Tôi có một tháng.
Một tháng để biến cái quán trà sắp phá sản, bụi phủ dày ba tấc này thành nơi có khách. Nếu không, tôi sẽ bị đá ra đường. Ở cổ đại, ra đường thì chỉ có nước đi ăn xin.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Không phải vì lạ chỗ, mà vì... đói.
Bà mập chỉ cho tôi một bát cơm trắng với cọng rau luộc. Cơm thì khô như đá, rau thì nhạt như nước ốc. Tôi, một đứa ngày nào cũng uống trà sữa full topping, làm sao chịu nổi!
"Tiểu Vân Nhi, ngươi lẩm bẩm cái gì đó?"
Đứa cùng phòng là A Châu, một tiểu nha đầu mặt mụn, đang nhìn tôi.
"Ta đang nghĩ... làm sao để có tiền mua thịt."
A Châu bĩu môi: "Mơ đi. Trà Vân Các ba tháng nay không có nổi một vị khách, tiền đâu mà mua thịt. Công tử còn định bán cả cái ấm ngọc cuối cùng để trả nợ đó."
Ấm ngọc? Mắt tôi sáng lên.
Khoan, Đại Sở này có gì? Có trà, có sữa... bò? Có đường đen?
Tôi bật dậy: "A Châu! Ở đây có sữa bò không?"
"Sữa bò? Ngươi định cho mèo uống à? Chỉ có trẻ con và người bệnh mới uống sữa bò!"
"Có! Có là được!"
Sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, tôi dậy trước 7 giờ.
Tôi chạy xuống bếp. Bếp của Trà Vân Các to như cái đình, nhưng trống hoác. Chỉ có vài bao gạo mốc, mấy củ gừng héo và... một thùng sữa bò dê gì đó đang bốc mùi chua chua. Chắc là để lâu.
"Bà Trương! Bà Trương!"
Bà mập đang ngáp: "Gì nữa, con ngốc?"
"Bà cho con mượn bếp một buổi! Với cho con ít đường đen, bột khoai, với... trân châu? À không, bột năng!"
Bà Trương nhìn tôi như nhìn người điên: "Ngươi định nấu cháo heo à?"
"Không, con nấu... trà sữa!"
Một canh giờ sau, cả bếp mù mịt khói.
Tôi, Lục Vân Nhi, chủ tiệm trà sữa có tiếng ở thế kỷ 21, đang chật vật nhào bột.
Ở hiện đại, trân châu mua sẵn, chỉ việc luộc. Ở đây, tôi phải tự nhào bột năng với đường đen, vo từng viên tròn nhỏ xíu. Tay tôi dính đầy bột, mặt mũi lem nhem như mèo.
A Châu đứng ngoài cửa bếp, bịt mũi: "Thúi quá! Ngươi nấu cái gì mà vừa ngọt vừa khét thế?"
"Trân châu đường đen! Đợi đi!"
Cuối cùng, sau khi bị bỏng tay hai chỗ, tôi cũng nấu xong nồi đầu tiên.
Một nồi trà đen đậm đặc, tôi cho sữa bò tươi vào, khuấy đều, cho đường đen, rồi cho trân châu dai dai vừa luộc vào. Mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy lan ra khắp Trà Vân Các.
Chính mùi này đã dụ công tử mặt lạnh xuống lầu.
Hắn vẫn mặc áo xanh nhạt, nhưng hôm nay tóc chỉ búi lỏng, trông bớt lạnh hơn một chút. Hắn nhìn nồi đen đen sền sệt của tôi, nhíu mày:
"Ngươi lại bày trò gì?"
Tôi bưng một chén sứ nhỏ, hai tay dâng lên, mắt long lanh:
"Công tử! Mời ngài thử! Đây là... Trà Vân Các đệ nhất mỹ vị, Trà Sữa Trân Châu Đường Đen! Uống vào sẽ thấy... yêu đời, yêu người, và yêu cả con ngốc là em!"
Hắn nhìn chén trà sữa, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hắn là người cổ đại chính hiệu, cả đời chỉ uống trà xanh, trà nhài thanh đạm. Cái thứ béo ngọt này với hắn chắc như thuốc độc.
Hắn cầm chén lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Tôi nín thở.
Một giây... hai giây...
Mặt hắn... hơi cứng lại.
Xong rồi! Dở quá à? Tôi sắp bị đuổi rồi sao?
Rồi hắn... nhấp thêm ngụm thứ hai. Rồi ngụm thứ ba.
Hắn đặt chén xuống, nhìn tôi, nói một câu khiến tôi suýt ngã ngửa:
"Còn không?"
P/s: Vân Nhi có giữ được Trà Vân Các không? Công tử mặt lạnh tên thật là gì? Chương 3: Vị khách đầu tiên của tiệm trà sữa sẽ lên sóng vào tối nay lúc 20h! Nhớ bấm Theo dõi truyện nhé!