn:
"Tiểu thư! Mời vào! Quán em có phòng riêng, kín đáo, không ai thấy đâu! Với lại... quán em có trà chuyên trị thất tình!"
Lâm tiểu thư ngẩng lên, nhìn tôi - một tiểu nha đầu mặt mũi lem nhem, tay cầm vá muỗng: "Trà gì?"
"Trà sữa trân châu... à không, Trà Quên Sầu!"
Tôi kéo tay nàng vào góc khuất nhất trên lầu hai, chính là chỗ công tử mặt lạnh hay ngồi. Tôi bưng ra một chén trà sữa nóng hổi, trân châu tôi đã vo lại cho tròn hơn, cho thêm một ít cánh hoa nhài khô lên trên cho đẹp.
"Thất tình thì phải ăn ngọt! Ngọt vào thì lòng mới bớt đắng! Tiểu thư uống thử đi, uống xong nếu không hết buồn, em không lấy tiền!"
Lâm tiểu thư cầm chén trà sữa lên, ngửi ngửi. Mùi sữa béo, mùi đường đen thơm, mùi trà đen ấm. Nàng nhấp một ngụm.
Rồi nàng nhấp ngụm thứ hai. Rồi nàng... hút luôn viên trân châu.
Trân châu dai dai, dẻo dẻo, nhai trong miệng vui vui.
Bỗng nhiên, nước mắt nàng rơi lã chã. Nhưng lần này không phải khóc vì buồn.
"Ngon... ngon quá! Ta lớn từng này chưa bao giờ được uống món gì vừa ngọt vừa vui như vậy! Vừa uống vừa nhai, buồn cũng quên mất!"
Nàng vừa khóc vừa hút rồn rột, chén trà sữa hết veo trong một phút.
"Tiểu nha đầu! Cho ta thêm một chén nữa! Ta mang về cho nha hoàn của ta uống nữa! Bao nhiêu tiền?"
Tôi giơ 5 ngón tay, học theo bà Trương hay hét giá: "Dạ... 20 đồng một chén!"
"20 đồng? Rẻ quá! Cho ta 10 chén! Ta bao hết!"
10 chén! 200 đồng!
Bà Trương đứng sau lưng tôi, mắt trợn tròn, tay run run tính tiền. Ba tháng nay, Trà Vân Các không bán được nổi 10 đồng!
Tôi bưng 10 chén trà sữa ra, xếp lên khay. Lúc đi ngang qua bàn công tử mặt lạnh, hắn đang ngồi đó từ lúc nào, nhìn tôi.
Hắn nói nhỏ, chỉ đủ tôi nghe:
"Lừa được tiền rồi, nhớ chia cho ta một nửa. Tiền thuê bếp."
Tôi: "..."
Công tử mặt lạnh ơi, ngài vừa uống chùa hai chén của em xong mà!
Nhưng mà, tôi nhìn 200 đồng lấp lánh trên bàn, lần đầu tiên sau khi xuyên không, tôi thấy Trà Vân Các này, thật sự có hy vọng sống rồi!